Hình Bộ Thăng Chức Ký

Phần 4 – Chương 186: Bộ Khoái (4)



Lượt xem: 29,165 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

Vân Phàn lại nhìn An Ảnh và Lương Tố: “Hai người dạo này bận bịu vụ án gì thế? Xuất quỷ nhập thần.”

An Ảnh phẩy phẩy tập vụ án trong tay: “Kiểm tra tài liệu Hình bộ, phục hồi các vụ án trọng điểm do cả nước báo cáo.”

Vân Phàn nghe mà thấy đau đầu: “Không có vụ án nào thú vị à?”

“Không có. Nhưng sắp có rồi.” Lương Tố bước tới nói: “Vụ án bộ khoái phủ nha kinh thành bị giết tám phần mười là sẽ giao cho chúng ta tiếp nhận.”

Vân Phàn gật đầu: “Hiện tại đang đợi hồi âm từ phía phủ nha kinh thành bên kia. Vụ án này lớn lắm, một lúc chết ba bộ khoái, làm cả kinh thành giờ ai cũng hoang mang lo sợ.”

Khi tan làm, Lương Tố đặc biệt đi theo An Ảnh đến tòa nhà mới.

“Địa thế này mà vẫn còn một khuôn viên nhã nhặn như thế. Chậc chậc, chắc là của hồi môn của An Ninh quận chúa năm đó nhỉ.” Lương Tố vừa xem vừa nói: “Tiểu An, Tô đại nhân quả thực không tệ, ngươi hãy nắm bắt cho kỹ. Nếu hắn phụ ngươi, ta dù có lột bộ quan phục này cũng phải đòi lại công đạo cho ngươi.”

An Ảnh vỗ vai hắn ta, có người bạn này cũng coi như không uổng phí chuyến này.

Giờ Tuất, Tô Hoàng Triết mới tan làm đến nơi, thấy An Ảnh cuộn tròn trong chăn, chỉ lộ cái đầu ngồi xếp bằng trên giường xem tập vụ án.

“Nàng lạnh đến thế sao?” Tô Hoàng Triết ngồi xuống nói: “Đêm khuya rồi thì nghỉ ngơi đi.”

An Ảnh vừa xem vừa nói: “Rảnh rỗi cũng không có việc gì, xem được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Ta xem mệt thì sẽ ngủ.”

Nàng lại ngẩng đầu nói: “Chứ còn ngài, mỗi ngày tan làm giờ này, về nhà ngủ chắc cũng phải nửa đêm rồi nhỉ?”

Tô Hoàng Triết cười cười: “Quen rồi. Trần Đông ngày mai sẽ đến tìm nàng, vụ án bộ khoái đã chính thức chuyển giao cho chúng ta.”

“Hử? Chuyện này đáng để ngài đặc biệt chạy đến nói một tiếng sao?” An Ảnh hỏi, “Hay là có việc gì đặc biệt muốn dặn dò ta chú ý?”

Tô Hoàng Triết cười lắc đầu: “Không có. Tiện đường thì ghé qua thăm nàng thôi, nàng ngủ sớm đi.”

An Ảnh thò đầu ra khỏi chăn, chớp chớp mắt với hắn.

Ngày hôm sau, Trần Đông quả nhiên mang theo sát khí bước vào.

“An Ảnh, bây giờ vụ án bộ khoái phủ nha kinh thành bị giết chính thức do Hình bộ chúng ta tiếp nhận.” Trần Đông chỉ vào tài liệu mà tùy tùng mang đến, rồi hỏi: “Lương Tố đâu?”

Lương Tố vốn dĩ hay đi muộn, lần này bị bắt quả tang, không ngoài dự đoán, Trần Đông lại mắng hắn ta một trận ngay tại Hình bộ.

An Ảnh cuối cùng không nhịn được ngắt lời: “Trần đại nhân, hay là chúng ta bàn về vụ án trước đã.”

“Ngài thấy đấy, lần trước chúng ta phân tích tại hiện trường, hung thủ này có thể giết người xong rồi bình tĩnh thay quần áo rời đi, chắc chắn là người trong phủ nha.”

“Ba bộ khoái bí mật gặp mặt chắc chắn là đang bàn bạc chuyện gì đó quan trọng.”

“Nhưng ngài xem, phủ nha kinh thành hiện tại đưa tập vụ án qua chỉ có tài liệu của ba bộ khoái này, chẳng có gì hữu dụng lắm.” An Ảnh nói: “Chúng ta vẫn phải đi thăm hỏi người tân bạn bè của ba người này, xem rốt cuộc chuyện gì khiến ba người họ nửa đêm tụ tập.”

“Ngoài ra, ta thấy còn phải sắp xếp lại danh sách những người tuần tra đêm hôm đó. Đối chiếu lẫn nhau xem có ai bỏ vị trí hay không.”

Trần Đông nói: “Điểm này ta đã để Tiểu Dịch đi làm. Người tuần tra đêm không nhiều, mỗi người một khu vực, đêm khuya muốn tìm người làm chứng xem người tuần tra đêm đang ở đâu, quả thực có chút khó khăn.”

An Ảnh gật đầu, thu dọn đồ đạc rồi đi theo Trần Đông ra ngoài.

Lương Tố chần chừ không muốn ra cửa, Trần Đông nhìn hắn ta một cái rồi nói: “Ngươi đi cùng Tiểu Dịch để xác thực danh sách người tuần tra đêm đi.”

Trần Đông dắt ngựa đi chậm rãi: “Nghe nói hiện tại ngươi đang ở trong tòa nhà của Tiểu Thi?”

An Ảnh không nhìn hắn ta: “Vâng, mấy hôm trước Dương Dã cứ đứng lù lù ở cửa sau nhà ta, làm ta sợ muốn chết. Phụ thân ta đã dẫn đệ đệ muội muội đi thăm người thân, chỉ còn mình ta ở nhà.”

Trần Đông dừng bước: “Dương Dã tìm ta, hắn khẳng định là ngươi đã lấy con dấu của La Xảo Nương.”

An Ảnh đang định biện bạch, Trần Đông nói tiếp: “Phụ thân ngươi và đệ đệ muội muội ngươi đi Mân địa thăm người thân đúng không? Con dấu của La Xảo Nương vừa vặn bị rút tiền tại Mân địa.”

“Dương Dã kiến nghị ta phát văn thư bắt giữ cho các tiền trang trên cả nước, chỉ cần có người mang con dấu của La Xảo Nương đến thì bắt giữ ngay.”

An Ảnh quay đầu nhìn Trần Đông: “Tiền trang sẽ hỗ trợ Hình bộ sao?”

“Có tiệm sẽ, có tiệm không.” Trần Đông cười cười, “Chủ nhân số tiền này đã chết, chỉ dựa vào một con dấu mà rút một khoản tiền lớn, ngươi đoán xem người ở tiền trang sẽ lợi dụng chuyện này thế nào?”

Trần Đông nhìn về phía xa, nói: “Nếu ta lấy được con dấu này, ta sẽ khiến nó biến mất vĩnh viễn.”

“Với năng lực của ngài, có thể nghĩ cách lấy được số tiền này nhỉ?” An Ảnh nhìn hắn ta.

“Ừ, có lẽ vậy, nhưng ta chưa từng nghĩ tới.” Trần Đông vươn vai, “Nhưng đằng sau số tiền tài này là những phiền phức vô tận. Cần gì phải vậy chứ?”

An Ảnh cúi đầu cười cười: “Ngay cả năng lực của Trần đại nhân còn không khống chế được số tiền này, Dương Dã quả thực quá đề cao ta rồi. Hắn phỉ báng ta như thế, ta có nên cho hắn chút màu sắc để hắn biết tay không?”

Trần Đông liếc nàng một cái: “Vậy sao? Ta lại cảm thấy hắn không phải đối thủ của ngươi đấy.”

“Hắn hiện tại trở thành thanh đao trong tay Hoàng Nhất Thanh, với năng lực của hắn, chẳng bao lâu nữa sẽ tự làm mình bị thương thôi.” Trần Đông thở dài, “Trạng nguyên xuất thân từ gia đình nghèo khó, thật đáng tiếc.”

An Ảnh im lặng không nói.

Hai người cứ thế im lặng đi mãi.

Nhà đầu tiên họ đến là nhà của Triệu Đại.

Thê tử của hắn ta là Chu nương tử vừa khóc vừa nói: “Cuộc sống sau này biết phải làm sao đây.”

An Ảnh hỏi: “Ngươi và Triệu Đại thành thân hai năm trước, hắn đưa cho mẫu gia của ngươi sính lễ hai mươi lượng bạc, lại mua tòa nhà nhỏ này.”

“Mà Triệu Đại chỉ là bộ khoái phủ nha kinh thành, tiền bạc và lương thực hàng tháng cộng lại cũng không quá ba lượng bạc. Hắn lấy đâu ra tiền để trả sính lễ cho nhà ngươi rồi lại mua nhà?”

Chu nương tử sững sờ tại chỗ, lúng túng vò vò vạt áo nói: “Ta biết chàng ấy có làm chút việc buôn bán nhỏ cùng người khác để phụ cấp chi tiêu gia đình. Đại nhân, chàng ấy làm đều là việc buôn bán nhỏ, nha môn cũng đâu có nói bộ khoái không được buôn bán phải không?”

“Đã làm việc buôn bán gì, bọn ta tra một chút là rõ.” An Ảnh nói: “Chu nương tử, ngươi cũng muốn bắt được hung thủ sát hại Triệu đại ca chứ? Ta đây không phải đang gọi là tra hết mọi khả năng đấy sao.”

Chu nương tử lúc này mới gật đầu nói: “Ta biết chàng ấy góp vốn vào cửa tiệm Lan gia, mỗi tháng có thể lấy về chút tiền. Đôi khi lại buôn bán văn thư lộ dẫn của Binh mã ti.”

“Còn có việc lương thực phát cho bộ khoái, chàng ấy sẽ giúp mang đi bán cho tiệm gạo, quay vòng kiếm chút tiền chênh lệch.”

“Còn nữa…”

An Ảnh ghi chép càng lúc càng nhiều, sắc mặt Trần Đông càng lúc càng đen.

Sợ hắn ta không nhịn được nổi cáu, An Ảnh lấy hết can đảm khẽ đá hắn ta một cái, rồi nói với Chu nương tử: “Hắn có bạn bè đồng liêu nào thân thiết không?”

Chu nương tử gật đầu, lại lắc đầu: “Phu quân ta đối với ai cũng tốt, tiệc cưới có xếp mười mấy bàn đồng liêu bạn bè, nhưng để nói là bạn bè tâm giao, thì ta lại không nghĩ ra được ai.”

Ra khỏi Triệu gia, Trần Đông cười lạnh nhìn nàng: “Gan của ngươi càng lúc càng lớn đấy.”

An Ảnh liên tục xin lỗi: “Ta chỉ sợ ngài nổi giận, Chu nương tử bị dọa cho mất vía, thì phía sau không cách nào hỏi chuyện được nữa.”