Cầu Biện Hà
Chương 71: Chu Du Đánh Hoàng Cái, Tào Tháo Là Kẻ Phương Nào?
“Ca ca hỏi đệ, Chu Du vì sao lại đánh Hoàng Cái?”
Hà Đông bừng tỉnh đại ngộ, đánh Hoàng Cái, chính là vì để cho Hoàng Cái lấy được lòng tin của Tào Tháo. Thế nhưng Tào Tháo đứng đằng sau Bồ Quân là ai?
Hắn ta khó hiểu nhìn Hồ quân tuần: “Ca ca làm sao biết chuyện này, đã biết rồi, sao không đi tra cho kỹ.”
Hồ quân tuần nghe thấy sự hoài nghi của hắn ta, cũng không tức giận, hiện tại hai người thuần túy là giao thiệp vì lợi ích, liền không cần câu nệ chuyện chân tình thực ý gì.
“Không phải ta đã nói rồi sao, ở vị trí của ta, tam giáo cửu lưu người nào cũng có thể kết giao một hai, tin tức ở trên không tra ra được, ở dưới ta có thể sờ soạng cho rõ ràng. Ngày đó ta vừa bắt lấy tên Bồ Quân kia, liền cảm thấy hắn có liên quan đến việc ta rơi xuống nước ngày hôm đó, cho nên đặc biệt đi thăm dò.”
Chuyện Bồ Quân bị đày đến Thiên Cứu Phường, đều là chuyện ngoài mặt, tùy tiện tìm một người quen ở Điện Tiền Ti, liền có thể sờ soạng ra manh mối.
Mấu chốt nằm ở chỗ, Hồ quân tuần phát hiện ra mối quan hệ giữa Lục Thuần Trực và Bồ Quân như thế nào.
“Còn nhớ cái tiệm đồ sứ kia không?”
Hà Đông gật đầu, lại có chút chột dạ, sự ẩn tình đằng sau tiệm đồ sứ, vẫn là do Chu Trường Tuế báo cho biết, mà hắn ta thì bởi vậy mà bán đứng Hồ quân tuần.
“Ta ấy mà, vốn dĩ chỉ muốn tra xem, người đứng sau lưng hắn rốt cuộc là ai. Thế nhưng khi ta đến Thiên Cứu Phường, phát hiện trong gian phòng hắn nghỉ ngơi, bày mấy chiếc bình hoa rất đẹp. Ngươi nói có khéo hay không, món đồ sứ màu thiên thanh ấy, ta vừa hay đã nhìn thấy ở tiệm đồ sứ kia. Lúc ấy chưởng quỹ kia còn nói với ta rằng, món đồ này cực kỳ quý giá, là chuyên môn chế định cho khách hàng.”
Hà Đông cứ tưởng, đây có phải chỉ là trùng hợp hay không, suy cho cùng thì chủ nhân đằng sau tiệm đồ sứ, người ngoài căn bản không biết, Bồ Quân lại làm sao biết được?
“Ta cũng nghĩ như vậy, thế nhưng có manh mối rồi, ta tự nhiên phải thử điều tra tiếp, kết quả ta phát hiện, Bồ Quân kia từng nuôi mấy thớt ngựa hồng tảo thượng đẳng, thế nhưng ngựa bỗng nhiên lại bị tiêu chảy không dứt, có vẻ như sắp không sống nổi nữa. Ngựa thế này tự nhiên là phải kéo ra ngoài để xử lý, đệ nói có khéo hay không, lần trước ta vì muốn tra xem ai hại mình rơi nước, đã cố ý đến chợ ngựa thăm dò tin tức. Vừa tra liền phát hiện, con ngựa vốn có giá ngàn vàng, bởi vì vấn đề tiêu chảy, lại lưu lạc đến chợ ngựa, toàn bộ đều bị người Lục gia, dùng mấy chục quan tiền mua đi.”
Một lần là trùng hợp, hai lần cũng là trùng hợp, thế nhưng nếu những sự trùng hợp này xảy ra bảy tám lần, vậy thì không phải trùng hợp nữa, mà chính là sự dung chuyển lợi ích trong bóng tối.
Thật là minh tu sạn đạo ám độ trần thương mà.
Dùng quân lương của triều đình để nuôi những thớt ngựa đắt đỏ, cuối cùng lại dùng thủ đoạn này, để lọt vào tay đại thần với giá rẻ, diệu kế, quả thực là diệu kế.
“Hắn làm như thế một lần, liền có thể kiếm được mấy trăm quan tiền, nếu như làm thêm mấy lần nữa, chỉ sợ là lợi ích thành vạn quán ấy chứ.”
Nuôi ngựa tốn tiền không? Tương đối tốn tiền.
Giá để nuôi một thớt ngựa tốt, có thể nuôi được hơn chục gia đinh. Lợi nhuận thế này, không ai là không đỏ mắt.
Thế nhưng ngựa thuộc vật phẩm quản chế, người bình thường không nuôi nổi, lại càng không mua nổi.
Mưu mô trong Thiên Cứu Phường lớn đến nhường nào, Hà Đông bỗng nhiên không dám nghĩ tiếp.
Hắn ta bỗng nhiên uống một chén rượu, cười rồi lại cười: “Tra, ta nhất định sẽ tra cho kỹ càng, cảm ơn ca ca đã cho manh mối.”
Bồ Quân bị giam giữ ba ngày, không có người thẩm vấn, lại càng không có người thăm nuôi. Trong lòng vô cùng sốt ruột, cảm thấy tình hình có chút không đúng. Theo lý mà nói, một tên thầy dùi như Vu Thế Đạo, nếu như muốn bảo vệ một người, dù có phương pháp tà môn thế nào đi nữa cũng có thể nghĩ ra được.
Sao lại có chuyện ngày hôm đó ở trên công đường, Vu Thế Đạo lại quy củ ngoan ngoãn như vậy, trơ mắt nhìn mình bị bắt, vậy mà một chút cũng không hoảng hốt?
Đã đến lúc này, chẳng lẽ không nên tìm trăm phương ngàn kế vào đây gặp mình, cùng mình thương lượng đối sách sao?
Chẳng lẽ là Quyền tri phủ không cho phép thăm nuôi?
Không thể nào, tuyệt đối không thể, bản lĩnh của Vu Thế Đạo hắn ta biết rõ, từ trước có một tên tử tù không được thăm nuôi, Vu Thế Đạo vậy mà vẫn có thể thuyết phục Quyền tri phủ, vào trong thăm nuôi, sao đến lượt mình, lại không được?
Bồ Quân hoàn toàn không thể bình tĩnh nổi, quá yên tĩnh rồi, người ở đây cũng không thẩm vấn hắn ta, Vu Thế Đạo cũng không có động tĩnh gì, sự yên tĩnh kiểu này, khiến cho Bồ Quân đứng ngồi không yên.
Đừng nói đến Bồ Quân, Quyền tri phủ cũng cảm thấy kỳ lạ.
“Ngươi nói Vu Thế Đạo này, có phải không bình thường rồi không?”
Không làm rùm beng vô lý, không sử dụng mưu mô quỷ kế tà đạo, thì đâu còn là Vu Thế Đạo nữa?
Nếu như Vu Thế Đạo mà tuân thủ quy củ nhứ thế, thì cũng đã chẳng bị người ta mắng là thầy dùi.
Khấu thôi quan nhìn cuộn tài liệu trong tay, thế nhưng lại vô cùng bình tĩnh. “Ấn giám này là thật.”
Trải qua xác nhận nhiều lần, các loại văn thư ấn giám của các lộ bắt giam Trần cô, đều là thật. Thế nhưng tội danh trên đây, lại vẫn là tội danh mưu sát phu quân từ nhiều năm trước.
Nếu không phải tra xét nghiêm ngặt, chỉ sợ người này sẽ phải ở trong đó cả đời mất thôi.
Quyền tri phủ kinh hãi đến toát mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy sau lưng liên tục có gió lạnh thổi qua, thổi đến mức ông ta ngồi không yên.
Ông ta dứt khoát đứng lên, đi lại trong phòng.
“Ngươi nhìn lại xem, ta còn tưởng rằng phủ Khai Phong là một khối sắt đồng, hiện tại đến cả ấn giám của ta mà cũng bị tùy ý đánh cắp, bản quan thành cái gì rồi? Trò hề nhảy nhót à?”
Nếu như hắn không thể tìm ra kẻ nào đã động vào ấn giám của mình, chẳng phải tội danh này sẽ do hắn gánh lấy sao?
“Chuyện này e là phải tra từ Tịnh Châu.”
Quyền tri phủ sao lại không biết chứ, thế nhưng nước xa không cứu được lửa gần, trên triều đình hôm nay, đã có người chất vấn ông ta, rốt cuộc Trần cô đã phạm tội gì. Quyền tri phủ không dám vạch trần chuyện ấn giám bị đánh cắp, chỉ đành nói là do vụ án giết trượng phu năm xưa được lật lại nên mới bị bắt giam lần nữa, ông ta cũng đang thấy hoài nghi, và đang trong quá trình điều tra.
Thế nhưng những kẻ kia, cứ bám chặt lấy một chút sơ hở không buông, ép người ta đến cùng, Quyền tri phủ nếu như không thể nhanh chóng làm rõ vấn đề này, chỉ sợ sẽ bị trách phạt.
Vị trí này của ông ta mới ngồi chưa được hai năm, ông ta không muốn mất chức nhanh như vậy đâu.
Khấu thôi quan nhớ tới lời Hồ quân tuần nói, phu xe ở chợ ngựa trước đó, thân phận cũng là giả mạo, khiến cho bọn họ đứt mất manh mối, thế nên đem chuyện này bẩm báo với Quyền tri phủ.
Hai chuyện này, đều có liên quan đến Bồ Quân, dù cho không phải là manh mối trực tiếp, thế nhưng cũng đã nói lên vấn đề. Việc bọn họ cần làm, là lật tìm cho ra chứng cứ.
“Vậy hay là cho người thẩm vấn hắn?”
Khấu thôi quan lắc đầu: “Tra tấn thông thường, chỉ sợ không thể khiến hắn mở miệng được. Hạ quan ngược lại cảm thấy, chi bằng để cho hắn biết, bản thân mình đã bị vứt bỏ.”
“Cái này mà cũng dùng được?”
Khấu thôi quan: “Thử một lần khắc biết.”
Liễu Y Trần thừa dịp màn đêm buông xuống, đi vào Bạch gia.
Triệu thúc đã sớm ngủ say, Mạch Quyển Nguyệt cũng đã về nhà. Bạch Mặc Tồn canh giữ ở cửa sau, mỉm cười nhìn nàng trèo tường nhảy vào.
Liễu Y Trần nhìn thấy hắn cười, liền hỏi hắn cười cái gì.
“Cuối cùng cũng đợi được nàng trèo tường nhà ta.”
Liễu Y Trần đỏ mặt, trước kia Bạch Mặc Tồn vẫn luôn thừa dịp lúc người lớn không có nhà, trèo tường đi vào, mang cho nàng những món đồ ăn ngon. Có đôi khi giận dỗi không thèm gặp hắn, hắn cũng vẫn sẽ trèo tường đi vào.
Lúc đó Liễu Y Trần đang giận hắn, liền nói hắn sao giống như tên hái hoa tặc, chỉ biết trèo tường của nữ nương.
Lúc đó Bạch Mặc Tồn nói, sẽ có một ngày, nàng cũng phải đến trèo tường nhà ta.
Liễu Y Trần nói bản thân mình mới không làm thế đâu, nào ngờ tới bây giờ, nàng thật sự thành tên hái hoa tặc, đến trèo tường nhà Bạch Mặc Tồn rồi.
Liễu Y Trần tức giận véo cánh tay hắn: “Ta với huynh có thể giống nhau sao? Huynh trèo tường đó là làm chuyện xấu, ta đây là có việc chính đáng.”
“Ta làm chuyện xấu gì chứ?” Bạch Mặc Tồn ra vẻ nghiêm túc nhìn nàng hỏi.
“Huynh…” Liễu Y Trần tức giận: “Hết nói nổi luôn mà.”
Bạch Mặc Tồn mỉm cười nhìn nàng, trong mắt tràn ngập vẻ cưng chiều. Liễu Y Trần bị nhìn đến mức tim đập nhanh hơn, không dám nhìn thẳng, quay đầu sang một bên, đưa cho hắn một bọc giấy dầu: “Cho huynh đấy, thịt kho mà huynh muốn ăn.”
Đưa xong rồi mới hối hận, những việc nàng đang làm bây giờ, chẳng phải giống hệt như những gì Bạch Mặc Tồn đã làm năm xưa hay sao?
Thật là muốn chết mà!
