Nàng Bán Dầu Và Gã Bán Đậu Phụ

Chương 76: Qua Năm Mới, Kẻ Ngu Làm Trò Ngu (1)



Lượt xem: 1,105 | Cập nhật: 06/09/2026 19:04

Chiều hôm đó, Hoàng Mậu Lâm đi cùng đệ đệ, điều khiển chiếc xe lừa mới đến trấn, Diệp thị đang dẫn mấy đứa trẻ dọn đẹp đồ đạc.

Diệp thị vốn dĩ dự định mấy người mẫu tử bọn họ kẻ gánh người xách, mang theo ít đồ đạc về nhà ăn tết là được, không ngờ huynh đệ Hoàng gia lại điều khiển xe đến đón bọn họ.

Tộc nhân và phần mộ tổ tiên của hàn gia đều ở gò Hàn gia, mẫu tử Diệp thị ăn tết phải đi chúc tết, vẫn là về gò Hàn gia thuận tiện hơn, đợi qua rằm mới qua lại cũng không muộn.

Diệp thị thấy xe Hoàng gia, kính ngạc hỏi Hoàng Mậu Lâm: “Mấy đứa thuê xe ở đâu thế?”

Hoàng Mậu Nguyên cười hề hề: “Thẩm tử, sau này ta không theo ca ca ta làm đậu phụ nữa, phụ thân cho ta ra ngoài chạy xe, hôm nay khai trương chuyến làm ăn đầu tiên là đến đón thẩm tử về nhà, đại tẩu đã trả tiền xe rồi.”

Diệp thị ngơ ngác, hồi lâu sau mới phản ứng lại: “Thế thì tốt quá, huynh đệ mấy đứa sau này một người ngoài một người trong, lo gì gia sản không hưng thịnh. Giờ đã là lần đầu tiên khai trương của ngươi, nào, tiền xe đã trả rồi, thẩm tử cho ngươi thêm ít tiền mở hàng thuận lợi.”

Nói xong, Diệp thị đếm hai mươi văn tiền nhét vào tay Hoàng Mậu Nguyên.

Diệp thị nói là tiền mở hàng thuận lợi, Hoàng Mậu Nguyên không biết có nên nhận không, hắn ta nhìn ca ca một cái.

Hoàng Mậu Lâm cười nói với hắn ta: “Đã là tiền mở hàng thuận lợi cho đệ, đệ cứ việc cất lấy, một chút nữa chạy xe chạy cho vững vàng là được. Đừng đứng ngơ ra đó nữa, đến đây, giúp mang đồ lên xe nào.”

Diệp thị chuẩn bị một ít đồ ăn và quần áo của mẫu tử bọn họ, bò và lừa trong nhà đều ở dưới quê có người trông nom, heo đã bán cho thợ mổ dưới quê rồi, mấy con gà mái còn lại nhờ hàng xóm trên trấn mỗi ngày đến cho ăn hai lần.

Đồ đạc nhanh chóng đã dọn xong, mẫu tử Diệp thị lên xe, huynh đệ Hoàng gia cùng ngồi ở đầu xe. Hoàng Mậu Nguyên vung roi một cái, chiếc xe lừa bắt đầu vững vàng đi về phía trước.

Minh Lãng nhìn dáng vẻ chạy xe của Hoàng Mậu Nguyên, trong lòng cũng không khỏi cảm thán, quả nhiên là nghề nào có chuyên môn nấy.

Diệp thị thấy Hoàng Mậu Nguyên hiện tại đã có nghề mới, trong lòng cũng vui vẻ theo. Phường đậu phụ của Hoàng gia sau này xem ra tất cả đều là của nữ tế rồi, như vậy cũng tốt, khi chia nhà không cần phải tranh chấp.

Cả đoạn đường, Hoàng Mậu Lâm luôn trò chuyện với người Hàn gia, Hoàng Mậu Nguyên chỉ việc để ý đánh xe, một câu cũng không xen vào.

Khi đến gò Hàn gia rồi, hai huynh đệ lại giúp mang đồ xuống, lại nhờ mẫu tử Diệp thị giúp thả tin ra ngoài, nhị nhi tử của chưởng quầy phường đậu phụ Hoàng gia bắt đầu chạy xe rồi, nhà ai cần chở người chở hàng cứ việc nói.

Nói được mấy câu chuyện, Hoàng Mậu Lâm liền dẫn theo đệ đệ trở về.

Dương thị thấy nhi tử vui vẻ trở về, bà ta cũng vui vẻ theo. Bình thường làm đậu phụ, Hoàng Mậu Nguyên tuy không bao giờ kêu mệt kêu vất vả, nhưng chưa bao giờ như hôm nay, ra ngoài chạy một chuyến xe về, chẳng những không kêu mệt, ngược lại tinh thân còn phấn chấn.

Dương thị riêng tự nịnh bợ Hoàng Viêm Hạ: “Vẫn là chàng hiểu bọn trẻ, ta làm thân mẫu của hắn hơn mười năm, lại chẳng biết sở thích của hắn gì cả.”

Hoàng Viêm Hạ liếc bà ta một cái: “Hôm nay mới là ngày đầu tiên khai trương, bà sui gia vẫn cho tiền mở hàng thuận lợi, hắn đương nhiên vui vẻ rồi. Đợi ra bên ngoài, người khó nhằn kiểu gì cũng có. Đến lúc đó hắn mà xị mặt trở về, nàng đừng có mà oán trách ta nhẫn tâm.”

Dương thị vội vàng lắc đầu: “Làm sao có thể, đợi hắn làm quen rồi, từ từ rồi cũng thuận tiện hơn.”

Ngày hôm sau đã là ngày ba mươi tết, trời mới mờ sáng, ngoài Mai Hương ra, người Hoàng gia đều đã thức dậy.

Hoàng Viêm Hạ ở trong sân đốt một dây pháo, cả nhà bắt đầu rửa mặt.

Tiếng pháo bên ngoài không ngớt, Mai Hương thu mình trong chăn nghe tiếng pháo bên ngoài, trong lòng rất vui vẻ. Năm nay là năm đầu tiên nàng ăn tết ở Hoàng gia, cảnh tượng bà tức trục lý tranh nhau trong tưởng tượng trước đây không hề xảy ra, Dương thị và Hồng Liên dù trong lòng nghĩ thế nào, ít nhất bên ngoài đều đang tận tâm tận lực chiếu cố nàng. Hiện tại Hoàng Mậu Nguyên đã có nghề nghiệp riêng, bà tức Dương thị càng dập tắt ý định so đo với đại phòng.

Nàng tuy đã rời khỏi mẫu gia, nhưng Minh Lãng năm nay đã đỗ tú tài, lại nhận được học đường, không chỉ có mặt mũi, trong nhà hằng năm càng có thêm một khoản tiền dư dả. Cái tết này, mẫu gia tuy thiếu vắng nàng, nhưng mọi người chắc chắn đều vui vẻ.

Nàng lại xoa bụng một cái, đứa trẻ trong bụng mỗi ngày vào giờ này buổi sáng sẽ định kỳ cựa quậy một chút, giống như biết đã đến lúc phải rời giường vậy. Bên ngoài tiếng pháo ồn ào, nhưng trong lòng Mai Hương lại cực kỳ bình yên ôn hòa. Những lo lắng trước khi xuất giá đều mất sạch, nàng đã có được đứa trẻ ngoan ngoãn này, Mậu Lâm ca đối với nàng vẫn rất tốt như trước, những ngày sau này, sẽ càng lúc càng tốt hơn chứ.

Mai Hương đang mơ về những ngày tháng của cải dư dả con cái đầy đàn sau này, không nhịn được lén lút cười lên. Nàng vừa cười, đứa trẻ trong bụng lại cựa quậy. Mai Hương vỗ vỗ nó, nó lập tức cựa quậy càng hăng hơn.

Cựa quậy một hồi, nó lại bình yên trở lại, chắc là lộn vòng mệt rồi, lại ngủ.

Mai Hương nằm trong chăn rất lâu, Hoàng Mậu Lâm đột nhiên đẩy cửa đi vào, “Mai Hương, dậy thôi, mẫu thân đang nấu mì bên dưới, một chút nữa là xong rồi.”

Mai Hương mở một bên mắt nhìn hắn: “Bên ngoài lạnh lắm, không muốn dậy.”

Hoàng Mậu Lâm cười: “Không sợ, nàng mặc dày một chút, đợi ăn cơm xong ta đốt lửa ở nhĩ phòng, nàng chỉ việc ngồi sưởi lửa, việc khác không cần nàng lo.”

Nói xong, Hoàng Mậu Lâm rút quần áo của Mai Hương từ trong chăn ra: “Nào, quần áo đều đã ấm rồi, mau mặc vào đi.”

Mai Hương từ trong chăn chống tay ngồi dậy, mặc quần áo xong, Hoàng Mậu Lâm giúp nàng đi giày vào. Mai Hương bụng lớn, gập lưng không tiện, chỉ cần Hoàng Mậu Lâm ở nhà, đều sẽ giúp nàng đi giày.

Mặc đồ đàng hoàng xong, Hoàng Mậu Lâm để nàng đợi trong phòng, đi bê cho nàng một chậu nước vào rửa mặt.

Mai Hương súc miệng rửa mặt, tự mình búi tóc kiểu đơn giản, cài một bông hoa, theo Hoàng Mậu Lâm cùng nhau ra ngoài.

Hồng Liên và Thục Nhàn đang bê cơm vào nhà chính, hết bát mì sợi này đến bát khác, bên trên đang bốc hơi nóng.

Hôm nay là ngày ba mươi tết, tuy rằng nhà chính lạnh, nhưng Hoàng Viêm Hạ cũng quyết định ăn cơm ở nhà chính.

Cả nhà đã vào nhà chính, Mai Hương rót nửa cốc nước nóng uống trước, nàng hiện tại mỗi ngày đều phải uống rất nhiều nước, người trong nhà đã quen. Đợi khi mì được bê hết ra, mỗi người tự bê một bát mì sợi ăn.

Hồng Liên riêng làm cho Mai Hương một đĩa nhỏ ớt muối xào trứng, đây là món Mai Hương thích nhất. Trộn ớt muối vào trong mì sợi, mùi thịt, mùi ớt hòa quyện vào nhau, Mai Hương ăn rất vui vẻ.

Ăn hết một bát, nàng cảm thấy vẫn còn thèm, đang đắn đo có nên ăn thêm bát nữa không, Hoàng Mậu Lâm đã lấy bát của nàng đi.

“Ta đi múc cơm, mang thêm cho nàng một bát nữa.”

Vì Hồng Liên và Thục Nhàn ăn ít, Mai Hương mỗi lần đều cảm thấy mình ăn quá nhiều, Hoàng Mậu Lâm sợ nàng xấu hổ, tự khống chế tốc độ ăn của mình, khi Mai Hương ăn hết một bát, hắn đúng lúc cũng ăn xong, sau đó vào bếp mỗi người lại múc nửa bát.

Dương thị sáng nay thái nhiều thịt, Hoàng Mậu Lâm múc cho Mai Hương trọn một thìa thịt sợi.

Lại ăn thêm nửa bát, Mai Hương ợ một cái rất to: “Mậu Lâm ca, ta ăn nhiều quá rồi. buổi trưa không được rảnh rỗi, phải tìm việc gì làm mới được.”

Dương thị nhìn bụng Mai Hương: “Con đang ở tháng này, ăn nhiều một chút cũng bình thường. Chỉ ăn không vận động cũng không tốt, như thế này đi, một chút nữa con rửa bát, sau đó cùng Hồng Liên nhặt rau. Thục Nhàn quét trong ngoài nhà cho sạch sẽ.”

Mai Hương nhận được lời dặn, ăn cơm xong dùng nước nóng trong nồi rửa bát, sau đó đến cùng Hồng Liên nhặt rau, tối nay cơm tất niên dùng đến mầm tỏi, rau chân vịt, củ cải đỏ, củ cải trắng và hành… các loại đều phải chuẩn bị trước.

Hồng Liên ở ngay cổng lầu, thấy Mai Hương đến, đưa ghế nhỏ bên cạnh cho Mai Hương: “Đại tẩu mau ngồi đi.”

Mai Hương cầm một bó tỏi bắt đầu bóc vỏ: “Tối nay là mẫu thân đứng bếp hay là muội đứng bếp?”

Hồng Liên cười: “Dĩ nhiên là mẫu thân đứng bếp, tay nghề nấu nướng của ta kém mẫu thân xa lắm.”

Mai Hương biết nàng ta đây là lời khách khí: “Muội không cần khiêm tốn, món ăn muội làm cũng chẳng kém đâu. những ngày qua đa tạ muội chiếu cố ta, mỗi ngày còn làm bữa riêng cho ta nữa.”

Hồng Liên liếc nhìn bụng nàng một cái: “Đều là việc nhỏ, đại tẩu không cần để trong lòng.”

Mai Hương bỏ tỏi đã lột xong vào trong rổ bên cạnh: “Đợi năm sau muội có thai rồi, ta sẽ đến chiếu cố muội.”

Hồng Liên đỏ mặt: “Ta cũng mong có được phúc khí như đại tẩu đây.”

Mai Hương cười hề hề: “Đệ muội không cần gấp, duyên đến tự nhiên sẽ đến.”

Hồng Liên thẹn đỏ mặt, đột nhiên thấp giọng hỏi Mai Hương: “Đại tẩu có bí phương gì không?”

Mai Hương ho một tiếng: “Cái này, bí phương ta cũng không có, chỉ là đừng nghĩ quá nhiều. Ta nghe nhiều người nói, muội càng trông mong lại càng không có, thà rằng không nghĩ tới, cái gì đến sẽ đến.”

Hồng Liên có chút lo lắng, nàng ta và Mai Hương không giống nhau. Mai Hương có thai hay không, Dương thị cũng không để ý, Hồng Liên thì khác, đợi qua năm mới, Dương thị chắc sẽ bắt đầu nhắm vào bụng Hồng Liên rồi.

Nhưng nàng ta cũng không tiện nói quá nhiều với Mai Hương, chỉ có thể hỏi đến mức này.

Trục lý hai người bận rộn ở cổng lầu, những người khác trong nhà cũng không rảnh rỗi. Hoàng Viêm Hạ dẫn theo hai người nhi tử xử lý tiền vàng mã, Dương thị tính toán buổi tối làm bao nhiêu món ăn, mang thịt, gà và cá chuẩn bị xong cả rồi, đến buổi chiều là có thể trực tiếp hầm.

Cả nhà bận rộn, nhanh chóng đã đến buổi trưa. Mai Hương vì buổi sáng ăn một bát mì thịt bằm, cả buổi sáng đều không cảm thấy đói.

Dương thị nghĩ tối nay cơm tất niên thịnh soạn, buổi trưa lại tùy tiện mỗi người ăn hai cái bánh quẩy, vốn dĩ nói luộc cho Mai Hương quả trứng, Mai Hương lại từ chối.

“Mẫu thân, con ăn hai cái bánh quẩy là đủ rồi, để dành bụng tối ăn tiếp.” Nàng sợ mình ăn tốt quá, đứa trẻ lớn quá khó sinh. Nhưng người phu gia làm đồ ăn ngon cho nàng, nàng không thể không biết điều, bên ngoài biết bao nhiêu nhà tức phụ mang thai, đừng nói ăn thịt, đến cả trứng cũng chẳng được vào miệng.

Dương thị cũng không ép buộc: “Vậy buổi chiều nếu con đói đừng có chịu đựng, đồ ăn trong nhà nhiều lắm.”

Mai Hương gật đầu liên tục: “Con biết rồi, đa tạ mẫu thân.”

Ăn xong cơm trưa, Hoàng Viêm Hạ nghĩ buổi tối phải gói bánh sủi cảo thức đêm, sợ là không thể ngủ sớm như mọi ngày, liền cho cả nhà cùng nhau nghỉ ngơi buổi trưa cho đàng hoàng.

Mai Hương ngủ một giấc chừng một giờ, đợi khi nàng thức dậy, Dương thị và Hồng Liên đã bắt đầu bận rộn trong bếp. Hoàng Viêm Hạ cũng dẫn theo hai nhi tử lần lượt tắm rửa thay quần áo, buổi tối nhà bọn họ phải thắp nhang đốt tiền vàng, nhân lúc giờ giấc còn sớm, nhanh chóng tắm rửa.

Mai Hương cũng đi vào bếp: “Con lại ngủ quá giờ rồi, vất vả cho mẫu thân và đệ muội.”

Hồng Liên giải vây cho nàng: “Bọn ta lo được mà, đại tẩu đi nghỉ ngơi đi.”

Mai Hương lắc đầu: “Ta đến nhóm lửa cho.”

Cả nhà cùng nhau bận rộn, trời còn chưa tối, mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đó.

Hoàng Viêm Hạ cúng bái tổ tiên xong, tuyên bố bắt đầu ăn cơm tất niên. Hoàng Viêm Hạ và Dương thị ngồi ở phía đông, Hoàng Mậu Lâm và Mai Hương ngồi ở phía bắc, Hoàng Mậu Nguyên và Hồng Liên ngồi ở phía tây, một mình Thục Nhàn ngồi phía nam.

Chiếu theo quy củ mà nói, Hoàng Mậu Lâm là con trưởng, nên ngồi đối diện với phu thê Hoàng Viêm Hạ. Vì Hồng Liên phải chạy lên chạy xuống hầu hạ cả nhà lớn nhỏ, ngồi phía bắc không thuận tiện, cho nên phu thê Hoàng Mậu Nguyên ngồi phía tây.

Hoàng Viêm Hạ mở lời trước: “Một năm này mọi người đều vất vả rồi, ăn một bữa cơm tất niên cho đàng hoàng. Đợi năm sau, cuộc sống nhà chúng ta sẽ càng lúc càng tốt hơn, người cũng sẽ càng lúc càng nhiều. Lời không nói nhiều nữa, đều ăn đi.”

Lời Hoàng Viêm Hạ vừa dứt, tự mình gắp một đũa thức ăn trước, mọi người mới bắt đầu gắp thức ăn theo.

Mai Hương buổi trưa ăn không nhiều, buổi chiều cũng không ăn thêm, lúc này cũng đã đói. Hoàng Mậu Lâm gắp cho nàng hai miếng nấm rừng trước, lại gắp hai miếng thịt gà.

Dương thị hôm nay làm mười hai món ăn, chính giữa là một lẩu thịt cừu, bên trong cho thêm củ cải đỏ. Bên ngoài có một bát nấm rừng hầm gà, một bát cá hầm, một bát thịt muối hầm củ cải, một bát giò heo hầm, còn lại đều là nửa mặn nửa chay và thuần chay.

Gà hầm bên trong có hai cái đùi gà, Dương thị bảo Hoàng Mậu Lâm gắp cho Mai Hương một cái, cái còn lại cho Thục Nhàn. Một người là nữ nhân mang thai, một người là nhỏ nhất trong nhà, chẳng ai tranh với bọn họ, dù sao có cả một bàn thức ăn, ăn thả cửa cũng không ăn hết.

Trong bát của Mai Hương còn chưa ăn xong, Hoàng Mậu Lâm lại múc cho nàng một miếng giò heo.

Mai Hương ngước mắt nhìn hắn: “Mậu Lâm ca, chàng tự ăn đi, ta tự gắp được.”

Hoàng Mậu Lâm lại gắp cho nàng một đũa rau chay: “Nàng vươn đũa ra phía trước dễ bị đụng bụng, không sao đâu, ta tiện tay gắp chonàng.”

Hoàng Mậu Nguyên học theo dáng vẻ đó, gắp cho Hồng Liên một cái cánh gà, Hồng Liên vội vàng lén lút nhìn chương phụ bà mẫu, đại tẩu là nữ nhân mang thai, đại ca gắp cho nàng cũng được đi, nàng ta lại không mang thai, biểu đệ làm nổi bật như vậy, cô cô sẽ không vui vẻ.

Hoàng Viêm Hạ không sao cả, nụ cười của Dương thị quả nhiên không tự nhiên như vừa rồi nữa.

Hồng Liên cũng không tiện ra hiệu cho Hoàng Mậu Nguyên, chỉ có thể gắp thức ăn cho Thục Nhàn, Dương thị lúc này mới tươi tỉnh hơn một chút.

Hoàng Mậu Nguyên đột nhiên giống như khai sáng, gắp cho Dương thị một đũa thức ăn, lại đứng dậy rót cho Hoàng Viêm Hạ và Hoàng Mậu Lâm mỗi người một ly rượu.

Hoàng Mậu Lâm nâng cốc rượu lên: “Phụ thân, con kính ngài một ly, trong một năm này, phụ thân vất vả rồi, nhà chúng ta có thể có ngày hôm nay, đều là công lao của phụ thân.”

Hoàng Viêm Hạ cười mỉm uống rượu: “Huynh đệ mấy con cũng vất vả rồi, năm sau chúng ta dốc sức làm một năm trước, dựng nhà trên trấn, đợi Mậu Nguyên đi vào nề nếp, chúng ta cũng có thể chuyển lên trấn ở.”

Dương thị lập tức vui vẻ lên: “Đương gia nói là thật sao? Thế thì tốt quá rồi, đến lúc đó, bọn trẻ từ nhỏ đã trưởng thành ở trên trấn, Thục Nhàn xuất giá từ trên trấn, thật là mở mày mở mặt mà.”

Hoàng Mậu Lâm cũng đứng dậy rót cho Hoàng Viêm Hạ một ly rượu: “Phụ thân, có chuyển lên trấn hay không, con lại không gấp, chỉ cần trong nhà càng sống càng tốt hơn, ở đâu cũng giống nhau.”

Hoàng Viêm Hạ lại uống rượu: “Con có muốn chuyển nhà hay không là chuyện của con, lão tử này không muốn làm đương gia nữa. Mấy đứa đều trưởng thành cả rồi, cũng đến lúc tự mình lập hộ, cứ để lão tử này đứng phía trước mãi, mấy đứa lại ở phía sau trốn trốn tránh tránh.”

Dương thị gắp cho Hoàng Viêm Hạ một miếng thịt: “Đương gia nói đi đâu thế, mấy đứa trẻ đều tốt cả mà, đâu có trốn tránh đâu.”

Cả nhà vừa khách khí vừa ăn xong một bữa cơm tất niên.

Mai Hương ăn rất no, giúp dọn thức ăn thừa, rửa bát. Hồng Liên bắt đầu băm nhân bánh sủi cảo, Dương thị nhào bột.

Hai bà tức lập tức bận rộn xong, Hoàng Viêm Hạ ở nhà chính đốt chậu than lên. Mỗi đợt tết đến, Hoàng Viêm Hạ sẽ mua hai bao than củi, để dành qua năm mới ăn lẩu, sưởi ấm.

Trong nhà chính không thể đốt củi, sợ làm khói đen mái nhà. Bình thường đều ở tây nhĩ phòng đốt củi sưởi ấm, hôm nay đều phải ở nhà chính thức đêm, chỉ có thể đốt than củi.

Hai bà tức chuẩn bị xong xui, cả nhà bắt đầu gói bánh sủi cảo. Nhân bánh sủi cảo Hồng Liên băm nhiều thịt, bên trong cho thêm nấm rừng, củ cải xanh, rau tề thái, hành lá, rắc thêm ít dầu mè, mùi vị thơm cực kỳ.

Huynh đệ Hoàng Mậu Lâm cán vỏ bánh sủi cảo, Dương thị dẫn theo hai tức phụ và nữ nhi gói bánh, Hoàng Viêm Hạ ở một bên trông chừng chậu than và nhang đèn trên bàn thờ.

Bốn mẫu nữ gói nhanh, huynh đệ hai người cán vỏ bánh cũng nhanh tay.

Hoàng Viêm Hạ nhìn đầy một nhà đầy người này, vui vẻ nheo mắt lại, đợi qua năm mới, nói không chừng trong nhà có thể thêm hai đứa trẻ, ngày tháng lúc đó mới đẹp làm sao.

Hoàng Viêm Hạ lại nhìn Thục Nhàn, nữ nhi ở trong nhà còn có thể ở thêm hai ba năm nữa. Trước khi chia nhà cũng nhất định phải chuẩn bị tiền hồi môn cho nữ nhi, đến lúc đó mấy ca ca cho thêm một ít, nhất định không để nữ nhi chịu thòi.

Dương thị vừa gói bánh sủi cảo vừa dặn dò hai nhi tức phụ: “Trưa mai hai con ở nhà với ta, ăn cơm trưa xong chúng ta cũng ra ngoài chúc tết. Kim chỉ mấy ngày này không được đụng vào, đang ăn tiết, chỉ việc ăn uống chơi bời, bận rộn một năm rồi, cũng đến lúc nghỉ ngơi cho đàng hoàng.”

Đông người sức lớn, rất nhanh, cả nhà đã gói xong hai mẹt bánh sủi cảo. Nhân bánh đã hết, vỏ bánh còn thừa mười mấy cái. Dương thị đem mỗi miếng vỏ bánh ở giữa rạch hai đường, rút ra mép vỏ từ trong đường rạch, làm thành bánh quẩy đơn giản.

Gói bánh sủi cảo xong, Mai Hương cảm thấy có chút buồn ngủ, Dương thị bảo Hoàng Mậu Lâm dẫn nàng đi rửa mặt, để nàng đi ngủ sớm.