Hình Bộ Thăng Chức Ký
Phần 4 – Chương 182: Phương Thuốc (2)
Lương Tố lại nói với Tô Hoàng Triết: “Tô đại nhân khi nào thì thành thân với An Ảnh? Đến lúc đó nhớ cho ta uống chén rượu mừng nhé. Ta vừa có thể tính là khách nhà gái, vừa có thể tính là khách nhà trai. Hay là ta làm tấn tương nhé? Thân phận này của ta, tướng mạo này của ta, tuyệt đối không làm mất mặt ngài.”
Tô Hoàng Triết cười gật đầu: “Được thôi, trước hết cứ phá cho ta vụ án này đã. Bằng không, đừng nói rượu mừng, cơm trưa cũng đừng có ăn.”
Nói xong, Tô Hoàng Triết ném ra hai cuộn giấy: “Vụ án bộ khoái bị giết đều biết rồi chứ? Sáng nay Trần Đông vừa làm ghi chép xong, chỉ đích danh muốn An Ảnh xem qua. Bên phía họ gặp không ít vấn đề.”
Mực trên giấy còn chưa khô hẳn, xem ra Trần Đông vừa viết xong đã sai người phi ngựa đưa tới ngay.
Lương Tố kêu lên: “Sao Trần Đông cứ gọi An Ảnh làm việc cho hắn thế? Rõ ràng An Ảnh là người dưới quyền ngài mà. Hơn nữa, án hình sự đều nên giao trực tiếp cho ngài, sao Trần Đông đi phủ nha Kinh thành làm ra mối ân huệ, mà người bỏ sức lại là tổ chúng ta.”
“Tô đại nhân, ngài phải nổi dậy thể hiện uy nghiêm đi chứ.”
An Ảnh không nhịn được lại giẫm Lương Tố một cái: “Không có việc gì thì chọc vào Trần Đông làm gì?”
“Tô đại nhân lúc này cần phải giấu tài ẩn thế, chúng ta làm thuộc hạ, phải nghĩ cái mà lãnh đạo nghĩ, suy cái mà lãnh đạo suy.” An Ảnh nói: “Yên tâm đi, Tô đại nhân, lát nữa ta sẽ đến hiện trường xem thử.”
Lương Tố đau lòng khôn xiết: “Ngươi cứ dựa vào cái kiểu nịnh nọt và bợ đỡ này để hạ gục Tô đại nhân sao? Kiểu tình cảm này không lâu bền đâu. Ngươi không thể quá hèn mọn thế được. Tiểu An, ta nói…”
Tô Hoàng Triết nghe thấy mà buồn cười, nói: “Ta đã bảo Vương chủ bộ làm cho nàng vài bộ quan phục mới rồi. Từ năm sau trở đi, quan phục thất phẩm đều đổi thành màu xanh lục đấy. Ta đã bảo Tô gia sắp xếp một thị nữ tới, chăm sóc ăn uống sinh hoạt cho nàng.”
Lương Tố há miệng, không nói nên lời, nghĩ hồi lâu mới nói: “Tô đại nhân yên tâm, lát nữa ta sẽ cùng An Ảnh đi xem hiện trường. Sự sắp xếp của cấp trên chắc chắn đều đã cân nhắc kỹ lưỡng, vừa nãy là do ta suy xét không chu đáo, nghi ngờ sự sắp xếp của thượng cấp.”
Tô Hoàng Triết không nhịn được vỗ vai Lương Tố, ra hiệu cho An Ảnh một cái rồi cười rời đi.
Khi ra cửa, An Ảnh nói với Lương Tố: “Chỗ gia gia ngươi vẫn phải đi một chuyến, xem có cách nào tìm được dược đồng kia không.”
Lương lão thái gia nhìn thấy An Ảnh tới, cười ha ha nói: “An chủ bộ đã có tiến triển gì sao?”
An Ảnh cẩn thận rút tờ phương thuốc kia ra, nói đơn giản về cuộc thảo luận vừa rồi với Lương Tố, hỏi: “Lương viện sứ, ngài xem có cách nào tìm được dược đồng đã kê phương thuốc năm đó không?”
Lương Lão thái gia nhìn phương thuốc một chút, nói: “Đây là loại phương thuốc thuộc nhóm thang quế chi, có thêm thược dược, sinh khương, nhân sâm, chuyên trị thương hàn sau khi ra mồ hôi mà bị khí hư thân đau. Phương thuốc rất phổ biến, người hiểu chút y thuật đều sẽ kê đơn này. Nếu muốn từ phương thuốc này để tìm người, ta thực sự không có cách nào.”
An Ảnh trầm tư giây lát: “Lương Lão thái gia, vậy ta đổi góc độ để hỏi ạ. Nếu là trúng độc mãn dần, triệu chứng giai đoạn đầu có thể bị chẩn đoán nhầm thành loại thương hàn này không?”
Lương Phương đặt phương thuốc xuống nhìn An Ảnh: “An chủ bộ, rốt cuộc ngươi đã nghĩ tới cái gì?”
“Ta nghi ngờ Bàng Nhụy và Bành Hiểu cùng với người hầu của Nhị hoàng tử, cả ba người ngay từ đầu đã không hề trúng độc mãn dần.”
Lương Tố và Lương Phương đều kinh hãi, Lương Tố không nhịn được nói: “Sao ngươi lại nghĩ như vậy? Nếu bọn họ không phải trúng độc mãn dần, vậy thì toàn bộ vụ án đều sai cả.”
An Ảnh trải cuốn sổ tay mang theo bên người ra: “Lương Tố, chẳng phải lúc đó ta đã làm bảng về thời gian ăn điểm tâm, thời gian phát bệnh và thời gian tử vong của cả sáu người sao.”
“Đúng, ta còn nhớ.” Lương Tố nói: “Nhưng mà, tuổi tác, giới tính, cân nặng thậm chí thời gian được cứu chữa của sáu người đều có chênh lệch, rất khó để đưa ra phán đoán chính xác. Bây giờ ta đã chuyển hướng, đang trọng tâm xem lại khẩu cung của cung nữ hầu hạ, xem có ai giả bệnh hoặc mô tả triệu chứng có sai lệch không.”
An Ảnh gật đầu nói: “Quả thật cũng là một phương hướng.”
“Nhưng ta vẫn luôn cảm thấy kỳ lạ về phản ứng triệu chứng của ba người Bàng Nhụy.” An Ảnh nói: “Nhìn thấy phương thuốc này nên chợt nảy ra ý nghĩ, liệu Lục Sướng đặc biệt giữ lại tờ phương thuốc này có ẩn ý gì đặc biệt không.”
Lương Phương nhón lấy tờ giấy xem xét kỹ lưỡng lần nữa: “Thế này đi, ta đi lật xem lại sổ ghi chép của Thái y cục, thân phận và nơi đi của các dược đồng năm đó đều có ghi chép, trước hết liệt kê ra một danh sách. Sau đó lại tìm cách lục lại ghi chép kê đơn của mỗi người để đối chiếu với phương thuốc này.”
Khối lượng công việc này không nhỏ, An Ảnh lại đá Lương Tố một cái, tiểu tử, mau đi làm trợ thủ cho gia gia ngươi đi.
Lương Tố ngơ ngác nhìn An Ảnh: “Ta nói sai cái gì sao? Ta đâu có nói gì đâu, ngươi đá ta làm gì?”
An Ảnh nhìn Lương Lão thái gia: “Con cháu của nhà ngài, tự ngài dạy đi.”
Lương Phương thầm nghĩ, tiểu tử thối không hiểu chuyện, về nhà xem ta quất cho một trận.
Thu dọn đồ đạc xong, An Ảnh và Lương Tố vội vã tới ngõ Vĩnh An.
Hai bộ khoái canh ở đầu ngõ, nhìn thấy An Ảnh và Lương Tố, nói: “Hai vị đại nhân cuối cùng cũng tới rồi. Trần đại nhân bảo bọn ta canh chừng không cho dân chúng đi vào, chính là đợi hai vị tới khám xét đó.”
Hiện trường nồng nặc mùi máu tanh, Trần Đông nhìn họ một cái rồi nói: “Sao tới muộn vậy?”
An Ảnh đáp: “Dọc đường có ghé qua Lương gia, hỏi chút chuyện về vụ án đầu độc.”
Trần Đông không nói nhảm nữa, bắt đầu giới thiệu vụ án.
“Tổng cộng có ba nạn nhân, là ba bộ khoái tuần trực của phủ nha Kinh thành, Triệu Đại, Tiền Nhị, Trương Tam.”
“Đầu giờ Dần giờ, được người đánh mõ là Lý Tứ phát hiện.”
“Sau khi báo án, hiện trường đã bị phong tỏa, ngươi nhìn tình hình dấu chân xem.” Trần Đông ngồi xổm xuống nói: “Ta đối chiếu với giày của Lý Tứ, hắn quả thực chỉ đứng ở đầu ngõ nhìn ngó, bên trong vết máu, chỉ có dấu chân của bốn người.”
Lương Tố hít một hơi: “Một mình giết sạch ba người? Lại còn là bộ khoái của phủ nha. Người này thân thủ lợi hại đến mức nào vậy!”
Trần Đông đưa một ánh mắt qua, Lương Tố lập tức câm nín, thầm nghĩ, Trần Đông đúng là Diêm Vương mặt lạnh, sao không nói gì mà vẫn đáng sợ như thế chứ.
An Ảnh ngồi xổm xuống đất cẩn thận quan sát nói: “Quả thực chỉ có bốn loại dấu chân khác biệt.”
“Nhưng bốn người, cũng không nhất định là một người giết ba người.” An Ảnh nói.
Trần Đông gật đầu: “Không sai, thân thủ của ba người trong hàng ngũ bộ khoái đều thuộc hàng trung đẳng thượng đẳng. Một người trong con ngõ nhỏ hẹp thế này mà liên tiếp giết chết ba người này là điều gần như không thể.”
“Ta nghi ngờ trong ba người ít nhất có một người là cùng hội cùng thuyền với hung thủ.” Trần Đông cúi đầu nhìn mặt đất: “Nhưng chưa có manh mối gì.”
“Tình trạng cái chết thì sao?” An Ảnh hỏi.
Trần Đông nhẹ nhàng nhảy vào trong ngõ, chỉ vào vũng máu ở phía trong cùng nói: “Con ngõ không quá sáu trượng, đầu này là tường, cao hơn ba trượng, khó mà leo qua được.”
“Triệu Đại ngã ở chỗ này, phía trong cùng. Người chết do bị cắt cổ, một nhát mất mạng, gọn gàng dứt khoát, không có vết thương nào khác.”
“Tiền Nhị ngã ở chỗ này, phía ngoài Trương Đại, sau lưng trúng ba nhát dao, ngoài ra không có vết thương mới.”
“Trương Tam ngã ở phía ngoài cùng, trên tay có rất nhiều vết thương, trước ngực, bụng bị hung khí đâm liên tiếp bốn nhát.” Trần Đông đứng trước vũng máu đó, nói: “Trương Tam hẳn là đã vật lộn một trận với hung thủ, hơn nữa thời gian chắc chắn sẽ không ngắn.”
