Hầu Môn Hư Ảo, Sơn Dã Lòng Thành

Chương 6:



Lượt xem: 2,436 | Cập nhật: 11/10/2026 13:09

“Nương nương.” Tạ Minh Xu đột nhiên lên tiếng.

Nàng ta quỳ ở bên cạnh ta, hai tay đặt trước gối, “Lời Tri Vi nói đều là thật.”

Mẫu thân đột ngột quay người về phía nàng ta: “Minh Xu!”

Nàng ta không dừng lại, tiếp tục nói: “Năm ngoái, thần nữ ở chỗ mẫu thân đã nhìn thấy bức thư. Thần nữ biết Tri Vi mới là nữ nhi ruột của Hầu phủ. Thần nữ sợ mất đi phụ mẫu, cũng sợ mọi người trong kinh bàn tán, cho nên đã không nói.”

Hoàng hậu hỏi: “Lời cảm tạ trên tiệc nhận thân, là ngươi viết?”

“Phải.” Giọng Tạ Minh Xu có chút run rẩy, “Mẫu thân nói đại ý trước, thần nữ viết thành lời cảm tạ. Thần nữ biết những lời đó không công bằng với Tri Vi. Nhưng thần nữ tưởng rằng, chỉ cần nàng ta nói ra, Hầu phủ liền có thể tiếp tục bình yên.”

Nàng ta dừng lại một chút: “Là thần nữ ích kỷ.”

Mẫu thân thò tay nắm lấy tay áo nàng ta, “Con không cần phải nói hết tất cả mọi chuyện ra!”

Tạ Minh Xu xoay người về phía mẫu thân.

Đây là lần đầu tiên nàng ta không thuận theo, “Mẫu thân, đã không giấu được nữa rồi.”

Trên tay mẫu thân mất đi sức lực.

Tạ Minh Xu rút tay áo về, “Ngày tiệc nhận thân đó, thần nữ nói mình có thể rời đi, cũng là đang ép Tri Vi nhượng bộ. Nàng ta không hề bảo thần nữ đi, nàng ta chỉ không chịu cảm ơn thần nữ.”

Hoàng hậu im lặng rất lâu.

Bà ta bảo bọn ta đứng dậy, chỉ để lại tên của phụ mẫu, lệnh cho Lễ bộ tiếp tục đối chiếu kiểm tra.

Mãi đến khi lui xuống, mẫu thân cũng không nói thêm một câu nào.

Bước ra khỏi Ngự Uyển, Bùi Thời An đang đợi ở dưới hành lang.

Hắn chịu trách nhiệm ghi chép lời hỏi đáp hôm nay.

Phụ thân không có mặt trong bữa tiệc, đã bị Lễ bộ truyền hỏi riêng.

Mẫu thân nhìn thấy Bùi Thời An, thần sắc lập tức trở nên lạnh lẽo cứng rắn, “Bùi đại nhân hài lòng rồi chứ?”

“Hạ quan không hiểu ý của phu nhân.”

“Bùi gia các người coi trọng thanh danh nhất, đương nhiên không hiểu một gia đình phải sống qua ngày thế nào.”

Bùi Thời An thong thả nói: “Nếu phu nhân hy vọng một gia đình sống tốt qua ngày, nên hỏi người trong nhà có bằng lòng phối hợp hay không trước.”

“Ngươi!”

Mẫu thân còn muốn tranh luận.

Tạ Minh Xu bước lên phía trước, đỡ lấy cánh tay bà ấy, “Mẫu thân, chúng ta trở về thôi.”

Mẫu thân nhìn nàng ta rất lâu.

Cuối cùng, bà ấy không hất Tạ Minh Xu ra.

Ta đi một mình ở phía sau.

Bùi Thời An đi theo vài bước, “Tạ cô nương.”

Ta dừng lại, “Bùi đại nhân còn có việc?”

“Lễ bộ sẽ ghi chép toàn bộ sự thật.”

“Đa tạ.”

“Không cần cảm ơn ta.” Hắn mở quyển sách trong tay ra, xác nhận một mốc thời gian, “Ta chỉ làm việc trong bổn phận.”

Lời này rất giống lời hắn sẽ nói.

Ta hỏi: “Nếu Hầu phủ vì thế mà bị xử phạt, ngài có cảm thấy ta làm quá đáng không?”

Hắn khép quyển sách lại.

“Tạ cô nương không hề yêu cầu Lễ bộ tăng nặng xử trí. Ngươi chỉ trả lời câu hỏi của Hoàng hậu. Còn về Hầu phủ gánh chịu hậu quả gì, do lễ pháp quyết định.”

Ta đột nhiên hiểu ra, hắn chưa bao giờ đứng về phía ta.

Hắn đứng về phía sự thật.

Điều này đã đủ rồi.

—

Sự đối chiếu kiểm tra của Lễ bộ kéo dài suốt một tháng.

Sau khi kết quả đưa ra, phụ thân bị đình chỉ chức vụ nửa năm.

Văn thư ông đệ trình lên đã ẩn đi sự thật hai năm trước đã xác nhận thân phận.

Thiện hạnh của mẫu thân không bị xóa bỏ toàn bộ.

Những năm qua bà ấy quả thực đã giúp đỡ người khác, Hoàng hậu vẫn công nhận những việc đó.

Ban thưởng vốn dĩ định trao cho bà ấy lại bị hủy bỏ.

Hoàng hậu sai người truyền một câu nói: Làm việc thiện không khó, khó là đối mặt với sai lầm của bản thân.

Trong kinh đã bàn tán rất lâu.

Có người mắng mẫu thân đạo đức giả.

Cũng có người giải thích thay bà ấy, nói bà ấy chỉ là không nỡ để dưỡng nữ chịu ấm ức.

Còn có người trách ta không màng tình thân.

Ta không để ý tới.

Dưỡng phụ dưỡng mẫu vốn định trở về thôn.

Sau khi ta bàn bạc với họ, quyết định cùng nhau rời kinh.

Mẫu thân khi biết tin, lập tức vội vã chạy đến, “Con muốn đi sao?”

“Ừm.”

“Trở về thôn làng đó?”

“Trước tiên đi cùng họ về, sau đó tính tiếp.”

Bà ấy chặn ở trước mặt ta, “Con đã là nữ nhi Hầu phủ, sao có thể mãi sống ở nông thôn?”

“Ta sống ở đâu, do tự ta quyết định.”

“Những gì trong kinh có thể cho con, nông thôn không cho được.”

“Trong kinh đã cho ta cái gì?”

Bà ấy khẩn thiết nói: “Thân phận, lễ nghi, tương lai có mối hôn sự tốt, những cái này không quan trọng sao?”

“Quan trọng.” Ta không phủ nhận, “Nhưng ta không muốn vì những cái này mà ở lại.”

Trong mắt mẫu thân đầy sự thất vọng, “Con là đang trừng phạt ta sao?”

“Ta không có nhiều tâm tư như vậy.”

“Con rõ ràng biết ta không nỡ rời xa con!”

Ta dừng lại một chút, “Mẫu thân, hai năm trước ngài cũng biết ta ở đâu. Lúc ấy nài có thể nhịn được không đến gặp ta, bây giờ cũng có thể.”

Bà ấy sững người tại chỗ.

Ta đi lướt qua người bà ấy.

Huynh trưởng đang đợi ở ngoài cửa.

Những ngày qua, hắn ta mấy lần muốn tìm ta nói chuyện, đều bị ta từ chối.

Hôm nay hắn ta không ngăn cản ta.

Chỉ hỏi: “Còn trở về nữa không?”

“Không biết.”

“Lúc đó ta thật sự không biết chuyện.”

“Ta biết.”

“Muội hận ta sao?”

Ta suy nghĩ một chút, “Chưa nói tới hận hay không.”

Tạ Lâm An thần sắc càng thêm khó chịu, “Khi ta đến thôn làng đón muội, thật lòng muốn đưa muội trở về. Sau đó trên tiệc nhận thân, ta cũng quả thực cảm thấy muội làm mẫu thân khó xử. Ta luôn nghĩ Minh Xu không chịu đựng được, quên mất muội cũng sẽ buồn.”

Ta nghe xong, không hề an ủi hắn ta, “Bây giờ huynh nhớ kỹ rồi.”

“Sau này thì sao?”

“Sau này đừng quên nữa.”

Hắn ta cúi đầu xuống, “Ta còn có thể đến thăm muội không?”

“Đợi khi nào ta bằng lòng gặp huynh.”

Ta không nói tuyệt đường, cũng không lập tức tha thứ.

Mối quan hệ sau khi bị tổn hại, cần phải xây dựng lại.

Ta không muốn vì hắn ta hối hận, mà giả vờ như quá khứ chưa từng xảy ra.