Hình Bộ Thăng Chức Ký

Phần 4 – Chương 171: Kế Và Mưu (21)



Lượt xem: 29,165 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

Nhưng An Ảnh đột nhiên phát hiện ra một vấn đề: “Khoan đã An Lam, muội vừa nói trong tiệm quần áo có bán phục sức của quận chúa? Điều này không hợp luật pháp. Theo luật thì quận chúa là…”

An Lam ngắt lời: “Ai bắt tỷ mặc lễ phục đâu. Quần áo mặc ở nhà thôi mà, cũng chẳng có vấn đề gì. Được chưa, chút bổng lộc của tỷ mua một cây trâm vàng còn không đủ, muốn làm sang cũng không được đâu. Hay là mua loại mạ vàng…”

An Ảnh lập tức phản ứng lại: “Có phải những nữ tử có danh tiếng như Chương Vi, Triệu Phán Phán thường được rất nhiều người bắt chước cách ăn mặc? Tiệm quần áo đều có bán sẵn sao?”

An Lam gật đầu: “Đương nhiên rồi. Phía đông thành có mấy tiệm lớn, chỉ cần ai từng mặc qua, trong tiệm đều có thể may lại cho tỷ. Hiện giờ tay nghề của ta vẫn chưa đủ, đợi thêm hai năm nữa, ta cũng sẽ mở một tiệm như vậy. Ta nói cho tỷ nghe…”

An Ảnh không kịp ăn sáng, vội vàng chạy tới Hình bộ, vừa vặn gặp Trần Đông đang lên ca trực.

Hắn ta nhìn mái tóc rối bời của An Ảnh, mặt tối sầm lại: “An chủ bộ, chú ý hình tượng. Thế này là ra thể thống gì?”

Trong đầu An Ảnh toàn là lời của An Lam, không suy nghĩ mà thốt ra một câu: “Quả nhiên rất hợp với kiểu yêu diễm.”

Trần Đông nhất thời không hiểu, còn muốn hỏi thêm đôi câu.

An Ảnh vừa chạy vừa nói: “Vụ án xác chết nữ có bước đột phá rồi.”

Sau khi mọi người tập trung lại, An Ảnh nói: “Trước tiên, tư duy của chúng ta đã bị cách ăn mặc của hai xác chết nữ hạn chế.”

“Bởi vì một người bắt chước Chương Vi, một người bắt chước Triệu Phán Phán, đều là nữ quan danh tiếng tại Chiêu Văn Quán ở kinh thành, nên chúng ta mặc định cho rằng hai người chắc chắn bị cùng một hung thủ sát hại, và nguyên nhân sát hại chắc chắn liên quan đến Chương Vi và Triệu Phán Phán.”

Lương Tố không nhịn được hỏi: “Chẳng lẽ không phải?”

“Ngươi nghe ta phân tích đã.” An Ảnh tiếp tục nói: “Chúng ta từ chiếc vòng vàng của Triệu Phán Phán mà điều tra ra chuyện của đám Triệu Thông, từ đó xác định một nạn nhân là Lê Dung Dung, xướng kỹ của Tiêu Tương Quán.”

“Mà thi thể còn lại từ đầu đến cuối không hề có manh mối, về vấn đề này Triệu Thông và Hàn Kinh không có lý do gì để nói dối. Cho nên người này chắc chắn không liên quan đến cuộc tụ tập của bọn họ.”

“Hiện tại, chúng ta xem hai thi thể này là hai vụ án riêng biệt, thì rất nhiều điểm nghi vấn đều có thể giải thích được.”

“Tại sao cách thức giết người của hai người lại không giống nhau. Tại sao Hàn Kinh và Triệu Thông hoàn toàn không quen biết nữ tử mặc áo hồng này.”

Trần Đông nhíu mày: “Vậy giải thích thế nào việc họ lần lượt bắt chước Chương Vi và Triệu Phán Phán? Một người có vòng tay của Triệu Phán Phán, một người có trâm hoa của Chương Vi. Sự liên hệ này quá mức trùng hợp đi?”

An Ảnh nói: “Nữ tử mặc áo hồng khác với Lê Dung Dung. Lê Dung Dung nghe theo sự sắp đặt của Triệu Thông, bị ép buộc ăn mặc như Triệu Phán Phán để hầu hạ Triệu Thông và Hàn Kinh.”

“Nhưng nữ tử mặc áo hồng này thì không giống. Nàng ấy có lẽ ngưỡng mộ Chương Vi nên mới chủ động bắt chước cách ăn mặc của Chương Vi. Sáng nay muội muội ta nói với ta, không ít tiểu nương tử trong kinh thành coi việc bắt chước những quý nữ này là phong trào. Phía đông thành có tiệm quần áo chuyên kinh doanh việc này.”

“Trâm hoa mà Chương Vi đánh mất rất rẻ tiền và phổ thông, những tiệm này đoán chừng đều cung cấp được. Chỉ là trùng hợp trùng khớp với chuyện vòng tay của Triệu Phán Phán, mới khiến chúng ta gộp hai vụ án lại điều tra.”

Lương Tố chợt hiểu ra: “Thì ra là vậy, như thế vụ án này liền không còn phức tạp như thế nữa.”

“Hung thủ của vụ Lê Dung Dung, rất có khả năng chính là Lâm Tư Khiết.” An Ảnh tiếp tục nói: “Chúng ta đã nói chuyện riêng với bốn vị nữ quan.”

“Câu trả lời của Lâm Tư Khiết rất tinh vi. Khi chúng ta nói chuyện với bốn người họ, chúng ta không hề biết người đóng giả Triệu Phán Phán là một xướng kỹ, cũng không rõ chuyện hạ lưu của Hàn Kinh và Triệu Thông.”

“Thế nhưng chỉ có Lâm Tư Khiết liên tục nhấn mạnh Triệu Phán Phán không biết kiểm điểm, thích xuất đầu lô diện.”

“Đúng vậy, chẳng phải họ tụ tập tới bốn người sao? Tại sao cứ luôn miệng nói về Triệu Phán Phán.” Lương Tố sờ sờ cằm.

“Khi chúng ta nói chuyện, đã biết người đánh mất đồ là Triệu Phán Phán và Chương Vi. Nhưng Lâm Tư Khiết một chữ cũng không nhắc đến Chương Vi.”

Lương Tố chợt hiểu ra: “Điều này chứng tỏ nàng ta biết trong bữa tiệc của đám Hàn Kinh chỉ có người đóng giả Triệu Phán Phán. Nàng ta biết chuyện Triệu Phán Phán bị xướng kỹ bắt chước!”

An Ảnh gật đầu, nhìn Tô Hoàng Triết và Trần Đông nói: “Ta suy đoán, Lâm Tư Khiết hẳn là trong lúc từ biệt uyển Lâm gia trở về kinh thành vào chiều mùng sáu đã gặp Lê Dung Dung cũng đang trên đường trở về.”

“Không rõ nguyên nhân gì, hoặc là cách ăn mặc của Lê Dung Dung hấp dẫn nàng ta. Nàng ta đã mời Lê Dung Dung cùng đi xe. Trong quãng đường đó đã sát hại Lê Dung Dung rồi vứt xác xuống mương nước bên ngoài thành.”

An Ảnh lại lấy ra báo cáo nghiệm thi của Chu Nhất Quý: “Điều này giải thích rất rõ, Chu ngỗ tác phát hiện dấu vết bị đánh nhiều lần ở phần đầu của Lê Dung Dung. Lâm Tư Khiết sức lực không lớn, nha hoàn bên cạnh cũng là nữ tử yếu đuối, đoán chừng chủ tớ bọn họ hợp lại mới chế ngự được Lê Dung Dung, đánh liên tiếp nhiều lần mới đập chết được nàng ấy.”

Trần Đông gật đầu: “Phân tích rất hợp lý. Nhưng Lâm Tư Khiết không thể tùy tiện bắt về thẩm vấn được, ngươi cũng không có nhân chứng và vật chứng trực tiếp.”

Tô Hoàng Triết lấy ra một xấp giấy nhỏ: “Ít nhất thì Lâm Tư Khiết lần trước đã nói dối về thời gian trở về thành.”

Lương Tố lật xem: “Chà, họa sư mà Triệu Thông tìm được vẽ đẹp thật.”

Tô Hoàng Triết rút ra vài tờ: “Ta từng đến biệt uyển của Hàn Kinh, cao hơn biệt uyển của Lâm gia một chút, là có thể nhìn thấy rừng mai của Lâm gia.”

“Các ngươi xem bức họa này, họa sư đứng ở nơi cao nhất, vẽ lại hơn nửa rừng mai Lâm gia, ta đã hỏi Triệu Thông, hắn là thích phong thái của Triệu Phán Phán trong rừng mai năm đó. Họa sư nịnh hót theo sở thích của hắn, cố ý vẽ riêng mảnh này.”

“Các ngươi nhìn chỗ này, rồi xem ngày tháng.”

An Ảnh kích động chỉ vào bức họa nói: “Đề ký viết vẽ vào sáng mùng sáu tháng mười. Nữ tử trong rừng mai rõ ràng chính là Lâm Tư Khiết.”

Lương Tố nói: “Vậy chúng ta trực tiếp bắt nàng ta, hay là trước hết dùng kế dò hỏi?”

An Ảnh nhìn Tô Hoàng Triết và Trần Đông: “Ta thấy vẫn là dò hỏi là trên hết. Lâm Tư Khiết thân phận không thấp, nếu nàng ta chỉ nói là nhớ nhầm, không thừa nhận từng gặp Lê Dung Dung, thì chúng ta không còn quân bài nào cả.”

Tô Hoàng Triết gật đầu: “Vẫn là làm vậy cho thỏa đáng.”

An Ảnh nói: “Triệu Tử bên kia cũng phiền các vị hỏi lại, nhưng hắn chắc không phải là trọng điểm nữa. Trọng điểm là mấy tiệm quần áo. Chúng ta cầm bức chân dung đi hỏi, chắc chắn sẽ có thu hoạch.”

Trần Đông nói: “Loại vụ án này nếu xác định được nạn nhân, phá án sẽ dễ dàng hơn nhiều.”

Mấy người tản ra, chuẩn bị tiếp tục tra án. Tô Hoàng Triết dựa vào cửa nói với Lương Tố: “Lương Tố, bức họa này ngươi không được lấy đi. Ta còn phải trả lại cho Triệu Thông.”

Lương Tố ánh mắt chớp động: “Không có mà, vừa rồi ta đều bỏ lại hết rồi.”

Tô Hoàng Triết chỉ vào xấp giấy trên bàn: “Ngươi đã rút đi mấy tờ ở giữa. Ngươi tưởng ta không phát hiện ra sao?”

“Ở giữa có nếp gấp, tờ thứ nhất bên dưới là cảnh tượng ở trong nhà hắn. Tờ này mất rồi.”

“Ta khuyên ngươi nên trả lại đi. Đừng quên, Dương Dã là bạn của ngươi.”

Lương Tố mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng từ trong tay áo lấy ra, nhét trả về chỗ cũ.

“Sao ngươi không nói sớm. Ta cứ tưởng đều là vẽ ở biệt uyển.”

Tô Hoàng Triết cười một tiếng: “Biệt uyển đều là hắn lén lút gọi người vẽ, phần lớn đều là ở nhà hắn đấy.”