Khám Trần Lộ

Chương 187: Xích Huyết La Tụ (19)



Lượt xem: 7,369 | Cập nhật: 12/06/2026 00:07

“Môi giới người tưởng A Cúc thực sự không có người thân, liền làm thủ tục giấy tờ thay nàng ta, bán đến Tần gia.” Giang Tùy Châu nói: “Nhưng có một hôm hắn nhìn thấy trên phố A Cúc gọi một nữ tử là tỷ tỷ, hai người cùng nhau bước vào quán trà uống nước. Hắn thấy tỷ tỷ của A Cúc mặc đồ lụa là đeo vàng, tưởng là nha hoàn được sủng ái của nhà nào đó, nên cũng không để tâm.”

“Nhưng sau đó hắn lại nhìn thấy ở quán trà, bèn trêu đùa nha hoàn làm ăn được đấy, còn có thể kết thân với người tỷ tỷ giàu sang phú quý. Ai ngờ tiểu nhị quán trà lại bảo, đó là hai tỷ muội ruột. Hắn tưởng là sau đó A Cúc lại nhận thân thích. Bây giờ chúng ta đến hỏi thăm, hắn đoán chừng có vấn đề.”

“Sau đó ta đi quán trà thăm dò, tỷ tỷ của A Cúc này chiều cao cũng hơn năm thước, ở trạm hàng phía tây ngoài thành, nghe nói là một nữ tiêu sư áp tiêu. Ta vừa phái hai mươi người đến trạm hàng phía tây thành bên đó để bắt giữ nữ tử này.”

Trần Triệt cúi đầu suy nghĩ một lát: “Thêm mười người nữa đi. Người áp tiêu ở trạm hàng Tây Bắc võ công đều không tồi, bảo các huynh đệ cẩn thận một chút.”

Lại nói với Bạch Lĩnh: “Ngươi đi áp giải Lệ Giang Nam tới đây, chúng ta hỏi lại lần nữa.”

Lệ Giang Nam là một nam nhân vóc người gầy gò, ông ta cung kính quỳ dưới sảnh: “Đại nhân, những gì nên nói ta đều đã nói hết. Những điều nói bây giờ đã đủ để chém đầu ta mười lần tám lần rồi, ta còn có lý do gì để che giấu chuyện khác nữa chứ? Mười hai lương dân, còn cả đại tiểu thư Tiêu cục Trấn Viễn, những tội trạng này bảo ta bước ra khỏi Hình bộ ta cũng không dám, bây giờ chỉ cầu đại nhân cho ta một cái chết dứt khoát.”

Trần Triệt nghịch chiếc chén trà trong tay: “Ta hỏi ngươi chuyện khác. Ngươi chắc chắn biết Uông Liên Quân đùa giỡn nữ tử thế nào chứ?”

Lệ Giang Nam bỗng nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng ố vàng, ông ta nói: “Đại nhân muốn biết chuyện này ư? Ấy, ngài đừng nói cô nương đó biết chơi lắm đấy. Nàng ta…”

Trần Triệt ngắt lời ông ta: “Những nữ tử bị hại có phải không nhìn thấy mặt Uông Liên Quân, cũng không biết là ai đã bắt bọn họ không?”

Lệ Giang Nam kinh ngạc nói: “Sao ngài biết được? Uông Liên Quân thường xuyên đứng ở lầu hai nhà kho ngắm phong cảnh sông Tiểu Sa, chấm trúng nữ tử nào là bảo thủ hạ lừa người đó tới, hoặc bắt cóc tới, bình thường đều dùng vải đen bịt mắt lại. Thế nên lúc ném lên thuyền, cũng bịt vải đen. Ta chỉ nói là có người bán họ cho ta, sẽ không nói cho họ biết chủ nhân đứng sau lưng là ai.”

Như vậy thì khớp với nhau rồi, Trần Triệt thầm nghĩ.

“Ngoài năm người kia ra, còn có nữ tử nào trốn thoát nữa không?”

Lệ Giang Nam do dự một lát, đáp: “Chắc là không có.”

Trần Triệt nhìn ra sự do dự của ông ta: “Sao? Chuyện này có là có, không là không. Đâu ra cái chữ chắc là?”

ném tới vận hà trong, ta nhớ lúc ấy chúng ta thuyền ở tống châu kế cận.”

“Ta không chắc nữ tử đó chết hay chưa.” Ông ta nói: “Có một lần, các huynh đệ trên thuyền uống rượu chơi đùa hơi quá trớn, hành hạ nữ tử đó ra bã, có kẻ hét hỏi xem có còn hơi thở không, mọi người đều ngà ngà say, liền ném nữ tử đó xuống Đại Vận Hà, ta nhớ lúc đó thuyền của bọn ta ở gần Tống Châu.”

“Hôm sau lúc tỉnh rượu, ta đoán chừng nữ tử đó chắc không đến mức chết đâu. Liền bảo các huynh đệ quay lại tìm thử, đáng tiếc chẳng tìm thấy gì. Nhưng ta nghĩ, nơi đó trước không có thôn sau không có tiệm, một nữ tử cho dù lúc ấy chưa chết, cũng sống không được bao lâu.”

“Nữ tử đó trông thế nào? Có biết họ tên không? Hoặc có đặc điểm gì không?”

Lệ Giang Nam suy nghĩ một lúc: “Không biết tên. Nhưng nàng ta lên thuyền cùng đại tiểu thư Bạch gia, lúc bọn ta sát hại Bạch tiểu thư, nàng ta ở ngay bên cạnh, chắc là sợ hãi lắm rồi, cho nên dù bị hành hạ thế nào cũng không giãy giụa, các huynh đệ rất thích chơi đùa nàng ta.”

Ông ta lại nghĩ ngợi: “Nữ tử đó chân khá dài, người cũng trắng, mặt thì thực sự không nhớ rõ nữa.”

Sau khi tiễn Lệ Giang Nam đi, Trần Triệt nói: “Cơ bản có thể xác định chính là nữ tử này rồi.”

“Năm người sống sót còn lại đều là sau Bạch Lục mấy năm mới lần lượt đưa qua, bọn họ hẳn không biết chuyện hoa tai của Bạch Lĩnh.”

Lý Mộc Tử nói: “Vậy cũng không đúng. Thế sao nàng ta lại biết chỗ giấu xác dưới bến tàu? A Phúc lại chết muộn hơn Bạch Lĩnh tận hơn hai năm.”

Trần Triệt cũng cảm thấy kỳ lạ: “Nhưng tình hình bây giờ chính là như vậy. Trước tiên bắt nữ tử ở phía tây thành kia tới rồi tính tiếp.”

Thời gian trôi qua từng chút một, Bạch Lĩnh sốt ruột đi lại trong phòng, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Liệu có xảy ra sơ xuất gì không? Nữ tử đó biết bắn cung, lại đi tiêu ở tây bắc, liệu có nguy hiểm không? Chúng ta có nên gọi thêm huynh đệ Binh mã ti đến giúp không? Ta sợ Giang Tùy Châu không gánh nổi đâu, hắn cũng không biết võ công, suốt ngày chỉ đọc sách viết chữ, còn yếu ớt hơn cả ta…”

Cửa kẽo kẹt một tiếng đẩy ra, Bạch Lĩnh chồm ngay tới: “Giang lang trung…”

Nhìn kỹ lại hóa ra là lão Trương đầu, ông ta cầm tờ nghiệm thi bước vào nói: “Trần thị lang, Bạch lang trung, hai cỗ thi thể dưới tấm đá ngõ Hoán Sa đã khám nghiệm xong. Cả hai đều có vết trầy xước ở xương sườn, phần xương cốt còn lại không nhìn ra vết thương, rất có khả năng bị hung khí đâm thủng ngực mà chết. Bây giờ chỉ còn lại xương cốt, chỉ có thể suy đoán như vậy thôi.”

“Một cỗ thi thể đã xác định là Trương A Phúc, dựa theo mô tả của mẫu thân của nàng ấy, hẳn là chết vào mười ba năm trước. Một cỗ thi thể khác cơ thể có vẻ rất nhỏ, vẫn còn là một đứa trẻ.”

Lý Mộc Tử nhìn các chứng từ nghiệm thi, chỉ hận không thể cắn huynh muội Uông gia thêm hai miếng.

Bạch Lĩnh lại càng tức giận kêu lên: “Sao lại thế này! Phủ nha kinh thành đều không quản gì sao? Mất tích nhiều người thế này, bọn họ sao không nghĩ ngợi xem có vấn đề gì chứ?”

“Đến cả trẻ con mà cũng ra tay, Uông Liên Quân này sợ là kẻ điên rồi chứ gì!” Bạch Lĩnh la làng, “Chi bằng chúng ta kéo dài thời gian một chút, để hung thủ hành hạ Uông Liên Quân cho đã đời. Bây giờ ta còn thấy Uông Mai Chi bị tên bắn chết vẫn là hời cho hắn đấy!”

“Triệu Song là vô tội.” Lý Mộc Tử nhẹ nhàng nói.

Bạch Lĩnh thở dài, trong cả vụ án này, người vô tội nhất chính là Triệu Song.

Ba người họ cứ thế lặng lẽ chờ đợi, cho đến khi bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Lý Mộc Tử nhìn Bạch Lĩnh và Trần Triệt, cả hai đều căng thẳng dán chặt mắt vào cửa ra vào.

Giang Tùy Châu vừa bước một chân qua ngưỡng cửa, Bạch Lĩnh đã lao tới hỏi: “Bắt được chưa? Có phải nàng ta không?”

Giang Tùy Châu cởi chiếc mũ đẫm nước mưa ra: “Có thể xác định chính là nàng ta. Chiều cao, quần áo, giỏi bắn cung, mấy điểm này đều khớp. Diêu Hồng Yến, nữ tiêu sư của trạm hàng Tây Bắc, ba mươi mốt tuổi, người Lạc Dương. Đại chưởng quỹ họ Mã ở trạm hàng nói mười lăm năm trước, ông ta áp tiêu trên Đại Vận Hà, nhặt được nàng ta ở gần Tống Châu. Diêu Hồng Yến nói toàn bộ người nhà đều bị thủy tặc hãm hại, cả thuyền người đều chết hết, chỉ có một mình nàng ta lặn xuống đáy sông trốn thoát sự truy sát. Ông ta thấy nàng ta đáng thương, hơn nữa căn cơ lại tốt, bản thân vốn đã có chút võ công, liền giữ lại làm nha đầu, còn dạy nàng ta võ công.”

“Diêu Hồng Yến học rất nhanh, võ công lợi hại hơn cả nam nhân bình thường, đặc biệt là bắn cung, trăm bước xuyên liễu, vô cùng lợi hại, trên tuyến đường phía tây ai cũng biết danh hiệu của nàng ta.”

Bạch Lĩnh nói: “Thế thì đúng rồi. Lệ Giang Nam cũng ném nàng ta xuống thuyền ở gần Tống Châu. Ngươi bắt được nàng ta chưa?”

“Chưa. Lúc ta đến, nàng ta đã sớm rời khỏi trạm hàng rồi. Mã chưởng quỹ nói nàng ta đã nhận một chuyến hộ tống tiểu thư nhà phú hộ kinh thành đi huyện Tào. Đi về mất khoảng mười ngày hơn, bởi vì tiền thù lao hậu hĩnh, bọn họ vốn dĩ định nghỉ ngơi một tháng ở chốn này rồi mới quay về Tây Bắc, rảnh rỗi không có việc gì làm, nên mới để Diêu Hồng Yến đi.”