Con Đường Báo Thù Của Nữ Tử Nhà Nông
Chương 3:
A Sinh tỉnh táo thì ít, phần lớn thời gian đều hôn mê.
Ta ngâm bánh khô cho mềm rồi đút cho chàng ăn, A Sinh lắc đầu: “Thục Nương, ta sợ mình không sống được lâu, ăn vào cũng lãng phí, nàng hãy giữ lại mà ăn đi.”
Lời này vừa nói ra, nước mắt ta như đê vỡ, từng hạt từng hạt lớn rơi xuống.
A Sinh thấy vậy muốn lau nước mắt cho ta, nhưng tay lại không thể nhấc lên được.
“Ta ăn, ta ăn, Thục Nương, nàng đừng khóc nữa.”
Thức ăn vào miệng, A Sinh lại không nuốt được, bắt đầu ho dữ dội, miếng bánh ho ra dính cả máu.
Vì là mùa đông, nhiệt độ thấp, vết thương của A Sinh nhiễm trùng chậm, nhưng mãi không được chữa trị.
Cảm giác này không khác gì bị dao cắt thịt, đau đớn vô cùng.
Mỗi ngày ta đều nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của chàng, nhưng chàng luôn cố nén lại, sợ ta nghe thấy.
Nhìn về phía trước đội ngũ, ta cắn răng, trong lòng hạ quyết tâm.
A Sinh nhận ra, chàng nắm lấy tay ta, nói chuyện rất khó khăn, chàng lắc đầu với ta, “Đừng, đừng đi.”
Ta gượng cười, quay người lại thì khóe mắt đã đỏ hoe.
A Sinh đi rồi, sau khi chống chọi mười ngày, chàng ra đi mà không nhắm mắt.
Trước khi chết, chàng nắm lấy tay ta nói: “Thục Nương, ta… ta xin lỗi nàng, sau này, ta không thể bảo vệ nàng nữa, nàng phải sống cho thật tốt nhé.”
Ta gục đầu lên người chàng.
Khóc thật lâu, thật lâu.
Mắt chàng vẫn mở, trong đó còn sót lại sự luyến tiếc và lo lắng.
Ta đưa tay lên, muốn khép mắt cho chàng, lặp lại vài lần nhưng không có tác dụng.
“A Sinh, A Sinh, ta sẽ báo thù cho chàng. Chàng hãy chờ ta dưới suối vàng, báo thù xong ta sẽ đến tìm chàng, kiếp sau chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau.”
Người cùng thôn giúp ta đào một cái hố, cho A Sinh một nơi để nương thân.
Nhìn chằm chằm, trong lòng ta hạ quyết tâm: A Sinh, chờ ta, ta sẽ đưa chàng về nhà.
Quay đầu lại, ánh mắt ta chạm phải Từ Dịch Chi.
Mắt ta tràn đầy hận ý, móng tay sắc nhọn cắm vào lòng bàn tay, máu chảy ra.
Từ Dịch Chi, món nợ này ta sẽ tự tay tính với ngươi!
—
“Tiểu nương tử, nam nhân ngươi mất rồi, chi bằng theo ta đi. Ta có tiền có lương thực, đảm bảo ngươi sống được sung sướng.”
Từ Dịch Chi chính là một con chó đê tiện, hắn ta cứ ám ảnh ta không buông.
Dường như cuối cùng hắn ta cũng mất kiên nhẫn.
Ngày hôm đó, hắn ta bóp cổ ta, vẻ mặt độc ác.
“Con khốn, ngươi còn bày đặt thanh cao cái gì, đến khi nằm dưới thân nam nhân, chẳng phải cũng là đồ thở dốc sao?”
Hắn ta thô bạo túm tóc ta kéo vào rừng.
Hắn ta đè lên người ta.
Lên xuống, chìm đắm.
Ta nắm chặt lấy cát dưới đất, mắt đỏ ngầu.
Liễu Thục Nương, hãy nhẫn nhịn thêm chút nữa, sẽ có cơ hội tự tay tiễn con súc sinh này xuống địa ngục.
Xong việc, Từ Dịch Chi ném cho ta hai cái bánh, giống như đang cho chó ăn.
Ta nắm chặt lấy cái bánh, nuốt ngấu nghiến, ta phải sống, phải sống thật tốt mới có cơ hội báo thù.
Ba tháng cuối cùng trên đường lánh nạn là ba tháng đau khổ nhất đời ta, không lúc nào ta không bị thù hận vây lấy, bóng tối vô tận nuốt chửng ta, khiến ta không thể thở nổi.
Sắp bước vào mùa hè, cuối cùng bọn ta cũng đến được vùng đất trù phú phương nam — Vân Uyên.
Nơi đây vẫn là cảnh tượng thái bình thịnh vượng, không bị ảnh hưởng bởi thiên tai, hoàn toàn khác với những gì ta đã trải qua trên đường đi.
Từ Dịch Chi đến Vân Uyên để nương nhờ người trong tộc, Từ thị Vân Uyên là một gia tộc lớn, con cháu trong tộc có người làm quan trong triều, có người kinh doanh, là một trong những thế gia hàng đầu ở Vân Uyên.
Nhân lúc Từ Dịch Chi bận rộn bái kiến gia chủ Từ thị, ta bỏ trốn, tìm người môi giới để bán mình.
“Ngươi may mắn đó, quản gia Châu phủ vừa tìm ta, muốn mua một lô nha đầu. Châu phủ đó nha, là một nhà giàu có. Dù rằng làm nha đầu, cũng tốt hơn nha đầu nhà khác nhiều.”
Ta cười nịnh nọt, bắt chuyện với bà tử: “Vậy Châu phủ so với Từ phủ thì thế nào ạ?”
Bà tử nhìn ta một cái, vẻ mặt khó hiểu: “Ngươi là người ngoài đúng không?”
Ta bối rối gật đầu.
“Bảo sao. Ở Vân Uyên bọn ta, ai mà không biết Châu phủ chứ? Lão gia Châu phủ làm quan trong triều, là quan nhị phẩm đấy, công tử duy nhất của Châu phủ là một thiên tài buôn bán, tiền và quyền đều có, đó chẳng phải là phú quý ngút trời sao?”
Bà tử ghé sát vào ta, hạ giọng: “Từ phủ cũng coi là giàu có, nhưng so với Châu phủ thì chẳng là gì cả.”
Ta nghe vậy, cúi người hành lễ: “Đa tạ ngài đã chỉ giáo.”
Cứ như vậy, ta vào Châu phủ giàu có, trở thành một nha đầu quét dọn ở tiền viện.
