Hình Bộ Thăng Chức Ký

Phần 4 – Chương 161: Kế Và Mưu (11)



Lượt xem: 29,165 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

An Ảnh dự định đi bẩm báo với Tô Hoàng Triết về tình hình điều tra ngày hôm qua, nhân tiện hỏi xem Dương Dã có cung cấp thông tin hữu ích nào về Dương Viện hay không.

Lương Tố và Vân Phàn cùng đi với nàng, vừa hay Dương Dã cũng vừa tới tìm Tô Hoàng Triết.

Dương Dã liếc nhìn An Ảnh, nói thẳng: “Dương Viện không chịu nói. Nhưng chuyện này muội ấy chắc chắn có giấu diếm.”

Vân Phàn cười lạnh, “Vậy chúng ta có thể phái người bắt nàng ta về Hình bộ thẩm vấn không?”

Lương Tố vội vàng ra hòa giải: “Ấy nha nha, chỉ là phối hợp điều tra thôi, đâu phải nghi phạm, bắt giữ nữ quyến làm gì cho rắc rối.”

Lại nói với Dương Dã: “Hay là ngươi hẹn nàng ta về Dương gia, chúng ta cùng nói chuyện cho tử tế. Để ta và ngươi đi là được, Vân Phàn và An Ảnh không cần đi đâu.”

Tô Hoàng Triết nhìn Dương Dã hỏi: “Ngươi thấy thế nào? Nếu còn không phối hợp, chỉ đành mời nàng ta tới Hình bộ đối chất thôi.”

Dương Dã cũng biết Tô Hoàng Triết đã cho mình đủ mặt mũi, liền gật đầu đồng ý.

Vân Phàn thầm nghĩ, lúc này mà có tên Trần Đông ở đây thì tốt biết mấy.

An Ảnh nói tiếp: “Ta tìm hiểu từ Chương Vi, quần áo đó đúng là của nàng ta. Giống như Triệu Phán Phán, quần áo không mất, nhưng chiếc trâm hoa trên đầu nữ tử áo hồng lại là đồ của Chương Vi. Đáng tiếc là Chương Vi không nhớ rõ địa điểm và thời gian làm mất cụ thể, cũng không có đối tượng nghi ngờ đặc biệt.”

“Ta từng thử hỏi liệu có liên quan tới Dương Viện hay không. Nhưng Chương Vi rất chắc chắn, nàng ta và Dương Viện không có qua lại.”

An Ảnh nói tiếp: “Triệu Ti Ti đưa ta tới tiệm trà mà bọn họ thường tụ tập, ta hỏi thăm tiểu nhị chưởng quỹ trong tiệm, không phát hiện điều gì đặc biệt.”

“Tuy nhiên, ta đã sao chép lại những câu thơ trên tường.”

“Bạch lộ nguyệt hạ đoàn, thu phong chi thượng tiên. Dao đài hàm bích vụ, la mạc sinh tử yên. Diệu hội phi ỷ tiết, giai kỳ nãi lương niên. Tích bi hán nan việt, kim thương hà dị… Nhật vãn lăng ca xướng, phong yên mãn tịch dương.”

An Ảnh trải giấy ra nói: “Các ngươi giúp ta xem thử một chút.”

Vân Phàn đọc một lượt rồi nói: “Từ câu thứ tư bắt đầu chuyển vận, nhưng câu tiếp theo lại không đúng vận, ý cảnh cũng không khớp.”

Dương Dã đang lặng lẽ quan sát ở bên cạnh liền lên tiếng: “Câu cuối cùng viết hay nhất, trình độ cao hơn bốn câu đầu. Nàng đã hỏi là ai viết chưa?”

An Ảnh lắc đầu: “Không rõ, Triệu Ti Ti đã về hỏi tỷ tỷ của nàng ta rồi.”

Vân Phàn sờ cằm nói: “Câu này thực sự không giống do mấy vị đãi chế ở Chiêu Văn Quán viết.”

Hắn ta lại quay sang nói với Tô Hoàng Triết: “Mấy nữ quan ở Chiêu Văn Quán suốt ngày viết mấy câu thơ kiểu này, ra cả đống tập thơ. Chẳng ích lợi gì.”

Tô Hoàng Triết nhìn qua rồi nói với An Ảnh: “Lát nữa ta cùng ngươi tới tiệm trà xem lại. Sau đó là chỗ Lâm Tư Khiết và Tiền Trúc Quân, ta sẽ đi cùng ngươi. Vụ án này có chút phức tạp. Đợi ta soạn xong mấy bản văn thư trình lên Thánh thượng rồi chúng ta đi. Lương Tố, ngươi cùng Dương Dã đi hỏi Dương Viện.”

Dương Dã liếc nhìn Tô Hoàng Triết một cái, lui lại mấy bước nói: “Vậy ta xin cáo từ trước.”

An Ảnh ôm tập vụ án đi về phía kho lưu trữ, chuẩn bị nhập kho xong sẽ cùng Tô đại nhân đi phá án.

Trước cửa, Dương Dã đang đứng đó.

An Ảnh không muốn nói chuyện với hắn ta, vòng qua người hắn ta để mở cửa.

Dương Dã nắm lấy tay nàng nói: “Ta có mấy lời muốn nói với nàng.”

An Ảnh hất tay hắn ta ra, “Chúng ta không còn gì để nói nữa. Bây giờ huynh tránh ra, đừng cản trở ta làm việc.”

Dương Dã chặn trước mặt nàng, trầm giọng nói: “Giờ ta đã tự thuê một gian phòng để ở. Phụ thân ta đã đi xa tới phủ Lương Châu làm việc, mẫu thân ta sống một mình ở nhà cũ, Dương Viện cũng đã gả đi. Chúng ta có thể…”

“Không thể! Mối quan hệ giữa ta và huynh đã đoạn tuyệt.” An Ảnh nói: “Huynh tránh ra, ta đang vội nhập tài liệu, lát nữa còn phải đi với Tô đại nhân.”

Dương Dã nhìn nàng, “Nàng có phải đã cùng Tô đại nhân…”

An Ảnh lạnh lùng nhìn hắn ta một cái, “Huynh có ý gì?”

“Tô Hoàng Triết căn bản sẽ không cưới nàng!” Dương Dã vì nóng lòng mà nói: “Thân phận của hắn sao có thể nghiêm túc với nàng? Cho dù nàng không thể chấp nhận ta, cũng đừng lạc vào đường rẽ, kẻo sau này hối hận không kịp.”

An Ảnh thực sự cảm thấy hắn ta thật vô lý.

Dương Dã thấy An Ảnh không muốn nghe thêm một lời nào nữa, nhân lúc nàng đi qua, liền ghé sát tai nàng nói nhỏ: “Chuyện của La Xảo Nương có liên quan tới nàng phải không?”

Trong lòng An Ảnh dậy sóng kinh hoàng, nhưng cố hết sức trấn tĩnh lại, dừng bước hỏi ngược lại: “Huynh nói gì? La Xảo Nương?”

Dương Dã nhìn chằm chằm nàng, chậm rãi nói: “Sổ lưu vụ án bánh trà hiện đang ở chỗ ta. La Xảo Nương đã rút ra một khoản tiền gần năm mươi vạn lượng từ tiền hàng buôn lậu. Chỉ có người của bà ta và tín vật của bà ta mới có thể huy động được số tiền này.”

An Ảnh vẻ mặt vô cảm, “Liên quan gì tới ta?”

Dương Dã không bỏ lỡ một tia biểu cảm nào trên gương mặt An Ảnh, từng chữ từng chữ nói chậm rãi: “Trần Đông đã bắt được Ngân Hồng, Ngân Hồng khai rằng tín vật của La Xảo Nương là một con dấu bằng mã não. Đám người Ngân Hồng nghi kỵ lẫn nhau, chẳng ai phục ai, giờ muốn lấy tiền thì phải dựa vào tín vật của La Xảo Nương. Thế nhưng không ai biết con dấu của La Xảo Nương đang ở trong tay kẻ nào. Con dấu này có phải trước khi chết La Xảo Nương đã giao cho nàng không?”

An Ảnh mỉm cười, “Ta là người cuối cùng nhìn thấy La Xảo Nương, cho nên con dấu đó ở chỗ ta?”

“Chẳng lẽ không phải sao?” Dương Dã nhìn An Ảnh.

“Ý nghĩ này của ngươi, Trần Đông cũng từng có, và ta cũng đã bị hắn thẩm vấn qua rồi.” An Ảnh đánh giá Dương Dã một lượt, không ngờ kẻ này tâm tư lại sâu đến vậy.

Dương Dã lại rạp người ghé vào tai nàng nói: “Chung Thiêm Phúc đều đã nhìn thấy. Nàng đừng quên, lúc đầu nàng và ta quen biết cũng là do hắn dẫn đường. Có vài lời hắn sẽ không nói với Trần Đông, nhưng sẽ nói với ta.”

An Ảnh nheo mắt, đẩy Dương Dã ra, “Dương lang trung, nếu thật sự nghi ngờ ta, thì cứ bắt ta vào ngục thẩm vấn. Mấy trò dụ cung này, ta khuyên ngươi đừng dùng với ta.”

“Hơn nữa, xem ra ngươi không tin tưởng năng lực của cấp trên mình lắm nhỉ.” An Ảnh liếc thấy bóng người đang thập thò ở đằng xa, tốt lắm, chỉ sợ không có ai nghe thấy.

Dứt lời, nàng đẩy mạnh Dương Dã một cái, mở cửa đi vào phòng tài liệu.

Dương Dã đứng lại trước cửa, sắc mặt biến hóa không ngừng.

Không lâu sau, Tô Hoàng Triết hoàn thành công việc trong tay, gọi An Ảnh cùng xuất phát tới tiệm trà kiểm tra.

An Ảnh vừa sắp xếp lại mạch suy nghĩ, vừa nói: “Cách ăn mặc và ngoại hình của hai xác nữ đều mô phỏng theo Chương Vi và Triệu Phán Phán.”

“Từ đó suy đoán, có khả năng còn có hai nữ tử nữa đã chết.”

“Hai nữ tử đã chết đều có dấu vết lao động rõ ràng, rất có khả năng là nha hoàn trong nhà. Nếu là nữ tử nhà bình thường, người nhà sẽ báo án hoặc nhìn thấy thông cáo mà tới nghĩa trang tìm kiếm.”

“Hai nữ tử đều không còn là xử nữ, nhưng dấu vết trên cơ thể không thể phán đoán là mới đây hay từ trước, cũng không thể xác định là tự nguyện hay bị ép buộc. Vụ án này rốt cuộc có liên quan đến cưỡng bức giết người hay không thì chưa thể khẳng định.”

“Ngoài ra, Dương Viện đóng vai trò gì trong vụ án này còn phải xem xét. Hiện tại mà nói, nàng ta chỉ có tiếp xúc với Triệu Phán Phán, ba người còn lại thì không thân quen. Nói chính xác hơn, thân phận của nàng ta không với tới. Nhưng những món đồ nàng ta trộm được xuất hiện trên xác chết nữ như thế nào lại là một manh mối vô cùng quan trọng.”