Hầu Môn Hư Ảo, Sơn Dã Lòng Thành
Chương 8:
Sau khi Bùi Thời An đi, cứ cách hai tháng lại có một bức thư gửi đến.
Hắn viết đều là những chuyện bình thường.
Lễ bộ mới đổi định dạng văn thư.
Xuân năm nay kinh thành nhiều mưa.
Tạ Hầu sau khi phục chức làm việc cẩn trọng, không còn xảy ra sai sót nào nữa.
Có một lần, hắn viết hẳn ba trang giấy, thảo luận xem trong ghi chép của Lễ bộ có nên giữ lại nguyên văn lời của người trong cuộc hay không.
Trang cuối cùng chỉ có một câu: “Ta cho rằng nên.”
Ta viết thư hồi đáp hỏi hắn, tại sao lại nói với ta những điều này.
Nửa tháng sau, hắn trả lời: “Nàng bằng lòng nghe lời thật.”
Ta miết tờ giấy thư, nửa ngày không thốt ra tiếng.
Dưỡng mẫu đi qua, thuận miệng hỏi: “Thư của ai thế?”
“Bùi Thời An.”
Bà dừng bước, “Là cái người đặc biệt đi vòng hai trăm dặm gửi văn thư đó sao?”
“Y nói là tiện đường.”
Dưỡng mẫu bật cười một tiếng, “Con tin sao?”
Ta không trả lời.
Trước khi vào đông, mẫu thân lần đầu tiên đến thôn.
Bà ấy không mang theo quà cáp đắt tiền, bên cạnh cũng không có hạ nhân vây quanh.
Bà ấy đứng ngoài viện, không dám trực tiếp đi vào.
Dưỡng mẫu nhìn thấy bà ấy, thần sắc có chút phức tạp.
Cuối cùng vẫn mời người vào cửa.
Mẫu thân sau khi ngồi xuống, xin lỗi dưỡng phụ dưỡng mẫu trước, “Hai năm trước sau khi nhận được thư, ta không kịp thời hồi âm, là lỗi của ta.”
Dưỡng phụ im lặng một hồi, “Ngài nên nói với Tri Vi.”
“Ta đã nói rất nhiều lần.” Giọng mẫu thân khàn khàn, “Nó không chịu trở về.”
Dưỡng mẫu rót cho bà ấy một chén nước, “Con bé không trở về, chứng tỏ vẫn chưa chuẩn bị xong.”
“Các người không khuyên nó sao?”
“Tại sao phải khuyên?”
Mẫu thân sửng sốt.
Dưỡng mẫu nói: “Con bé ở Hầu phủ sống được tốt, bọn ta sẽ không kéo con bé trở về. Con bé không muốn trở về, bọn ta cũng sẽ không đẩy con bé đi. Con bé đã lớn, tự mình có thể quyết định được.”
Mẫu thân cầm chén nước.
Rất lâu sau đó, bà ấy hỏi ta: “Ta có thể thỉnh thoảng đến thăm con không?”
Ta không lập tức đồng ý.
“Trước khi ngài đến phải viết thư trước.”
“Được.”
“Nếu ta không hồi đáp, tức là tạm thời không muốn gặp.”
Vành mắt bà ấy đỏ bừng, “Được.”
“Đừng dẫn theo người, cũng đừng nhắc chuyện nhận thân của Hầu phủ trong thôn.”
“Ta ghi nhớ rồi.”
Bà ấy không yêu cầu ta gọi mẫu thân.
Khi rời đi, bà ấy đứng ngoài cửa nhìn ta một lúc.
“Tri Vi, trước đây ta luôn cảm thấy tính tình con quá cứng cỏi. Sau này mới hiểu ra, con chỉ là không để người khác quyết định thay con mà thôi.”
Ta không đáp lời.
Bà ấy đã bắt đầu hiểu ra.
Còn về việc bọn ta có thể trở lại làm mẫu nữ hay không, phải xem sau này.
—
Mùa xuân năm thứ hai, Tạ Minh Xu xuất hiện ở đầu thôn.
Nàng ta không hề viết thư trước.
Khi ta gặp được nàng ta, sắc mặt không được tốt lắm, “Ta từng nói, trước khi đến phải thông báo.”
“Đó là ngươi nói với mẫu thân.”
“Đối với ngươi cũng vậy.”
Nàng ta nhận lỗi rất nhanh, “Lần sau sẽ báo trước.”
“Ngươi đến làm gì?”
“Ta và mẫu thân cãi nhau một trận.”
Nàng ta ngồi trên chiếc ghế đá ngoài viện, trực tiếp nêu rõ mục đích đến.
Mẫu thân hy vọng nàng ta mau chóng thành hôn.
Tạ Minh Xu đã từ chối.
“Bà ấy nói ta ở lại Hầu phủ chỉ khiến người ta bàn tán.”
“Ngươi trả lời thế nào?”
“Ta nói những lời bàn tán đó đã có rồi, thành hôn cũng sẽ không biến mất.”
Ta có chút bất ngờ, “Ngươi muốn ta giúp ngươi khuyên bà ấy sao?”
“Không muốn.” Nàng ta từ trong tay áo lấy ra một bức thư, “Đây là Bùi Thời An nhờ ta chuyển giao.”
Ta nhận lấy bức thư, “Tại sao hắn lại nhờ ngươi gửi?”
“Lễ bộ mấy ngày này phải đến gần đây đối chiếu kiểm tra án cũ, ta gặp hắn ngoài cửa. Hắn biết ta đến tìm ngươi, liền tiết kiếm một chuyến đường.”
Ta mở thư ra, bên trong nói sau ba ngày nữa hắn sẽ tới thôn.
Tạ Minh Xu chú ý đến biểu cảm của ta.
“Ngươi rất vui sao?”
“Một chút.”
Nàng ta lộ vẻ đăm chiêu, “Ngươi thích hắn à?”
“Không liên quan đến ngươi.”
“Ta chỉ hỏi thử thôi.”
“Thế thì càng không liên quan đến ngươi.”
Nàng ta không tiếp tục truy hỏi.
Một lúc sau, nàng ta nói: “Phụ thân muốn sắp xếp hôn sự cho ta, mẫu thân cảm thấy như vậy có thể làm lời đồn dừng lại.”
“Nếu ngươi bằng lòng thì cứ gả, không bằng lòng thì từ chối.”
Tạ Minh Xu cúi đầu nghịch tay áo, “Trước đây ta không dám từ chối.”
“Bây giờ dám rồi sao?”
“Vẫn chưa hoàn toàn học được.”
“Vậy thì từ từ học.”
Nàng ta nghe xong, lộ ra nụ cười rất nhạt, “Câu này thốt ra từ miệng ngươi, thật hiếm thấy.”
“Nếu ngươi cảm thấy hiếm thấy, có thể ghi nhớ lại.”
Tạ Minh Xu ngay trong ngày liền trở về kinh.
Bọn ta vẫn không thể nói là thân thiết.
Nhưng nàng ta cuối cùng đã không còn giao quyết định của mình cho Hầu phủ, cũng không còn lấy lựa chọn của ta để đong đếm cuộc sống của nàng ta nữa.
Như vậy đã rất tốt rồi.
