Trước Khi Chết Để Ta Ngủ Một Cái Đi
Chương 4:
Nửa tháng sau, sư phụ kiểm tra hai chân cho Nhiếp Minh Xuyên, xương mọc rất tốt, có thể tiến hành bước tiếp theo rồi.
Đó chính là châm cứu.
Sư phụ bảo Thập Thất cởi quần Nhiếp Minh Xuyên ra.
Nhiếp Minh Xuyên nắm chặt cạp quần, khó xử nhìn ta một cái.
Hắn hơi xấu hổ: “Nguyệt Kiến cô nương có thể ra ngoài một chút được không?”
Sư phụ nói: “Sao lại khách khí thế? Yên tâm đi, hôm nay ta chỉ thị phạm cho Nguyệt Kiến một lần thôi, về sau đều là con bé giúp ngươi châm cứu đấy.”
Đồng tử Nhiếp Minh Xuyên động đậy.
Ta an ủi hắn: “Không sao đâu, bệnh nhân trong mắt ta không phân biệt nam nữ.”
Hắn chẳng hề được an ủi chút nào, nhưng cũng không thể làm gì khác, cuối cùng chỉ đành ngửa người ra sau, tự giận mình, mặc người xâu xé.
Lúc này ta nhìn kỹ mới phát hiện ra lông chân hắn khá rậm rạp.
Sư phụ vừa châm kim vừa giảng giải cho ta. Ta ghé sát lại nhìn, hơi thở phả vào da thịt Nhiếp Minh Xuyên, trên chân hắn lập tức nổi một lớp da gà, lông chân cũng dựng đứng cả lên.
Ta vội vã gọi Thập Thất: “Mau nhìn kìa, dựng đứng lên rồi.”
Thập Thất ngó mắt nhìn vào hạ bộ Nhiếp Minh Xuyên một cái: “Làm gì có.”
Ta: “Ta bảo là lông chân cơ mà.”
Thập Thất: “Thế thì có gì mà nhìn.”
Nhiếp Minh Xuyên nghiến răng ken kẹt: “… Ta vẫn còn ở đây đấy.”
—
Ta châm cứu cho Nhiếp Minh Xuyên được một thời gian.
Theo lý mà nói hắn đã có thể xuống đất đi lại được rồi.
Nhưng chẳng hiểu vì nguyên nhân gì, hắn vẫn không đi được.
Sư phụ bảo, còn thiếu một cái cơ duyên.
Thế là ta dắt hắn đi ngâm suối nước nóng.
Suối nước nóng ở Dược Vương Cốc bọn ta được nuôi dưỡng bằng đủ loại dược liệu, dễ chịu gấp ngàn lần những nơi khác, đối với thân thể cũng có lợi ích vô cùng lớn.
Hắn cởi quần áo, chỉ mặc một chiếc quần đùi.
Thập Thất bế hắn xuống nước, để hắn ngồi trên mỏm đá dưới nước.
Nước ngập đến dưới ngực hắn một chút.
Ta lấy lý do quên mang đồ để đuổi Thập Thất đi.
Nhiếp Minh Xuyên không phát hiện ra điều gì bất thường, cho đến khi một con rắn nhỏ màu trắng bạc bơi về phía hắn.
“Có rắn!” Hắn gào lên.
Ta cũng gào: “Nhiếp Minh Xuyên, mau lên bờ!”
Nhiếp Minh Xuyên cố gắng mấy cái, mặt đỏ bừng lên nhưng lại chẳng thể di chuyển được mảy may.
Thấy con rắn càng lúc càng bơi lại gần hắn, ta “tùm” một cái nhảy xuống nước, vươn tay ra bắt rắn.
Và rồi.
“Á!”
Ta phát ra một tiếng thảm thiết rồi gục xuống nước không cựa quậy nữa.
“Nguyệt Kiến cô nương! Trần Nguyệt Kiến! Nguyệt Kiến!”
Ta nghe thấy tiếng nôn nóng gào xé họng của Nhiếp Minh Xuyên.
Ta nằm im bất động, ở dưới đáy nước thổi bong bóng chơi.
Cách đó không xa truyền đến tiếng thở nặng trĩu cùng tiếng vỗ vào mặt nước của Nhiếp Minh Xuyên.
Kế đó, như thể có vật khổng lồ rẽ nước ngoi lên, “ào” một tiếng, rồi tiếp theo là những tiếng nước vỗ liên hồi, tiếng sau dồn dập tiếng trước.
Nhiếp Minh Xuyên đứng dậy rồi, hắn đang bước đi về phía ta trong nước.
Hắn lôi ta lên bờ, vỗ vỗ vào mặt ta, gọi tên ta, âm thanh run rẩy.
Ta đang định mở mắt ra thì đột nhiên trên môi mềm mại một mảnh, hắn đang hô hấp nhân tạo cho ta.
Trời đất chứng giám nha, ta đã định mở mắt ra rồi, hắn tự dưng lại chơi cái trò này với ta.
Ta vốn dĩ không định chiếm cái hời của hắn đâu, cái này không nằm trong kế hoạch của ta.
Nhưng đã tới nông nỗi này…
Ta ôm chầm lấy cổ Nhiếp Minh Xuyên, ra sức hôn hắn.
Mới đầu hắn giãy giụa, nhưng ta nhất quyết không buông tay, môi cũng không nhả ra, thế là hắn bỏ cuộc, lại còn đáp trả hôn lại ta nữa.
Hai bọn ta hôn đến trời đất tối sầm, môi lưỡi quấn quít, nước bọt kéo sợi, chẳng còn biết trời trăng mây sao là gì nữa.
Cho đến khi nghe thấy một tiếng “bịch”.
—
Thập Thất không biết đã quay lại từ lúc nào, đồ đạc trên tay rơi vãi lung tung trên đất.
Hắn ta trợn mắt há mồm nhìn hai bọn ta.
Nhiếp Minh Xuyên ngượng ngùng gạt ta ra ngồi dậy, ta cũng ngồi dậy theo.
Thập Thất bi phẫn gào to: “Trần Nguyệt Kiến, ta mới đi có một lúc mà ngươi đã vấy bẩn công tử nhà bọn ta rồi!!”
Hắn ta nhặt thanh kiếm dưới đất lên đòi xông vào chém ta.
Ta vội vã đứng dậy chạy, Nhiếp Minh Xuyên đứng dậy theo, chắn ta ở sau lưng.
“Thập Thất, dừng tay!”
Thập Thất ngẩn ngơ, ngốc nghếch nhìn chằm chằm vào hai cái chân của Nhiếp Minh Xuyên, một lúc sau thì mừng rỡ phát khóc.
“Hu hu, công tử ngài đi được rồi, chân của ngài khỏi rồi!”
Thập Thất khóc rống lên.
Nhiếp Minh Xuyên nói: “Ừ, đều là công lao của Nguyệt Kiến cô nương cả.”
Hắn quay đầu nhìn ta một cái.
Lúc này ta mới phát hiện ra, trên đầu, trên mặt, trên người hắn đều ướt nhẹp, đôi mắt cũng ướt đẫm, bờ môi hơi sưng lên một chút.
Ta theo bản năng đưa tay sờ sờ môi mình.
Ồ, môi ta cũng sưng rồi nè.
—
Chân của Nhiếp Minh Xuyên đã khỏi.
Hai bọn ta cũng đã hôn nhau.
Song hỷ lâm môn.
Ta thấy có thể tiến thêm một bước nữa.
Buổi tối, ta đi tìm Nhiếp Minh Xuyên.
Hắn còn căng thẳng hơn cả ta: “Nàng nàng… nàng đến làm gì?”
Ta không nói một lời chui tọt vào chăn của hắn, chẳng thèm dài dòng bắt đầu cởi quần áo hắn ra.
Hơi thở hắn ngưng trệ, lần này hắn không hất ta xuống giường nữa, nhưng lại nắm lấy cổ tay ta.
“Nguyệt Kiến, không được.”
“Tại sao lại không được?”
Ta hơi tủi thân, ta làm cái chuyện này cũng cần phải có dũng khí lắm chứ bộ?
Chưa nghe qua câu ‘nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt’* sao?
*Trống đánh lần thứ nhất thì khí thế phấn chấn, đánh lần thứ hai thì suy, đánh lần thứ ba thì khí thế đã kiệt
Hắn dịu dàng nói: “Chuyện này phải thành hôn rồi mới được làm.”
Ta không muốn thành hôn, nhưng để ngủ được với hắn, ta bảo: “Được thôi, chúng ta thành hôn.”
Bọn ta tổ chức một đám cưới đơn sơ trong cốc.
Sư phụ làm chủ hôn cho bọn ta.
Lúc động phòng, hắn lại muốn chơi trò đóng vai.
Không ngờ nhìn hắn đường hoàng đứng đắn như thế mà làm mấy cái chuyện này lại lắm trò đến vậy.
Hắn bảo hắn đóng vai một vị mỹ công tử bị liệt toàn thân không thể kháng cự, còn ta đóng vai vị đại phu đến chữa bệnh cho hắn rồi nổi cơn thú tính…
Ha ha ha, biến thái thật đấy, nhưng ta thích lắm.
