Trước Khi Chết Để Ta Ngủ Một Cái Đi
Chương 1:
Ta tên Trần Nguyệt Kiến, là đồ đệ của Trần thần y ở Dược Vương Cốc.
Năm nay ta mười chín tuổi, sư phụ bảo ta đã đến lúc thành hôn.
Nhưng ta chẳng muốn thành hôn, ta chỉ muốn sinh một đứa con của riêng mình.
Sư phụ bảo thế cũng được.
Bà dẫn ta đến mấy thành trấn lân cận để xem mắt, nhưng ta chẳng ưng nổi người nào.
Về sau, đến tháng Ba, trong cốc có một bệnh nhân từ kinh đô tới.
Vừa nhìn thấy khuôn mặt hắn, ta đã xác định ngay: Đây chính là phụ thân của con ta.
Phụ thân của con ta tên Nhiếp Minh Xuyên, gãy hai chân, cũng may cái chân thứ ba chưa gãy.
Hắn hoàn toàn chẳng có chút ý chí sinh tồn nào. Lúc được khiêng vào, hắn trông như cái xác chết, nằm im bất động.
Thế nhưng gương mặt kia quả thực vô cùng xinh đẹp, tựa như từ trong tranh vẽ bước ra, vừa tái nhợt lại vừa yếu ớt.
Nếu khóe miệng phun thêm chút máu nữa thì càng khiến người ta thương xót hơn.
Tên hộ vệ đi theo hắn nói, hắn bị mẫu thân hại nên giờ đây lòng dạ đã như tro tàn.
Ta hỏi: “Là thân mẫu sao?”
Hộ vệ đáp là kế mẫu.
Ta tỏ vẻ rất bình thường. Mấy kế mẫu độc ác trong thoại bản đầy ra đấy, có gì mà nghĩ không thông chứ.
Hộ vệ thở dài: “Cô nương không hiểu đâu. Kế mẫu của công tử nhà bọn ta đã bế nuôi công tử từ hồi còn tã lót. Tuy nói là kế mẫu nhưng chẳng khác nào mẫu thân ruột thịt. Ai mà ngờ được bà ta vì nhi tử ruột của mình mà lại mưu hại công tử nhà bọn ta cơ chứ!”
Hộ vệ kể ban đầu có rất nhiều người cùng đi theo, nhưng đều bị Nhiếp Minh Xuyên mắng đuổi đi hết. Chỉ có hắn ta, từ nhỏ đã đi theo Nhiếp Minh Xuyên, dù bị chửi mắng thế nào cũng quyết không đi.
Nhiếp Minh Xuyên vốn định tuyệt thực chết giữa đường, chính nhờ tên hộ vệ trung thành này cạy miệng hắn ra, từng thìa canh từng thìa thuốc cưỡng ép đổ vào, cố níu giữ lấy cái mạng này cho hắn suốt chặng đường.
Sư phụ ta ghét nhất là bệnh nhân không phối hợp, nhưng đối với Nhiếp Minh Xuyên lại kiên nhẫn một cách khác thường.
Chẳng những giảng giải đạo lý nhân sinh cho hắn, bà còn nhẹ nhàng khuyên hắn ăn cơm uống thuốc.
Ta nghi ngờ sư phụ cũng bị mê hoặc bởi sắc đẹp của hắn rồi.
Sư phụ thở dài bảo: “Đều là nợ nần thời trẻ cả đấy, phụ thân của đứa nhỏ này chính là tình nhân cũ của ta.”
Thế nhưng sự kiên nhẫn này của bà cũng chỉ kéo dài được hai ngày.
Nhiếp Minh Xuyên quá ương bướng.
Sư phụ nổi giận, chỉ tay vào hắn bảo ta: “Nguyệt Kiến, con đến ngủ với hắn cho ta!”
—
Ta mừng rỡ vô cùng.
Quả không hổ là sư đồ, sư phụ đã sớm phát hiện ra ý đồ của ta rồi sao?
Ta e ấp thẹn thùng, muốn cự tuyệt lại giơ tay đón nhận: “Cái này… e là không hay lắm đâu?”
Thập Thất lao tới, vẻ mặt như sắp chết ngăn trước giường.
Ồ, Thập Thất chính là tên hộ vệ kia.
Hắn ta khóc lóc gào lên: “Cầu xin các người hãy tha cho công tử nhà ta! Công tử nhà ta vẫn còn là trai tơ! Các người muốn ngủ thì ngủ ta đi, ta đã sớm không còn trong sạch nữa rồi!”
Ta càng thêm hài lòng.
Sư phụ rút ra một cây kim bạc châm nhẹ vào cổ Thập Thất một cái, hắn ta “bịch” một tiếng ngất xỉu tại chỗ.
Sư phụ lôi hắn ta ra ngoài, lại còn chu đáo khép cửa lại giúp ta.
Ta quay đầu nhìn Nhiếp Minh Xuyên, hắn vẫn chẳng có phản ứng gì.
Không một chút sinh khí.
Ta ngồi xuống bên giường hắn: “Ngươi đừng sợ. Tuy rằng ngươi không muốn sống nữa, nhưng ta vẫn sẽ chịu trách nhiệm với ngươi. Sau khi ngươi chết, ta sẽ lập bia cho ngươi với danh nghĩa là vong phu của Trần Nguyệt Kiến ta. Sau này ta có thêm nam nhân khác, ta cũng sẽ dẫn hắn đến thắp cho ngươi nén hương, gọi ngươi một tiếng đại ca.”
Hắn vẫn không phản ứng, nằm im lìm, mở to hai mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, rất lâu mới chớp một cái.
Ta là người khá coi trọng nghi thức, chuyện ngủ nghê thần thánh thế này không thể qua loa được.
Thế là ta mò vào kho lục ra hai cây nến đỏ, lại cắt hai chữ Hỷ dán lên cửa sổ bên trong.
Sau khi thắp nến, ta lại bón cho Nhiếp Minh Xuyên một viên Cửu Chuyển Ngọc Lộ Đan để bảo toàn tính mạng. Hắn quá yếu ớt, ta sợ tí nữa chơi đùa lại làm hắn chết mất.
Sau đó ta mới leo lên giường cởi quần áo của Nhiếp Minh Xuyên.
Lần đầu làm chuyện này ta cũng run lắm, nuốt nước bọt liên tục, ngón tay cũng hơi run rẩy.
Ta cảm thấy mình cực kỳ giống một cầm thú già sắp chết nhưng vẫn không từ bỏ sắc tâm.
Nhiếp Minh Xuyên vốn chỉ mặc trung y, ta cởi ra chẳng tốn chút sức nào.
Tiếp theo là áo lót áp thân và cái quần trong.
Lúc cởi cái áo lót thân trên, hắn vẫn giữ cái bộ dạng chết trôi đó.
Thế nhưng đến phần thân dưới, ta vừa run rẩy đưa tay sờ vào, bàn tay thon dài của hắn đột nhiên siết chặt lấy cổ tay ta.
Ta và hắn nhìn nhau.
Mặt hắn đầy vẻ không thể tin nổi, thần thái như muốn nói: “Ngươi làm thật đấy hả?”
