Hầu Môn Hư Ảo, Sơn Dã Lòng Thành
Chương 2:
Sau khi khách khứa giải tán hết, trong sảnh chỉ còn lại người Tạ gia.
Phụ thân lệnh cho hạ nhân đóng chặt cổng lớn.
Huynh trưởng Tạ Lâm An đi đến trước mặt ta.
Hôm nay hắn ta vẫn luôn không lên tiếng.
Mãi đến lúc này, hắn ta mới trầm giọng hỏi: “Muội nhất định phải làm ầm ĩ trước mặt người ngoài sao?”
“Tiệc nhận thân là do ta tổ chức sao?”
“Mẫu thân chỉ hy vọng muội và Minh Xu hòa thuận với nhau.”
“Hòa thuận với nhau, cần ta phải cảm ơn nàng ta đã chiếm thân phận của ta sao?”
Sắc mặt Tạ Lâm An hơi trầm xuống, “Không ai nói muội ấy chiếm thân phận của muội. Chuyện năm đó là ngoài ý muốn, muội ấy cũng rất vô tội.”
“Ta không nói nàng ta không vô tội.”
“Vậy tại sao muội không chịu kính một chén trà?”
Ta không kìm được bật cười một tiếng, “Nàng ta vô tội, nên ta bắt buộc phải cảm ơn nàng ta?”
Tạ Lâm An không lập tức trả lời.
Ta tiếp tục hỏi: “Nếu hôm nay người bị bế nhầm là huynh, huynh trưởng thành ở bên ngoài mười sáu năm, sau khi trở về việc đầu tiên là phải kính trà người ở lại Hầu phủ, huynh có bằng lòng không?”
Thần sắc hắn ta hơi thay đổi.
Mẫu thân nghiêm giọng ngắt lời: “Chuyện không xảy ra, việc gì phải mang ra càn quấy!”
“Bởi vì các người không có cách nào trả lời được.”
Ta cầm tờ giấy lụa ướt sũng lên, đặt trước mặt mẫu thân.
“Ta có thể ở cùng một phủ với Tạ Minh Xu, cũng có thể giữ thể diện cho nàng ta trước mặt người ngoài. Các người nếu thật lòng thương xót nàng ta, cứ tiếp tục nuôi dưỡng nàng ta là được.”
“Nhưng các người không thể bắt ta phải cảm ơn nàng ta.”
Mẫu thân lạnh gióng nói: “Con cho rằng bọn ta thiên vị con bé?”
“Các người thiên vị ai, đó là chuyện của các người.”
“Vậy con còn muốn cái gì?”
Ta nghiêm túc suy nghĩ một hồi, “Ta muốn các người thừa nhận, mười sáu năm ta sống ở bên ngoài thực sự tồn tại.”
Mẫu thân ngẩn ngơ, “Không ai phủ nhận.”
“Các người đang phủ nhận.”
Ta nói từng chữ rất chậm.
“Trước khi nhận thân, các người sai người dạy ta lễ nghi trong kinh, nhưng chưa từng hỏi ta trước đây sống thế nào. Hôm nay các người viết đầy trang giấy khen Tạ Minh Xu tận hiếu, nhưng không có lấy một câu nhắc đến sự chăm sóc của dưỡng phụ dưỡng mẫu đối với ta.”
“Họ nuôi ta khôn lớn, không hề đòi Hầu phủ một đồng một cắc. Khi các người tìm đến, họ cũng không hề ngăn cản.”
“Ta trở về hai tháng, các người chưa từng mời họ vào kinh.”
Phụ thân nhíu chặt mày.
Đây là lần đầu tiên trong ngày ông ấy tỏ ra thiếu kiên nhẫn một cách rõ ràng, “Người dưới quê vào kinh có nhiều bất tiện. Hầu phủ sẽ đền bù cho họ, không để họ chịu thiệt.”
“Họ không cần đền bù.”
“Vậy thì càng dễ xử lý.”
Nghe thấy câu này, ta hoàn toàn hiểu ra.
Trong mắt phụ thân, dưỡng phụ dưỡng mẫu không đòi hỏi gì, đồng nghĩa với việc sự tồn tại của bọn họ có thể được lược bỏ.
Mẫu thân đi đến bên cạnh ta, bà ấy dịu giọng lại, định nắm lấy tay ta.
Ta lùi lại một bước.
Động tác của bà ấy khựng lại.
“Tri Vi, con mới về, có những chuyện còn chưa hiểu.”
“Trong kinh coi trọng lễ pháp, cũng coi trọng danh tiếng. Ngươi nếu tranh chấp với Minh Xu, người ngoài chỉ nói Hầu phủ gia giáo không nghiêm.”
“Hôm nay con kính trà, người khác biết con khoan hậu, sau này tự nhiên sẽ coi trọng con.”
Ta hỏi bà: “Coi trọng ta rồi thì sao?”
“Thì sao ư?”
“Họ coi trọng ta, ta có thể nhận được gì?”
Mẫu thân rõ ràng chưa từng nghĩ đến câu hỏi này.
Ta trả lời thay bà ấy, “Ngài sẽ có được danh tiếng tốt, Hầu phủ cũng có được lời khen ngợi. Tạ Minh Xu có thể tiếp tục an tâm ở lại trong phủ. Chỉ có ta, phải nói những lời bản thân hoàn toàn không muốn nói.”
Mẫu thân sa sầm mặt xuống, “Người một nhà việc gì phải tính toán rõ ràng như vậy?”
“Bởi vì các người tính toán rất rõ ràng.”
—
Tạ Minh Xu đột nhiên đứng dậy.
Trên mặt nàng ta không có nước mắt, ngữ khí cũng rất vững vàng, “Chuyện hôm nay do ta mà ra, ta có thể chuyển ra ngoài.”
Mẫu thân lập tức quay người lại: “Con nói gì cơ?”
“Tri Vi không muốn thấy con, con rời đi là được.”
Nàng ta nói xong, ánh mắt rơi trên người ta.
Bầu không khí trong sảnh lại biến đổi.
Mẫu thân thần sắc bị tổn thương.
Huynh trưởng cũng xoay người về phía ta, trong mắt mang theo sự trách móc.
Phụ thân nhắm mắt lại, rõ ràng cảm thấy đau đầu.
Ta không giữ Tạ Minh Xu lại, cũng không thuận theo lời nàng ta mà để nàng ta rời đi.
“Ta nói không muốn thấy ngươi từ bao giờ?”
Nàng ta nhỏ giọng nói: “Ngươi không chịu kính trà.”
“Hai chuyện này không liên quan đến nhau.”
“Có ta ở đây, trong lòng ngươi luôn không thoải mái.”
“Đó là chuyện của ta.”
Ta đi đến trước mặt nàng ta.
“Tạ Minh Xu, ta không yêu cầu ngươi đi, cũng không định sắp xếp nơi chốn cho ngươi.”
“Ngươi sống ở Hầu phủ mười sáu năm, nơi này có người ngươi quen thuộc. Ngươi bằng lòng ở lại, không ai có thể nói ngươi sai.”
Trên mặt nàng ta xuất hiện sự mờ mịt ngắn ngủi.
Có lẽ không lường trước được ta sẽ trả lời như vậy.
Ta nói tiếp: “Nhưng ngươi không thể lấy việc rời đi để ép ta cúi đầu.”
Mẫu thân vội vã nói: “Minh Xu chỉ là sợ con buồn thôi!”
“Nếu nàng ta thật sự muốn rời đi, có thể tự mình dọn dẹp đồ đạc, không cần phải nói trước ở đây.”
Tạ Minh Xu lộ vẻ ngượng ngùng: “Ngươi cảm thấy ta đang giả vờ đáng thương sao?”
“Ngươi có giả vờ hay không, bản thân ngươi rõ nhất.”
Ta không tiếp tục gặng hỏi, buổi tiệc nhận thân này đã đủ khó coi rồi.
Ta quay người chuẩn bị rời đi.
Phụ thân ở phía sau gọi ta lại: “Ngươi đi đâu?”
“Đi gặp dưỡng phụ dưỡng mẫu.”
“Họ vẫn còn ở dịch quán?”
Ta dừng bước, “Ngài quả nhiên biết họ đã đến.”
Thần sắc phụ thân hơi cứng lại.
Ngày thứ ba sau khi ta trở về Hầu phủ, dưỡng phụ dưỡng mẫu đã đến kinh thành.
Họ mang theo hoa quả trong thôn đã được phơi khô, còn có áo mới do chính tay dưỡng mẫu may.
Quản sự Hầu phủ không cho họ vào cửa.
Quản sự nói, tiệc nhận thân sắp đến, công việc trong phủ bận rộn, đợi tiệc kết thúc rồi sẽ sắp xếp gặp mặt.
Ta cũng mới biết được chuyện này từ miệng người hàng xóm thời nhỏ vào ngày hôm qua.
Phụ thân rõ ràng biết, nhưng chưa từng nói với ta.
Mẫu thân bước lại gần giải thích: “Họ không bị ấm ức, Hầu phủ đã sắp xếp dịch quán tốt nhất, cũng sai người gửi ngân lượng đến.”
“Họ không nhận.”
“Đó là do họ khách khí.”
“Họ vào kinh là muốn xem ta sống có tốt hay không.”
Mẫu thân hạ thấp giọng: “Sau hôm nay, ta sẽ sắp xếp cho các ngươi gặp mặt.”
“Không cần nữa.” Ta bước qua ngưỡng cửa, “Tự ta đi.”
