Hình Bộ Thăng Chức Ký

Phần 4 – Chương 185: Bộ Khoái (3)



Lượt xem: 29,165 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

An Ảnh cẩn thận nghiên cứu khẩu cung vụ án đầu độc, nàng tách từng thông tin cốt lõi ra, đối chiếu đi đối chiếu lại nhiều lần.

Lương Tố từ bên ngoài trở về, lấy từ trong ngực ra một túi thịt nướng: “Ăn mau đi, kẻo nguội mất. Ta đã phải nhét vào trong ngực ủ ấm mang về đấy.”

An Ảnh vừa ăn vừa nói: “Ngươi lẻn ra ngoài mua đồ ăn thì đừng để Tô đại nhân và Trần đại nhân nhìn thấy. Hai người họ mà thấy sẽ mắng ngươi thậm tệ đấy. Đừng tưởng Tô đại nhân dễ nói chuyện, khi đang trực mà lười biếng, hắn phạt người cũng chẳng nương tay đâu.”

Lương Tố đáp: “Ây, yên tâm đi. Ta là nhân tiện đi điều tra vụ án rồi mua thôi.”

“Ta đã đến Thái y cục, tìm ra danh sách những thầy thuốc cấp thấp và dược đồng còn sống năm đó. Nếu không phải Thái y lệnh hiện tại là đại đồ đệ của gia gia ta, thì chuyện này thực sự rất khó làm.” Lương Tố nói, “Lát nữa ta sẽ mang về cho gia gia, để ông ấy xem kỹ.”

An Ảnh có chút không nỡ nói: “Khối lượng công việc này không nhỏ, ngươi có định xem cùng gia gia không? Ta vốn cũng muốn xem cùng, ngặt nỗi thư pháp và phương thuốc, ta quả thực không hiểu lắm.”

Lương Tố vỗ vai An Ảnh một cái: “Yên tâm, ta còn gọi cả phụ thân và mẫu thân ta nữa, họ đều đọc hiểu.”

Trong lòng An Ảnh càng thêm áy náy: “Lương Tố, nếu vụ án này cuối cùng mang đến tai họa sát thân cho gia đình các ngươi…”

Lương Tố quay đầu nhìn nàng: “Ngươi làm vẻ mặt đau khổ đó làm gì? Là thấy áy náy vì đã liên lụy gia đình ta sao?”

Không đợi An Ảnh trả lời, hắn ta nói tiếp: “Là trụ cột của Lương gia, ta đâu dám tự mình quyết định.”

An Ảnh nhíu mày: “Trụ cột mà không được quyết định sao?”

Lương Tố hắng giọng: “Ngươi đừng có chen ngang. An chủ bộ, chuyện này ngươi không cần tự trách. Gia gia ta cất giấu sổ tay của Lục Sướng, chính là vì chờ ngày hôm nay. Không có ngươi, ông ấy cũng vẫn đợi cơ hội để điều tra thôi.”

“Ông ấy rất vui khi gặp được ngươi và Tô đại nhân, có thể khiến ông ấy biết được chân tướng vụ án trước khi nhắm mắt xuôi tay. Cũng là để cầu một chân tướng cho sư huynh và bạn của ông ấy là Thái Tiểu Đình.”

An Ảnh có chút cảm động, nhưng vẫn nói: “Nhưng lỡ đâu cuối cùng Thánh thượng muốn diệt khẩu tất cả mọi người thì sao?”

“Ồ, quên chưa nói với ngươi, nhà ta có miễn tử thiết khoán do Cao tổ ban tặng, tổ tiên bọn ta từng cứu mạng Thái tổ gia trên chiến trường đấy.” Lương Tố gãi gãi đầu, “Gia gia ta nói rồi, nhà bọn ta không chết được, chỉ cần không mưu phản, còn lại chuyện gì cũng cứ thoải mái mà làm.”

An Ảnh thầm nghĩ, hóa ra phía sau đài của Lương gia lại cứng đến thế.

“Vậy sao nhà các ngươi không xin phong vương tước gì đó, cứ làm thái y làm gì?” An Ảnh cảm thấy nhẹ lòng hơn nhiều, ung dung nhai thịt nói.

“Aiz, gia gia ta nói tổ tiên bọn ta không biết chữ, chỉ biết chữa ngoại thương, lại thật thà, không biết cách đòi ban thưởng. Đến khi phản ứng lại thì đã muộn, cho nên tổ huấn nhà ta là đọc sách làm đầu, lui thì học y.”

“Đáng tiếc nhà ta đời đời học y, khó khăn lắm mới đợi đến lượt ta, mới ra được một nhân tài.” Lương Tố đắc ý phủi phủi quan phục.

An Ảnh ăn xong, lau tay nói: “Ngươi nói vậy, lòng ta cũng nhẹ nhõm hơn nhiều rồi. Nào, làm việc tiếp thôi.”

Vân Phàn đẩy cửa bước vào, hít hít không khí: “Hay thật, hai người các ngươi đóng cửa lại lén lút ăn vụng.”

An Ảnh cười nói: “Chỉ có mũi ngươi là thính. Mấy ngày không gặp ngươi, ngươi lượn lờ đi đâu vậy?”

“Aiz, còn không phải bị Tiểu Thi kéo đi xử lý mấy việc lộn xộn sao. Điều tra mấy khách buôn bán tơ lụa phương Nam, vụ án chẳng đầu chẳng đuôi gì cả.” Hắn ta vươn vai nói: “Ta nghe được không ít chuyện về Dương Dã, đặc biệt đến nói với ngươi đây.”

Nói rồi nháy mắt ra hiệu cho Lương Tố.

Lương Tố lập tức đi đóng cửa lại, còn lấy từ trong ngực ra một nắm đậu phụ khô đưa cho Vân Phàn. Vân Phàn tỏ vẻ chê bai gạt ra: “Ngươi tự ăn đi.”

“Muội muội của Dương Dã chết rồi đấy!”

Lương Tố ném vẻ chê bai trả lại cho hắn ta: “Bọn ta đã biết từ lâu rồi. Tự sát chứ gì, phủ nha kinh thành đã điều tra xong.”

Vân Phàn không chịu nổi sự chê bai của Lương Tố, đập bàn một cái: “Ngươi biết được bao nhiêu? Người của phủ nha kinh thành lại chuẩn bị điều tra rồi đấy.”

“Nhưng có điểm nghi vấn gì?” An Ảnh hỏi.

“Để ta từ từ kể cho nghe. Chuyện này phức tạp lắm.” Vân Phàn ngồi xuống nói: “Dương Dã từ khi làm Bỉ bộ lang trung, thẩm tra sổ sách ba châu một phủ, đã thực hiện không ít biện pháp mới.”

Lương Tố gật đầu: “Nghe mấy đồng môn của ta nói, rất có sáng kiến, tra ra không ít vụ tham ô, giờ hắn rất được Hoàng thượng thư tán thưởng.”

Vân Phàn cười lạnh một tiếng: “Đừng thấy Trần Đông là kẻ đáng ghét, cái kiểu bức cung tra tấn đó làm hỏng cả danh tiếng Hình bộ chúng ta, nhưng về thủ đoạn làm quan, ta thấy Tiểu Thi còn chẳng bằng được hắn.”

“Nói trắng ra, Trần Đông giỏi cân bằng, thủ hạ dưới quyền ai mà chẳng trung thành tận tụy với hắn. Còn các biện pháp của Dương Dã chỉ là chế độ thẩm tra nghiêm khắc hơn, trong ngắn hạn có thể có hiệu quả, nhưng sẽ gây ra ảnh hưởng lâu dài. Thời gian lâu dần, không ít quan viên sẽ không chịu nổi, trật tự cũ sẽ bị phá vỡ.”

An Ảnh không hiểu lắm: “Việc này thì liên quan gì đến vụ án muội muội Dương Dã?”

Lúc này Vân Phàn mới bí mật hạ thấp giọng nói: “Người của phủ nha kinh thành đang nhắm vào Dương Dã.”

“Cái này?” An Ảnh kinh ngạc, “Còn có thể làm thế này sao?”

“Hắn rốt cuộc đắc tội với phủ nha kinh thành ở chỗ nào? Mà khiến loại người như lão Đới dùng thủ đoạn này?”

Vân Phàn hạ giọng: “Thuế phiếu.”

Lương Tố và An Ảnh đều không hiểu lắm, ngơ ngác nhìn Vân Phàn.

Vân Phàn lầm bầm: “Đây cũng coi như chuyện không thể đưa lên mặt bàn của phủ nha kinh thành.”

“Mỗi năm đều có không ít khách buôn đến kinh thành buôn bán hàng hóa, khó tránh khỏi trường hợp tử vong ngoài ý muốn. Hàng hóa họ để lại thường bị phủ nha kinh thành tịch thu với lý do thiếu thuế phiếu.”

“Dương Dã đặt ra không ít biện pháp, chính là để phòng ngừa trường hợp này. Ví dụ như thuế phiếu một tờ ba bản, lưu một bản tại Hình bộ để đối chiếu. Người thân của chủ hàng có thể đến Hình bộ tra cứu tình hình nộp thuế.”

“Nếu hàng hóa thật sự không kịp nộp thuế, mà chủ hàng lại gặp nạn qua đời, phủ nha kinh thành có thể thay mặt bảo quản.”

Lương Tố nói: “Biện pháp của Dương Dã nghe ra rất thiết thực, đối với người thân của chủ hàng qua đời ngoài ý muốn cũng coi như có sự giải thích, ngược lại lối ăn của phủ nha kinh thành mới là khó coi.”

An Ảnh cũng nói: “Quả thực là vậy. Nếu vì chuyện này mà đi gây khó dễ cho Dương Dã, thì đúng là quá đáng. Những biện pháp này không thể gọi là nghiêm khắc, chỉ là cắt đứt đường làm ăn của một vài kẻ thôi.”

Vân Phàn cúi đầu thở dài: “Vậy xem ra ngươi sẽ không ra tay rồi.”

“Ý ngươi là sao?” An Ảnh và Lương Tố ngạc nhiên hỏi.

“Người của phủ nha kinh thành muốn tra Dương Dã, nhưng vụ án của Dương Viện họ thật sự không tra ra được gì, nên muốn nhờ ta tìm ngươi giúp đỡ xem xét.” Vân Phàn lấy ra một tập vụ án.

Lương Tố bĩu môi: “Xì, ta còn tưởng họ thực sự phát hiện ra điểm nghi vấn trong vụ án Dương Viện chứ.”

An Ảnh lật xem một lượt rồi nói: “Ta không thấy điểm nghi vấn nào cả. Cho dù là khẩu cung hay nhân chứng vật chứng đều đầy đủ. Mặc dù ta cảm thấy tính cách Dương Viện không giống người sẽ tự sát, nhưng vụ án này ta không tìm ra lý do để tái thẩm.”

Vân Phàn gật đầu: “Được, vậy ta quay về trả lời phía phủ nha kinh thành vậy.”