Em Họ Tranh Cưới Nhà Giàu Nhất Huyện Trong Tương Lai, Tôi Vào Dương Thành Mở Nhà Máy
Chương 4:
Tôi đứng dậy, bảo muốn ra ngoài bàn bạc một chút.
Nụ cười trên mặt Cát Tam nhạt đi.
“Có gì mà phải bàn? Giao chứng minh thư đây đăng ký trước, tối nay đi làm luôn.”
Tôi đeo lại túi lên vai, bước về phía cửa.
“Việc này tôi không làm.”
Hắn ta tựa lưng vào ghế, hất hàm mỉa mai: “Chê tiếp rượu mất mặt à? Đợi mày nhịn đói hai bữa đi rồi biết cái mặt có mài ra ăn được không.”
Tôi khựng lại ở cửa nhìn hắn ta.
“Tôi khó khăn lắm mới trốn được khỏi nhà ra đây, không thể vừa quay đầu lại bán mình cho một chỗ khác.”
Phương Tiểu Anh lập tức bước tới đứng sóng đôi bên tôi.
“Tôi cũng không làm, mẹ tôi cho tôi ra ngoài là để vào xưởng làm việc chứ không phải tiếp rượu.”
Tôn Xảo Linh không lên tiếng, nhưng đã đẩy ly nước ra thật xa, túm chặt lấy tay áo tôi.
Cát Tam thấy cả ba đứa cùng muốn bỏ đi liền lật lọng tráo trở.
“Ba đứa quê mùa mà tưởng mình là vàng là ngọc chắc? Cút đi, tối nay ngủ gầm cầu đừng có quay lại gõ cửa.”
Hắn ta ra hiệu cho gã ở cửa dạt ra, ba chúng tôi cắm đầu chạy thọc mạng ra khỏi con hẻm, mãi đến khi nhìn thấy chiếc xe buýt trên đường lớn mới dám dừng lại.
Phương Tiểu Anh ngồi bệt xuống vệ đường, vành mắt đỏ ngầu.
“Thu Hòa ơi, 80 90 tệ đấy, bố tôi cả năm trời cũng chẳng tích góp nổi mấy trăm tệ; vừa nãy tôi suýt chút nữa là gật đầu rồi.”
Tôi cũng sợ hết hồn, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
“Chúng ta không phải không muốn kiếm tiền, mà là đằng sau đống tiền đó toàn là bẫy; tìm xưởng trước đã, cùng lắm thì tôi biết chữ, đi viết thư thuê cho người ta cũng kiếm được vài hào.”
Tôn Xảo Linh nhỏ giọng: “Khâu đế giày thì tôi thạo lắm, nhận ít việc thủ công về làm cũng đổi được bữa cơm.”
Ba đứa đem những việc mình làm được gom lại với nhau, trong lòng cuối cùng cũng bớt hoang mang.
Phía sau đột nhiên có tiếng gọi: “Này, cô gái mặc áo xanh kia!”
Tiếng gọi làm cả ba đứa ngoảnh lại, A Hồng giậm đôi guốc cao gót đuổi theo tới nơi.
Cô ta dập tắt điếu thuốc, nét mặt trông không mấy dễ chịu.
“Đừng có phòng bị tôi như thế, tôi mà muốn hại mấy người thì vừa nãy đã giúp Cát Tam giữ người lại rồi.”
Phương Tiểu Anh hỏi cô ta đuổi theo làm gì.
A Hồng nhét một tờ thông báo tuyển dụng vào tay tôi, tờ giấy đã bị gấp thành nhiều nếp nhăn.
“Chị họ tôi làm tổ trưởng ở xưởng may Cẩm Thịnh, bên đó mới đi vào hoạt động, đang thiếu công nhân cắt chỉ và đóng gói.”
“Tự các người theo địa chỉ mà tìm đến, vào xưởng rồi cũng đừng nhắc đến tôi; chị ấy chê việc tôi làm không đàng hoàng, tôi cũng chẳng buồn nghe chị ấy dạy dỗ đâu.”
Tôi nhìn rõ tên xưởng, địa chỉ và điều kiện tuyển dụng ghi trên đó, ngẩng đầu cảm ơn cô ta.
A Hồng lại quay ngoắt mặt đi.
“Cảm ơn cái gì? Em gái tôi cũng trạc tuổi mấy người.”
Cô ta khựng lại một chút rồi bồi thêm một câu: “Vào xưởng rồi thì đừng có lười biếng; không biết chạy máy thì học, chỉ biết cắt chỉ thôi thì lương chẳng tăng nổi bao nhiêu đâu.”
Nói xong, cô ta quay người đi về phía con hẻm u tối kia, chiếc khăn tua rua đung đưa trong gió.
Tôi không khuyên cô ta đi cùng chúng tôi.
Mỗi người đều có cái khó riêng, một câu “bỏ đi” bốc đồng chẳng giúp gì được cho cô ta cả.
Tôi chỉ cẩn thận gấp gọn tờ thông báo tuyển dụng, dẫn Phương Tiểu Anh và Tôn Xảo Linh đi tìm xưởng may đó.
—
Xưởng may Cẩm Thịnh nằm ở ngoại ô thành phố, nhà xưởng ba tầng tường sơn trắng tinh, ngoài cổng dán tờ thông báo tuyển dụng y hệt tờ A Hồng đưa cho chúng tôi.
Bác bảo vệ xem xong tờ giấy liền dẫn chúng tôi đến một xưởng sản xuất chất đầy những cuộn chỉ.
Chị Tiền mang thẻ nhân viên không hỏi chúng tôi từ đâu tới, chỉ bảo chúng tôi rửa sạch tay.
Chị Tiền bảo mỗi đứa cắt hết một sọt chỉ, rồi xếp gọn hai mươi chiếc áo sơ mi theo cỡ cho vào túi.
Phương Tiểu Anh thao tác nhanh, Tôn Xảo Linh gấp rất vuông vắn, còn tôi nhận biết được các chữ cái và chữ số trên nhãn mác, cả ba đứa hôm đó đều được giữ lại.
Chị Tiền nói rõ chế độ đãi ngộ:
“Lao động phổ thông mỗi tháng 280 tệ, bao ăn ở, một tháng nghỉ hai ngày; đi muộn, làm hỏng hàng đều bị trừ lương, đồng ý thì đăng ký.”
Tôi hỏi chưa có chứng minh thư thì có làm trước được không.
Chị nhìn gót chân rách da của tôi rồi đưa tờ bảng đăng ký qua: “Lấy vé tàu với bằng tốt nghiệp cấp hai ra đăng ký trước, trong vòng ba ngày phải lên đồn công an làm giấy tạm trú; xưởng không giữ giấy tờ, tự cất giữ đồ đạc lại cho tốt.”
Nghe thấy không bị giữ giấy tờ, tôi mới thực sự trút được gánh nặng.
Chị Tiền lại chỉ tay về phía sau xưởng: “Ký túc xá tám người một phòng, chăn màn sạch sẽ; nhà ăn ngày ba bữa, ăn no rồi hẵng làm việc.”
Khi ăn miếng cơm trắng đầu tiên, tôi suýt chút nữa không nỡ nuốt xuống.
Ở nhà hơn mười năm, tôi chưa từng nghĩ rằng một công việc lao động phổ thông bình thường nhất lại có thể cho tôi một chiếc giường để ngủ, một bát cơm để ăn no.
Điều quan trọng hơn cả là, tiền kiếm được lần đầu tiên nằm trọn trong túi của chính tôi.
Đơn hàng của xưởng không nhiều, cắt chỉ xong chị Tiền sẽ bảo chúng tôi vào xưởng phụ việc.
Tôi phân phát các mảnh vải cho thợ may, thay cuộn chỉ, đứng bên cạnh quan sát họ may cổ áo, tra tay áo như thế nào.
Có một lần máy may để trống, nhân lúc nghỉ trưa tôi ngồi lên đạp thử, may một miếng vải vụn nguệch ngoạc xiên xẹo.
Chị Tiền từ phía sau vỗ vào vai tôi một cái.
“Kim máy đâm vào tay thì chẳng ai đau hộ cô đâu; muốn học thì tắt điện trước, lấy giấy ra luyện may đường thẳng.”
Miệng chị ấy thì mắng tôi, nhưng hôm sau lại để lại cho tôi mấy tờ báo cũ.
Mỗi ngày tôi đến sớm nửa tiếng, đạp máy may theo các ô vuông trên tờ báo, chân đạp thuần thục rồi tay mới dám đưa sát vào mép kim.
Hai tháng sau, tôi chuyển sang làm thợ may, lương tăng lên hơn 500 tệ.
Khi tự tay hoàn thành chiếc áo sơ mi đầu tiên, tôi cắt đi cắt lại từng cọng chỉ, đến cả khuy áo cũng lật ra xem xét.
Chị Tiền giơ cổ áo lên soi dưới đèn kiểm tra: “Đường may thẳng thì nhìn được rồi, nhưng khuy áo còn xù chỉ; chiếc này chưa đạt yêu cầu, tháo ra làm lại.”
Tôi nhận lại chiếc áo: “Chị cho em thêm nửa tiếng nữa nhé, tối nay em sẽ luyện may khuy áo cho mượt.”
Chị Tiền kiểm tra xong hàng, ném một tờ giới thiệu lớp học ban đêm lên bàn tôi.
“Cô biết nhiều chữ, đầu óc lại nhanh nhạy, đừng có cả đời chỉ biết dán mắt vào một chiếc máy may.”
