[Thập Niên 90] Chàng Câm Ở Đầu Thôn

Chương 38:



Lượt xem: 756 | Cập nhật: 12/09/2026 22:34

Hai người đều mắc kẹt trong ánh mắt của nhau, nhất thời không động đậy.

Âm thanh gõ cửa lại vang lên.

Đàm Khê Nguyệt ôm cổ anh lắc lắc, “Đi mở cửa đi, nghe giọng có vẻ ai đó có chuyện gấp.”

Lục Tranh tiến tới, hôn nhẹ vào khóe môi cô rồi mới buông cô ra.

Anh đi mở cửa, Đàm Khê Nguyệt rửa sạch tay, rồi lấy khăn lau sạch chữ trên cửa sổ, sau đó đi ra sân, nhìn về phía cổng.

Khi nhìn thấy một nam một nữ đứng ngoài cổng, cô ngẩn ra, bước tới, giọng không giấu nổi sự ngạc nhiên, “Phó xưởng Phương, anh đến đây có chuyện gì không?”

Phương Thành Huy thấy Đàm Khê Nguyệt cũng ngạc nhiên, anh ta không ngờ nơi này lại là nhà cô.

Bên cạnh, Trần Uyển Như thấy là người quen, suýt nữa đã khóc, cô ta còn tưởng rằng tối nay mình sẽ chết ở đây.

Đi lâu như vậy, cuối cùng cũng tìm được một nhà có đèn sáng, đã gõ cửa, nhưng người đàn ông đứng sau cánh cửa cao lớn, cao hơn cả Phương Thành Huy, anh đã cao hơn một mét tám, da dẻ đen đúa, cô ta không nhìn rõ diện mạo, chỉ cảm thấy ánh mắt anh nhìn sang lạnh lẽo, làm cô ta sợ đến nỗi không dám nói một câu nào.

Phương Thành Huy có chút không được tự nhiên giải thích, “Tôi và bạn tôi ra ngoài chơi, xe bị sa vào một hố nước trên đường, không thể ra được, lúc cô ấy xuống xe không may đạp phải đá té ngã, tay cũng bị trầy, chúng tôi muốn mượn chút nước, để cô ấy rửa sạch cát trên vết thương, không thì nhiễm trùng sẽ phiền phức, không ngờ đây lại là nhà của cô.”

Lúc này Đàm Khê Nguyệt mới thấy vết thương trên tay Trần Uyển Như, cô vội vàng nói, “Mau vào trong đi.”

Phương Thành Huy liếc nhìn Lục Tranh, hóa ra đây chính là người câm kia.

Anh ta đã nghe nói về chuyện của Đàm Khê Nguyệt từ chỗ người khác, ngoài sự tiếc nuối vẫn chỉ là tiếc nuối, ở thành phố, phụ nữ đã ly hôn cũng không có cuộc sống tốt đẹp gì, huống chi ở nông thôn, chỉ cần xung quanh có những lời nói ra tiếng vào cũng khiến người chết đuối trong đống nước bọt, cô không có lối thoát nào khác, chỉ có thể lấy người câm này, không biết nói, còn bạo lực hay đánh người, anh ta không thể tưởng tượng nổi cô sống trong cái nhà này sẽ khổ sở đến mức nào.

Anh ta thậm chí đã nghĩ nếu mình đến nhà máy sớm hơn một chút thì tốt rồi, có thể gặp cô sớm hơn, thì đã không có chuyện của người câm này, anh ta đã nhiều lần đi qua văn phòng của cô, rất muốn vào nói chuyện với cô, không biết cô có bị tổn thương không có chỗ nào để giải tỏa hay không.

Lục Tranh lạnh lùng nhìn Phương Thành Huy, đàn ông hiểu đàn ông nhất, trước đó khi gặp anh ta ở cổng nhà máy, anh đã biết tâm tư của anh ta.

Phương Thành Huy bị ánh mắt của anh nhìn mà rùng mình, vội vàng thu hồi ánh mắt lại, trong lòng càng lo lắng cho Đàm Khê Nguyệt hơn, ánh mắt của người câm này khiến một người đàn ông trưởng thành như anh ta cũng cảm thấy rợn tóc gáy, mà cô kế toán nhút nhát mỗi ngày đều phải đối mặt với ánh mắt này, chẳng phải sẽ sợ đến chết sao, nếu như giao tiếp không thuận lợi, không chừng sẽ còn ra tay đánh người.

Đàm Khê Nguyệt không biết trong lòng Phương Thành Huy đang nghĩ gì, hiện giờ cô chỉ lo cho Chu Thúy Thúy, phó xưởng Phương nói cô gái bị thương này là bạn của anh ta, nhưng hai người có thể ra ngoài đi chơi riêng, có lẽ không đơn giản chỉ là bạn bè bình thường, cô đợi đến thứ Hai đi làm sẽ tìm cơ hội khéo léo đề cập với Chu Thúy Thúy, hiện tại Chu Thúy Thúy chỉ chăm chăm vào phó xưởng Phương, chỉ muốn có một mối tình ngọt ngào trong văn phòng, đừng để đến cuối cùng tình yêu ngọt ngào không thành, cô ấy lại bị tổn thương.

Trần Uyển Như ban đầu bị đau ở cánh tay, nhưng ngửi thấy mùi cơm bay tới, cái bụng đói meo không chịu nổi kêu lên hai tiếng, vào đến sân, cô ta đã cảm thấy tay không còn đau nữa.

Một dãy nhà gạch xanh tường trắng trải dài, cô ta đếm không rõ có bao nhiêu phòng, trong sân rộng rãi ánh đèn sáng rực, sạch sẽ gọn gàng, điều đầu tiên đập vào mắt là cây hồng ở giữa sân, lá cây hồng đã rụng, những quả hồng tròn trịa đỏ rực rải rác, cao thấp như những chiếc đèn lồng, cong cong như mặt trăng, dưới cây hồng còn dựng một cái nhà kính, bên trong bày đủ loại hoa, nơi này giống hệt như trong câu chuyện cổ tích mà cô ta đã đọc hồi nhỏ.

Không giống với những gì cô ta tưởng tượng về nhà của nông dân, giống như một chốn bồng lai tiên cảnh, quan trọng là nữ chủ nhân của ngôi nhà này cũng xinh đẹp không tưởng, tóc đen dài buông lơi, mềm mại mang vẻ lười biếng tùy ý, làn da trắng như tuyết, đôi mắt hạnh như chứa nước suối, chóp mũi dính một chút đen còn làm cô thêm phần tinh nghịch, tuy nói non xanh nước biếc sinh ra mỹ nhân, nhưng mỹ nhân này đẹp đến mức không thể tưởng tượng nổi.

Đàm Khê Nguyệt dẫn Trần Uyển Như nhanh chóng vào phòng giặt, trong phòng giặt cũng có bồn rửa tay, nối với đường ống từ bếp đi qua, có thể ra nước ấm, vết thương dính cát không phải chuyện nhỏ, phải nhanh chóng rửa sạch.

Cô thấy Trần Uyển Như động tay động chân có chút không tiện, hỏi cô ta, “Tôi giúp cô xắn tay áo nhé?”

Trần Uyển Như cảm kích cười với Đàm Khê Nguyệt, đưa tay ra, nghiêm túc nói, “Tôi tên là Trần Uyển Như, là bạn học cấp ba của Phương Thành Huy, hôm nay thật sự làm phiền hai người rồi.”

Đàm Khê Nguyệt cẩn thận xắn tay áo cho Trần Uyển Như, tránh chạm vào vết thương của cô ta, “Có gì mà phiền phức chứ, ra ngoài khó tránh khỏi gặp chút chuyện, tôi là kế toán trong nhà máy của phó xưởng Phương, tôi tên là Đàm Khê Nguyệt.”

Trần Uyển Như thật lòng cảm thán, “Nhà cô trang trí đẹp quá, tay cô không chỉ khéo léo, tính toán cũng giỏi, ngay cả hoa cũng trồng đẹp như vậy, mà giờ cũng đã vào đông rồi.”

Đàm Khê Nguyệt mỉm cười với Trần Uyển Như, “Cảm ơn cô đã khen, nhưng đều không phải do tôi làm,” Cô dừng một chút, nhỏ nhẹ nói, “Là ông xã tôi làm, bình thường khi rảnh rỗi anh ấy thường thích làm những việc này.”

Cửa phòng giặt không đóng, những lời nhẹ nhàng bên trong truyền đến tai Lục Tranh, anh hơi ngẩn ra, Đàm Khê Nguyệt đã xắn xong tay áo cho Trần Uyển Như, vừa quay đầu lại, đúng lúc đối diện với ánh mắt sâu thẳm của anh, mặt cô đỏ bừng, anh chắc chắn đã nghe thấy.

Lục Tranh nhìn cô, ánh mắt chậm rãi hiện lên tươi cười.

Ông xã…

Từ này thật mới mẻ.

Đàm Khê Nguyệt liếc anh một cái, không nhìn anh nữa, cúi đầu giúp Trần Uyển Như rửa vết thương.

Không nói… Ông xã… thì nói gì đây.

Cô không thể nghiêm túc nói “người đàn ông của tôi” hoặc “bạn đời của tôi” trước mặt một người lạ, cô cũng không học được cách gọi… “chồng yêu” như người thành phố, vừa rồi không biết sao lại nghĩ ra từ này.

Ông xã, cũng không có gì không tốt chứ.

Phương Thành Huy từ nãy giờ cứ liên tiếp ngẩn người, anh ta không nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Trần Uyển Như và Đàm Khê Nguyệt.

Khoảnh sân sạch sẽ đẹp đẽ, ánh đèn ấm áp, mùi cơm từ bếp bay ra, còn có ánh mắt vô tình giao nhau giữa hai người, ngôi nhà này tràn ngập sự ấm cúng, hoàn toàn khác với cảnh tượng mà anh ta tưởng tượng cần phải cứu vớt cô ra khỏi cảnh nước lửa.

Vết thương của Trần Uyển Như không sâu lắm, sau khi rửa sạch, Đàm Khê Nguyệt lại bôi thuốc cho cô ta, rồi dẫn cô ta ra ngoài.

Lục Tranh đi đến bên Đàm Khê Nguyệt, nhìn cô một cái, Đàm Khê Nguyệt hiểu ý anh, cô nói với Phương Thành Huy, “Phó xưởng Phương, hay để ông xã tôi đi xem xe của hai người có thể lấy ra được không? Anh ấy lái đường trong thôn nhiều, quen thuộc hơn.”

Lục Tranh nhìn chằm chằm vào tai cô đỏ ửng, nụ cười trong mắt càng sâu, Đàm Khê Nguyệt vừa nói vừa lén đánh vào tay anh, có gì mà buồn cười.

Phương Thành Huy nghe thấy “ông xã” lại ngẩn ra, nhất thời không trả lời.

Đàm Khê Nguyệt luôn cảm thấy phó xưởng Phương này có chút kỳ lạ, mỗi lần nhìn cô đều có vẻ muốn nói nhưng lại thôi, cô cũng không biết anh ta muốn nói gì, nhưng cô đã rất đói, muốn nhanh chóng ăn lẩu.

Hơn nữa, tối nay… cô cũng không muốn dành quá nhiều thời gian cho người ngoài.

Cô lại gọi Phương Thành Huy một tiếng, “Phó xưởng Phương?”

Trần Uyển Như trực tiếp đẩy Phương Thành Huy một cái, vừa rồi đã mất thời gian gần nửa tiếng mà vẫn chưa đưa được xe ra, giờ có người muốn giúp, còn không nhanh chóng đồng ý, sao lại lơ đễnh như vậy?

Phương Thành Huy bừng tỉnh, vội vàng đồng ý.

Lục Tranh nhấc chân định đi ngay, anh không có thời gian ở đây lãng phí, càng nhanh chóng giải quyết xong càng tốt.

Đàm Khê Nguyệt vội gọi anh lại, cô chạy đến bậu cửa sổ lấy một cái đèn pin đưa cho anh, rồi nhón chân lau bụi trên mũi anh, nhẹ nhàng dặn, “Anh cẩn thận nhìn đường một chút, đừng bị thương ở đâu đấy.”

Lục Tranh nắm tay cô, ý bảo cô yên tâm.

Không biết sao, Trần Uyển Như bỗng cảm thấy ghen tị, người đàn ông vừa rồi trông rất dữ dằn, giờ trước mặt vợ mình lại hoàn toàn biến thành một người khác.

Người đàn ông cao lớn khôi ngô, người phụ nữ dịu dàng xinh đẹp, hai người đứng cạnh nhau, trong đầu Trần Uyển Như chỉ hiện lên một từ, “tương cứu trong lúc hoạn nạn”, cô ta cảm thấy ghen tị không thôi.

Đàm Khê Nguyệt không biết người khác nghĩ gì về cuộc sống của bọn họ, cô cũng không quan tâm, cô chỉ cố gắng sống một cuộc sống thật tốt, anh cũng vậy.

Trần Uyển Như nhìn Phương Thành Huy bên cạnh, thở dài trong lòng, anh ta đi nhờ người giúp, mà không biết nói một câu, khi xe bị sa xuống, Trần Uyển Như đã biết người này có thể không đáng tin cậy, đàn ông chỉ có vẻ ngoài đẹp đẽ cũng không có ích gì, còn phải xem cách bọn họ hành xử khi gặp chuyện.

Nhưng Phương Thành Huy là điều kiện tốt nhất mà cô ta có thể tìm được, hộ khẩu thành phố, gia đình cũng khá, ba mẹ đều có việc làm, nghỉ hưu có lương hưu, anh ta lại tốt nghiệp đại học, giờ còn nhận được lời mời làm phó xưởng, lương tháng cầm về có thể tương đương với nửa năm của cô ta, nếu không cô ta cũng sẽ không tranh thủ nghỉ lễ mà đi đến nơi xa như vậy.

Cô ta cảm thấy nếu tiếp tục với đối phương, có thể sau này sẽ hối hận, nhưng nếu bây giờ bỏ lỡ đối phương, sáng mai thức dậy cô ta sẽ hối hận, cô ta cũng không biết phải làm sao.

Cảm giác đau nhói ở cánh tay kéo cô ta ra khỏi suy nghĩ, Trần Uyển Như kìm nén nỗi lo lắng của mình, cảm ơn Đàm Khê Nguyệt lần nữa, Đàm Khê Nguyệt bảo cô ta không cần để tâm, dù không quen biết, khi gặp chuyện, nếu có thể giúp thì bọn họ cũng nên giúp.

Sau khi bọn họ đi, Đàm Khê Nguyệt trở lại bếp, rửa tay, chỉnh lại tương mè đã pha dở, rồi bày rau và thịt bên bếp lửa, trong tủ lạnh còn một ít mì làm từ sáng, cô cũng lấy ra, vào đến cuối cùng, có thể cho thêm chút mì để kết thúc.

Không biết xe bị sa xuống nặng hay nhẹ, Đàm Khê Nguyệt đi đến cổng nhìn một cái, không thấy bóng dáng bọn họ, cô lại trở về sân, vào nhà kính tưới nước cho mấy chậu hoa.

Không cần nói người khác khen đẹp, cô cũng thấy ngôi nhà này được anh trang trí rất đẹp.

Chỉ cần anh ở nhà, anh luôn nghĩ ra được những thứ hay ho, thời gian trước trời lạnh đi nhiều, cô còn nghĩ có nên mang hoa trên giá vào trong nhà không, không ngờ chỉ vài ngày sau, anh đã làm ra một cái nhà kính bằng sắt như vậy, vừa đẹp vừa ấm, đợi trời lạnh hơn, bên ngoài nhà kính lại phủ thêm một lớp nilon, những bông hoa này có thể nở suốt mùa đông.

Trên bầu trời đêm tối mịt mù rơi xuống những bông tuyết mờ mờ, Đàm Khê Nguyệt đưa tay ra đón, tuyết thật sự rơi rồi, cô có chút ngạc nhiên, nhưng nhiều hơn là lo lắng, hy vọng tuyết không rơi quá lớn, không thì sáng mai anh lái xe sẽ khó khăn.

Cô thu dọn quần áo vẫn chưa khô trên giá, mang vào phòng giặt, xe đạp thì đẩy vào chỗ có mái che, còn cái bồn tắm lớn treo ở dưới mái hiên, cô không di chuyển nổi, chỉ có thể đợi anh về rồi di chuyển.

Thực ra, đêm lạnh như vậy mà có tuyết rơi, ăn lẩu xong, rồi ngâm mình trong bồn tắm nóng, chắc chắn sẽ rất thoải mái, nhưng cái bồn tắm lớn như vậy, chỉ cần đổ đầy nước đã là một vấn đề, cô vừa mới hết kỳ hành kinh, người có chút lười biếng, thôi không làm nữa, đợi vài ngày sau hãy nói, Đàm Khê Nguyệt nhẹ nhàng gõ vào viền bồn tắm, nghĩ đến điều gì, tai lại có chút nóng.

Cô vò vò tai nóng của mình, ngẩng đầu lên, thấy anh vào sân, Đàm Khê Nguyệt có chút ngạc nhiên, “Nhanh vậy? Xe đã lấy ra được rồi?”

Lục Tranh gật đầu với cô, đóng cổng lại, rồi khóa hai lần.

Những bông tuyết rơi lả tả xuống nền đá xanh, sân nhỏ lại trở về sự yên tĩnh chỉ thuộc về hai người.

Anh tiến lại gần cô, Đàm Khê Nguyệt nghĩ đến nụ cười của anh vừa rồi, sợ anh lại nhắc đến chuyện gì, liền lên tiếng trước, “Tuyết rơi rồi, anh mang cái bồn tắm vào trong nhà đi, em không di chuyển nổi.”

Lục Tranh dừng lại trước mặt cô, chỉ nhìn cô, không động đậy, Đàm Khê Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh một cái, nhẹ nhàng thúc giục, “Nhanh lên đi, làm xong rửa tay ăn cơm, em sắp đói chết rồi.”

Lục Tranh xoa lấy vành tai cô đỏ hồng, với dáng vẻ này của cô, anh không biết ngày mai sẽ đi thế nào.

Đàm Khê Nguyệt đẩy tay anh ra, quay người đi vào bếp, cô muốn đi ăn lẩu, anh muốn làm gì thì làm.

Nước dùng đã hầm vừa đủ, thịt bò anh cũng đã thái mỏng vừa phải, thả vào nồi đất, nhúng khoảng mười mấy giây, khi màu sắc thay đổi, vớt ra, rồi quấn với tương mè, ăn vào miệng nóng hổi, đều có thể cảm nhận được sự thỏa mãn.

Hai người ngồi quây quần bên bếp lửa, Đàm Khê Nguyệt chỉ chăm chú ăn, không muốn nhìn vào mắt anh.

Chân anh lơ đãng duỗi ra, mũi giày chạm vào mũi giày cô, Đàm Khê Nguyệt ăn một miếng mì, nhẹ nhàng đá anh một cái, đẩy anh ra, không bao lâu sau, anh lại chạm vào cô, Đàm Khê Nguyệt lại đá anh thêm một cái, anh đã nhích chân ra trước một bước, cô đá hụt, Đàm Khê Nguyệt liếc mắt nhìn anh, Lục Tranh mỉm cười với cô, Đàm Khê Nguyệt liền nhét một viên thịt vừa vớt ra từ nồi vào miệng anh, để anh cứ cười mãi.

Lục Tranh bình thản ăn thịt viên, rút ra một tờ giấy lau mồ hôi trên mũi cô, Đàm Khê Nguyệt lại cảm thấy mình có chút quá đáng, Lục Tranh nhìn cô, cũng gắp một viên thịt đưa đến miệng cô, Đàm Khê Nguyệt ngoan ngoãn mở miệng, cô là người rất chú trọng sự công bằng, không thể chỉ cô làm nóng anh, Lục Tranh đưa viên thịt chạm vào môi cô, rồi xoay đũa đưa viên thịt vào miệng mình, Đàm Khê Nguyệt cảm thấy mình đã chuẩn bị tâm lý bị bỏng, không nhịn được, lại đá anh một cái, lần này đá trúng.

Anh đến em đi, trong căn phòng nhỏ, một bữa ăn vừa yên tĩnh vừa náo nhiệt.

Đàm Khê Nguyệt vốn định xem có nên giúp anh dọn dẹp hành lý không, nhưng bữa ăn vừa rồi, đến cuối cùng, cô thua anh một ván, cô cũng không muốn giúp anh dọn dẹp nữa, mà anh có vẻ cũng không cần cô giúp, muốn mang gì thì mang, anh chắc chắn đã liệt kê sẵn một danh sách, trong công việc anh luôn có kế hoạch, cô mà xen vào thì chỉ ngược lại thêm phiền.

Đàm Khê Nguyệt cũng không quan tâm đến anh nữa, anh bận việc của anh, cô học bài của cô, anh dọn xong hành lý lại không biết đi làm gì, Đàm Khê Nguyệt ban đầu học rất nghiêm túc, nhưng đến lúc ôn tập thì có chút lơ đãng, nếu không học được nữa, cô cũng không cố ép mình.

Cô đóng sách lại, đứng dậy mở cửa sổ, tuyết hình như càng lúc càng lớn, mặt đất đã phủ một lớp trắng mỏng, nếu tuyết rơi cả đêm, không biết ngày mai anh có đi được không.

Trong bếp sáng đèn, anh không ở đó, phòng khách cũng không có ai, chẳng lẽ anh đã đi tắm.

Cửa phòng tắm hé mở, bên trong cũng không có tiếng nước, Đàm Khê Nguyệt chậm rãi đi đến cửa, gọi một tiếng “Lục Tranh”, không ai đáp lại, cô đẩy cửa bước vào, chân dừng lại.

Trong bồn tắm màu gỗ, nước nóng bốc hơi nghi ngút, hơi nước lan tỏa trong phòng, gạt đi lớp sương mỏng, những chữ được tạo thành từ cánh hoa nhẹ nhàng nhấp nhô theo sóng nước.

[Bà xã Miêu Miêu xin vào tắm]