Hình Bộ Thăng Chức Ký

Phần 4 – Chương 183: Bộ Khoái (1)



Lượt xem: 29,165 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

An Ảnh cẩn thận nhảy vào trong ngõ nhỏ, kiểm tra bức tường bên trong.

Trần Đông lên tiếng: “Tường cao thế này, tay không rất khó trèo qua.”

An Ảnh vừa kiểm tra vừa nói: “Nhưng không hề có dấu chân kéo dài ra bên ngoài ngõ.”

Trần Đông cũng nói: “Quả thực rất kỳ lạ.”

“Còn nữa, tại sao ba bộ khoái lại tập trung trong ngõ này vào đêm khuya thế chứ? Là đến gặp ai sao?” Trần Đông vừa nói vừa nhẹ nhàng nhảy qua những vệt máu, đứng ở đầu ngõ quan sát xung quanh.

Góc tường chất đống vài thứ rác rưởi, An Ảnh dùng chân đá đá, phát hiện chẳng qua chỉ là mấy chiếc sọt tre rách, gỗ mục. Đứng lên trên đó cũng chỉ cao bằng một phần ba bức tường, người cao hơn một chút thì cũng chỉ đến một nửa.

Bức tường gạch xanh đã có tuổi đời, trên mặt tường có rêu xanh, khe tường có cỏ dại. An Ảnh và Lương Tố kiểm tra một vòng, quả thực không hề có bất kỳ dấu vết leo trèo hay mài mòn nào. Rêu xanh, cỏ dại đều nguyên vẹn không hư hại.

Lương Tố không kìm được liền nói: “Chẳng lẽ hung thủ giết người xong thì bay đi mất?”

Trần Đông quay đầu nhìn ngõ nhỏ nói: “Nếu là ba người bọn họ tự chém giết lẫn nhau, thì có thể giải thích tại sao không có dấu chân máu kéo dài ra bên ngoài. Nhưng như vậy lại không giải thích được dấu chân của người thứ tư trong ngõ.”

An Ảnh dọc theo bức tường quan sát tỉ mỉ, cuối cùng phát hiện ra dấu bàn tay máu nhàn nhạt trên bức tường ở đầu ngõ.

“Để lại trong lúc đánh nhau sao?” Trần Đông đứng sau lưng An Ảnh hỏi.

“Không hẳn.” An Ảnh lắc đầu, “Trong lúc đánh nhau mà tay ấn vào tường, vết máu mới và lực dùng sẽ khiến dấu máu rất rõ ràng. Dấu bàn tay này gần như không nhìn ra được, họ không đến mức trong lúc đánh nhau mà tay ấn vào tường còn thu lực lại được chứ?”

Trần Đông im lặng, hồi lâu sau mới nói: “Vậy ngươi thấy thế nào?”

An Ảnh phủi tay, nói với Trần Đông: “Ta có một suy đoán. Chúng ta thử một chút xem.”

“Ta diễn hung thủ thứ tư, Lương Tố ngươi diễn Tiền Đại, Trần đại nhân diễn Triệu Nhị, gọi một bộ khoái diễn Trương Tam.”

“Đêm khuya, ba người không biết vì lý do gì mà tụ tập nơi này. Ta, tức là người thứ tư, đứng ở trong cùng, trùng khớp với vị trí dấu chân tại đây.”

“Ta thừa lúc Tiền Đại không chú ý, lập tức cắt ngang cổ hắn, Tiền Đại chết rất nhanh.”

An Ảnh làm động tác xong, liếc nhìn Trần Đông, Trần Đông hiểu ý nói: “Cùng lúc đó, Triệu Nhị ra tay.”

Trần Đông đâm vài nhát về phía bộ khoái đang đóng vai Trương Tam.

“Lúc này, ta đi tới, thừa lúc Triệu Nhị không chú ý, lập tức đâm liên tiếp vài nhát vào lưng hắn.” An Ảnh nói, “Sau đó, nhìn dấu chân đi.”

Mọi người đều nhìn xuống đất, An Ảnh chậm rãi đi lùi về phía sau, lui tới chỗ đống rác lộn xộn thì dừng lại.

“Thứ tự dấu chân máu của người thứ tư chính là như vậy.” An Ảnh nói: “Sau khi hắn lùi về đây thì dấu chân biến mất.”

Lương Tố cau mày: “Có thể là khinh công chăng? Ta xem trong một số thoại bản có nhắc tới, một vài cao thủ thân mang tuyệt kỹ, thoắt ẩn thoắt hiện, có thể chạy dọc theo mặt tường mà bay…”

“Đúng đúng, ta cũng từng đọc qua.” Bộ khoái Lý Ngũ ở cửa liên tục phụ họa: “Liệu có phải là giang dương đại đạo vào kinh thành cướp bóc…”

“Vô căn cứ!” Trần Đông sa sầm mặt mày khiển mắng Lương Tố, “Ngươi là lang trung phụ trách án hình sự, không nghĩ cách suy xét chi tiết vụ án, chỉ biết nghĩ ngợi lung tung, làm loạn cả đường lối phá án…”

Sắc mặt Lương Tố trắng bệch, bị Trần Đông quát mắng ngay trước mặt đám bộ khoái.

An Ảnh ngắt lời: “Được rồi, Trần đại nhân, ta có một suy đoán hợp lý, ngài nghe thử xem.”

Trần Đông quay người lại: “Suy đoán gì?”

“Ngài xem, chúng ta đi vào rồi ra khỏi ngõ mà không để lại dấu chân máu nào.” An Ảnh bĩu môi nói, “Hung thủ không để lại dấu chân máu cũng là đạo lý giống như chúng ta vậy.”

Lương Tố không hiểu rõ: “Làm sao có thể chứ? Hắn sao có thể giống chúng ta? Trên người hắn đầy máu, đi đến đâu cũng sẽ có vết máu chứ.”

“Đây chính là lý do hắn quay lại nơi này.” An Ảnh chỉ vào đống tạp vật, “Ta đoán hung thủ đã chuẩn bị sẵn một bộ quần áo sạch cất giấu ở đây từ trước, ngài xem chỗ này không có bụi bặm, rõ ràng gần đây đã từng đặt thứ gì đó.”

“Sau khi giết người xong, hắn lùi về đây thay quần áo.”

“Hiện tại thời tiết lạnh lẽo, máu ở bên ngoài ngưng kết rất nhanh. Chưa đầy nửa canh giờ, vết máu trên mặt đất hẳn đã khô hết. Lúc này, hắn hẳn đã châm đuốc, cẩn thận nhảy ra ngoài.”

“Như vậy dấu bàn tay máu này cũng có thể được giải thích hợp lý.” An Ảnh nhảy một cái làm mẫu: “Ở đây máu nhiều nhất, chỉ có thể bước qua hoặc nhảy qua, hung thủ một tay cầm đuốc, chắc chắn không vững, nên chỉ có thể nhẹ nhàng dùng tay chống vào tường một chút.”

Lương Tố khâm phục nói: “Rất hợp lý. Như vậy hoàn toàn giải thích thông suốt! Ta coi như đã học được rồi.”

Trần Đông thử đi lại vài lần, cuối cùng nói: “Hiện tại mà nói, ý tưởng này là hợp lý nhất. Xem ra tên hung thủ này không tầm thường, hắn giết liền hai người, còn bình tĩnh đợi tại hiện trường vụ án cho máu khô, ung dung thay quần áo rồi mới rời đi.”

Hắn ta lại đi tới đầu ngõ nhìn quanh vài lần: “Dù là đêm khuya, bốn người liều chết đánh nhau chắc chắn sẽ có tiếng động, chẳng lẽ hung thủ không lo lắng bộ khoái tuần tra đi tới sao?”

“Hắn lại có thể kiên nhẫn đợi đến khi máu khô, thắp đuốc rời đi? Nếu trong khoảng thời gian này có người đi ngang qua, há chẳng phải là bắt ba ba trong rọ sao?”

An Ảnh tiếp lời: “Nói như vậy, hung thủ này rất tự tin rằng trong khoảng thời gian đó sẽ không có ai xuất hiện ở đây?”

Trần Đông liếc nhìn nàng, rất tốt, nha đầu này phản ứng rất nhanh.

Hắn ta gọi An Ảnh và Lương Tố tới: “Người này hẳn rất am hiểu lộ trình tuần tra của bộ khoái khu vực này. Các ngươi xem, ngõ Vĩnh An vừa vặn nằm ở ranh giới giữa phường Cửu Lục và phường Điềm Tỉnh.”

“Theo lý thuyết mà nói, đây là nơi tuần tra dày đặc nhất. Thế nhưng, đó là nói theo lý thuyết.” Trần Đông nói tới đây liền cười lạnh, sai người gọi mấy tên bộ khoái ở phía xa lại.

“Các ngươi nói thật cho ta biết, khu vực tuần tra này các ngươi có tới đúng giờ không?”

Mấy tên bộ khoái nhìn nhau, một tên trong đó nghiến răng nói: “Đây là ranh giới phường Cửu Lục và phường Điềm Tỉnh, ta phụ trách phường Cửu Lục, chỗ này sát vách phường Điềm Tỉnh, ta nghĩ các huynh đệ bên kia sẽ tới. Ta rất ít khi tuần tra đến đây.”

An Ảnh nhìn Trần Đông một chút, hắn ta quả thực không phải loại con cháu thế gia tầm thường vào quan phủ ngồi chơi xơi nước, hắn ta có năng lực lại hiểu rõ cấp dưới, là người rất khó bị qua mặt.

Một bộ khoái khác lúc này cũng đứng ra nói: “Trần đại nhân, ta cũng xin thú nhận. Ta phụ trách phường Điềm Tỉnh, ta, ta cũng nghĩ các huynh đệ phường Cửu Lục sẽ tới khu vực này, cho nên, cho nên mới không hay qua đây. Có phải do bọn ta lơ là chức trách mới hại chết họ không?”

Trần Đông mặt lạnh nói: “Trở về bẩm báo với Đới phủ doãn của các ngươi, nên xử lý thế nào ông ta tự có quyết định.”

Mấy tên bộ khoái lộ vẻ hổ thẹn, chắp tay rời đi.

Trần Đông nói với An Ảnh: “Đi thôi, chúng ta về Hình bộ.”

An Ảnh im lặng gật đầu.

Trần Đông vừa vào phòng liền nói: “Hung thủ hẳn là người của phủ nha Kinh thành, hoặc là có quan hệ mật thiết với phủ nha Kinh thành.”

“Có thể biết được lộ trình và thói quen tuần tra của bộ khoái, có thể bí mật tụ tập với ba bộ khoái tại nơi không người, thân thủ cao cường, tâm tư kín kẽ.”

Trần Đông lại cúi đầu nói: “Việc này khó làm, phải tìm lão Đới bàn bạc.”