Hình Bộ Thăng Chức Ký

Phần 3 – Chương 135: Vụ Án Phóng Hỏa (17)



Lượt xem: 29,165 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

Kha Anh Kiệt chậm rãi kể: “Đặng Triển Sinh bắt đầu theo phụ thân làm nghề vẽ màu từ năm lên năm tuổi. Hắn thiên phú cực tốt, lại chịu khó. Nói thật, vốn là Đặng gia còn thua kém Kha gia bọn ta một bậc. Thế nhưng từ khi hắn đương gia, nghề vẽ màu ở kinh thành và phương Bắc đều sùng bái nhà hắn.”

“Hắn làm việc thận trọng chu đáo, trước khi vẽ đồ đều mài giũa cẩn thận, cơ bản không bao giờ phải làm lại. Cách dùng màu sắc diễm lệ, táo bạo, rất được người thời nay yêu thích.”

“Thế nhưng kẻ này có thù tất báo, phàm là thợ vẽ nào có chút ý kiến với cách làm của nhà hắn đều bị hắn chèn ép.”

“Nhà bọn ta vốn không có hiềm khích gì với hắn, chỉ là phụ thân ta có lần nói hắn vẽ màu cho chùa Thiên Ninh ngoài thành quá diễm lệ, không đủ trang nghiêm. Lời này thực ra chẳng sai, nhưng lại hoàn toàn đắc tội Đặng Triển Sinh.”

Nghe xong, An Ảnh nói với những người khác: “Các ngươi có phát hiện ra, những thiên điện trong cung bị hỏa hoạn đều là những nơi Đặng Triển Sinh từng làm việc không?”

Kha Anh Kiệt vừa nghe liền nhảy dựng lên: “Đại nhân, đại nhân, chuyện trong cung, ta thực sự không biết gì cả.”

An Ảnh nói với Kha Anh Kiệt: “Không phải nói ngươi liên quan đến hỏa hoạn trong cung. Ngươi ngồi xuống trước đi.”

Kha Anh Kiệt sợ đến mức chân run cầm cập, vẫn là Tiểu Dịch ấn hắn ta ngồi xuống ghế.

An Ảnh chỉ vào tờ giấy: “Bảy gian thiên điện bị cháy đều là do Đặng Triển Sinh làm, điều này chứng minh vấn đề gì?”

Trần Đông nhìn xuống bàn nói: “Chứng minh kẻ phóng hỏa cho rằng đồ vật chắc chắn nằm trong gian thiên điện mà Đặng Triển Sinh từng làm việc!”

Phùng Năng lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ kêu lên: “Thảo nào, bọn ta phái người canh giữ mấy gian thiên điện khác, chẳng thấy động tĩnh gì cả. Mai phục kỹ lưỡng như thế, vậy mà chẳng bắt được ai.”

An Ảnh gật đầu: “Kẻ phóng hỏa không biết đồ vật ở gian thiên điện nào, nhưng lại biết thiên điện đó liên quan đến Đặng Triển Sinh. Có lẽ là do hắn đã tra tìm được từ chỗ kẻ mang đồ vật vào.”

Trần Đông nói: “Vân Phàn, các ngươi kiểm tra xem trong danh sách ba nơi trong cung kia, có cung nhân nào liên quan đến Đặng Triển Sinh không.”

“Ôi.” Phùng Năng đột nhiên dậm chân: “Vậy chẳng phải bị thiêu sạch hết rồi sao?”

An Ảnh nói: “Chưa chắc.”

Tô Hoàng Triết nhìn về phía Kha Anh Kiệt đang ngồi một bên: “Ý ngươi là, Đặng Triển Sinh ngược lại đã giấu đồ vào gian thiên điện do Kha Anh Kiệt làm việc?”

“Đúng, hơn nữa khả năng rất cao.” An Ảnh vừa đi vừa nói: “Vì Đặng Triển Sinh có tính cách có thù tất báo, lại làm việc chu đáo cẩn thận, tai họa lớn như vậy đương nhiên phải để đối thủ của mình gánh chịu.”

Kha Anh Kiệt ngồi bên cạnh đã mồ hôi nhễ nhại như mưa, hắn ta không biết phải nói sao, thuở trước nếu điều tra ra thì cả tam tộc của hắn ta đều phải mất mạng. Nay nếu không có Hình bộ điều tra, hắn ta càng khó lòng sống sót.

Phùng Năng lại nói: “Nhưng lúc trước bọn ta đã đào đất lên kiểm tra các thiên điện, thực sự không phát hiện gì mà? Chẳng lẽ trong Hoàng Thành Ti có nội gián?”

Trần Đông nói: “Việc này vẫn nên để Phùng Tào Ti và Khâu đại nhân nói rõ, bọn ta…”

An Ảnh lắc đầu với Trần Đông, nói: “Phùng đại nhân, có thể Hoàng Thành Ti cũng đã bị che mắt.”

Nàng nói với Kha Anh Kiệt: “Kha sư phó, nếu gỗ đã tháo ra, quét lên lớp sơn màu, ngươi xem có thể tránh được sự kiểm tra không?”

Tức thì Kha Anh Kiệt quên đi nỗi sợ hãi ban nãy, vùng đứng dậy nói: “Đúng! Đúng! Trên xà nhà có rất nhiều cấu trúc gỗ, hoàn toàn có thể tháo con rối gỗ ra rồi giấu vào trong xà, sau đó quét sơn màu lên. Như vậy thì kín kẽ không tì vết!”

Phùng Năng há hốc mồm, nữ quan Hình bộ này thật lợi hại!

An Ảnh không bận tâm đến ánh mắt của Phùng Năng, nàng tiếp tục phân tích: “Cho nên ta suy đoán, trong ba cung nhất định có cung nữ cấu kết với Đặng Triển Sinh. Không biết vì nguyên do gì, nàng ta có trong tay một con rối vu cổ. Hẳn là trước khi cung bị lục soát nàng ta đã chuyển di con rối bằng cách thức vừa rồi.”

“Cuối cùng, nàng ta đã giết Đặng Triển Sinh để diệt khẩu. Trước đó Thường Lân đã từng nói, trong lớp sơn màu xanh ở hiện trường có dấu chân của nữ giới.”

Vân Phàn đột nhiên mở cuốn sổ tay mình chép được bắt chớc theo An Ảnh, kích động nói: “Chờ đã, chờ đã, ta vừa nhớ ra Đặng Triển Sinh có một thứ muội tên là Đặng Hồng Ngọc, năm Nguyên Hòa thứ nhất nhập cung.”

“Ta xem thử nàng ta làm việc ở nơi nào.”

Không đợi Vân Phàn lật tìm, Phùng Năng bên cạnh đã sa sầm mặt mũi nói: “Trong cung Hiền phi.”

“Đặng Hồng Ngọc chính là Ôn Lục.”

Phùng Năng nói: “Mấy cung nữ này ta đã cho người tra kỹ lưỡng, vừa mới làm rõ được. Lúc Đặng Hồng Ngọc vào cung Hiền phi đã có một người tên Hồng Ngọc, Hiền phi liền tiện tay dựa theo thứ tự Ôn Đại, Ôn Nhị mà gọi tiếp, thế là đổi thành Ôn Lục.”

Vân Phàn nói: “Vậy vụ án đã rõ ràng. Chứng cứ, chỉ còn thiếu mỗi chứng cứ.”

“Mới vừa nói đấy, chứng cứ hẳn vẫn còn trong ba gian thiên điện mà Kha sư phó làm việc.” An Ảnh quay đầu nói với Kha Anh Kiệt: “Ngươi có cách nào tìm ra không?”

Kha Anh Kiệt nói: “Có lẽ được. Chỗ nào trên xà có thể tháo dỡ ta đều biết, đều là dùng gỗ anh đào loại tốt. Nếu bị lẫn loại gỗ khác, ta có thể phân biệt được.”

Phùng Năng lập tức đứng dậy nói: “Ngươi đi theo ta vào cung ngay bây giờ.”

Mấy người vội vã vào cung, Khâu Xung nhận được tin đã chờ sẵn ở thiên điện Hưng Đức Cung.

Kha Anh Kiệt trèo lên nhìn đông ngó tây một chút, chẳng phát hiện được gì.

Mãi đến thiên điện Phất Vân Các, Kha Anh Kiệt ở trên xà nhà hét lớn: “Tìm thấy rồi!”

Khâu Xung hướng về phía Phùng Năng cho một ánh mắt.

Phùng Năng hiểu ý nói: “Tô đại nhân, Trần đại nhân. Vụ án này Thánh thượng vô cùng quan tâm, nay đã có chứng cứ quan trọng, không thể không vào bẩm báo. Vụ án này đều nhờ vào mấy vị đại nhân Hình bộ, ngài xem, lát nữa chúng ta cùng đến chỗ Thánh thượng bẩm báo vụ án nhé?”

Trần Đông mỉm cười: “Được thôi, lát nữa ta và Tô đại nhân sẽ đi cùng các ngươi.”

Sau đó, gỗ được tháo xuống hiện ra trước mắt mọi người.

Kha Anh Kiệt nói: “Các loại gỗ khác nhau sau khi sơn màu sẽ có màu sắc khác biệt. Ban đầu Đặng Triển Sinh vì muốn những khúc gỗ này đồng màu với xung quanh nên đã pha màu đặc biệt. Nhưng theo thời gian, sự khác biệt về màu sắc dần sẽ lộ ra.”

Phùng Năng cầm lên xem rồi gật đầu với Khâu Xung.

Đám người Vân Phàn, An Ảnh sau đó liền trở về Hình bộ, chờ tin tức từ Tô Hoàng Triết và Trần Đông.

Tiểu Dịch có chút kích động nói: “Không ngờ ta lại tham gia vào một vụ án lớn đến thế. Các ngươi nói xem, liệu có cho điều tra lại vụ án vu cổ năm đó không?”

An Ảnh nói: “Vụ án này xem như đã giải quyết được hơn phân nửa, chuyện sau đó có giải quyết hay không còn tùy vào ý Thánh thượng. Vân bình sự, ngài thấy Thánh thượng có cho điều tra lại không?”

Vân Phàn vuốt cằm: “Chắc là có.”

Quách Hi cũng nói: “Ta thấy chắc là không.”

“Tại sao?” Tiểu Dịch và An Ảnh cùng hỏi.

“Hiện nay vụ án này xem chừng có liên quan đến Hiền phi. Phụ thân của Hiền phi là Hữu Thừa tướng đương triều Ngu Sơn.” Quách Hi vừa vuốt râu vừa nói: “Thánh thượng cực kỳ tin tưởng Ngu Sơn. Nếu liên lụy đến Ngu Sơn, triều đình này sẽ thay đổi đấy.”

“Huống hồ, nếu chứng minh được năm đó là án oan, gia tộc Thục phi gần như chết sạch, Thánh thượng nên xử trí thế nào đây?”

Vân Phàn không đồng tình: “Thánh thượng ngầm cho phép Hình bộ chúng ta tra đến mức này, hẳn là muốn biết chân tướng năm đó. Chuyện sau đó chắc sẽ do Hoàng Thành Ti bí mật điều tra, sẽ không để Hình bộ chúng ta nhúng tay vào.”

Vân Phàn tiếp tục: “Ta đoán, Thánh thượng sẽ nhân cơ hội này để đả kích thế lực của Ngu Sơn.”