Hình Bộ Thăng Chức Ký

Phần 3 – Chương 136: Vụ Án Phóng Hỏa (18)



Lượt xem: 29,165 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

Mấy người ở lại Hình bộ đến tối mới đợi được Tô Hoàng Triết và Trần Đông trở về.

Vân Phàn vội vàng tiến lên hỏi: “Thế nào?”

Tô Hoàng Triết nhìn đám người trong phòng đều lộ vẻ hiếu kỳ.

Trần Đông lạnh lùng quét mắt một vòng: “Sao, trên tay không có việc gì làm à? Đều rảnh rỗi ở đây hết sao?”

Vân Phàn chẳng thèm để ý đến hắn ta, kéo Tô Hoàng Triết hỏi: “Trong cung rốt cuộc ý tứ là gì? Tra hay không tra?”

Tô Hoàng Triết nói: “Tra.”

Tức thì sắc mặt mọi người có mặt đều thay đổi, Trần Đông nói: “Là Hoàng Thành Ti tra. Các ngươi lo bò trắng răng làm gì?! Từng người một chình ình ở đây.”

Quách Hi không cam lòng hỏi: “Vậy thì sẽ dấy lên phong ba lớn lắm, Hiền phi này…”

Ánh mắt Trần Đông phóng tới: “Hiền phi đã bị hạ ngục. Người của Hình bộ ai nấy đều câm miệng cho ta, cái gì nên nói cái gì không nên nói trong lòng mọi người tự biết!”

Tiểu Dịch run rẩy hỏi: “Vậy cái gì nên nói, cái gì không nên nói?”

Trần Đông liếc nhìn Tô Hoàng Triết, trời ạ, người ngươi mang về rốt cuộc là thế nào thế?!

Tô Hoàng Triết cười cười: “Tiểu Dịch, ngươi cứ im lặng là được rồi.” Lại quay sang nói với Quách Hi, Vân Phàn và An Ảnh: “Vụ án này đến đây là kết thúc. Chuyện điều tra sau đó Hình bộ sẽ không tham gia nữa.”

An Ảnh gật đầu: “Ừ, thực ra ta cảm thấy Hiền phi chưa chắc đã là chủ mưu năm đó…”

Trần Đông ngắt lời nàng: “An chủ bộ, chú ý lời lẽ!”

Tô Hoàng Triết ngăn Trần Đông lại: “Không sao, đều là người nhà, ngươi cứ nói.”

An Ảnh nói: “Sau này ta suy nghĩ kỹ lại, nếu Hiền phi chủ mưu việc này, khi Ôn Lục xong việc báo cáo công trạng hẳn nên bẩm báo rõ ràng, chứ không phải kéo dài đến tận trước lúc chết mới nói.”

Vân Phàn ngắt lời: “Chưa chắc đâu? Chuyện này Ôn Lục hẳn là làm hỏng rồi, mấy nàng ta nhất định đã để con rối đó trong cung Thục phi. Chắc là xảy ra ngoài ý muốn nên mới phải nghĩ ra cách để thợ vẽ màu ngụy trang.”

Trần Đông cau mày: “An Ảnh, ngươi nói tiếp đi.”

“Để một con rối vào lớp vách ngăn và để hai con rối có độ khó khác biệt gì không?” An Ảnh hỏi.

Nhất thời mọi người im lặng.

Vân Phàn nói: “Chẳng phải là xảy ra ngoài ý muốn mà chúng ta không biết sao?”

“Ngoài ý muốn cũng là một tình huống. Ta cảm thấy người có thể nghĩ ra cách để thợ vẽ màu che giấu thì tâm tư đương nhiên kín kẽ. Kẻ tâm tư kín kẽ như vậy tại sao phải giấu giếm chủ tử chuyện quan trọng đến thế? Chẳng phải là hại chủ tử sao? Nếu ngay từ đầu nói rõ tình huống, Hiền phi đã có dư thời gian để xử lý, chứ không chọn cách vội vàng phóng hỏa.”

“Ngươi nghĩ rằng nàng ta trước khi chết nói chuyện này với Hiền phi, có phải là muốn Hiền phi phải giết sạch Đặng gia mới hả giận sao?”

“Cho nên ta không cho rằng Ôn Lục trước lúc chết mới nói ra chuyện này là vì hối hận sau khi làm hỏng việc.” An Ảnh nói: “Nàng ta là cố ý.”

Trần Đông nheo mắt: “Được rồi, đến đây là thôi. Vụ án phóng hỏa trong cung kết thúc, đừng thảo luận thêm nữa.”

Quách Hi lắc đầu, thu dọn đồ đạc rồi đi. Những người khác cũng lục tục giải tán.

An Ảnh mang đồ đạc đi đến cửa, phát hiện xe ngựa Vân gia đang đỗ ở đó.

Vân Phàn ló đầu ra: “Tiễn ngươi một đoạn nhé, An chủ bộ.”

An Ảnh lắc đầu: “Hôm nay cũng không mưa, ta vừa hay tản bộ về nhà.”

“Này, ban đêm vẫn còn chút hơi lạnh, dễ cảm lạnh lắm, hay là để ta đưa ngươi về nhé? Chẳng phải ngươi rất thích xe ngựa Vân gia bọn ta sao?”

“Nào, ngươi xem đệm lụa này, điểm tâm mới làm này, canh nóng hổi này.” Vân Phàn vén rèm lên.

An Ảnh thở dài: “Vân bình sự, không phải ta không muốn nói. Ngài cũng biết tính cách của Trần Đông, ta không chịu nổi đâu.”

Vân Phàn kéo nàng lên xe: “Chỉ là tiểu tử Trần gia thôi, có gì phải sợ.”

An Ảnh nói: “Ngài không cần sợ, chứ ta thì sợ đấy. Được rồi, được rồi, thực ra những gì ta biết đều đã nói cả rồi, đó cũng chỉ là suy đoán, còn phải xác thực bằng chứng.”

Vân Phàn lắc đầu: “Là ta muốn nói với ngươi.”

“Thực ra lúc trước ta tra Đặng gia, phát hiện Đặng Hồng Ngọc không được lòng Đặng gia cho lắm.”

“Ừ. Đoán được mà.”

Vân Phàn nói: “Chủ mẫu Đặng gia dường như đối xử với nàng ta rất tệ, nhục mạ đánh đập là cơm bữa, nàng ta chắc là chịu hết nổi rồi nên mới tự mình nhập cung. Như vậy cũng giải thích được, tại sao nàng ta lại không màng đến sống chết của Đặng gia.”

“Đặng Triển Sinh hẳn cũng bị nàng ta uy hiếp mới bất đắc dĩ nghĩ ra cách này.”

Vân Phàn hạ thấp giọng: “Vậy ngươi thấy là Hoàng hậu ư? Hay là Thường Thục nghi? Hoặc giả La Tiệp dư?”

An Ảnh cũng thấp giọng nói: “Vậy thì không biết được, ngài cũng đừng suy diễn nữa. Kẻ này bày ra cục diện tám năm, có lẽ còn hơn tám năm, tâm tư sâu sắc đến mức người thường không thể tưởng tượng nổi.”

Vân Phàn cũng biết đoán nữa chỉ như rơi xuống vực thẳm.

Vực thẳm không thể nhìn thấu.

Hai người im lặng không nói, theo tiếng vó ngựa dồn dập, chẳng mấy chốc đã đến đầu đường Đệ Phố, An Ảnh nhảy xuống xe về nhà.

Vừa chưa đến cửa nhà, đã thấy Lương Tố đang ló đầu ngóng trông.

Lương Tố liếc mắt thấy An Ảnh: “Tiểu An, Tiểu An.”

An Ảnh nghĩ Lương Tố đến vì chuyện của mãn dần, cũng vội vàng chạy tới.

Vân Phàn vén góc rèm, sờ sờ cằm nhìn An Ảnh và Lương Tố.

Lương Tố nói: “Ngươi mới về đấy à, ta đợi ngươi lâu lắm rồi. Đi, đến quán trà.”

An Ảnh thấy trời cũng đã muộn: “Giờ này mà đi bộ qua đó thì muộn quá. Hôm nay ta bận rộn cả ngày, phải nghỉ ngơi chút đã. Đến nhà ta đi.”

Hai người vào nhà chính, An Lam đang dọn cơm.

Lương Tố liếc nhìn: “Ối, tối nay các người ăn bánh bao à? Nhân thịt hay nhân rau đấy?”

An Lam đã gặp qua Lương Tố, cười nói: “Đồ ăn mua sẵn ở tiệm, còn có thịt cừu nướng và cháo. Lương đại ca có muốn ăn một chút không?”

Lương Tố lập tức lau tay, cầm đũa ngồi xuống: “Cung kính không bằng tuân lệnh, ta xin ăn một chút.”

An Ảnh thấy buồn cười: “Đồ ăn Lương gia các ngươi hẳn là ngon hơn nhà ta nhiều chứ nhỉ?”

Lương Tố nhét đầy bánh bao trong miệng, nói không rõ chữ: “Khụ, phụ thân và mẫu thân ta ăn uống đều rất cầu kỳ. Thức ăn này, cầu kỳ quá mức thì lại mất đi cái vị của nó. Ngươi hiểu chứ? Đồ ăn nhà các ngươi vị đậm đà, ta thích.”

Hóa ra là vậy, An Ảnh gật đầu, gắp cho hắn ta miếng thịt: “Ngươi ăn chậm thôi. Hôm nay ngươi tìm ta có phải là có tư liệu về mãn dần không?”

Lương Tố gật gật đầu, lại lắc lắc đầu. Hắn ta nuốt bánh bao và thịt xuống, lại húp một ngụm cháo lớn để xuôi.

“Ta chính là muốn nói chuyện này. Mặc dù triều đình hạ lệnh thiêu hủy mọi sách y của Thái Tiểu Đình, nhưng gia gia ta cảm thấy Thái Tiểu Đình là thiên tài dùng dược hiếm có trên đời, nên đã lén giữ lại tay bản của ông ấy.”

“Hồi nhỏ khi chơi trong thư phòng của ông cụ, ta từng thấy cuốn tay bản này. Trong đó ghi chép rất chi tiết tình hình dùng dược. Nhưng lần này ta đến thư phòng ông cụ tìm mãi mà không thấy đâu.”

“Ta hỏi gia gia, ông cụ nói ông cụ không hề giấu giếm gì cả.” Lương Tố bứt tóc khổ sở: “Ngươi nói xem, liệu có phải có người phát hiện ra chuyện gia gia ta lén giấu sách cấm rồi không?”

An Ảnh cắn một miếng bánh bao thịt, ừm, nước thịt bắn ra, nàng lau miệng: “Nếu có người muốn lấy đó uy hiếp gia gia ngươi, hẳn là đã sớm nói với ông cụ rồi. Nếu muốn lén đi tố giác gia gia ngươi, thì để sách ở nguyên chỗ cũ là hợp lý nhất.”

Lương Tố mở to mắt: “Gia gia ta lừa ta!”