Hầu Môn Hư Ảo, Sơn Dã Lòng Thành
Chương 5:
Tin tức Lễ bộ đối chiếu kiểm tra không truyền ra ngay lập tức.
Phụ thân đã dùng hết những quan hệ nhân tình có thể dùng, hy vọng chuyện dừng lại trong nội bộ Hầu phủ.
Mẫu thân cũng tạm thời không tổ chức buổi tiệc nhận thân thứ hai nữa.
Bà ấy bắt đầu thường xuyên đến tìm ta.
Có lúc gửi quần áo, có lúc gửi trang sức, còn tự mình hỏi ta thích khẩu vị gì.
Bà ấy đang nỗ lực bù đắp.
Nhưng từ đầu chí cuối bà ấy không hề nhắc đến hai năm đó.
Ta cũng không truy hỏi.
Bọn ta đều biết, chuyện này không thể giải quyết dựa vào vài món đồ.
Nửa tháng sau, Hoàng hậu mở tiệc ngày xuân.
Mẫu thân và Tạ Minh Xu vốn dĩ nằm trong danh sách được mời.
Lễ bộ đối chiếu kiểm tra chưa kết thúc, Hoàng hậu lại nghe nói Hầu phủ đã tìm lại được nữ nhi ruột, liền bảo mẫu thân dẫn cả hai nữ nhi cùng vào cung.
Khi tin tức truyền về, mẫu thân đã ngồi rất lâu.
Bà ấy cuối cùng cũng đến trước mặt ta, “Trên tiệc ngày xuân, Hoàng hậu có thể sẽ hỏi chuyện nhận thân.”
“Ừm.”
“Con chuẩn bị trả lời thế nào?”
“Sự thật thế nào trả lời thế ấy.”
Bà ấy nhắm mắt lại, “Con nhất định phải hủy hoại Hầu phủ sao?”
“Ta không có bản lĩnh đó.”
“Con hiểu rõ ta đang nói gì!”
“Mẫu thân, người giấu giếm hai năm là ngài.”
Bà ấy nhìn ta chòng chọc, trong mắt chứa ngọn lửa giận, cũng chứa sự van xin, “Ta nuôi dưỡng Minh Xu mười sáu năm, lẽ nào muốn vì một sai lầm mà đẩy con bé ra ngoài?”
“Không ai bảo ngài phải đẩy nàng ta ra ngoài.”
“Nhưng một khi con nói ra sự thật, tất cả mọi người đều sẽ trách mắng con bé!”
“Nàng ta đã mười bảy tuổi, có thể tự chịu trách nhiệm cho những việc mình đã làm.”
Giọng của mẫu thân gắt gao: “Con bé lúc đó chỉ là sợ hãi!”
“Ta biết.”
“Con biết mà còn không chịu thông cảm?”
“Ta có thể hiểu nàng ta sợ hãi, nhưng không thể chịu đựng hậu quả từ sự im lặng của nàng ta thay nàng ta.”
Mẫu thân thất vọng nói: “Sao con lại biến thành thế này?”
Ta hỏi ngược lại: “Trước đó ngài có quen biết ta hay không?”
Bà ấy giật mình.
“Hai năm trước ngài từng gặp ta sao?”
“Ngài có biết ta sợ cái gì, thích cái gì, từng chịu những ấm ức nào không?”
“Ngài đến cả ta trước đây như thế nào còn không quen biết, sao lại biết ta đã thay đổi?”
Mẫu thân không còn lời nào để chống chế.
Một ngày trước tiệc ngày xuân, Tạ Minh Xu gửi đến một bản cảm tạ mới viết.
Ta không nhận.
Nàng ta ở trước mặt ta, xé tờ giấy lụa thành hai nửa, “Lần này không dùng đến nó nữa.”
Ánh mắt ta rơi trên tay nàng ta, “Mẫu thân bảo ngươi đến sao?”
“Bà ấy bảo ta khuyên ngươi.”
“Ngươi chuẩn bị khuyên thế nào?”
Tạ Minh Xu giấu mảnh giấy vụn vào trong tay áo, “Ta chưa nghĩ ra.”
“Vậy thì đừng khuyên.”
“Được.”
Nàng ta đứng tại chỗ, không rời đi.
Qua một lúc, nàng ta nhỏ giọng hỏi: “Nếu Hoàng hậu hỏi ta, ta cũng phải nói sự thật sao?”
“Tự ngươi quyết định.”
“Ngươi không sợ ta tiếp tục nói dối sao?”
“Ngươi nói dối, người gánh chịu hậu quả vẫn là ngươi.”
Nàng ta yên lặng trở lại.
—
Ngày vào cung, mẫu thân suốt chặng đường đều không nói câu nào.
Tạ Minh Xu ngồi bên cạnh bà ấy.
Ta ngồi một mình ở bên kia.
Sau khi xe dừng lại, mẫu thân xuống trước.
Đến lượt ta, bà ấy đột nhiên quay người lại, “Tri Vi, coi như mẫu thân cầu xin con.”
Ta vịn vào thành xe, không hề cử động.
Trong mắt bà ấy đã có ánh lệ.
“Những năm qua ta đã làm rất nhiều việc thiện.”
“Những cô nương đó có thể về nhà, có một số quả thực đã nhận được sự giúp đỡ của ta.”
“Ta không muốn vì một chuyện mà khiến tất cả mọi người đều cảm thấy ta đạo đức giả.”
“Việc thiện ngài từng làm, sẽ không vì ngài đối xử tệ với ta mà biến mất.” Ta nói, “Ngài từng đối xử tệ với ta, cũng sẽ không vì ngài từng giúp đỡ người khác mà biến mất.”
Môi bà ấy mất đi huyết sắc.
Ta lướt qua người bà ấy.
Tiệc ngày xuân đặt tại Ngự Uyển.
Ngồi trong tiệc có không ít mệnh phụ và quý nữ.
Hoàng hậu không hề lập tức nhắc đến chuyện của Tạ gia.
Mãi đến khi tiệc qua một nửa, bà ta mới triệu bọn ta lên trước.
Mẫu thân dẫn ta và Tạ Minh Xu hành lễ.
Hoàng hậu hỏi vài câu thông thường trước.
Thái độ bà ta vẫn ôn hòa, “Bổn cung nghe nói hai tỷ muội các ngươi chung sống khá tốt.”
Mẫu thân tranh trả lời trước: “Hai đứa trẻ đều hiểu chuyện, thần phụ rất là vui mừng thanh nhàn.”
Cho đến tiệc rượu hơn nửa, nàng mới cho đòi chúng ta tiến lên.
Hoàng hậu xoay hướng về phía ta, “Mới về kinh, đã quen thuộc chứ?”
“Hồi Nương nương, cũng tạm ổn.”
“Nghe nói trên tiệc nhận thân xảy ra chút hiểu lầm.”
Xung quanh lập tức yên tĩnh.
Mẫu thân không hề hoảng loạn nói: “Tiểu nữ mới về phủ, đối với Minh Xu có chút xa lạ. Nay đã nói rõ ràng rồi.”
Hoàng hậu hỏi ta: “Có phải như vậy không?”
Ta không nói những lời mẫu thân đã chuẩn bị sẵn.
“Bẩm Nương nương, chưa nói rõ ràng.”
Bả vai mẫu thân cứng đờ thấy rõ.
Hoàng hậu không nổi giận, “Nơi nào chưa nói rõ ràng?”
“Hầu phủ hai năm trước đã biết thân phận của thần nữ. Năm nay Lễ bộ chỉnh lý Sách Thiện Hạnh, phụ mẫu mới đón thần nữ về kinh. Trên tiệc nhận thân, họ bảo thần nữ cảm ơn Tạ Minh Xu đã thay thần nữ phụng dưỡng mười sáu năm, thần nữ không đồng ý.”
Mẫu thân đột nhiên phục người xuống: “Nương nương, trong đó còn có nội tình khác!”
Hoàng hậu không lý đến bà ấy: “Tạ Tri Vi, ngươi oán trách dưỡng nữ chiếm thân phận của ngươi sao?”
“Không oán.”
Tạ Minh Xu hơi chấn động.
Ta tiếp tục trả lời:
“Năm đó khi bế nhầm, nàng ta cũng chỉ là đứa trẻ sơ sinh.”
“Nàng ta sống ở Hầu phủ nhiều năm, không nỡ rời xa phụ mẫu và huynh trưởng, đây là điều rất bình thường.”
“Nhưng nàng ta năm ngoái đã biết sự tồn tại của thần nữ, lại lựa chọn im lặng.”
“Thần nữ sẽ không vì thế mà đuổi nàng ta rời đi, cũng sẽ không cho rằng nàng ta không có lỗi.”
Hoàng hậu thần sắc trầm tĩnh, “Vậy ngươi muốn cái gì?”
“Thần nữ hy vọng Lễ bộ ghi chép đúng sự thật. Mẫu thân từng giúp đỡ người khác, nên ghi chép. Bà ấy giấu giếm thân phận nữ nhi ruột hai năm, cũng nên ghi chép.”
“Còn về việc thần nữ và Tạ Minh Xu có thân thiết hay không, không cần viết thành tỷ muội hòa thuận. Chúng thần nữ hiện tại vẫn chưa làm được.”
Mẫu thân rạp người trên mặt đất, đã bắt đầu run rẩy.
Trong bữa tiệc không ai lên tiếng.
Sự chú ý của tất cả mọi người đều rơi trên người bọn ta.
Ta không hề cảm thấy hả hê, chỉ là cuối cùng cũng đã nói rõ ràng mọi chuyện.
