Hình Bộ Thăng Chức Ký

Phần 4 – Chương 249: Ngoại Truyện (3)



Lượt xem: 29,209 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

Vào giữa tháng Bảy, An lão gia mang theo An Lam và An Đồng vội vã trở về kinh thành.

An Ảnh từ sáng sớm tinh mơ đã ra cổng thành chờ đợi, ngôi nhà mà gia đình thuê trước đây đã trả lại, bản thân nàng thì đang ở nhờ trong một căn nhà nhỏ của Tô gia.

Một mình nàng ở thì không sao, nhưng nếu đón phụ thân cùng đệ đệ muội muội đến ở cùng thì có vẻ không được thỏa đáng cho lắm.

Cũng may Thẩm phu nhân đã ra tay giúp đỡ, cho An gia mượn một căn nhà nhỏ ở phía đông thành.

An Đinh Quế nhìn An Ảnh, chỉ thốt lên được mấy tiếng: “Tốt, tốt, tốt lắm.”

An Đồng đã cao lớn hơn trước rất nhiều, đang trong thời kỳ vỡ giọng, vừa mở miệng là tiếng kêu thô thiển như tiếng lừa: “A tỷ, tỷ đã làm đến chức Lang trung tứ phẩm rồi nha. Tỷ còn sắp gả cho Tô đại nhân nữa. Ta đọc thư mà đầu óc cứ quay cuồng, không tài nào xoay chuyển kịp.”

An Ảnh gõ nhẹ vào đầu cậu: “Thế giờ đã xoay chuyển kịp chưa?”

An Đồng xoa xoa đầu: “Ái chà, chẳng phải là ta đang cố thích nghi đây sao.”

An Lam từ sớm đã nắm chặt lấy tay An Ảnh nói: “A tỷ, ta muốn mở một tiệm may phục trang và một tiệm bán trang sức ngọc châu, tay nghề hiện tại của ta tốt lắm rồi đấy.”

“Được, được, ta có để dành tiền mà.” An Ảnh cười đến mức không khép được miệng.

An Đinh Quế sốt ruột cắt lời: “Sao có thể dùng tiền của con được. Con sắp gả cho người ta rồi, tiền bạc tích cóp được đều là của hồi môn của con. Tiệm của Lam nhi, ta tự có cách mở cho con bé. Công việc kinh doanh mấy cửa tiệm của chúng ta ở đất Mân thực sự rất tốt, nơi đó người ta uống trà nhiều, lại có nguồn ngọc châu thượng hạng, tiệm do Lam nhi quán xuyến bán rất chạy.”

Đến đêm, An Lam lén lút như ăn trộm mò vào phòng của An Ảnh: “Tỷ, ta cho tỷ xem một thứ tốt này.”

An Ảnh vốn đang ngồi bên đầu giường đọc sách, thấy dáng vẻ này của An Lam liền hỏi: “Thứ gì mà thần bí thế?”

An Lam từ trong bọc đồ lấy ra một bộ váy áo: “A tỷ, đây là áo cưới do chính tay ta dốc hết tâm sức chế tác cho tỷ, đảm bảo sẽ khiến Tô đại nhân bị tỷ mê hoặc đến thần hồn điên đảo luôn.”

An Ảnh đón lấy bộ váy cáo, chăm chú nhìn kỹ một lượt: “Chỉ là một bộ váy áo thôi mà, có lợi hại đến thế không?”

An Lam lập tức cao giọng: “Tỷ à, điều này thì tỷ không hiểu rồi.”

“Kiểu quân tử đoan chính ôn hòa đôn hậu như Tô đại nhân lại thích nhất loại sắc màu nhiệt liệt như thế này đấy. Dưới ánh nến đỏ, mỹ nhân vận váy đỏ…”

An Ảnh nheo mắt nhìn tiểu muội mới vừa tròn mười lăm tuổi của mình: “Khoan đã, muội ở đất Mân đã học được những thứ gì vậy hả?”

An Lam có chút tật giật mình, rụt cổ lại: “Thì chẳng phải là mở tiệm sao, ta chỉ là tìm hiểu thêm một chút kiến thức thường thức trong cuộc sống từ những phụ nhân xung quanh thôi mà.”

“Tỷ cứ nghe ta đi, không sai được đâu.”

Không đợi An Ảnh kịp mở lời, nàng ấy đã liến thoắng nói tiếp: “Hơn nửa năm nay xảy ra quá nhiều chuyện. Huynh muội Dương gia vậy mà đều chết cả. Dương Viện còn bị chính ca ca của nàng ta đầu độc chết.”

“Cũng may là tỷ đã sớm từ hôn với Dương gia.”

“Phải rồi, làm sao tỷ hạ được Tô đại nhân thế? Ta còn tưởng tỷ nhìn trúng Trần Đông nữa chứ. Lần trước chẳng phải tỷ còn nói muốn có cách trang điểm của Quận chúa nương nương đó sao?”

An Ảnh liên tục xua tay: “A muội, muội đừng dọa ta, làm gì có chuyện đó.”

“Chao ôi, a tỷ, có phải Tô đại nhân vì thưởng thức năng lực phá án của tỷ rồi chuyển sang thích tỷ không? Hay là ngay từ đầu huynh ấy đã đối với tỷ là vừa gặp đã yêu, cố ý tuyển tỷ vào Hình bộ?”

An Ảnh nghe mà đau cả đầu: “Được rồi, muội đừng hỏi nữa, đi ngủ đi. Ở đâu ra mà lắm câu hỏi thế không biết.”

“Những câu hỏi này quan trọng lắm đấy! Tỷ, tỷ nói cho ta biết đi.”

An Lam giơ chiếc gương lên nói: “Hay là dung mạo xinh đẹp của tỷ đã làm lay động huynh ấy? Không đúng, huynh ấy đã gặp qua quá nhiều mỹ nhân rồi. Nếu so về dung mạo thì a tỷ có phần bình thường quá.”

An Ảnh kéo chăn trùm kín đầu: “Muội sao mà lắm lời thế, ta không biết, ta phải đi ngủ đây.”

“A tỷ, tỷ làm vậy là không phúc hậu đâu nhé. Ta là muội muội ruột của tỷ mà, tỷ không nói với ta thì còn có thể nói với ai?”

An Lam bỗng nhiên vỗ mạnh vào chăn: “Không phải hiện tại tỷ qua lại thân thiết với Lương Tố, rồi xem Triệu Ti Ti như muội muội ruột đấy chứ? Tỷ đừng quên, ta mới là muội muội ruột của tỷ đấy!”

“Được rồi, được rồi.” An Ảnh nằm bò trong chăn lên tiếng, “Muội muội ruột ơi, ta phải ngủ đây. Ngày mai ta còn một đống vụ án phải xử lý nữa. Mấy câu hỏi này của muội, lần sau cứ giữ lại mà hỏi tỷ phu của muội ấy.”

Thế nhưng, vào ngày thành thân, An Ảnh rốt cuộc vẫn mặc bộ váy cưới do chính tay muội muội ruột làm ra.

Ừm, nến hồng lay động, dung nhan trang điểm thỏa đáng, bầu không khí vô cùng hòa hợp.

An Ảnh mãn nguyện ngồi bên mép giường.

Tô đại nhân tuy có chút lớn tuổi, nhưng thân hình chuẩn, diện mạo tuấn tú, điểm nào cũng tốt.

An Ảnh cầm chiếc quạt che nửa mặt, cười đến mức hoa cả mắt.

Tô Hoàng Triết rất dễ dàng thoát khỏi tiệc rượu. Bởi vì Trần Đông với tư cách là huynh đệ tốt, hắn ta chỉ cần khẽ liếc mắt một cái, những kẻ đang reo hò chuốc rượu đều lặng lẽ giải tán.

Trong bữa tiệc này chưa có kẻ nào chán sống đến mức dám thách rượu với Trần Đông.

Tô Hoàng Triết bước vào trong phòng liền nhìn thấy An Ảnh đang cầm quạt cười khúc khích như kẻ ngốc.

Hắn tức giận tiến lên gõ nhẹ vào đầu nàng: “Ngày đại hỷ, nàng cười ngốc nghếch cái gì đó?”

An Ảnh ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn: “Ta đang nghĩ chàng điểm nào cũng tốt, ta đúng là vớ được món hời lớn rồi, trong lòng đang vui sướng lắm đây.”

Tô Hoàng Triết đẩy chiếc quạt lên một chút: “Ta còn chưa làm thơ đâu, nàng cầm quạt cho ngay ngắn vào.”

An Ảnh cười nói: “Ta hiểu mà, Thẩm phu nhân có dặn ta nếu thấy hài lòng thì hạ quạt xuống. Hiện tại ta đã vô cùng hài lòng rồi, chàng đừng làm thơ nữa, ta cũng không hiểu được đâu.”

Tô Hoàng Triết không nhịn được mà bật cười: “Chưa từng thấy tân nương tử nào không biết thẹn thùng như nàng.”

Hắn véo nhẹ vào má An Ảnh, lại cúi người hôn một cái.

An Ảnh đưa tay đẩy hắn ngã xuống, rồi kéo rèm giường che khuất.

Hai năm sau.

Trước cổng Hình bộ có một cảnh tượng vô cùng đặc sắc, chính là Hữu thị lang tiền nhiệm Tô Hoàng Triết Tô đại nhân, đang bồng đứa nhỏ nhà mình đứng ở cổng chờ đón phu nhân tan làm.

Tô đại nhân ngọc thụ lâm phong bồng đứa nhỏ phấn điêu ngọc mài, người qua đường có ai mà không dừng chân ngó nhìn thêm một cái.

Giờ đây phu nhân của hắn đã trở thành Hình bộ Thị lang. Danh tiếng “Tô Thanh Thiên” năm xưa từ lâu đã bị thay thế bởi “An Thanh Thiên”.

Mấy thư sinh của thư viện tại phủ Kim Lăng thường hay trêu chọc rằng: “Sau này chúng ta chắc sẽ không giống như Sơn trưởng đâu nhỉ, bị chính phu nhân của mình bứng tận ổ?”

Tô Sơn trưởng đều chỉ mỉm cười lắc đầu: “Các ngươi làm sao có được ánh mắt như ta.”

Lương Tố mồ hôi nhễ nhại chạy ra: “Chào Tô đại nhân, ồ, Tiểu Tô An cũng tới rồi này.”

Tô Hoàng Triết vừa nhìn thấy dáng vẻ của hắn ta là biết ngay có chuyện, quả nhiên Lương Tố ngập ngừng ra chiều khó nói: “Tô đại nhân, hay là ngươi giúp ta trông hộ đứa nhỏ một ngày được không? Triệu Ti Ti đi ra ngoại tỉnh phá án rồi. Phụ mẫu ta mấy ngày nay đều ở trong cung.”

“Ta tuyệt đối không thể để đứa nhỏ nhà mình ở Triệu gia được. Ngươi biết thừa cái đức hạnh kia của tỷ tỷ nàng ấy rồi đấy, suốt ngày cứ tổ chức hội thơ ở trong phủ.”

“Gia gia của ta lại cứ thích mang đứa trẻ đi châm cứu, châm đến mức trên người toàn là lỗ kim, Triệu Ti Ti không thích đâu. Thực ra ta thấy học chút y thuật cũng tốt. Lương gia bọn ta là thế gia y học, thế mà lại chẳng có người kế thừa.”

“Phụ thân ngươi chẳng phải đã trở về rồi sao? Phụ thân ngươi trông trẻ khỏe lắm, dạy dỗ vỡ lòng lại là bậc Đế sư, nhạc phụ của ngươi chắc chắn sẽ không có ý kiến gì đâu.”

Lương Tố luyên thuyên một hồi lâu, thấy Tô Hoàng Triết không tiếp lời, liền vội vàng bồi thêm hai câu: “Ngươi cứ yên tâm, công việc mấy ngày nay của ta đều hoàn thành rất xuất sắc, tuyệt đối không làm lụy đến mức An Ảnh phải làm việc quá giờ.”

“Ngươi biết thế là tốt.” Tô Hoàng Triết nhìn thấy An Ảnh từ đằng xa đi ra liền vẫy vẫy tay, lại nói với đứa nhỏ trong lòng, “Mẫu thân con ra rồi kìa, chúng ta về nhà thôi.”

Tô An nhìn thấy mẫu thân đi tới, liền khua tay múa chân, miệng bi bô reo vang.