Nàng Bán Dầu Và Gã Bán Đậu Phụ

Chương 62: Chuốc Lấy Bẽ Mặt, Minh Huy Cưới Vợ (2)



Lượt xem: 1,105 | Cập nhật: 06/09/2026 19:04

Trái tim Đổng thị lập tức lại nóng lên, trở về nhà, bà ta cùng mẫu tử Thôi thị bàn bạc chuyện này.

Hàn Kính Nghĩa nhíu mày một cái: “Đương gia? Đương gia thế nào? Nếu như nói trong nhà ăn cái gì dùng cái gì, những việc nhỏ nhặt này giao cho nhi tức phụ, chẳng phải nàng càng thong thả sao?”

Đổng thị bị nghẹn một câu, người đương gia quản chẳng phải là những cái này ư? Nếu như đều giao cho nhi tức phụ, vậy bà ta biến thành cái gì chứ? Bà ta gả đến Hàn gia bao nhiêu năm nay, bây giờ trong nhà một số việc lông gà vỏ tỏi còn phải xin ý kiến của bà mẫu nữa là!

Thôi thị mỉm cười: “Vợ lão đại, ngày thường con tinh ranh như khỉ, sao hôm nay lại hồ đồ rồi? Nàng ta muốn quản gia, con cho nàng ta quản là được. Con là bà mẫu, con thật sự lên tiếng, nàng ta còn có thể không nghe lời con sao?”

Đổng thị lập tức thông suốt: “Ôi chao, vẫn là mẫu thân có tính toán. Chẳng phải là thế à, một nha đầu mười mấy tuổi, cho dù có muốn đương gia, rất nhiều chuyện chẳng phải vẫn phải xin ý kiến của người lớn đó à.”

Hàn Kính Nghĩa không quản những việc nhỏ này, ông ta chỉ nghe nói cô nương này gia sản phong phú, dáng dấp xinh đẹp, người năng nổ lại chăm chỉ, trong lòng ông ta lập tức trong lòng vô cùng, còn về chuyện quản gia hay không quản gia, nhi tức phụ lại không quản tới đầu chương phụ được đâu.

Ba người thống nhất ý kiến xong, Đổng thị ngày hôm sau lập tức đi tìm bà mối Châu. Bà mối Châu đứng ra dàn xếp ở giữa, Triệu gia lại thật sự đồng ý hôn sự.

Triệu cô nương nghe nói Hàn Minh Toàn diện mạo cũng được, chỉ là hơi lười một chút, nàng ta lập tức gật đầu đồng ý. Lười biếng các thứ nàng ta hoàn toàn không bận tâm, nàng giỏi nhất chính là trị gân lười của kẻ lười biếng, mấy đứa chất tử trong nhà bị nàng ta quản lý ngoan ngoãn phục tùng. Nàng ta từ năm chín tuổi, mẫu thân vì sức khỏe không tốt, tinh lực không đủ, chuyện trong nhà đều do nàng ta đến đương gia.

Vì đương gia quen rồi, đột nhiên bảo nàng ta đi làm tiểu tức phụ, Triệu cô nương không đồng ý, cho nên mới đưa ra điều kiện này, không ngờ Hàn gia lại đồng ý.

Triệu cô nương biết đối phương đồng ý điều kiện này cũng là kế hoãn binh, nhưng nàng ta không sợ tí xíu nào, chỉ cần đồng ý rồi, nàng ta mới dễ bề hành sự.

Diệp thị và Mai Hương chỉ nghe nói Hàn Minh Toàn hỏa tốc định xong hôn sự, cô nương tốt đủ đường không có một chút khuyết điểm nào.

Diệp thị không cần biết thật giả, trong lòng cũng yên tâm. Mai Hương sau khi nghe nói, trong lòng hừ lạnh, cô nương tốt như thế, có thể bị mù mà gả cho Hàn Minh Toàn được sao?

Còn chưa đợi đại phòng đi sang Triệu gia trao sính lễ, Hàn Minh Huy của nhị phòng đã sắp cưới vợ.

Nhà nông thích tổ chức cưới xin vào cuối năm, một là không phải mùa vụ bận rộn, người trong tộc đều có thể qua giúp đỡ; hai là sau khi thu hoạch trong nhà đều có lương thực dư dả, làm cỗ bàn không đến mức xuề xòa; thứ ba nữa là, trong những ngày đông giá rét tháng Chạp, thức ăn thừa trên cỗ bàn không bị thiu, có thể giữ lại ăn dần.

Lý do quan trọng nhất chính là, người đời tin tưởng vào quy củ đầu năm cưới vợ cuối năm bế tôn tử.

Ngày Hàn Minh Huy cưới vợ, vừa vặn là ngày hai mươi sáu tháng Chạp, đều sắp ăn Tết rồi, Hàn Kính Kỳ và Châu thị bận rộn hồi lâu, tổng cộng mới chuẩn bị đầy đủ các loại đồ đạc. Vì thiếu một ít tiền bạc, phu thê Hàn Kính Kỳ còn hỏi mượn Diệp thị hai lượng, Diệp thị không nói hai lời liền đưa cho, chỉ dặn dò Nhị phòng đừng nói ra ngoài.

Diệp thị với tư cách là thẩm tử, ngày chính ngoài việc vùi đầu làm việc ra cũng không làm được gì khác.

Hàn Văn Phú với tư cách là tộc trưởng đứng ra chủ trì hôn lễ, cưới gả là chuyện náo nhiệt, ngoài người trong tộc ra, bà con thân thích các ngả đều tới.

Dưới cổng lầu có một cái bàn, Hàn Kính Bác mới từ trên huyện trở về hôm nay đảm nhận vai trò nhân viên thu chi, giúp ghi chép tiền mừng của các nhà. Diệp thị từ sớm đã bảo Minh Lãng gửi một trăm văn tiền mừng, cái này ở trong tộc Hàn gia đã là hậu hĩnh rồi.

Ngoài một trăm văn tiền ra, Diệp thị còn tặng Châu thị mấy cân dầu hạt cải, lại chủ động bê bàn ghế trong nhà sang, hôm nay phải dọn mấy lượt cỗ, Hàn Kính Kỳ đã đi sang các nhà mượn không ít đồ đạc.

Minh Lãng đi theo Hàn Kính Bác cùng nhau ghi chép sổ sách, Diệp thị chủ động đến gian bếp giúp đỡ. Tất cả phụ nhân trong tộc đều ở gian bếp nghe theo sự chỉ huy của đại sư phụ bếp chính, nhặt rau, rửa rau, rửa chén…

Diệp thị vì có quan hệ tốt với Châu thị, làm việc chịu bỏ sức lực, loại việc bẩn như rửa ruột heo, bà đều giành lấy mà làm.

Đợi sau khi đón tân nương tử tới, rất nhiều người đều đi xem tân nương tử, chỉ có Diệp thị vẫn vùi đầu ở gian bếp làm việc. Trong lòng Diệp thị hiểu rõ, bà là một quả phụ, không thể đi vào trong phòng tân nương tử được, sợ người ta kiêng kỵ. Đã là nhị phòng tam phòng quan hệ tốt, bà lại càng không thể đi, Minh Huy là một đứa trẻ tốt, bà hy vọng đứa trẻ này có thể cùng người trong phòng đến già bạc đầu.

Sài thị cũng không đi, bê cái ghế đẩu nhỏ ngồi xuống bên cạnh Diệp thị, cùng làm việc với bà.

“Tam tẩu, ngày mai có lên phố không?”

Diệp thị cười: “Có lên, đệ muội có cái gì cần ta mang về à?”

Sài thị mỉm cười lắc đầu: “Cái đó thì không có, trong nhà tam tẩu bây giờ ngày càng hưng thịnh rồi. Lại đợi hai năm nữa, Minh Lãng trưởng thành, tam tẩu liền không cần phải lo lắng nữa.”

Diệp thị biết Sài thị an ủi mình: “Đệ muội chẳng phải cũng thế sao, muội có bốn đứa nhi tử cơ mà, về già hưởng phúc không hết nữa là.”

Sài thị thở dài thượt: “Haizz, đều nói nhi tử nhiều thì tốt. Nhưng trông thấy chúng đều đã lớn, đi hỏi vợ khó biết bao nhiêu. Minh Toàn cùng tuổi với Minh Nhạc nhà bọn ta, Minh Nhạc nhà bọn ta còn chưa hỏi được vợ đây này. Tam tẩu nếu như nghe ngóng được cô nương nào phù hợp, nhất định phải nhớ tới Minh Nhạc nhà bọn ta nhé.”

Diệp thị gật đầu: “Đó là điều đương nhiên, Minh Nhạc là một đứa trẻ tốt, đệ muội không cần sốt ruột, đầy gia đình gả nữ nhi chỉ nhìn xem nữ tế có tốt hay không thôi, của cải trái lại là thứ yếu.”

Sài thị miễn cưỡng mỉm cười: “Vậy thì ta xin nhận lời chúc tốt đẹp của tam tẩu vậy.”

Đường trục lý hai người vừa làm việc vừa nói chuyện, một người là sợ thân phận quả phụ của mình không may mắn, một người là biết nhà mình nghèo không đi làm gai mắt người khác, cho nên luôn ngồi ở đó làm việc, cơ bản không hề di chuyển.

Mai Hương hôm nay chỉ chịu trách nhiệm trông chừng muội muội, nàng là một cô nương không giúp được việc gì nhiều. Giữa chừng nàng còn chạy về nhà một chuyến, đợi sau khi lượt cỗ cuối cùng dọn ra, nàng mới dắt Lan Hương đi qua, phía sau còn có Tiểu Hoa Điểm đi theo.

Đám chó trong thôn thích nhất là chuyện hỷ sự ma chay, Tiểu Hoa Điểm ngày thường nhiều nhất chỉ được ăn một bát cơm trộn nước canh. Dù là vậy, khẩu phần ăn của nó ở trong giới chó ở gò Hàn gia đã được coi là tốt rồi, rất nhiều nhà nuôi chó, chưa bao giờ cho ăn, chỉ để chó tự đi tìm thức ăn bên ngoài, hoặc là ăn thức ăn thừa trong máng heo.

Hôm nay có cỗ bàn, chó trong thôn đều tới, chui qua chui lại dưới gầm bàn, giành xương xẩu, giành miếng thịt do mấy đứa trẻ nhỏ vô tình làm rơi xuống.

Ngoài chó ra, trước cửa còn có mấy người ăn xin tới. Đám ăn xin ngày thường tin tức linh thông, nhà ai sắp làm cỗ bàn, bọn họ từ sáng sớm đã tới, cùng nhau nép vào bên ngoài cửa lớn, chủ nhà đều sẽ cho một bát cơm, bên trong còn kẹp thêm mấy miếng thịt.

Nhà Mai Hương thức ăn ngon, hai tỷ muội nàng trái lại không mấy thèm ăn.

Cùng bàn đều là đám trẻ trong tộc, có một số gia đình nghèo túng, ăn uống cực kỳ dữ tợn. Mấy lần, Mai Hương vừa mới vươn đũa ra, miếng thịt dưới đũa lập tức bị người khác gắp mất.

Nàng cũng không tiện giành giật với mấy đứa trẻ đó, đợi sau khi món ăn dọn lên tiếp, nàng trực tiếp bê luôn chậu thức ăn, chia cho mỗi người một chút, ai cũng có phần, không cần giành giật.

Có phương pháp này, đám trẻ ngoan ngoãn ngay, dù sao Mai Hương cô cô (tỷ tỷ) lợi hại, chúng đều không dám không nghe lời, cũng may Mai Hương chia công bằng, đám trẻ cũng không gây sự.

Rộn rộn ràng ràng cưới vợ cho Minh Huy xong, Diệp thị lại bắt đầu tiếp tục bận rộn. Còn ba ngày nữa, bà phải lên phố hai lần, còn phải sắm sửa nốt số đồ Tết còn lại.

Đến chiều ngày hai mươi chín, đi xong phiên chợ cuối cùng, Diệp thị thu hồi lại tất cả các khoản nợ, một năm này, cuối cùng cũng có một kết thúc viên mãn.

Buổi chiều, Diệp thị khó khăn lắm mới thong thả dắt Mai Hương cùng nhau lo liệu việc nhà. Tần tiên sinh đã cho học sinh nghỉ, Minh Lãng dắt đệ đệ đọc sách ở tây sương phòng.

Hai mẫu nữ đang bận rộn ở gian bếp, đột nhiên, Hoàng Mậu Lâm lại tới.

Diệp thị mừng rỡ ra đón tiếp: “Mậu Lâm, sao giờ này lại tới? Ngày mai là ăn Tết rồi, hôm kia chẳng phải ngươi mới tới gửi quà Tết sao?”

Hoàng Mậu Lâm cười hề hề: “Hôm nay làm đợt đậu phụ cuối cùng, cối xay đều đã dừng. Chiều nay ta không có việc gì, qua xem thử một chút, thẩm tử ở đây có công việc gì cần ta làm không?”

Diệp thị mỉm cười dẫn hắn vào gian bếp: “Không có chuyện gì cả, ta và Mai Hương đang chuẩn bị món ăn ngày mai, bên ngoài lạnh, vào dưới bệ bếp ngồi sưởi lửa một lúc đi.”

Trong nồi đang hầm thịt dùng cho ngày mai, dưới bệ bếp nhóm củi lửa, Mai Hương ôm muội muội ngồi dịch vào bên trong một chút, nhường một chỗ cho Hoàng Mậu Lâm.

Hai người nhìn nhau một cái, mỉm cười với nhau, cũng không nói chuyện.

Diệp thị đang vớt mấy miếng gà trong nồi ra ngoài: “Đã tới rồi, chơi thêm một lúc rồi hẵng về.”

Hoàng Mậu Lâm cười, từ trong ngực móc ra một gói vải: “Thẩm tử, mẫu thân a hôm qua mua vải, mua thừa một mảnh, ta mang tới đây, có thể may cho Mai Hương và Lan Hương muội muội mỗi người mấy chiếc khăn tay, may quần áo e là không đủ.”

Diệp thị cười: “Hai tỷ muội chúng ăn Tết đã may hai bộ quần áo mới rồi, nhà ngươi có vải may cho muội muội ngươi cũng được mà.”

Hoàng Mậu Lâm sờ sờ đầu: “Cũng không nhiều, mẫu thân nói giữ lại may khăn tay, Thục Nhàn nói nhiều quá, liền chia một nửa cho ta, bảo ta mang qua cho Mai Hương.”

Diệp thị thầm hài lòng, tiểu cô tử dễ sống chung, sau này ngày tháng của Mai Hương cũng dễ dàng hơn một chút.

“Muội muội ngươi thật đúng là một cô nương tốt, nghe nói tháo vát lắm.”

Hoàng Mậu Lâm gật đầu: “Đúng vậy ạ, muội muội ta ngày thường nói năng không nhiều, việc trong nhà, muội ấy tuy rằng không làm giỏi bằng Mai Hương, nhưng cái gì cũng biết làm, cái gì cũng chịu làm.”

Nói xong, Hoàng Mậu Lâm dúi mảnh vải đó vào tay Mai Hương.

Mai Hương nhìn nhìn, là một mảnh vải màu hồng đào trơn, cô nương may khăn tay là tuyệt nhất. Vải không lớn lắm, cùng lắm chỉ cắt được ba bốn chiếc khăn tay.

Mai Hương cất mảnh vải đi, mỉm cười nói với Hoàng Mậu Lâm: “Vừa hay, chỗ ta có một đôi giày mới lót, còn có hai cái nút kết ta mới thắt, một lát nữa đưa cho huynh hết, huynh mang về tặng cho muội muội huynh đi.”

Diệp thị cười góp lời: “Còn chưa qua cửa, Thục Nhàn đã nhớ nhung con như thế, đủ thấy là một nha đầu tốt.”

Đang nói chuyện, Minh Lãng đột nhiên bước vào: “Tỷ phu tới rồi.”

Hoàng Mậu Lâm vội đứng dậy, Minh Lãng cười: “Tỷ phu ngồi đi, không cần khách khí, ta sẽ không hành đại lễ với huynh đâu.”

Diệp thị không kìm được mà cười lên: “Đều tại con bày trò, lần đầu tiên lang cữu* chính thức gặp mặt lại nhất quyết đòi hành đại lễ, làm tỷ phu con sợ hết hồn.”

*lang cữu: anh rể em vợ

Minh Lãng cười ha ha: “Tỷ phu yên tâm, ta lại không phải là loại người chú trọng thối đó. Một lát nữa tỷ phu nói chuyện với mẫu thân ta, sang phòng ta, ta viết cho tỷ phu mấy câu đối cửa mang về.”

Hoàng Mậu Lâm gật đầu: “Được, ta cắt giấy cho đệ, chúng ta đi ngay bây giờ đi.”

Lang cữu ba người cùng nhau đi sang tây sương phòng, Minh Lãng hỏi kỹ càng Hoàng gia có mấy cái viện mấy cái cửa, viết lần lượt từng câu đối, hoành phi và chữ Phúc, ngay cả chuồng heo, chuồng bò, chuồng gà và trên bếp dán câu đối cũng viết luôn một thể.

Hoàng Mậu Lâm nhìn chữ viết đẹp đẽ của Minh Lãng, không kìm được mà khen ngợi: “Chữ của Minh Lãng viết đẹp quá, ta tuy rằng cũng biết viết vài chữ, nhưng lại không đẹp mắt cho lắm.”

Minh Lãng cười: “Tỷ phu có cái tốt của tỷ phu, ta bây giờ chỉ là biết viết vài chữ mà thôi, không bằng tỷ phu đã gánh vác gia đình rồi.”

Hoàng Mậu Lâm cũng cười: “Đợi đệ trưởng thành, chắc chắn là có năng lực hơn ta nhiều, nói không chừng sau này bọn ta còn phải trông cậy vào đệ đấy.”

Minh Lãng vừa cúi đầu viết chữ, vừa đáp lời Hoàng Mậu Lâm: “Chỉ cần tỷ phu sau này luôn luôn đối xử tốt với tỷ tỷ ta như bây giờ, giữa chúng ta, không còn gì là không thể nói nữa.”

Hoàng Mậu Lâm nghe ra ý tứ không bình thường trong lời nói, lập tức nghiêm nét mặt nói: “Đệ cứ việc yên tâm, ta tuyệt đối không để tỷ tỷ của đệ chịu ấm ức chút xíu nào đâu.”

Minh Lãng vừa hay viết xong chữ cuối cùng, gác bút xuống, ngẩng đầu cười hỏi hắn: “Tỷ phu xem thử, đã đủ chưa?”

Hoàng Mậu Lâm vội gật đầu: “Đủ rồi đủ rồi, có câu đối cửa đệ viết, nhà bọn ta năm nay đều có thể nở mày nở mặt không ít.”

Minh Thịnh ở một bên đã thổi khô những tờ viết trước đó rồi, hai người cuộn câu đối cửa lại, dùng dây thừng buộc chặt.

Hoàng Mậu Lâm sờ sờ đầu Minh Thịnh: “Tỷ tỷ các đệ có được huynh đệ tốt như các đệ, ai mà chẳng hâm mộ chứ.”

Minh Lãng đặt câu đối cửa lên bàn: “Tỷ phu, chúng ta sang chỗ mẫu thân đi, đợi lúc huynh đi rồi hẵng mang theo.”

Hoàng Mậu Lâm dắt hai tiểu cữu tử cùng đi sang gian bếp, Diệp thị đã khơi một chậu than, bê ba bốn cái ghế đẩu nhỏ đặt ở bên cạnh chậu than: “Đều tới sưởi lửa đi, hôm nay trời lạnh thật đấy, e là lại sắp có tuyết rơi rồi.”

Lang cữu ba người cùng nhau ngồi xuống, Diệp thị múc bánh nếp rán trong nồi chia cho năm đứa trẻ mỗi đứa hai miếng: “Ta vốn dĩ muốn giữ Mậu Lâm ở lại ăn bữa tối, nhưng trời tối sớm, về muộn sợ trên đường không nhìn thấy gì, mấy đứa mỗi đứa ăn hai miếng bánh nếp đi.”

Hoàng Mậu Lâm vừa ăn bánh nếp vừa đáp lời: “Hôm nay ta rảnh rỗi không có việc gì, qua xem thử một chút thôi. Ngày mai ăn Tết, mùng một đi chúc Tết, mùng hai ta phải sang nhà cữu cữu, mùng ba ta mới có thể sang nhà thẩm tử được.”

Diệp thị cười: “Ngươi cứ việc đi bận rộn việc của ngươi, mùng ba bọn ta ở nhà đợi ngươi.”

Đợi sau khi ăn xong bánh nếp, Diệp thị lại bảo Hoàng Mậu Lâm uống một chén đậu mễ tử nóng hổi, sau đó liền bảo hắn về trước: “Thừa lúc trên người còn ấm, đi đường không lạnh. Đợi mùng ba lại tới, chúng ta bao nhiêu lời cũng đủ nói. Mai Hương, đi lấy đồ con cho Thục Nhàn ra đây, Minh Lãng cũng lấy câu đối cửa ra đây. Mậu Lâm trên đường đi nhanh lên một chút, kẻo lạnh đấy.”

Hoàng Mậu Lâm nhận lấy đồ Mai Hương và Minh Lãng đưa cho: “Ta tới lại vừa ăn vừa cầm mang về.”

Diệp thị xua xua tay: “Mau đi đi, trời sắp tối rồi, Mai Hương, con tiễn Mậu Lâm ra cửa, lúc vào nhớ cài then cửa lớn lại.”

Mai Hương ngoan ngoãn tiễn Hoàng Mậu Lâm ra đến cửa lớn, Hoàng Mậu Lâm trước khi đi, nhét vào trong lòng nàng một cái túi gấm: “Đây là một đôi hoa tai bạc, muội cầm lấy để đeo ăn Tết.”

Mai Hương sợ bên ngoài có người nhìn thấy, vội vàng nhét vào trong tay áo, đỏ mặt nói với hắn: “Đa tạ huynh nhé, ta ăn Tết nhất định sẽ đeo, huynh mau về đi, trời sắp tối rồi.”

Hoàng Mậu Lâm mỉm cười, quay người đi khỏi, Mai Hương đợi mãi cho đến khi không còn nhìn thấy bóng lưng của hắn nữa, mới cài then cửa lại.