Trước Khi Chết Để Ta Ngủ Một Cái Đi

Chương 5:



Lượt xem: 2,157 | Cập nhật: 19/10/2026 15:36

Ta và Nhiếp Minh Xuyên sống những ngày tháng mặn nồng ngọt ngào được hơn hai tháng, sau đó hắn phải trở về kinh đô.

Hắn hiển nhiên cho rằng ta sẽ cùng hắn trở về.

Không ngờ ta lại chẳng hề có ý định đó.

“Nàng là nương tử của ta, nàng không đi cùng ta sao?”

Ta lắc đầu.

Hắn tức giận vô cùng, nói lớn tiếng: “Trần Nguyệt Kiến, nàng rốt cuộc không thật lòng muốn gả cho ta! Nàng chỉ là muốn ngủ với ta thôi, ngủ được rồi là nàng bỏ rơi ta! Cái đồ nữ nhân bạc tình không có lương tâm này!”

Ta cũng bốc hỏa, gào to hơn: “Tại sao thành hôn rồi là ta nhất định phải đi theo chàng? Tại sao chàng không thể ở lại Dược Vương Cốc đồng hành cùng ta?”

“Ta ở kinh đô có việc!”

“Ta ở Dược Vương Cốc cũng có việc!”

“Từ xưa đến nay đều là xuất giá tòng phu!”

“Chàng là gà hay là chó?”

Hắn cãi không lại ta, hậm hực dẫn Thập Thất bỏ đi.

Nói thật ra, ta vẫn thích cái dáng vẻ nửa sống nửa chết của hắn lúc mới tới Dược Vương Cốc hơn.

Ta giả vờ giả vịt rơi vài giọt nước mắt.

Sư phụ bảo: “Nếu con không nỡ buông bỏ hắn thì cứ đi theo hắn đi, cùng lắm thì sau này viết nhiều thư cho sư phụ một chút.”

Ta nói: “Khóc một lúc với khóc cả đời con vẫn phân biệt rõ lắm.”

—

Ta đến kỳ quý thủy.

Cả người ta ngơ ngác luôn. Lúc ta và Nhiếp Minh Xuyên ở bên nhau, mỗi ngày mở mắt ra là chiến đấu.

Ta cứ tưởng ta nhất định sẽ mang thai cơ đấy.

Ta rất khỏe mạnh, hắn cũng rất khỏe mạnh, rốt cuộc là sai ở chỗ nào?

Sư phụ bảo ta đến kinh đô tìm Nhiếp Minh Xuyên, mang thai rồi lén quay về, giống như trong thoại bản viết nữ chính mang bầu bỏ chạy vậy.

Ta hơi xiêu lòng, nhưng cứ nghĩ đến việc một mình ta phải đi một quãng đường xa như thế ta lại thối lui.

Nhưng bảo đi tìm nam nhân khác ta lại không chịu.

Người nữ nhân đã từng ăn qua cao lương mỹ vị rồi, bảo đi ăn lại cháo trắng rau dưa thì thật khó nuốt nổi.

Ta rất đắn đo.

Vừa lúc ta ra ngoài cốc khuây khỏa thì một nam nhân trung niên đến tìm ta, ông ta nói ông ta là đại cữu cữu của ta.

Ta là một đứa trẻ mồ côi, được sư phụ cứu ra từ tay bọn buôn người.

Lúc đó ta mới bốn tuổi, ngoại trừ nhớ tên mụ của mình là “Nguyệt Nguyệt” ra thì hỏi cái gì cũng không biết.

Sư phụ nhận nuôi ta.

Nói thật thì mấy năm nay ta sống rất vui vẻ, chưa từng bận lòng về chuyện phụ mẫu ruột bao giờ.

Tự dưng lòi đâu ra một nam nhân bảo là đại cữu của ta, ta cũng thấy phiền phức lắm.

Đại cữu có thể nói chính xác bớt trên người ta cùng bộ quần áo ta mặc lúc bị thất lạc, lại còn bảo ta trông rất giống mẫu thân ta.

“Di nguyện của mẫu thân ngươi là tìm được ngươi. Những năm qua, bên ngoại tổ gia chưa từng từ bỏ, luôn dốc hết sức tìm kiếm ngươi khắp nơi. Nay cuối cùng cũng tìm thấy rồi, mẫu thân ngươi ở dưới cửu tuyền cũng có thể an nghỉ.”

Nói làm ta cảm động gớm.

Ta hỏi: “Phụ thân ta đâu? Cũng chết rồi hả?”

Đại cữu sầm mặt xuống: “Ngươi cứ coi như ông ta chết rồi đi.”

—

Phụ thân ta chưa chết, không những chưa chết mà còn sống rất tốt, đang làm Hộ bộ Thị lang đương triều.

Ông ta nhờ vào thế lực của nhạc gia mà một bước lên mây, nhưng sau lưng lại lén lút nuôi ngoại thất.

Sau khi ta thất lạc, mẫu thân ta phát điên.

Phụ thân ta đưa đứa nữ nhi do ngoại thất sinh ra về nhà mạo danh ta, bệnh điên của mẫu thân ta mới dần khá lên.

Thế nhưng ngày vui ngắn chẳng bày lâu, một năm sau, nha hoàn trong phủ vô tình lỡ miệng, mẫu thân ta nhớ lại tất cả.

Bà chịu đả kích lớn, thổ ra một ngụm máu rồi qua đời.

Sau đó phụ thân ta liền nâng đỡ ngoại thất lên làm chính thất, về sau còn sinh thêm một đứa nhi tử.

Đại cữu nói: “Bọn ta luôn nghi ngờ nha hoàn đó là do ngoại thất mua chuộc, tiếc là không tìm được bằng chứng. Ngay cả việc ngươi bị bắt cóc e là cũng không thoát khỏi liên quan tới ngoại thất đó.”

Ta gọi sư phụ ra gặp đại cữu.

Để tránh phiền phức, ở bên ngoài bọn ta đều không nói là người của Dược Vương Cốc.

Đại cữu cứ tưởng sư phụ chỉ là một phụ nhân bình thường.

Hai người đối chiếu thông tin, hoàn toàn xác nhận được thân phận của ta.

Đại cữu đưa ta về kinh đô.

Sư phụ lén nói với ta, Nhiếp Minh Xuyên thực ra là nhi tử của Ninh Vương, Ninh Vương là đồng bào cùng mẫu thân với đương kim Hoàng thượng.

Ta muốn tìm Nhiếp Minh Xuyên thì cứ đến phủ Ninh Vương là được.

Lúc ta và Nhiếp Minh Xuyên ở bên nhau, ta chưa từng hỏi về thân phận của hắn.

Bây giờ biết rồi cũng chẳng có cảm xúc gì lớn lắm.

Hắn là hoàng thân quốc thích cũng được, là kẻ buôn bán sai dịch cũng xong, tùy, ta cũng chẳng sống cả đời với hắn.

Bọn ta đi hơn một tháng mới tới kinh đô.

Ta mệt rã rời cả người.

Trên đường đại cữu kể cho ta nghe tình hình cơ bản của nhà ngoại tổ.

Ngoại công đã qua đời, ngoại bà vẫn còn sống khỏe mạnh.

Ta có hai người cữu cữu, đại cữu làm ăn buôn bán, nhị cữu làm quan, hai người cộng lại sinh được bảy đứa con, trong đó có bốn đứa nhi tử.

Đại cữu bảo ta có thể chọn một trong bốn người biểu ca đệ để thành hôn.

Như vậy họ có thể chăm sóc ta cả đời.

Ta từ chối.

Sư phụ từng nói, họ hàng thuộc về quan hệ cận huyết, cận huyết không thể thành hôn, rất dễ sinh ra đứa trẻ bị đần độn.