Bắt Đầu Với Một Cái Cuốc Chim [Sinh Tồn]

Chương 44: Ra Khỏi Khu Mỏ (44)



Lượt xem: 192 | Cập nhật: 12/09/2026 22:05

Vì chị đao đã làm mọi người sợ hãi, mấy người đàn ông không dám nói thêm gì nữa.

Chỉ có điều, tổ của bọn họ giờ chỉ còn chín người…

Không biết điều này có ảnh hưởng đến nhiệm vụ không, Đồ Manh Manh thầm nghĩ.

Người phụ trách rong biển đã rời đi.

Tuy nhiên, nhiệm vụ có thể được công bố qua loa phóng thanh, không cần người phụ trách phải xuất hiện lại.

Hơn nữa, có lẽ người phụ trách cũng sợ dính đầy máu?

Khi Đồ Manh Manh và mọi người đã vào vị trí, thông tin từ loa phóng thanh nhanh chóng được gửi đến.

[Nhiệm vụ hôm nay: Bảo vệ khoáng thạch, đào quặng tìm kho báu, tranh giành điểm số.]

Nhiệm vụ đã tóm tắt đơn giản, sau đó loa phóng thanh lại giải thích chi tiết.

Nhiệm vụ hôm nay, so với hai lần trước chỉ đào quặng và đánh quái, đã nâng cấp.

Hôm nay, không chỉ đào quặng mà còn phải thi đấu trong cùng tổ.

Như vậy, cùng tổ chính là mối quan hệ cạnh tranh.

Nếu chị đao đánh chết một người, bọn họ dường như sẽ thiếu nhiều đối thủ cạnh tranh.

Nhưng hệ thống lại nói, nếu số người trong tổ ít hơn bảy, thì xếp hạng của tổ đó sẽ bị hủy, tất cả đều bị đưa vào danh sách phạt!

Điều này có nghĩa là, các thành viên trong tổ vừa là mối quan hệ cạnh tranh, vừa cần bảo vệ lẫn nhau!

Vì ít người, toàn bộ người chơi liền xong rồi!

Đồng thời, mọi người còn cần bảo vệ khu vực mình khai thác, không bị kẻ trộm quặng, kẻ phiêu lưu xâm nhập, hoặc bị đánh cắp quặng.

Cần phải phòng ngừa nhiều thứ, ít người thì đương nhiên không đủ.

Nghe đến giải thích này, sắc mặt của chị đao có vẻ không tốt.

Người đàn ông trước đó, miệng thì lắm lời nhưng ít nhất cũng có thể dùng được.

Khi kẻ phiêu lưu đến, nếu không được, còn có thể làm lá chắn thịt một chút.

Kết quả giờ đây lại bị đâm chết.

Sắc mặt của những người đàn ông khác cũng không tốt, nhưng bọn họ không dám nói lung tung nữa.

Dù nói, thành viên trong tổ cũng cần bảo vệ lẫn nhau.

Nhưng!!!

Nếu lỡ làm chị đao nổi giận, thì đừng nghĩ đến việc tự cứu mình, ai cũng sẽ bị chị ta đâm chết hết!

Vì vậy, đừng chọc giận chị ta!

Ngoài việc đào quặng và bảo vệ mỏ, hôm nay bọn họ còn một nhiệm vụ nữa, tìm kho báu.

[Trong mỏ có vô số kho báu khiến người ta thèm muốn, xin người chơi cố gắng tìm kiếm, tăng thêm lạc thú đào quặng.]

Nói là cố gắng tìm kiếm, nhưng quy định là nếu ít hơn ba cái, thì tính là nhiệm vụ chưa hoàn thành!

Khi nhiệm vụ này vừa được công bố, Đồ Manh Manh thậm chí cảm thấy…

Có lẽ nhiệm vụ này cũng không dễ hơn việc khám phá đáy mỏ bao nhiêu đâu?

Khi loa phóng thanh phát tín hiệu bắt đầu, mọi người lập tức cầm cuốc chim lên, bắt đầu làm việc!

Đồ Manh Manh dẫn theo Đồ Đại Tráng, trong đội ngũ vẫn rất nổi bật.

Trước đây, trong sảnh giao lưu của người chơi, từng có bàn luận về việc Đồ Manh Manh cho chó ăn.

Vì vậy, giờ nhìn thấy cô, mọi người cũng đã nhận ra.

Đây chắc hẳn là đại lão đã cho chó ăn thịt!

Sau khi nhận ra, ánh mắt mọi người nhìn Đồ Manh Manh cũng trở nên kỳ lạ.

Đối với điều này, Đồ Manh Manh hoàn toàn không để tâm.

Ánh mắt của bọn họ, có quan trọng hơn việc đào quặng không?

Mọi người chỉ nhìn thêm vài lần, nhưng động tác trong tay không hề ngừng lại.

Bọn họ nghĩ: đây là gì vậy?

Bỗng nhiên gặp được hai đại lão.

Một người một lời không hợp thì rút dao đâm người ngay lập tức.

Một người một lời không hợp thì cho chó ăn ngay lập tức!

Ôi, cuộc sống con mẹ nó thật khổ sở.

Không chỉ phải sinh tồn trong khu mỏ, mà còn phải sống sót trước những kẻ phiêu lưu, giờ lại còn phải sống sót trước cả những người chơi khác!

Cuộc sống này thật khó khăn quá đi!

Mọi người vừa chửi rủa trong lòng, vừa cố gắng đào quặng.

Khối quặng đầu tiên của Đồ Manh Manh là quặng cấp hai, sau khi đào xong, cô lặng lẽ bán đi, đổi thành điểm số.

Theo bình thường mà nói, Đồ Manh Manh như thế này, bắt đầu đã là quặng cấp hai, trong phần tranh giành điểm số, nên sẽ chiếm ưu thế.

Nhưng!!!

Hệ thống sẽ không để cô lợi dụng bug này.

Cho phép cô có nhiều điểm số, nhưng không cho phép cô dùng trong phần nhiệm vụ, dựa vào điều này, trực tiếp vươn lên cao.

Vì vậy, hệ thống thống kê số lượng quặng.

Một khối, một điểm.

Không phân biệt cấp bậc.

Tất nhiên, khi người chơi bán ở cửa hàng, giá vẫn bình thường, điều này không mâu thuẫn với số điểm mà công ty đào quặng thống kê, cũng không ảnh hưởng.

Vì vậy, sức mạnh vẫn là ưu thế.

Đồ Manh Manh nhìn điểm số của mình nhảy lên một, rồi nhìn thấy một người đàn ông trong tổ đã nhảy lên hai, liền bắt đầu làm việc.

Cô vung cuốc chim lên và bắt đầu khai thác!

Đồ Đại Tráng thấy Đồ Manh Manh tăng tốc độ, chỉ nghĩ rằng hôm nay nhiệm vụ có yêu cầu về số lượng?

Đầu óc của nó không nghĩ nhiều, nên cũng tăng tốc theo.

Mặc dù bọn họ đang tính số lượng khối, nhưng quặng mà Đồ Đại Tráng khai thác vẫn cần phải ghép lại thành một khối quặng, rồi mới tính là một điểm.

Đây là để bịt tất cả các bug, sợ Đồ Manh Manh chạm vào chút nào!

Đồ Manh Manh vừa đào quặng vừa thầm nghĩ: Bug của hệ thống thật khó để lợi dụng.

Về phần Ôn Bạch, người đã phát hiện ra quy tắc nhiệm vụ từ sáng sớm và đã gửi hàng loạt báo cáo bug cho hệ thống, nhìn thấy 600 điểm mới vào tài khoản, mỉm cười nhẹ, giấu đi công lao, vung cuốc chim lên.

Hôm nay Ôn Bạch không chọn mạo hiểm, mà vẫn chọn công ty đào quặng bình thường.

Lương cao thì anh không đăng ký được, vì vậy chọn một công ty trung bình.

Nhiệm vụ của anh lúc này giống với Đồ Manh Manh, tiến độ cũng tương tự.

Ôn Bạch gửi báo cáo bug, không phải nhắm vào Đồ Manh Manh.

Anh nhắm đến sự công bằng cho mọi người.

Mỉm cười.

Ôn Bạch cảm thấy cần phải gửi báo cáo thì gửi hết.

Còn hệ thống có công nhận hay không, anh không quan tâm.

Cuối cùng chỉ cần có thưởng điểm là được!

Hôm nay chưa bắt đầu làm việc, đã có 600 điểm vào tài khoản, Ôn Bạch vui vẻ nhìn điểm số nhảy lên một, rồi vô thức nghĩ đến Đồ Manh Manh.

Nghĩ đến con chó của đối phương, lẽ ra phải giúp đỡ nhiều hơn, nhưng vì những báo cáo bug của mình, có lẽ giúp đỡ hiện giờ cũng ít đi?

Nghĩ vậy, anh cảm thấy có chút chột dạ.

Nhưng, người gửi báo cáo lỗi không chỉ có Ôn Bạch, lần trước anh gửi chậm, không nhận được phần thưởng điểm.

Vì vậy, nếu anh không gửi, vẫn còn người khác gửi.

Đừng nghĩ nhiều nữa, vẫn là hoàn thành nhiệm vụ hôm nay đã!

Đồ Manh Manh không nghĩ đến chuyện bug.

Cô còn trẻ, trải nghiệm cũng hạn chế.

Nên những gì có thể nghĩ đến có lẽ cũng ít.

Hơn nữa, một khi đã vào trạng thái đào quặng, cô cũng không nghĩ đến điều gì khác.

Đồ Manh Manh tăng tốc độ, kéo theo cả tổ.

Không còn cách nào khác!

Ba người có điểm thưởng, bảy người không bị phạt, ba người đứng cuối…

Có phạt đấy!!!

Ai mà biết có phải đưa bọn họ xuống đáy mỏ không.

Cứu mạng, rốt cuộc ai đào nhanh như vậy?

Hai cô gái trong tổ, sức mạnh của chị đao không cần nghi ngờ.

Hầu như chỉ thiếu chút nữa đào ra tàn ảnh của cuốc him!

Cô gái còn lại nhìn có vẻ yếu ớt và đáng thương.

Kết quả, sức mạnh vung cuốc trông như thể có thể lật đổ cả khu mỏ!

Đồ Manh Manh thì càng nhanh chóng vung cuốc, tốc độ cực hạn.

Ba cô gái như vậy khiến các chàng trai cũng phải chăm chỉ lên.

Không chăm chỉ, có thể sẽ chết đấy!

Đào đào đào!

Sáu người đàn ông, có hai người còn nhìn nhau, rồi lộ ra nụ cười khó coi hơn cả khóc.

Động tác trên tay hoàn toàn không dám ngừng lại.

Cảm giác như, giây tiếp theo, sẽ đào ra tia lửa!

Nói thật, mỏ của bọn họ thật sự ẩm ướt, cho dù có đào ra tia lửa, cũng không thể cháy lên được.

Điểm số của tổ không ngừng tăng lên.

Điểm số của mọi người rất sát nhau.

Chị đao đứng đầu, sức mạnh không cần nghi ngờ.

Đồ Manh Manh đứng thứ hai, nhưng có sự hỗ trợ của Đồ Đại Tráng, mọi người không thể làm gì.

Mặc dù nói, quặng mà Đồ Đại Tráng đào ra cần phải ghép lại mới tính điểm.

Nhưng, đó cũng là sự hỗ trợ!

Người đứng thứ ba là một người đàn ông cơ bắp nhìn có vẻ phát triển.

Thứ tư là một cô gái khác!

Đúng vậy, mấy cô gái chiếm trọn bốn vị trí đầu.

Nhìn vào bảng xếp hạng này, mấy người đàn ông trong đội, ngây ngẩn vung cuốc chim.

Ôi, chúng tôi mệt quá, thật sự mệt rồi!

Vậy nên, người đàn ông ban đầu nói chuyện rồi bị chị đao đâm chết, ai có thể hồi sinh gã?

Bọn họ muốn giết gã ta một lần nữa!!!

Nói thật, đang tốt đẹp sao lại đi chọc giận chị đao làm gì?

Bây giờ thì tốt rồi, gã ta đã chết, tự hưởng thụ, để lại bọn họ, bị cuốn sống cuốn chết, thật nguy hiểm!

Mặc dù Đồ Manh Manh cảm thấy mệt, nhưng cũng không đến nỗi.

Gần đây luôn đào quặng, thể lực đã được rèn luyện, cơ thể cũng không cảm thấy đau nhức khó chịu.

Hơn nữa, có xếp hạng, có phần thưởng, còn chờ gì nữa?

[Đinh!]

Đang đào thì Đồ Manh Manh nghe thấy bên tai phát ra một âm thanh rất trong trẻo.

Theo phản xạ, cô ngẩng đầu lên và phát hiện chị đao dường như đã đào được một thứ phát sáng.

Thứ đó thật sự rất sáng, là màu xanh lam, ngay cả khi trong mỏ có ánh sáng tốt, dù đèn của công ty đào quặng vẫn không tiết kiệm, nhưng ánh sáng xanh đó vẫn rất rõ ràng, lấn át tất cả ánh sáng khác trong mỏ!

Chị đao hành động nhanh chóng, rất nhanh đã thu lại.

Sau đó, Đồ Manh Manh tinh mắt thấy, trong hàng hiển thị khai thác kho báu của tổ, chỗ của chị đao hiện lên một: 1.

Người ta đã tìm thấy một kho báu.

Vậy ánh sáng xanh chính là kho báu sao?

Đồ Manh Manh không chắc chắn.

Nhưng nếu ít hơn ba món, hôm nay coi như công cốc, còn không biết sẽ phải đối mặt với hình phạt gì.

Nghĩ đến đây, Đồ Manh Manh lại cảm thấy có chút cấp bách.

Cô nghĩ, vận may của mình thật sự bình thường không thể bình thường hơn!

Nhưng không chịu khuất phục, cứ tiếp tục đào thôi!

Cô không tin trong này chỉ có một kho báu!

Dù cho người khác phản ứng chậm, nhưng hàng xếp hạng to lớn, khác biệt rõ ràng với con số 1, bọn họ chắc chắn đã nhìn thấy.

Vì vậy, mọi người cũng nhận ra đây là gì, cũng tăng tốc độ của mình.

Trong sáu người đàn ông, có một nam sinh tương đối nhỏ bé hơn.

Nam sinh nhỏ bé trong thực tế là một người dị năng tâm linh, thường ngày phụ thuộc vào dị năng khá rõ ràng.

Trong những ngày sinh tồn này, hắn phải cắn răng kiên trì.

Nam sinh ban đầu nghĩ, hôm nay làm theo quy trình, chọn chế độ bình thường nhất, còn có thể sống sót thêm một ngày.

Nhưng nam sinh này lại không ngờ, có người tự tìm đến cái chết, có người điên cuồng!

Ôi, tôi không nên bị phân vào tổ này.

Vậy nam sinh này đã đứng ở đây như thế nào?

Nghĩ kỹ lại…

À, là do số phận sắp đặt.

Cũng có thể là do hệ thống sắp đặt.

Hệ thống này cuối cùng không thể nhìn nổi, không muốn để tôi sống sót nữa sao?

Thật nguy hiểm!

Nam sinh muốn khóc, nhưng lại không dám lãng phí thời gian.

Một bên cắn răng, một bên vung cuốc.

Đồ Manh Manh nghĩ rằng, mình sẽ không nhanh như thế mà đào được kho báu.

Kết quả sau khi chứng kiến chị đao đào được kho báu, cô đào thêm hai khối quặng, trước mặt Đồ Manh Manh, lập tức phát ra ánh sáng màu đỏ.

Gần như làm chói mắt!

Kho báu, cô cũng có rồi?