Hình Bộ Thăng Chức Ký

Phần 4 – Chương 248: Ngoại Truyện (2)



Lượt xem: 29,203 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

Trời còn tối đen, An Ảnh đã phải vùng dậy rời giường.

Hôm nay mười lăm, có triều hội. Lang trung tứ phẩm phải vào triều nghị sự, đặc biệt là người từng để lại ấn tượng trước mặt Thánh thượng.

Mặc xong quan phục, chỉnh đốn lại nghi dung, chui vào trong xe ngựa chợp mắt một lát.

Cỗ xe ngựa vốn đang vội vã chạy đi làm nàng say xe bỗng nhiên dừng lại. Tô Tình vén mành lên nói: “An đại nhân, phía trước là xe ngựa của Vân gia.”

An Ảnh ngẩn người một chút, xua tay: “Chúng ta chờ một chút là được. Nhường Vân đại nhân đi trước.”

Thế nhưng Vân Phàn rõ ràng cũng đã nhìn thấy xe của An Ảnh.

Hắn ta ôm lò sưởi chậm rãi đi tới, gõ gõ vào thành xe ngựa của An Ảnh: “Tiểu An, Tiểu An.”

An Ảnh thò đầu ra: “Vân đại nhân, đã lâu không gặp.”

Vân Phàn cười híp mắt nói: “Ồ, giờ hiếm khi được gặp An đại nhân nhỉ. Hình bộ giờ bận lắm sao?”

An Ảnh hơi khom người: “Sao bằng được Xu Mật viện, đều là quân cơ quốc vụ. chỗ ta vẫn thế thôi, thẩm án tra án, ngài đều biết cả mà.”

Ánh mắt Vân Phàn đảo một vòng: “Hay là đi chung xe ngựa của ta tới triều đình? Chẳng phải ngươi luôn rất thích xe ngựa nhà ta sao?”

An Ảnh mỉm cười nói: “Không cần đâu. Ta cũng có xe ngựa riêng. Ta ngồi rất thoải mái, không làm phiền Vân đại nhân đâu.”

Hai ngươi đang nói chuyện thì Trần Đông cưỡi ngựa đi tới, mọi người vội vàng nhường đường cho hắn ta.

Hắn ta mặc áo khoác dài màu đen, bên trong thấp thoáng lộ ra quan phục màu tím, ngồi trên một con hắc tuấn mã, khí vũ hiên ngang.

Quan viên chính nhị phẩm trẻ tuổi nhất Đại Khải, các lão thần trong triều đều nể hắn ta vài phần.

Vân Phàn quay người hành lễ: “Trần Thượng thư, đã lâu không gặp.”

Trần Đông ngồi trên lưng ngựa nhìn xuống Vân Phàn: “Vân viện sự, bình an vô sự chứ.”

Hắn ta liếc nhìn An Ảnh bên cạnh: “An lang trung, bước chân ngươi vốn dĩ đã chậm, còn đứng ngoài này tán gẫu với người không liên quan. Nếu đến muộn, cẩn thận bị phạt bổng lộc đấy.”

An Ảnh vội nói: “Ta đi ngay đây.”

Vân Phàn tiến lên một bước chặn nàng lại: “Ta cố ý đứng đây đợi ngươi, tặng ngươi cái này.”

Nói xong, người hầu bên cạnh đưa tới một chiếc hộp sơn mài đỏ thẫm.

An Ảnh nhận lấy mở ra mới thấy là mấy tấm thiệp mời.

“Tháng sau ta thành thân, qua uống chén rượu nhé.” Vân Phàn mỉm cười nhẹ: “Nhớ đưa Tiểu Thi tới, mọi người tụ họp một chút.”

Hắn ta lại ném cho Trần Đông một phần: “Trần Thượng thư nếu rảnh cũng tới nhé.”

Trần Đông hừ một tiếng, cưỡi ngựa rời đi.

Vân Phàn lại chậm rãi lên xe, vẫy vẫy tay với An Ảnh.

An Ảnh nhìn thiệp mời thẫn thờ một lúc.

Trần Đông và Vân Phàn vốn nổi tiếng là không hợp nhau.

Tô Hoàng Triết mỗi khi nhắc tới Vân Phàn cũng chỉ biết thở dài bất đắc dĩ.

“Đại tộc Vân thị sau nhiều năm bị Quách Thái hậu và Thánh thượng đả kích, thực lực đã không còn như xưa. Con cháu Vân gia trong triều đều giữ các chức vị không quan trọng ngoài ngũ phẩm.”

“Hôn sự của Cao Dương công chúa là thủ đoạn Thái hậu kẹp cổ Vân gia. Đích tử trưởng phòng nếu cưới công chúa, chẳng phải là phế đi cánh tay của Vân gia sao. Chắc khi đó Vân Phàn đã đạt được thỏa thuận với Thánh thượng.”

“Vân Phàn nằm ở Hình bộ, truyền tin tức cho Thái hậu, lại đem từng đường đi nước bước của Thái hậu truyền cho Thánh thượng.”

“Cuối cùng giáng cho Thái hậu một đòn chí mạng. Thủ đoạn hay, tâm kế giỏi. Nhưng thủ đoạn như vậy rốt cuộc khiến người ta khinh bỉ.”

“Tiểu An, Tiểu An.” Giọng nói sang sảng của Lương Tố kéo An Ảnh trở về thực tại.

“Cho ta đi nhờ một đoạn với.” Lương Tố thở hồng hộc nhảy lên xe ngựa: “Xe ta hỏng. Nhanh lên, lát nữa đến muộn lại bị phạt bổng lộc.”

Hắn ta nhìn ra ngoài nói: “Vừa nãy Trần Đông lại đối đầu với Vân Phàn à?”

An Ảnh gật đầu: “Trần Đông ghét nhất là người khác phản bội, Vân Phàn lại bán đứng cả Hình bộ. Chưa kể, Vân Phàn tới Xu Mật viện làm Thiêm thư Xu Mật viện sự, không ít lần cản trở Trần Đông. Hẳn là trong lòng Trần Đông đã dành cho hắn mười tám hình phạt tàn khốc.”

Nàng lấy thiệp mời ra: “Đây, thiệp mời hắn thành thân, của ngươi, của Tô đại nhân. Mùng tám tháng sau, chúng ta cùng tới nhé.”

Lương Tố cầm thiệp mời xem xét: “Ồ, hắn hành động nhanh thật đấy. Nghe nói vị hôn thê của hắn là đích nữ của Xu Mật sứ Lưu Tuấn.”

“Vân gia chắc là muốn được trở mình trong tay hắn.” Lương Tố lầm bầm: “Ngươi nói xem sao Thánh thượng lại đột nhiên trọng dụng người thế gia vậy. Chẳng phải y vẫn luôn trừ khử thế lực thế gia sao, nay lại bắt đầu trọng dụng Vân gia.”

“Chẳng lẽ uống thuốc làm hỏng đầu óc rồi sao?”

An Ảnh thúc cùi chỏ vào hắn ta: “Đừng nói bậy.”

“Ở đây chỉ có hai ta thôi.”

“Ngươi cứ nói năng tùy tiện như thế, sẽ thành thói quen mất.” An Ảnh nói: “Tô đại nhân nói, Thánh thượng trừ khử thế gia quá nhanh, hiện giờ phản ứng ở các địa phương rất lớn, nhiều biện pháp chỉ dừng lại ở bề nổi. Thêm vào đó Mân vương hành động liên tục, nhiều thế gia âm thầm ủng hộ Mân vương, như vậy cục diện rất khó kiểm soát.”

“Tân quý quật khởi, chưa chắc đã là chuyện tốt. Thánh thượng giờ muốn làm là cân bằng thế lực giữa thế gia và tân quý, ổn định thế gia, cũng kìm chế sự lôi kéo lẫn nhau giữa các tân quý.”

“Vân gia chính là tín hiệu y tỏ ý tốt với thế gia.”

“Xu Mật sứ Lưu Tuấn là người đứng đầu trong tân quý. Để hai nhà họ kết thông gia, chính là thủ đoạn hòa giải của Thánh thượng.”

Lương Tố nhìn An Ảnh càng ngày càng trầm ổn: “Tiểu An, bây giờ ngươi càng ngày càng giống Tô đại nhân.”

An Ảnh tựa người ra sau: “Tất nhiên, đều là huynh ấy dạy cả đấy.”

“Tiệc cưới này chúng ta chắc chắn phải tới, đây là thể diện của Thánh thượng.” An Ảnh nói: “Phải rồi, ngươi xem mắt thế nào rồi? Hôm qua nghỉ phép, định tìm ngươi đi ăn, kết quả gia gia ngươi nói mẫu thân ngươi đã đưa ngươi đi từ sớm.”

Lương Tố đỏ mặt: “Cũng gần xong. Vài ngày nữa ngươi sẽ biết.”

An Ảnh mỉm cười nhướng mày: “Vài ngày nữa? Ngươi cho rằng Triệu Ti Ti kín miệng hơn ngươi sao?”

Lương Tố xoay chuyển bộ não: “Nàng ấy đã kể hết với ngươi? Cái miệng rộng này thật là.”

An Ảnh mỉm cười nhìn hắn ta: “Chỉ với cái độ dính dấp của hai ngươi, cả Hình bộ đều biết đấy.”

Lương Tố ấp úng: “Cũng không đến mức thế đâu.”

Hắn ta lại nghĩ ra điều gì: “Hôn sự của ngươi và Tô đại nhân chuẩn bị thế nào rồi?”

An Ảnh tựa vào thành xe: “Bọn ta làm đơn giản thôi. Thân phận này của Tô đại nhân, làm lớn quá thì người ở trên không vui đâu. Đến lúc đó mời bạn bè người thân làm một hai bàn là được.”

“Vậy mấy người phụ thân ngươi khi nào trở về?”

An Ảnh mỉm cười nói: “Họ về vào tiết Trùng Dương. Phụ thân ta mở cửa hàng trà và cửa hàng ngọc trai ở đất Mân, buôn bán phát đạt lắm, giờ ông ấy không muốn về kinh nữa.”

“Đệ đệ muội muội ta tới đây là không đi nữa, ở đây đọc sách.” Nàng nhìn bầu trời đã dần sáng rõ: “Lúc đầu sợ Thánh thượng diệt khẩu bọn ta, nghĩ rằng mình không sống được bao lâu nữa.”

Lương Tố thở dài: “Thánh thượng vẫn còn nhân từ. Phụ thân ta nói, y hồi phục cũng không tệ.”

“Sự nhân từ của bậc đế vương đều có nguyên do cả.” An Ảnh nói: “Y cần Lương gia chữa bệnh, Trần gia bán mạng, còn phải giữ lại Tô đại nhân để đối đãi với tàn dư Tạ gia.”

“Mười năm sau, không biết thế đạo sẽ ra sao đây.” An Ảnh thở dài thật mạnh.

Lúc này, trời đã sáng hẳn.

Nàng chậm rãi đi theo hàng ngũ quan viên vào triều trong cung đạo.

Đoàn người ngoằn ngoèo di chuyển giữa những bức tường đỏ.

Không có điểm dừng.