Hình Bộ Thăng Chức Ký

Phần 4 – Chương 173: Kế Và Mưu (23)



Lượt xem: 29,165 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

An Ảnh kéo hắn vào con ngõ nhỏ bên cạnh, ngồi xuống bậc thềm rồi nói: “Lần đầu tiên ở chùa Hoàng Giác, ta đã lờ mờ có cảm giác kỳ lạ, nhưng không sao nói rõ được.”

“Đến lần thứ hai ta cùng Lương Tố tới đó, ta mới bừng tỉnh hiểu ra. Một hàng phòng ốc ở hậu viện chùa Hoàng Giác, dù ta có đi qua một lần, ta cũng không thể nào phân biệt ngay được đâu là viện của Diệu Tĩnh. Thế mà Trần Đông rõ ràng là lần đầu tiên đến, lại tìm được viện của Diệu Tĩnh một cách chuẩn xác như vậy.”

An Ảnh nhìn nhìn Tô Hoàng Triết rồi nói: “Việc Diệu Tĩnh tự sát cũng vô cùng đột ngột.”

An Ảnh lẩm bẩm kể lại những lời Ngộ Đạo nói hôm đó, cuối cùng nàng nói với Tô Hoàng Triết: “Hành vi thường ngày của Diệu Tĩnh và hành vi của bà ấy vào ngày tự sát có sự tương phản quá lớn.”

“Hơn nữa, lúc đó bà ấy hoàn toàn không cần thiết tự sát. Ta cảm thấy, bà ấy hẳn là đã nhận được chỉ thị gì đó nên mới tự sát.”

“Khi đó đi gặp bà ấy chỉ có ba người chúng ta. Chỉ thị chắc chắn xuất phát từ trong ba người, bản thân ta thì chắc chắn đã loại trừ, chỉ còn lại ngài và Trần Đông.”

Tô Hoàng Triết cúi đầu nói: “Người nghiệm thi là Trần Đông, người đầu tiên xông vào phòng cũng là Trần Đông.”

“Đúng vậy, ban đầu ta đã không nghĩ thông suốt, hơn nữa khi đó ngài cứ bắt ta tra xét chiếc quạt. Chiếc quạt đó quá đỗi nổi bật, chính là để thu hút chúng ta đi điều tra. Ta đã có chút nghi ngờ động cơ của ngài.” An Ảnh nhìn ra phía xa, “Sau đó ta suy đi tính lại vài lần, mới xác định là Trần Đông chứ không phải ngài. Những bước then chốt đều do Trần Đông chủ đạo, ngài cũng không có cơ hội.”

An Ảnh nói: “Lát nữa chúng ta đi chùa Hoàng Giác dò hỏi về chiếc quạt này, ta tin bọn họ chắc chắn sẽ sẵn lòng đưa ra manh mối. Manh mối có lẽ lại sẽ chỉ về phía Tạ gia.”

“Từ đó ta lại nhìn lại vụ án giết người của Ba Kim Túc, vụ án từng dẫn dắt ta đi tra xét Hàn Quý nghi.”

“Tư duy lúc đó của ta là Hàn Quý nghi tức là Diệu Tĩnh, cùng với Ba Kim Túc và Chư Phàm ba người bọn họ cấu kết, giết chết mấy cung nhân quan trọng của Thiện Phòng ti, chuẩn bị cho vụ đầu độc xảy ra vài tháng sau đó.”

Tô Hoàng Triết hỏi: “Tư duy này có vấn đề gì sao? Chẳng phải đã tìm ra không ít manh mối rồi ư?”

An Ảnh nhìn mặt đất, nói: “Không phải Trần Đông đã tra ra Chư Phàm bị Trang Bặc An sắp đặt hay sao? Trang Bặc An lại là học trò của Trấn Quốc công Tạ Định. Vòng vo một hồi lại rơi vào Tạ gia.”

Nàng tiếp tục nói: “Quay về phía Tạ gia thì lại có vấn đề rất lớn.”

Tô Hoàng Triết cũng nghĩ tới: “Bởi vì khi đó thế lực Tạ gia vô cùng lớn mạnh, Tạ Hoàng hậu có sự kiểm soát tuyệt đối với hậu cung. Bà ấy muốn thay người không cần phải quanh co như vậy, trực tiếp thay người là được.”

“Khi đó ta cũng có chút bất ngờ. Nhưng không suy nghĩ nhiều.” Tô Hoàng Triết thở dài.

An Ảnh nhìn hắn nói: “Không phải ngài không suy nghĩ nhiều, mà là lập trường của ngài khiến ngài không tiện biện bạch.”

“Ta đoán, tại sao Thánh thượng lại muốn ngài tham gia, đại khái chính là muốn dùng thân phận của ngài.” An Ảnh lại quay đầu nói: “Nhưng ở đây lại có vấn đề vô cùng then chốt, rốt cuộc tại sao y lại muốn xét lại vụ án này?”

“Trần Đông ngầm thao túng dẫn manh mối về phía Tạ gia, nhưng năm đó đã định tội Tạ gia chủ mưu, Tạ gia cũng đã trả giá cho việc đó rồi? Xét lại một lần nữa, rồi lại kết tội Tạ gia lần nữa ư? Có cần thiết phải như vậy không?”

Tô Hoàng Triết quay mặt nhìn nàng: “Ta đưa ngươi vào Hình bộ rốt cuộc là đúng hay sai đây?”

An Ảnh mỉm cười: “Không sao, Tô đại nhân, tâm tính của ta tốt. Chuyện này chắc vẫn còn đường sống, ta nghĩ nên để Lương Tố toàn thân rút lui là được.”

“Còn về phần hai chúng ta, cứ xem duyên phận thôi.” An Ảnh nghĩ đến việc đêm nay phụ thân sắp dẫn An Lam và An Đồng đi Mân Châu, lòng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.

Tô Hoàng Triết đứng dậy, phủi bụi trên chân, một tay kéo An Ảnh đứng dậy nói: “Nếu Thánh thượng đã muốn dùng thân phận của ta, thì y sẽ không động đến ta. Cho nên ngươi mới chọn ta?”

An Ảnh cười cười: “Đại khái là vậy. Vậy tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?”

“Để ta nghĩ đã, chuyện này thật sự là có chút khó khăn đấy.” Tô Hoàng Triết gối tay sau đầu, bước đi chậm rãi dọc theo con ngõ nhỏ, lại đột nhiên nghĩ: “Mấy ngày nay những lời ngươi nói trong phòng công vụ của ta đều là đang đề phòng Trần Đông sao?”

“Aiz, ngài biết à?” An Ảnh có chút ngạc nhiên.

“Không biết, trước đó cứ tưởng ngươi đang đề phòng Dương Dã.” Tô Hoàng Triết huýt sáo một tiếng, “Ngươi vẫn còn điều giấu giếm không nói đúng không?”

An Ảnh liếc hắn một cái: “Phải đó, không quan trọng, lười nói. Ngài hãy nghĩ một kế hay để bảo toàn tính mạng cho ta đi. Đi thôi. Quay về Hình bộ, kết thúc vụ án của Lê Dung Dung đã rồi nói sau.”

“Haiz, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng.” An Ảnh cũng bắt chước bộ dạng của Tô Hoàng Triết, gối đầu bằng hai tay, lắc lư bước đi.

Lương Tố đã đợi hai người họ từ lâu.

Thấy họ bước vào, Lương Tố liền nóng lòng nói: “Thân phận của nữ tử mặc áo hồng đã tra ra rồi.”

“Ta cầm tranh vẽ đến tiệm may ở thành Đông hỏi một chút liền biết ngay.”

“Người chết tên là Hoàng Tú Chân.” Lương Tố nói: “Sống ở khu vực cầu Ngọc Câu. Bộ quần áo này là nàng ta đặt may riêng vào tháng trước, tốn mất nửa xâu tiền đồng, sáng sớm mùng tám tháng này đến lấy hàng, ông chủ vẫn còn ấn tượng rất sâu sắc.”

“Tại sao không ai đến báo án?”

“Ta đã tra hỏi. Hoàng Tú Chân này đầu tháng đã nói với gia đình là muốn ra ngoài thành ở tạm nhà ngoại tổ. Người nhà cứ tưởng nàng ta ở nhà ngoại tổ.”

“Phụ mẫu huynh đệ của nàng ta đều đang đợi ở Hình bộ đấy.” Lương Tố nói: “Còn nữa, chỗ Triệu Tử ta cũng đã hỏi qua, quần áo đều là hắn sai người mua sẵn ở các tiệm may. Lần này cơ bản đã khớp rồi.”

“Ồ, đúng rồi, chuyện của Tiểu Noãn và Quý Ung, ta cũng tra ra.”

An Ảnh có chút kinh ngạc nhìn Lương Tố: “Hiệu suất của ngươi nửa ngày nay khá lắm đấy.”

“Ấy, ta đây không phải trong lòng canh cánh chuyện, nên mới sốt ruột sao.” Lương Tố cười đắc ý: “Tiểu nha hoàn tiệm trà Tiểu Noãn đó, tên đầy đủ là Lý Noãn, những thư họa nàng ta mang đi đóng khung đều do ca ca Lý Lãnh của nàng ta viết.”

“Lý Lãnh lúc này cũng ở Hình bộ, là đến đón muội muội. Hôm qua muộn quá, không thể thả người.” Lương Tố ngồi xuống nói: “Ta đã báo cáo xong, ta phải nghỉ ngơi một lát đây. Sáng nay ta thật sự là chạy đôn chạy đáo, từ thành Đông chạy đến thành Bắc lại chạy về thành Nam. Ta thấy phá án, chủ yếu dựa vào đôi chân, não bộ ngược lại chỉ là thứ yếu thôi.”

Tô Hoàng Triết nói: “Ngươi gọi Tiểu Dịch đến đây. Chúng ta đi hỏi người Hoàng gia.”

Sau khi ba người Hoàng gia nhận dạng thi thể của Hoàng Tú Chân, liền ngồi trong sảnh phụ lau nước mắt.

Tô Hoàng Triết vừa bước vào, Hoàng phụ Hoàng mẫu liền quỳ xuống trước mặt Tô Hoàng Triết khóc lóc: “Đại nhân, Tô đại nhân, ngài phải làm chủ cho đứa nữ nhi số khổ của bọn ta.”

Tiểu Dịch vội vàng đỡ họ dậy nói: “Hai vị hãy kể lại sự tình thật rõ ràng, bọn ta mới có thể bắt được hung thủ.”

Tô Hoàng Triết hỏi: “Hoàng Tú Chân rời nhà từ ngày nào? Tại sao lại một mình rời nhà đi nhà ngoại tổ? Việc này không an toàn chút nào nhỉ?”

Hoàng mẫu vội vàng nói: “Mùng tám, sáng sớm mùng tám tháng này con bé liền nói đi nhà ngoại tổ. Việc này con bé đã nói vài lần rồi. Cuối tháng này là sinh nhật của mẫu thân ta, con bé từ nhỏ đã thân thiết với ngoại tổ mẫu, nên cứ muốn đi sớm để giúp làm ít bánh trái.”

Ca ca Hoàng Dũng Chân ở bên cạnh cúi đầu nói: “Vốn dĩ là ta đưa muội ấy đi, bọn ta đều đã bàn xong là ăn xong cơm trưa sẽ xuất phát. Nhưng sáng đó muội ấy đột nhiên nói muốn đi trước, lúc đó ta đang bận, muội ấy liền nói tự mình thuê xe đi là được.”