Hình Bộ Thăng Chức Ký

Phần 4 – Chương 160: Kế Và Mưu (10)



Lượt xem: 29,165 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

An Ảnh và Triệu Ti Ti từ Tạ phủ bước ra. Triệu Ti Ti ở một bên líu lo không ngừng: “An tỷ tỷ, tỷ định điều tra thế nào? Dù sao ta cũng cảm thấy chẳng có ai vì tham gia buổi tiệc này mà đi giết người cả.”

An Ảnh đáp: “Vẫn phải tìm Lâm Tư Khiết và Tiền Trúc Quân hỏi lại một chút. Giữa buổi tiệc và vụ án giết người chắc chắn có liên quan.”

An Ảnh ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn thấy mình đang ở phường Cửu Nhãn Thủy Tỉnh, chợt nhớ tới lời Ngộ Đạo từng nói, liền thuận miệng hỏi: “Ở gần đây có người họ Vi phải không?”

“Tỷ đang nói đến nhà Vi tướng quân ư?” Triệu Ti Ti chỉ vào bức tường phía trước nói: “Phụ quốc Đại tướng quân Vi Dĩ Tông. Tỷ tìm ông ta làm gì? Phu nhân của ông ta có liên quan tới vụ án sao?”

An Ảnh hơi ngạc nhiên về sự am hiểu của Triệu Ti Ti đối với nhân vật ở kinh thành, không khỏi nhìn nàng ta từ trên xuống dưới rồi nói: “Ti Ti, ta đã phát hiện ra thiên phú của ngươi rồi.”

“Hả? Ta có thiên phú gì?” Triệu Ti Ti hào hứng nắm lấy tay An Ảnh.

“Ngươi dường như rất rõ tường tận về gia thế và nhân sự ở kinh thành.” An Ảnh nói: “Điều này giúp ta một việc lớn đấy. Sau này vào Hình bộ, thiên phú này sẽ có chỗ dụng võ rất lớn.”

“Thật sao?” Triệu Ti Ti đắc ý nói: “Ấy, ta cứ cảm thấy mình có thiên phú gì đó mà chưa được phát hiện. Đa tạ An tỷ tỷ. Được tỷ nói như vậy, ta mới thấy đúng thật, ai với ai, quan hệ thế nào, ta đều nhớ không quên. Phu nhân của Vi tướng quân, tính ra còn có chút quan hệ với Trần đại nhân bên Hình bộ của các tỷ đấy.”

An Ảnh ngạc nhiên hỏi: “Họ có quan hệ gì?”

“Phụ thân của Vi phu nhân chính là Trần Tường, thứ đệ của An Quốc công Trần Cát. Tính ra, Trần đại nhân của các tỷ phải gọi bà ấy một tiếng biểu cô.”

An Ảnh kinh ngạc đến mức đứng khựng lại giữa đường, cảm thấy mớ tương hồ trong đầu dần trở nên rõ ràng.

Cho đến khi Triệu Ti Ti không ngừng gọi, nàng mới bị kéo từ dòng suy nghĩ đang vận hành tốc độ cao trở về thực tại.

Triệu Ti Ti nhìn gương mặt hơi tái nhợt của An Ảnh, không khỏi lo lắng hỏi: “An tỷ tỷ, tỷ mệt rồi sao? Hay chúng ta ghé quán trà bên cạnh nghỉ một chút?”

An Ảnh gật đầu, lại nghe Triệu Ti Ti nói: “Hay là tới quán trà Tô nương tử phía trước đi, tỷ tỷ của ta với mấy người bạn cũng hay tới đó, biết đâu lại có manh mối gì, nhân tiện xem những dòng đề thơ mà tỷ ấy viết trên tường.”

An Ảnh lần này đã tê liệt cảm xúc, nàng vỗ vỗ vai Triệu Ti Ti: “Hay là sang năm ngươi tới Hình bộ đi.”

Bên này, Dương Dã sau khi nghe lời Lương Tố, liền tới Triệu trạch tìm Dương Viện.

Dương Viện nghe tin ca ca tới tìm, mừng rỡ khôn xiết ra đón tiếp. Không đợi nàng ta sắp xếp xong, Dương Dã đã lên tiếng hỏi: “Muội lấy đồ của nương tử Triệu gia làm gì?”

Dương Viện dừng bước: “Ca, khó khăn lắm huynh mới tới tìm ta, mà chỉ vì chuyện này thôi sao?”

Dương Dã nhíu mày: “Muội mau nói rõ ràng đi, nếu không người bên Hình bộ sẽ tới tận nhà bắt muội đấy.”

Dương Viện cắn môi, quay mặt đi: “Ta chỉ thích đồ của Triệu Phán Phán nên tiện tay lấy thôi. Không tính là chuyện to tát gì chứ?”

“Vậy tại sao nó lại xuất hiện trên người xác nữ?” Dương Dã rõ ràng không tin lời nàng ta nói.

“Ta làm sao biết được? Ta tiện tay vứt đi rồi, có lẽ là bị kẻ nào nhặt được chăng?” Dương Viện đứng thẳng người nói: “Ca ca, nếu không còn chuyện gì khác thì xin mời huynh về cho.”

“Nếu An chủ bộ không hài lòng với câu trả lời của ta, thì cứ cho người bắt ta về Hình bộ mà tra khảo. Dù sao ca ca cũng chẳng bận tâm.” Dương Viện phất tay áo bỏ đi.

Dương Dã ngồi thẫn thờ trong hoa sảnh một lúc, rồi chậm rãi bước ra khỏi cổng.

Vừa trở về phòng, Dương Viện còn chưa đứng vững đã bị Triệu Thông ném xuống chiếc sập mềm dưới cửa sổ. Hắn ta tự mình bò lên, quỳ xuống hai bên đầu gối của Dương Viện.

Dương Viện không ngừng cầu xin: “Phu quân, cầu xin chàng, Viện Nhi sai rồi, chàng đừng…, a.”

Triệu Thông một tay cởi đai lưng, một tay bóp chặt mặt Dương Viện nói: “Tiện nhân, chuyện nhỏ thế này cũng không làm xong, phải cho ngươi biết mặt mới được. Đối xử tốt với ngươi một chút, còn tưởng mình là công chúa quý nữ chắc?”

Dương Viện quay mặt đi, nhắm chặt mắt lại, nàng ta biết, ngoài cửa sổ đang có người nhìn vào trong.

Triệu Thông lại không thích thái độ đó, tát một cái vào mặt nàng ta: “Mở mắt ra nhìn cho lão tử, nhìn xem lão tử làm ngươi thế nào!”

Dương Viện mặc cho Triệu Thông đánh đập, nhất quyết nhắm mắt im lặng.

Nàng ta không thể dùng đôi mắt mình để nhìn lại cảnh tượng dơ bẩn của bản thân, đây là giới hạn cuối cùng của nàng ta.

Triệu Thông dường như càng thêm hứng thú, cười lớn: “Chà, còn có chút cốt khí đấy, đúng là muội muội của trạng nguyên có khác.”

Dương Viện nhắm chặt hai mắt, thầm nghĩ giá mà đôi tai cũng có thể khép lại được thì tốt biết mấy.

Triệu Thông quát ra ngoài cửa sổ: “Đến đây, vẽ lại thật kỹ cho ta, một sợi lông cũng không được thiếu!”

Qua giờ Thân, An Ảnh trở về nhà.

An Lam và An Đồng đều hơi ngạc nhiên: “A tỷ, hôm nay sao về nhà sớm thế?”

“Ở gần đây điều tra án, thấy thời gian cũng đã gần xong việc nên trực tiếp về nhà luôn.” An Ảnh nói.

An Đình Quế cũng từ ngoài về, tay xách theo mấy gói giấy, “Nào nào, thịt dê, thịt gà trong quán đây, các con lấy bát đũa ra đi.”

Bốn người ngồi ăn cơm, An Ảnh đột ngột nói: “Phụ thân, ngoại tổ phụ của chúng con có phải ở Mân địa không? Trước đây con từng nghe người nhắc tới.”

“Đúng vậy, tiệm ngọc trai mà mẫu thân các con mở trước đây đều là hàng từ Mân địa gửi tới. Sau này mẫu thân các con mất, trong nhà lại xảy ra chuyện nên chưa kịp liên lạc. Đã bao năm rồi, ta phải viết thư tới đó mới được.”

An Đình Quế húp một ngụm canh: “Các con nhớ nhắc ta đấy. Không thì lát nữa ta lại quên mất. Cứ lần lữa hết năm này qua năm khác, lại một năm nữa trôi qua.”

An Ảnh nói nhỏ: “Con thấy trước cuối năm nay, người nên đưa An Đồng và An Lam đi Mân địa một chuyến đi.”

Ba người còn lại lập tức dừng tay, An Đồng phản ứng nhanh nhất: “Tỷ, ý tỷ là sao? Lại xảy ra chuyện gì rồi sao?”

“Tỷ, có chuyện gì tỷ cứ nói với bọn ta, bọn ta cùng gánh vác, bọn ta đâu còn là trẻ con nữa.” An Lam lập tức tiếp lời.

An Ảnh lắc đầu: “Ta không chắc chắn là có chuyện hay không, nhưng trước cuối năm sẽ có câu trả lời. Những việc cụ thể ta không thể nói nhiều. Các người càng biết nhiều, tương lai càng nguy hiểm.”

An Đình Quế uống cạn bát canh, nói: “May mà chưa mua nhà. Hai cửa tiệm ta tạm thời giao lại cho Thẩm gia, Thẩm phu nhân dù sao cũng đáng tin.”

“Vậy toàn bộ tiền bạc đều chuyển đi hết, hay là để lại một phần ở kinh thành?”

An Đình Quế lấy cuốn sổ sách luôn mang theo bên người ra, cầm bút chì than vừa viết vừa vẽ.

An Lam và An Đồng cũng cùng nhau hoạch định. An Ảnh trấn tĩnh tinh thần, nói: “An Đồng và An Lam ở thư viện trước tiên hãy tung tin đồn ra ngoài, bảo rằng sắp tới Mân địa thăm ngoại tổ phụ.”

“Học phí trường lớp cứ đóng đầy đủ, đừng vì tiết kiệm chút tiền mà để người ta nhìn ra manh mối.”

“Việc quán trà mọi thứ cứ như cũ. Sau khi các người đi, ta sẽ đứng ra tìm Thẩm phu nhân.”

“Còn về toàn bộ tiền bạc, phụ thân hãy mang số bạc giấu dưới gầm giường gửi vào tiền trang Thẩm gia, tiền trang của họ ở Mân địa có thể rút tiền ra được. Những thứ còn lại mang theo bên người, trên đường đi cũng cần chi tiêu.”

An Đình Quế bỗng chốc khựng lại: “Sao con biết ta giấu bạc dưới gầm giường?”

“Con đã nhìn lén.” An Ảnh lại nói: “Hai đứa nó cũng từng thấy qua. Yên tâm, không có lấy đi đâu.”