Khám Trần Lộ

Chương 191: Xích Huyết La Tụ (23)



Lượt xem: 7,370 | Cập nhật: 12/06/2026 00:07

Lý Mộc Tử gật gật đầu, “Cho nên ngươi tự mình bán mình vào Tần gia?”

A Cúc lắc đầu, “Lúc ấy ta không biết mảnh viện kia là của Uông Liên Quân, ta nghe ngóng một vòng, người ta bảo đó là căn viện của Thẩm gia, bên trong toàn chứa gỗ tốt.”

“Ta không có tiền, chỉ có thể vừa khóc vừa cầu xin môi giới bán ta vào Thẩm gia.” A Cúc xoa xoa đôi tay, “Nhưng hắn lại bán ta đến Tần gia.”

Lý Mộc Tử thầm nghĩ, đây quả thực là trời xui đất khiến mà.

“Đây quả thực là trời xui đất khiến. Vào Tần gia không lâu, ta làm nha hoàn bên cạnh Uông Liên Quân.” A Cúc cúi đầu, “Về sau ta biết Uông gia cùng Thẩm gia, Mã gia đều là thế giao, ở bên cạnh Uông Liên Quân có thể biết được rất nhiều chuyện của bọn họ, cho nên ta vẫn luôn lấy lòng ả ta, ả ta cũng rất thích ta. Dạy ta đọc sách viết chữ, dạy ta xem sổ sách tính toán.”

“Ngươi biết được từ khi nào?”

“Mùa hè ba năm trước.” A Cúc nói: “Ta ngốc nghếch, ở Tần gia bao nhiêu năm như vậy kỳ thật ta chẳng tra ra được cái gì. Ta chỉ biết Uông gia làm mảng buôn bán trên biển, Thẩm gia, Mã gia đều đầu tư rất nhiều tiền vào trong đó, Uông Liên Quân thích chơi đùa với nha đầu.”

“Cuối cùng vẫn là Hồng tỷ tìm tới ta.”

“Tỷ ấy thấy ta hay đi vòng quanh khu vực đó, liền hỏi ta có phải đang tìm người không? Ta liền kể cho tỷ ấy chuyện của đệ đệ ta.”

“Hồng tỷ nói, rất có khả năng chính là người của Uông gia, Mã gia, cùng Thẩm gia ở vùng này làm. Tỷ ấy cũng đang tìm kẻ hại mình năm xưa.”

“Vụ án đầu tiên các ngươi giết thiếu nữ trên phố là vì cái gì? Xác nhận phản ứng của Uông Liên Quân sao?”

A Cúc vừa lắc đầu lại vừa gật đầu, “Uông Liên Quân kể cho ta không ít chuyện, ả ta nói lúc ở mẫu gia ả ta từng chơi đùa không ít nha hoàn, kẻ nào không nghe lời đều bị đánh chết rồi vứt vào căn nhà cũ của Uông gia ở ngõ Hoán Sa.”

“Ta đem những chuyện này kể cho Hồng tỷ nghe, tỷ ấy liền khẳng định kẻ bắt cóc người ở vùng sông Tiểu Sa năm đó chính là Uông Liên Quân. Bởi vì kẻ đầu tiên chơi đùa tỷ ấy lúc ban đầu chính là một nữ nhân.” A Cúc nói: “Nhưng đệ đệ ta chỉ là một đứa bé trai tám tuổi, ta hầu hạ Uông Liên Quân bao nhiêu năm nay, ả ta vốn không có hứng thú với trẻ con, cho nên ta vẫn chưa tin lắm.”

“Hồng tỷ liền nói tỷ ấy có biện pháp moi lời từ trong miệng bọn họ.”

“Sau đó liền có chuyện giết người ở ngõ Hoán Sa. Uông Liên Quân biết chuyện sợ tới mức không thôi, bảo ta đến Uông gia truyền lời cho đại thiếu gia nhà bọn họ đến căn nhà cũ ngõ Hoán Sa của Uông gia xem xét, xử lý những thứ để lại năm đó. Hồng tỷ dặn dò ta, nhất định phải thêm tên của Bạch Lục vào trong lời nhắn.”

“Hồng tỷ nói, Bạch Lục này cùng tỷ ấy bị trói chung trên thuyền, lúc Bạch Lục được đưa lên thuyền đã bị độc làm cho câm không nói được câu nào, một bên tai cũng bị tên bắn đứt. Tỷ ấy lén nghe được người trên thuyền nhắc đến tên Bạch Lục, biết những kẻ đó từ sớm đã chuẩn bị giết Bạch Lục, tỷ ấy liền vô cùng chắc chắn bọn họ nhất định là quen biết Bạch Lục, bằng không sẽ cố gắng đem các nàng ta đưa đến phương nam bán được giá cao.”

Lý Mộc Tử không khỏi khâm phục tâm trí của Diêu Hồng, trong tình huống như thế nàng ta vẫn có thể phân tích tĩnh táo như thế.

“Uông Liên Quân chỉ bảo ta truyền lời cho Uông Mai Chi, kêu hắn mau chóng đến bến tàu xử lý đồ đạc. Ta liền bồi thêm một câu, sợ là Bạch Lục trở về báo thù rồi.”

“Quả nhiên, Uông Mai Chi sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Khoảnh khắc đó ta liền xác định, kẻ hại đám người Hồng tỷ chính là người Uông gia. Thế nhưng chuyện của đệ đệ ta, vẫn chưa có kết quả.”

“Hồng tỷ mai phục trong ngõ nhỏ, bắn chết người Uông gia. Hồng tỷ hỏi Uông Mai Chi chuyện đệ đệ ta, hóa ra năm đó đệ đệ ta vô tình nhìn thấy cảnh tượng huynh muội Uông gia bắt cóc người, bị Uông Mai Chi một tên bắn chết. Thi thể liền được chôn ở một chỗ nào đó trong ngõ Hoán Sa, nhưng thời gian quá lâu, ngay cả bản thân Uông Mai Chi cũng không nhớ nổi đã chôn ở đâu.”

Lý Mộc Tử nhướng mày, một mình Diêu Hồng căn bản không có cách nào đào bới bến tàu, nhưng lại sợ nói cho A Cúc biết, nha đầu ngốc này khẳng định sẽ chấp nhất đòi tìm đệ đệ ra, cho nên mới lừa A Cúc.

“Các ngươi đã đối xử với Uông Liên Quân thế nào?”

A Cúc cúi gằm mặt xuống, “Hồng tỷ không cho ta xem. Hồng tỷ đã nói, năm xưa Uông Liên Quân đối xử với tỷ ấy thế nào, tỷ ấy sẽ trả lại như thế ấy. Cuối cùng ở gần Thái Hồ, Hồng tỷ đã bắn chết ả ta. Sau đó bọn ta cùng nhau ném ả ta xuống hồ.”

Lý Mộc Tử lại hỏi: “Diêu Hồng nàng ta có từng nhắc đến người nào khác không? Tỷ như người ở quê nhà Lạc Dương?”

Bây giờ bọn họ còn phải xác định vai trò của Trịnh Nghĩa Sơn ở trong đó. Trong tin tức truyền từ Lạc Dương về, Trịnh Nghĩa Sơn từng rời khỏi Lạc Dương nửa năm, không ai biết hắn ta đã đi đâu.

“Không có.” A Cúc lắc đầu, “Hồng tỷ thông minh, lại có võ nghệ, tỷ ấy vẫn luôn một mình đi độc lai độc vãng. Vốn dĩ ta không muốn đi, ta còn muốn ở lại Tần gia tiếp tục nghe ngóng tin tức giúp tỷ ấy, cũng là do Hồng tỷ nói, chuyện hoa tai vàng xảy ra rồi, thân phận của ta sẽ không giấu được nữa.”

“Những gì ta biết chỉ có bao nhiêu đó thôi. Vị đạo trưởng này, khi nào thì ta sẽ bị chém đầu?” A Cúc thở dài một hơi thật dài.

Lý Mộc Tử đáp: “Các đại nhân vẫn đang thương nghị.”

Trần Triệt nhìn Lý Mộc Tử bước ra, “Đều hỏi rõ ràng rồi chứ?”

“Ừ.” Lý Mộc Tử nhìn mặt đất, “Chuyện giết Triệu Song là do một tay Diêu Yến làm, nàng ta không tham gia. Về sau lúc giết Uông Mai Chi, nàng ta chỉ dùng lời lẽ dụ dỗ Uông Mai Chi ra ngoài, người ra tay vẫn là Diêu Yến.”

“Chỉ lúc giết Uông Liên Quân là nàng ta có tham gia.” Lý Mộc Tử thở dài một tiếng.

“Còn Trịnh Nghĩa Sơn thì sao?” Trần Triệt gõ gõ mặt bàn.

Lý Mộc Tử nói: “A Cúc nói Diêu Hồng vẫn luôn độc lai độc vãng, có một điểm rất kì lạ.”

“Hoa tai vàng?”

“Đúng vậy. Với trạng thái lúc đó của Diêu Hồng, đáng lẽ không có khả năng quan sát được chi tiết tỉ mỉ như hoa tai của Bạch Lục. Dĩ nhiên không loại trừ khả năng lén nhìn thấy một cái. Dù sao thì có điểm nghi vấn, nhưng không có chứng cứ.”

Trần Triệt nói: “Ta biết rồi.”

——

Tống Vi vẫn luôn thấp thỏm bất an quan sát vụ án Uông gia, cho đến khi Uông gia bị tịch thu gia sản, Uông Chí Đạo bị lưu đày, Uông Chí Giản vào ngục, nàng ta vẫn chìm trong sự kinh hãi không thể thoát ra.

Mẫu thân Trương thị đẩy cửa bước vào, thấy bộ áo cưới mãi vẫn chưa hoàn thành của nàng ta, không khỏi trách móc: “Hết năm là con phải xuất giá rồi, tính đi tính lại chẳng còn mấy tháng nữa. Con còn đang mải hồn phách bay đi đâu thế?”

Tống Vi đành phải nhặt kim thêu lên tiếp tục may vá, thế nhưng trong lòng vẫn đang nghĩ đến chuyện của Uông Liên Quân.

Nghe Bạch Oản kể lại, triều đình cũng tịch biên một phần nhỏ những gia đình đầu tư tiền cho Uông Liên Quân, những thứ này đều tra ra được từ sổ sách của Uông gia, Thẩm gia và Mã gia hiện giờ chính là như thế, nam nhân trong nhà mất quan chức, bị lưu đày, gia sản bị tịch biên.

Điều nàng ta lo lắng hiện tại chính là khế ước với Uông Liên Quân, khế ước của tỷ tỷ và của chính mình. Nếu quan phủ nhìn thấy, tỷ tỷ là nữ nhân đã xuất giá, người cũng đã chết, không có can hệ quá lớn. Nhưng khế ước của bản thân mà lòi ra, phụ thân hẳn là sẽ bị liên lụy, ông ta nhất định sẽ hỏi tiền đầu tư tàu thuyền từ đâu mà có.

Từ tháng năm phát án cho đến tháng mười này, tròn sáu tháng, không có ngày nào là nàng ta không suy nghĩ về chuyện này!

Bây giờ ngay cả hung thủ A Cúc cũng đã bị bắt giữ, chỗ phụ thân lại chẳng có một chút động tĩnh nào, dường như chuyện này đã ván đã đóng thuyền rồi.

Nàng ta xoa xoa đôi tay, cuối cùng cũng hạ xuống một mũi kim, tự an ủi bản thân rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.