Cầu Biện Hà
Chương 94: Thân Bất Do Kỷ Đành Chịu Đựng, Trong Thiên Hạ Toàn Người Khổ Mệnh
Liễu Y Trần hôn mê suốt mấy ngày, mãi mới tỉnh lại, nhưng lại phát hiện ánh mắt Thất Nương và Sở Nương nhìn mình vô cùng khác lạ.
“Các người sao thế?” Liễu Y Trần chỉ cảm thấy vô cùng suy nhược khó chịu, toàn thân không chút sức lực, giống như bị rút sạch linh hồn, thậm chí không thể điều khiển nổi cơ thể mình.
Sở Nương muốn nói lại thôi, thực sự không dám mở miệng. Trong phòng có chút ngột ngạt, Thất Nương tiến lên đỡ nàng ngồi dậy, vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị nhìn nàng: “Có một chuyện, ta phải nói cho muội biết, muội hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt nhé.”
“Chuyện gì vậy?” Tim Liễu Y Trần thắt lại, chẳng lẽ Bạch Mặc Tồn xảy ra chuyện? Không thể nào, Chu Trường Tuế sẽ không nóng lòng muốn giết người đến thế chứ!
“Cô cô của muội bị phán trảm lập quyết.”
Tai Liễu Y Trần ù đi một tiếng, chỉ thấy cả người lảo đảo ngã nhào sang một bên.
May là đang ngồi trên giường, ngất xỉu cũng không đáng ngại.
Nhưng Liễu Y Trần cắn răng tát mình một cái thật mạnh để bản thân tỉnh táo lại: “Tỷ tỷ nói rõ xem, câu này có ý gì?”
“Vụ án của cô cô muội, không còn là một vụ án giết chồng đơn giản nữa, càng không phải là chuyện quan quan bao che lẫn nhau, lấy quyền mưu lợi riêng. Hiện tại, nó đã trở thành vật hy sinh cho cuộc tranh chấp giữa hai đảng.”
Liễu Y Trần không thể tin nổi, tức giận đến toàn thân run rẩy, lắp bắp chất vấn: “Dựa vào cái gì? Bọn họ dựa vào cái gì mà làm thế?”
Nàng bấu chặt lấy thành giường, trong lòng đầy rẫy sự oán hận, mãi vẫn không hiểu nổi.
Vụ án này bao nhiêu năm trước cô cô đã phải trả giá rồi. Bọn họ trừng phạt cô ccoo một lần hãy còn chưa đủ, nay lại vì tranh giành quyền lực mà tước đoạt tính mạng của cô cô, bọn họ dựa vào cái gì chứ?!”
Thất Nương và Sở Nương đồng thời đè nàng lại, khuyên nàng bình tĩnh.
Liễu Y Trần không thể bình tĩnh được, sốt ruột muốn xông ra ngoài, muốn tìm người hỏi cho rõ, đòi lại một câu công đạo.
Rõ ràng Quyền tri phủ nói vụ án này vẫn đang điều tra, rõ ràng bọn họ đều nói sẽ trả lại cho cô cô một sự công đạo. Trịnh Lập Thu cũng nói, thủ tục không chính xác, Bồ Quân chết thảm, chừng đó là đủ chứng minh sự việc có uẩn khúc, Trần cô nhất định sẽ được cứu ra.
Rõ ràng Chu Trường Tuế nói với nàng, chỉ cần nàng rút đơn kiện là có thể cứu được cô cô.
Nàng thậm chí đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ bỏ Bạch Mặc Tồn, nàng định bụng cứu cô cô trước, rồi sau đó sẽ cùng Bạch Mặc Tồn đi đến cuối đường, dù có chết cùng nhau cũng chẳng sao cả, nhưng tại sao lại xảy ra biến cố này?
Thất Nương thấy nàng không tài nào bình tĩnh nổi, liền giáng cho nàng một cái tát thật mạnh.
Cái tát vang dội khiến Sở Nương phải che miệng kinh ngạc.
Thất Nương ép bản thân lạnh lùng mở miệng: “Khóc lóc náo loạn thì có ích gì? Muội tưởng đây là điều tồi tệ nhất sao? Ta nói cho muội biết, đây chưa phải là tồi tệ nhất, điều tồi tệ nhất là, cô cô muội đã chết rồi, bây giờ muội có xông ra ngoài cũng không cứu được bà ấy nữa.”
Liễu Y Trần ngã qụy xuống đất, ngẩng đầu lên với vẻ không thể tin nổi, “Tỷ nói cái gì? Không phải mới phán quyết sao, cô cô ta sao lại chết được?”
Trong mắt Thất Nương tràn ngập vẻ tiếc nuối: “Cô cô của muội đã tự sát rồi.”
Nàng ta đi đến bên giường lấy ra một bức thư: “Trịnh Lập Thu đã đến tìm muội, thấy muội vẫn chưa tỉnh nên để lại bức thư này. Trước khi chết, cô cô muội đã nhờ người giao lại cho muội.”
Liễu Y Trần nhớ lại sự bất thường trước đó của cô cô, chỉ trách bản thân quá ngu ngốc, không hiểu được ý nghĩa trong bức thư của cô cô, giờ đây nhìn bức thư này, nàng sợ hãi đến mức không dám giơ tay ra bóc. Có phải nàng đã làm sai điều gì không, đây là mơ đúng không, đây không phải sự thật.
Thất Nương nhét bức thư vào tay nàng, tờ giấy nhẹ bẫng giờ đây nặng như ngàn cân, Liễu Y Trần thậm chí không thể cầm nổi.
“Sự việc đã đến nước này, muội nên bình tĩnh suy nghĩ xem tiếp theo nên làm thế nào?”
Liễu Y Trần đầy nước mắt, ngẩn ngơ nhìn đối phương. Đầu óc Liễu Y Trần trống rỗng, không có bất kỳ suy nghĩ nào.
Thất Nương thấy nàng như vậy, lạnh lùng nói: “Sao thế? Chỉ thế này mà đã không chịu nổi rồi sao, vậy thì ta đây thật sự coi thường muội đấy.”
“Thất Nương tỷ tỷ, tỷ đừng nói vậy.” Sở Nương cố gắng khuyên can, những lời này kích thích quá mạnh. Nhỡ xảy ra chuyện gì không hay, Liễu Y Trần nói không chừng sẽ phát điên mất.
Thất Nương lạnh lùng lướt nhìn nàng một cái, nói chuyện không chút nể nang: “Lúc muội dẫn bọn ta thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, ta còn tưởng muội là kẻ kiên cường, giờ thì chút chuyện nhỏ này cũng có thể đánh gục muội được sao?”
Liễu Y Trần nghẹn ngào: “Đó là người thân duy nhất của ta, bà ấy chết rồi ta đến cái nhà cũng không còn, sao lại có thể gọi là chuyện nhỏ?”
Thất Nương cười lạnh: “Chẳng lẽ bọn ta không có người thân đã chết ư? Ta và Sở Nương vốn là con nhà quan, trước kia được nuông chiều phú quý, sai khiến kẻ hầu người hạ. Nhưng vì phụ thân phạm tội, bị bán vào thanh lâu. Không chỉ người thân chết thảm, chính bản thân còn trở thành xướng kỹ cho người đời giày xéo. Muội thấy cô cô chết thì khổ, chẳng lẽ bọn ta không khổ? Nhưng bọn ta vẫn phải sống, muội có biết vì sao không?”
Liễu Y Trần lắc đầu, người bình thường rơi vào hoàn cảnh này, ai mà chẳng dùng cái chết để giữ lấy sự trong sạch.
“Sự sạch sẽ thì tính là cái gì, bọn ta cũng là con người, dựa vào cái gì mà vì những quy củ cẩu thả của thế tục mà vứt bỏ một cái mạng. Mẫu thân của ta dùng cái mạng để bảo vệ ta, mong mỏi ta sống thật tốt, còn sống là còn hy vọng. Sở Nương không cam lòng cứ thế chết đi như vậy, một lòng muốn trở về quê hương.
Nếu bây giờ muội cảm thấy cô cô chết rồi, liền không muốn sống nữa, ta cũng không cản muội. Nhưng muội chết rồi, nỗi oan khuất của cô cô muội thì tính sao, Bạch Mặc Tồn bị muội vứt bỏ hết lần này đến lần khác tính sao? Nếu muội không muốn chết, thì hãy xốc lại tinh thần cho ta, nghĩ xem phải giải quyết vấn đề này thế nào.”
Liễu Y Trần nghe nàng ta nói vậy, tuyệt đối không dám kêu khổ trước mặt nàng ta nữa.
Thất Nương dẫn Sở Nương ra ngoài, để lại không gian trong phòng cho một mình nàng.
Sở Nương vô cùng lo lắng: “Tỷ tỷ, thế này thực sự không sao chứ?”
Thất Nương ho khan hai tiếng, nhìn cây lớn trong sân, thản nhiên nói: “Muội ấy bây giờ nào có thời gian mà đau buồn, muội ấy phải đứng dậy thật nhanh. Bằng không, muội ấy e rằng khó lòng sống sót rời khỏi Khai Phong được.”
Mỗi người có một số phận của riêng mình, vượt qua được thì là liễu ám hoa minh hựu nhất thôn*.
*vượt qua hàng liễu râm mát cùng hoa tươi, chợt thấy ngôi làng hiện ra phía trước.
“Nếu không vượt qua được thì sao?”
“Nếu không vượt qua được, đó cũng là số mệnh của muội ấy.”
Thất Nương từng trải qua những ngày tháng thê thảm nhất của một nữ nhân, cái gì mà chưa từng thấy.
Càng là như thế, lại càng không cam lòng chết đi như vậy, mà muốn sống một cách đường đường chính chính, tự do tự tại.
Bọn họ không làm gì sai, cớ gì mà không thể sống cho thật tốt.
“Ta nghĩ cô cô của muội ấy cũng hy vọng muội ấy có thể sống thật tốt.”
Sở Nương thở dài một tiếng, nhìn những chồi non mới nhú trên cành cây: “Chỉ mong nàng ấy có thể nhanh chóng tỉnh ngộ.”
Liễu Y Trần nhìn bức thư trong tay, ngồi ngây ngốc suốt một canh giờ, mới run rẩy bóc thư ra.
Cô cô viết trong thư nguyên nhân cái chết của phụ mẫu, giống hệt với những gì Bạch Mặc Tồn đã nói, điểm khác biệt duy nhất là phụ mẫu có lẽ đã lường trước được cái chết của mình, nên từ rất sớm đã viết thư gửi gắm nàng cho cô cô.
Thế nên Liễu Y Trần trốn thoát từ tay thúc thúc mới có thể trùng hợp gặp được cô cô, được cô cô thu nhận nuôi dưỡng suốt mấy năm trời, cho nàng một mái nhà.
Nhưng cô cô lại viết trong thư rằng, những kẻ đó muốn lợi dụng nàng để đối phó với Bạch gia, những kẻ đó dường như vẫn luôn đề phòng Bạch Mặc Tồn.
Mà phụ thân của Liễu Y Trần, năm xưa đã để lại một phần chứng cứ có thể chứng minh những kẻ đó đã ngụy tạo chứng cứ, hãm hại Bạch phụ như thế nào.
Cuối cùng Trần cô nhắc đến việc từ khi nàng đến Khai Phong, cô cô đã nhận thức được đại nạn của mình sắp đến. Lại thấy Liễu Y Trần vì mình mà bôn ba khắp nơi, xác định Liễu Y Trần đã bị kẻ khác lợi dụng, bị uy hiếp ép buộc.
Trần cô nhìn thấu sinh tử, không muốn Liễu Y Trần vì mình mà trở thành con cờ trong tay kẻ khác, cho nên trước khi lệnh trảm lập quyết giáng xuống, đã chuẩn bị sẵn tinh thần tự vẫn.
Trần cô lại dặn dò Liễu Y Trần mau chóng rời khỏi Khai Phong, tuyệt đối phải tránh xa những kẻ này ra.
Bọn họ chỉ là những dân chúng tầm thường, sao đấu lại được với những kẻ quyền quý này.
Cô cô chỉ mong Liễu Y Trần gặp được lương nhân, gả chồng sinh con, sống những ngày tháng bình an ổn định.
Đừng oán, đừng hận. Sống cho tốt những ngày tháng còn lại, vẫn hơn là cả đời bị nhốt trong thù hận mà không thể giải thoát.
Liễu Y Trần xem bức thư cô cô để lại, rốt cuộc ôm mặt khóc lớn.
Thất Nương và Sở Nương đứng trong sân thu gom dược liệu, nghe tiếng khóc phát ra từ trong phòng, liền bất giác đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, khóc được ra ngoài chính là điều tốt.
Sáng sớm hôm sau, Tiêu đại phu vừa mở cửa tiệm liền nhìn thấy Liễu Y Trần mặc đồ tang trắng, đầu cài hoa tang đứng trước cửa.
Tiêu đại phu cảm thấy bất an trong lòng: “Ngươi mặc trang phục thế này là ý gì?”
Đây rõ ràng là trang phục mặc khi người thân trong nhà qua đời!
Liễu Y Trần bước thẳng vào trong, trừng trừng nhìn ông ta: “Triều đình phán cô cô ta trảm lập quyết, nhưng cô cô ta không chịu nhục, tự sát mà chết. Tiêu đại phu, bây giờ ta có thể nghe ông nói một câu thật lòng được chưa?”
Tiêu đại phu ngẩn người một hồi lâu, tin tức về Trần cô vẫn chưa truyền ra ngoài, ông ta thật sự không ngờ kế hoạch của Bạch Mặc Tồn đã thất bại rồi!
“Liễu nương tử nói vậy là có ý gì? Ngươi muốn nghe sự thật gì chứ?”
“Bạch Mặc Tồn căn bản không phải muốn báo thù cho phụ thân hắn, có đúng không?”
