Trước Khi Chết Để Ta Ngủ Một Cái Đi

Chương 2:



Lượt xem: 1,998 | Cập nhật: 19/10/2026 15:36

Nhiếp Minh Xuyên bấy lâu nay không ăn uống tử tế, toàn dựa vào thuốc canh kéo dài hơi tàn, trên người làm gì có sức lực?

Hắn nắm lấy tay ta tưởng chừng như đã dùng rất nhiều lực, nhưng thực ra ta chỉ cần nhẹ nhàng hất một cái là văng ra.

Sau đó ta tiếp tục lột mảng vải cuối cùng trên người hắn.

Nói lúc đó nhanh thật nhanh, Nhiếp Minh Xuyên bộc phát sức sống lớn nhất trong suốt bao nhiêu ngày qua của hắn.

Hắn bật dậy đánh “soạt”, kéo chăn phủ kín nửa thân dưới, đồng thời một tay siết chặt vai ta, chẳng hề khách khí hất ta xuống giường.

Ta bò dậy, giận dữ nói: “Ngươi đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!”

Hắn gào to: “Thập Thất! Thập Thất!”

Ta cười “khặc khặc khặc”: “Ngươi có gào rách họng cũng không có ai đến cứu ngươi đâu!”

“Rầm” một tiếng, cửa bị đạp tung, Thập Thất uy phong lẫm liệt xông vào.

“Công tử đừng sợ, Thập Thất của ngài tới đây!”

Hắn ta chắn trước giường, dang rộng tay chân, trừng mắt nhìn ta.

“Nguyệt Kiến cô nương, ta khuyên ngươi nên từ bỏ ý định đó đi. Trinh tiết của công tử nhà ta để ta bảo vệ, ngươi không có cơ hội đâu!”

Ta hậm hực lui ra.

Nghe nói ngay đêm hôm đó, Nhiếp Minh Xuyên giận dữ ăn liền ba bát mì lớn.

—

Con người đôi khi rất kỳ lạ.

Rõ ràng không muốn sống nữa, nhưng lại vẫn có rất nhiều thứ không nỡ buông tay.

Chẳng cần nghĩ thông suốt, chỉ cần người ngoài đến khuấy động một chút, qua được cái mớ bòng bong đó rồi thì tâm cảnh lại hoàn toàn khác biệt.

Nhiếp Minh Xuyên không muốn chết nữa.

Hắn chủ động bảo Thập Thất đi mời sư phụ tới để hỏi về thương thế cùng phương pháp chữa trị.

Sư phụ bảo ta vào nói chuyện với hắn.

Hắn đã nghiêm túc tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ trường sam màu trắng, ngồi ngay ngắn trên ghế, lạnh lùng tĩnh mic, quý khí, tựa như vị thần tiên bất khả xâm phạm.

Ta đột nhiên thấy không tự nhiên chút nào.

Nhiếp Minh Xuyên nhận ra điều đó, hắn nói với ta: “Ta biết tối qua Nguyệt Kiến cô nương là muốn khơi dậy ý chí sinh tồn của ta. Tuy phương pháp có hơi kỳ quặc một chút nhưng rất hiệu quả, Nguyệt Kiến cô nương không cần vì chuyện này mà phiền lòng.”

Trong đầu ta xẹt qua một câu nói trong thoại bản: Chân thành chính là chiêu tuyệt sát lớn nhất.

Thế là ta cực kỳ chân thành nói: “Nhiếp công tử hiểu lầm rồi. Ta thực sự muốn ngủ với ngươi đấy. Ta muốn sinh một đứa con, ta thấy ngươi mọi mặt đều rất phù hợp, ngươi có muốn cân nhắc một chút không?”

Hắn tròn xoe hai mắt, khuôn mặt trong khoảnh khắc trở nên trống rỗng, giống như ta vừa nói ra điều gì vô cùng hoang đường, khiến hắn chẳng biết phải ứng đối ra sao.

Và hắn quả thực cũng không đáp lại ta. Hắn bèn lờ ta đi luôn.

Sao nói là chiêu tuyệt sát cơ mà?

—

Nhiệm vụ hàng đầu của Nhiếp Minh Xuyên bây giờ là dưỡng tốt thân thể.

Hắn hiện tại gầy như một tờ giấy, sư phụ sợ chữa trị lại làm hắn chết mất.

Hắn rất ngoan ngoãn, chăm chỉ ăn uống, chăm chỉ ngủ nghỉ.

Người phụ trách nấu ăn trong cốc bọn ta là đại sư huynh của ta.

Vốn dĩ ban đầu đại sư huynh được bồi dưỡng làm người kế thừa của sư phụ, nào ngờ huynh ấy chẳng có chút hứng thú nào với việc học y, ngược lại đâm ra yêu thích việc nhóm lửa nấu cơm.

Thế là sư phụ dựng cho huynh ấy một gian bếp cực lớn, trước bếp khai phá một mảnh đất.

Đại sư huynh rảnh rỗi là lại hí hoáy mảnh đất trồng rau, bên cạnh còn dựng một cái chuồng gà, nuôi mấy con gà.

Từ ngày Nhiếp Minh Xuyên tới, ba năm ngày đại sư huynh lại hầm cho hắn một con gà. Bát canh vàng óng ánh, thả thêm chút nấm đặc sản của Dược Vương Cốc bọn ta vào, ngon đến mức muốn nuốt cả lưỡi.

Nhiếp Minh Xuyên không ăn chung bàn với bọn ta. Cơm nước của hắn là dược thiện do sư phụ đặc biệt phối chế, mỗi ngày do ta mang đến phòng hắn.

Gặp hôm nào có gà, ta liền xé một cái đùi gà để lại cho mình ăn.

Bây giờ hắn rất phòng bị ta, đối với ta rất lạnh nhạt.

Ta đưa cơm cho hắn, tuy hắn vẫn nói cảm ơn nhưng trên mặt lại chẳng có biểu cảm gì khác, cực kỳ cao ngạo.

Hắn càng như thế, ta lại càng hăng máu.

Ta bảo hắn: “Thật ra hôm đó ta nhìn thấy rồi.”

Hắn đột nhiên quay sang nhìn ta.

Ta nói: “Không ngờ lại nhỏ như thế, đây chính là cái mà trong sách gọi là cây lớn treo ớt sao?”

Hắn không thể tin nổi, thịt hai bên má run lên bần bật.

Ta cười ha ha nắc nẻ.

Về sau hắn không cho ta đưa cơm nữa, bảo Thập Thất đi lấy.

Nhưng Thập Thất là khách, Dược Vương Cốc bọn ta sao có thể để khách làm việc được?

Thế nên cuối cùng vẫn là ta đưa.

—

Ta thừa nhận đôi khi ta khá nhàm chán.

Nhưng phần lớn thời gian ta rất đứng đắn.

Ta cũng bận rộn lắm chứ.

Ta chỉ xuất hiện trước mặt Nhiếp Minh Xuyên vào giờ ăn cơm, thời gian còn lại không phải ở Tàng Thư Các học thuộc y thư ca bệnh thì cũng là lên núi đào thảo dược rồi chế thuốc.

Nếu có bệnh nhân tới, ta còn phải đi phụ giúp sư phụ.

Sư phụ ta thuộc cấp bậc thần y, chỉ có người khác đến cầu bà chữa bệnh chứ bà chưa bao giờ chủ động treo biển khám bệnh.

Người đến cầu xin cơ bản đều là những bệnh hiểm nghèo ngoài kia không chữa nổi, một năm có tầm ba năm người đến, tiền chẩn trị đã đủ cho Dược Vương Cốc bọn ta phung phí mấy năm rồi.

Nhiếp Minh Xuyên mỗi ngày ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn cũng rất chán, hắn lại chẳng thể đi loanh quanh.

Thế là hắn bảo Thập Thất đến Tàng Thư Các mượn sách.

Ta ách áy nói với Thập Thất: “Sách trong Tàng Thư Các không cho mượn ra ngoài, chỉ có thể vào trong đọc thôi.”

Nhiếp Minh Xuyên không muốn đến, nhưng quá mức chán nản, nhịn hai ngày, cuối cùng vẫn để Thập Thất bế hắn tới.

Trong Tàng Thư Các loại sách gì cũng có, không gian lại rộng rãi.

Chân hắn không đi được nên việc chọn sách khá khó khăn. Hắn cũng ngại trước mặt ta mà để Thập Thất bế đi chọn từng giá sách một, nên đành tiện tay chọn đại một quyển.

Nơi ánh sáng tốt có kê một cái bàn sách, hắn và ta chiếm hai bên, mỗi người một góc.

Hắn được nuôi béo lên một chút, trên mặt đã khôi phục lại chút sắc huyết sắc, nhìn trông giống người bình thường rồi.

Ta đọc sách mệt mỏi, vừa ngẩng đầu lên là có thể ngắm nhìn nhan sắc tuyệt mỹ của hắn.

Làn da thật trắng, lông mi thật dài, đường quai hàm như dao khắc…

Thế rồi hắn sẽ lặng lẽ nhấc quyển sách lên một chút, che đi khuôn mặt mình.

Hẹp hòi.