Bắt Đầu Với Một Cái Cuốc Chim [Sinh Tồn]

Chương 43: Ra Khỏi Khu Mỏ (43)



Lượt xem: 192 | Cập nhật: 12/09/2026 22:05

Có nhà an toàn, lại còn là vĩnh viễn, sau này Đồ Manh Manh không cần phải thường xuyên mua lều nữa!

Nó chống mọi thứ, còn duy trì nhiệt độ ổn định quanh năm!

Đồ Manh Manh vui vẻ nheo mắt cười.

Sau khi cô vào trò chơi hiếm khi nở nụ cười.

Lúc này, cười rộ lên, trông rất đẹp.

Nhân viên của cơ quan giám sát, sáng sớm nhìn thấy Đồ Manh Manh, tâm trạng cũng tốt lên.

Đặc biệt là khi nhìn quốc gia R và quốc gia K, chỉ còn lại một độc đinh, rồi nhìn họ.

Còn hơn 30 người nữa.

Mà 30 người này, mỗi người gần đây đều đã phát trực tiếp.

Vì vậy, trạng thái của những người này, mọi người cũng đã thấy qua.

Bọn họ đang sống cũng không tệ!

Dù không thể nói ai cũng như Đồ Manh Manh, nhưng ít nhất…

Điểm số chắc chắn cũng không tệ, cuộc sống vẫn có thể chấp nhận được.

Nhiều người còn có lương thực dư dả, hỗ trợ cho cuộc sống thực.

Hôm qua, bọn họ còn nhận được bánh mì, bánh ngọt nhỏ các loại.

Tiếc là, trong trò chơi có hạn chế.

Vì vậy, những thứ nặng một chút, bọn họ không thể nhận.

“Trông có vẻ vui vẻ nhỉ?”

“Sáng sớm có chuyện tốt gì không?”

“Nói thật, chúng ta nhận được thông báo, bọn họ có biết không?”

“Khó nói lắm, nhưng vui vẻ cũng tốt, vui vẻ cũng là một ngày, cuộc sống này…”

……

Sự việc của quốc gia D, tối qua khiến mọi người không ngủ ngon.

Không phải bọn họ quá thương cảm cho người quốc gia D.

Chỉ là…

Có một cảm giác bất lực như môi hở răng lạnh mà thôi.

Bọn họ nghĩ, nếu hơn 30 người quốc gia A cuối cùng cũng không giữ được.

Bọn họ sẽ phải đối mặt với điều gì?

Có một số việc, dù không dám nghĩ cũng không muốn nghĩ, nhưng mọi người vẫn bình tĩnh ngồi xuống, suy tính về các khả năng.

Không thể ngồi đó mà nghĩ rằng người chơi của bọn họ là mạnh nhất, chắc chắn có thể sống đến ngày cuối cùng!

Không ai có thể đoán trước tương lai, bọn họ chỉ có thể chuẩn bị cho những điều tồi tệ nhất.

Vì vậy, các kế hoạch dự phòng đã được đưa ra.

Nếu thật sự gặp phải, cũng không đến nỗi quá bối rối.

Cơn mưa đá tối qua, đối với Lam Tinh vốn đã khó khăn, không khác gì một cú sốc nữa.

Hơn nữa, hôm nay quốc gia R và quốc gia K, chỉ còn lại một người chơi.

Nếu hôm nay, hai quốc gia bọn họ ngã xuống.

Không biết sẽ xảy ra chuyện gì?

Hơn nữa cơn mưa đá này…

Nó có sạch không?

Cơn mưa đá bất ngờ rơi xuống, có thể không thuộc phạm vi chất lượng nước của Lam Tinh.

Dù sao, giờ thì nước của Lam Tinh cũng không sạch sẽ gì.

Chỉ là, nếu…

Nếu như Tiên Nữ Tinh mang đến cơn mưa đá, chất lượng nước còn tệ hơn, chẳng phải khiến cuộc sống khó khăn của bọn họ thêm khổ sở sao?

Lúc này mọi người nhìn nhau, không khỏi thở dài.

Dù sáng sớm nay Đồ Manh Manh có mỉm cười, cũng không thể cứu vãn tâm trạng bất lực và lo âu của bọn họ.

Các phòng ban liên quan đã liên lạc với quốc gia D, xem có thể vận chuyển một số mẫu mưa đá về không.

Tất nhiên, bọn họ sẽ trả phí.

Nhưng, đây chỉ là một yêu cầu lịch sự.

Bọn họ chắc chắn cũng sẽ tìm cách lén lút mang một số về, thí nghiệm chút dữ liệu.

Liên quan đến sự sinh tồn của toàn cầu, không thể lúc nào cũng chờ người khác gật đầu rồi mới hành động.

Tố chất con người…

Đôi khi cũng tùy thuộc vào tình huống.

Đồ Manh Manh không biết, bên ngoài đang rối ren.

Cô nghe thấy số lượng người chơi còn sống.

Từ một mười vạn xuống còn một vạn, thậm chí không cần đến nửa tháng.

Chỉ cần tưởng tượng thôi, Đồ Manh Manh đã cảm thấy lạnh gáy.

Tuy nhiên, cô cũng không có thời gian và tâm trạng để cảm thán về cái chết của người khác.

Hôm nay, bọn họ còn phải đối mặt với điều gì thì vẫn chưa biết.

Sau khi Đồ Manh Manh vui vẻ, ăn một chút gì đó đơn giản, rồi chuẩn bị sẵn sàng.

Nếu là đào quặng, thì nhanh chóng ra ngoài làm việc.

Nếu là đi công ty quặng mỏ, thì cô chắc chắn sẽ dẫn theo chó, nói đi là đi.

Công ty quặng mỏ mặc dù làm hai nghỉ năm, nhưng đôi khi gặp một số ngày lễ, hoặc có lễ kỷ niệm gì đó, thì thường sẽ được nghỉ ngay.

Vì vậy, Đồ Manh Manh cũng không chắc hôm nay bọn họ có thể đi được không.

[Thông báo hệ thống: Các người chơi, một ngày mới lại bắt đầu, mọi người hãy cố gắng nhé~]
[Thông báo hệ thống: Sau năm phút nữa, các công ty quặng mỏ sẽ công bố nhiệm vụ đào quặng hôm nay, xin các người chơi chú ý nhé~]
[Thông báo hệ thống: Độ khó của nhiệm vụ có khác nhau, xin các người chơi tự cân nhắc nhé~]

Không còn nhiều thông báo nữa.

Đồ Manh Manh hít một hơi thật sâu, đợi năm phút, sau đó nhận được một cuốn sổ tay tiến độ công việc của công ty quặng mỏ hôm nay.

Các công ty này bao gồm cả Tốt Lại Nhiều, Vượng Tài, v.v.

Nhiệm vụ hôm nay không chỉ giới hạn ở việc đào quặng.

Còn có bảo vệ mỏ, tìm kiếm kho báu trong mỏ, khám phá đáy mỏ…

Các nhiệm vụ đa dạng khác nhau.

Trong đó, tiền công cho việc đào quặng là thấp nhất.

Công ty có mức giá cao nhất chỉ báo giá 30, không bao gồm bất kỳ phúc lợi nào.

Nếu muốn bao ăn uống thì giá chỉ còn 19 điểm.

Công ty rẻ nhất chỉ báo giá 11 điểm, hứa hẹn bao gồm bữa sáng và bữa trưa, kèm theo một bữa trái cây.

So với đó, mức giá của các nhiệm vụ khác trông hấp dẫn hơn nhiều.

Trong số đó, nhiệm vụ khám phá đáy mỏ có giá mỗi giờ là 120 điểm, còn bao gồm bữa sáng, bữa trưa, một bữa trái cây và hai chai nước!

Hơn nữa, nếu tiến độ khám phá vượt quá 60%, mỗi giờ sẽ có thêm 10 điểm và một chai nước trợ cấp!

Nhìn vào điểm số này, có thể thấy độ khó của nhiệm vụ này chắc chắn không đơn giản.

Dù vậy, số lượng đăng ký sau đó cũng không ít.

Dù sao, mỗi giờ 120 điểm!

Ai mà không thấy động tâm?

Sau khi trải qua cái nóng hôm qua để mua trang phục làm mát, nhiều người chơi thật sự không còn dư dả.

Vì vậy, nhiệm vụ có điểm số cao cũng thu hút sự chú ý của người chơi.

Hơn nữa, công việc hôm nay không cố định.

Mỗi bốn giờ, người chơi có một cơ hội để thay đổi công việc.

Điều này có nghĩa là…

Nếu không hài lòng với công việc này, giữa chừng có thể thay đổi sang công việc khác.

Tất cả các công việc đều có số lượng đăng ký hạn chế.

Khi một vị trí công việc đầy, hệ thống sẽ tự động điều chỉnh người chơi sang nhiệm vụ khác.

Vì thế, hôm nay khi người chơi đăng ký, cần phải cẩn thận.

Đồ Manh Manh nhìn qua các nhiệm vụ, cô thực sự rất hứng thú với nhiệm vụ khám phá đáy mỏ.

Nhưng cô cũng rất hiểu rõ trình độ của mình.

Cho nên, có một số điều, mặc dù hứng thú nhưng không thể đánh cược tính mạng!

Cô đã bảo thủ đăng ký đào quặng, chuẩn bị làm hai giờ rồi hãy tính.

Công ty quặng mỏ hôm nay đăng ký có tên: Rong Biển Vụn.

Cái tên này…

Trông có vẻ khá ngon.

Vì nó đưa ra điểm số cao nhất, mặc dù không có phúc lợi bổ sung.

Nhưng tính toán kỹ, vẫn hợp lý.

Đồ Manh Manh không thiếu thức ăn, nên không cần bữa ăn bổ sung.

Sau khi chọn xong, cô lại chờ thêm hai phút, hệ thống truyền tống tương ứng đã được kích hoạt.

Chi tiêu điểm số để truyền tống, hôm nay cô không cần phỏng vấn.

Đồ Manh Manh vừa tới, đã thấy không ít người chơi.

Trong đó, không thấy gương mặt quen thuộc, chủ yếu là những gương mặt lạ.

Mọi người đều nghiêm mặt lạnh lùng, đề phòng lẫn nhau.

Khi mọi người đang quan sát nhau, người phụ trách phân công công việc hôm nay bước ra.

Hắn… À không, nó là một tấm rong biển hình chữ nhật.

Bên trên còn có một số điểm nhấn, trông như là được nướng khô rồi rắc mè lên, ngửi thì thơm thơm, ăn chắc cũng giòn giòn nhỉ?

Đồ Manh Manh vừa mới ăn một lần tối qua.

Món này, thật ra là do vật phẩm kèm theo vào ban ngày hôm qua đã rơi ra.

Cô tò mò về hương vị của nó, nên đã ăn một miếng.

Ăn vào thấy giòn mặn, thêm mè trắng vào thì còn thơm hơn.

Tổng cộng một gói nhỏ, 200g.

Đồ Manh Manh chỉ ăn một miếng, phần còn lại đã bị Đồ Đại Tráng ăn hết.

Bây giờ nhìn người phụ trách, Đồ Manh Manh cảm thấy hơi nuốt nước bọt, lại sợ bị nhìn thấy, thì sẽ gây rắc rối.

Dù sao, đãi ngộ của công ty này cũng khá tốt, lỡ như lãnh đạo nhiều chuyện thì sao?

Đồ Manh Manh khó khăn kiềm chế bản thân.

Những người khác chưa ăn qua rong biển thì không nhận ra món này, nhưng vô tình cảm thấy chắc cũng ngon lắm.

Một số người đã ăn rồi thì thật sự không thể kiềm chế nước miếng.

Đã bao lâu rồi không thực sự được ăn gì?

Nhìn trông thật thèm!

Tiếc là, người phụ trách không để ý đến bọn họ.

“Đã đến đủ rồi nhỉ, tôi sẽ phân công công việc, hôm nay chúng ta thời gian gấp rút, nhiệm vụ nặng, phân công xong, lập tức lên đường, đừng lãng phí thời gian nhé.”

“Đến đây, mười người bên này, các bạn ở khu A.”

“Mười người bên kia, các bạn ở khu B, sẽ có người dẫn các bạn qua.”

“Mười người bên đó, khu C.”

……

Hôm nay việc phân công là mười người một tổ.

Nhiệm vụ cụ thể, còn phải đến nơi rồi mới nói rõ.

Người đông, việc nhiều, cần đề phòng càng nhiều hơn.

Đồ Manh Manh cảm thấy, nhiệm vụ hôm nay có thể không chỉ đơn thuần là đào quặng đâu?

Vì việc phân tổ này rất ngẫu nhiên, nên nhóm của Đồ Manh Manh là ba nữ bảy nam.

Có thể vì có nhiều đàn ông, nên khi thấy Đồ Manh Manh và vài cô gái, một người đàn ông cao to tự nhiên nhíu mày, lên tiếng châm chọc: “Sao lại còn có nữ giới? Nữ chơi vẫn chưa chết hết à? Mấy cô ta có ích gì chứ? Sức lực nhỏ, lá gan nhỏ, không có khả năng, còn kéo chân…”

Bình thường hắn đã nói nhiều, giờ trong trò chơi bị đả kích vài ngày, sống cũng không dễ dàng, nên nói cũng nhiều hơn.

Gã ta vừa nói, Đồ Manh Manh còn chưa phản ứng, hai cô gái khác đã không vui.

Một cô gái trong số đó, lập tức giơ tay đâm gã ta một nhát.

Đúng vậy, tốc độ cực nhanh.

Gã đàn ông nhận ra được, nhưng phản ứng không nhanh bằng đao của cô gái.

Đao của cô gái, trực tiếp đâm vào gáy của gã ta, rồi quay trái phải.

Người liền mất.

Toàn bộ quá trình không quá ba phút, Đồ Manh Manh thậm chí chỉ kịp há miệng, mà không phát ra được âm thanh nào.

Đối phương đã không còn nữa!

Người phụ trách vẫn chưa đi, thấy cảnh này, hét lên: “Làm gì vậy? Làm gì vậy? Không biết hôm nay ít nhân công sao? Sao còn làm ầm ĩ thế? Tổ các người không được bổ sung người.”

Trong khi nói, người phụ trách đã lắc lư cơ thể rong biển của nó đi khỏi.

Mặt mày của cô gái lạnh lùng, mũi dao còn dính máu.

Bình tĩnh nhặt túi của người đàn ông, cô gái mới nhìn sang sáu người đàn ông còn lại, mỉm cười hỏi: “Các anh cũng đồng ý với ý kiến của hắn sao?”

Sáu người đàn ông: ……!

Má ơi!!!

Bọn họ đã sống sót qua nhiều ngày trong trò chơi, giết chết không ít kẻ phiêu lưu, nhưng chưa bao giờ thấy cảnh kinh hoàng như hôm nay.

Hôm nay, mới chỉ bắt đầu thôi mà, có cần kích thích như vậy không???

Sáu người đàn ông, ngượng ngùng nhưng vẫn lịch sự cười cười, ý rất rõ: Chị ơi, chị cứ làm, chúng tôi không có ý kiến đâu!

Nói không hợp là rút dao, ai dám có ý kiến chứ?

Đồ Manh Manh vô thức co chân lại, thầm nghĩ nên tránh xa chị đao này.

Dao rất hữu dụng, nhưng cũng nguy hiểm đấy!