Hình Bộ Thăng Chức Ký

Phần 4 – Chương 189: Bộ Khoái (7)



Lượt xem: 29,165 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

Dương Dã nhất thời không biết nên trả lời thế nào, thấy Lương Tố quan tâm mình là thật, lại hiểu rõ người này vốn tính tình thẳng thắn chân thành, chỉ đành thở dài nói: “Khi An Ảnh đến Hình bộ kinh thành để cứu phụ thân nàng ấy, ta đã quen biết nàng ấy rồi.”

“Lúc đó nàng ấy còn nhỏ xíu, trông còn chưa lớn bằng muội muội ta nữa. Không ngờ một người nhỏ bé như vậy, lại có thể cứu được phụ thân đang ở trong thiên lao Hình bộ ra ngoài.”

“Thời điểm đó, đối với nàng ấy, ta chỉ là thương xót. Sau này, nàng ấy vào Hình bộ làm việc, ta luôn muốn được đồng hành cùng nàng ấy, cảm thấy ung dung tự tại.”

“Tạo hóa trêu ngươi, không ngờ cuối cùng bọn ta không đến được với nhau. Chắc là ý trời.” Dương Dã nói xong, cầm lấy tập vụ án trên bàn: “Đây là vụ án các ngươi đang làm gần đây sao?”

Lương Tố giật lấy: “Quy tắc Hình bộ, không được xem tập vụ án trong tay người khác. Ngươi đừng có lục lọi lung tung. Ngươi đó, đừng có nhắm vào ta nữa. Cứ an tâm làm việc của mình đi, coi như ta cầu ngươi, như vậy sau này chúng ta vẫn là bạn.”

Dương Dã đầu hàng giơ hai tay lên, cười cầu hòa nói: “Được được, ngươi người vốn không câu nệ tiểu tiết nay cũng thận trọng đến thế, quả nhiên là ở cạnh An Ảnh lâu ngày có khác.”

Lương Tố cất tập vụ án đi, “Cái thứ quy tắc này, đôi khi không tuân thủ thì quỷ mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Ta coi như là sợ cái kiểu của Trần Đông rồi.”

Chợt nhớ đến lời Vân Phàn đã nói, Lương Tố nắm lấy tay hắn ta, khẽ giọng bảo: “Tin tức vừa hay biết, người của phủ nha kinh thành đại khái là muốn lợi dụng chuyện cái chết của muội muội ngươi để làm lớn chuyện, việc ngươi đối soát sổ sách chắc là đã chọc giận bọn họ. Ngươi phải cẩn thận đấy.”

“Chuyện của muội muội ta?” Dương Dã hỏi ngược lại một câu, “Muội muội ta là tự sát trước mặt mấy chục người, bọn họ còn muốn lấy chuyện này để làm gì nữa?”

“Nghe nói là nghi ngờ là bị giết hại.” Lương Tố hạ giọng, “Chắc là để chỉnh ngươi đấy. Tiểu An cũng đã xem tập vụ án, cũng thấy không có điểm gì khả nghi. Bản thân ngươi hãy tự cẩn trọng, chỉ sợ kẻ tiểu nhân giở trò quỷ.”

Dương Dã cười một tiếng, “Bọn họ nghi ngờ ta giết? Ta và muội muội hai năm nay mâu thuẫn không dứt, nhưng máu mủ dù sao cũng là máu mủ, làm sao ta có thể ra tay độc ác với muội ấy chứ. Đám người này chắc là chó cùng rứt giậu thật mà.” Nói xong lại đứng dậy bảo: “Ta đi làm việc trước đây, ngươi rảnh thì đến tìm ta uống rượu. Nay ta sống một mình, buồn chán lắm.”

Lương Tố cười đáp lời, “Được, ta tan tầm sẽ tìm ngươi uống rượu. Không đúng, ngươi tan tầm quá muộn, không được không được, ta không thể thức khuya như vậy. Ta không xem nổi tập vụ án lâu như thế, mệt lắm.”

Về đến phòng mình, Dương Dã đóng cửa lại, từ trong tay áo rút ra một tờ giấy nhăn nhúm.

Hắn ta khẽ vẩy ít nước, vuốt phẳng mảnh giấy.

“Hử?” Sau khi xem rõ nội dung trên giấy, Dương Dã không khỏi kỳ lạ nói, “Đây là vụ án gì? Chắc không phải vụ gần đây nhỉ?”

Phủ nha kinh thành.

Đới phủ doãn đích thân ra gặp An Ảnh, “Chà, Tiểu An chủ bộ, đã lâu không gặp ngươi. Vụ án này làm ngươi vất vả rồi.”

An Ảnh cười hành lễ nói: “Đâu có, đều là vì Thánh thượng phân ưu, không nói đến chuyện vất vả. Ngược lại Đới phủ doãn trông gầy đi không ít, xem ra tay nghề của Trần Đông đại nhân không hạ thủ lưu tình nha. Nhưng chuyện này nghe nói sắp kết thúc, ngài cũng có thể nhẹ nhõm, nghỉ ngơi vài ngày, bồi dưỡng thân thể.”

Đới Sướng trong lòng chấn động, thầm nghĩ, chỉ nghe nói vị An chủ bộ này có quan hệ mật thiết với Tô đại nhân, nhưng sao đến việc trong tay Trần đại nhân mà cũng rõ ràng như vậy. Vụ án bánh trà có kết thúc hay chưa, đến giờ bên ngoài vẫn chưa hề lên tiếng mà.

Trong đầu Đới Sưởng lóe lên vài suy nghĩ, ngoài mặt vẫn liên tục cười bồi: “Đâu có, ta đây là do tuổi già sức yếu mà thôi. À, An chủ bộ ngồi xuống nói chuyện đi.”

An Ảnh ngồi xuống nói: “Ta điều tra đến nay, quanh đi quẩn lại đều là mấy mánh khóe kiếm tiền của đám bộ khoái, thuế phiếu người chết và tiền dầu mỡ từ các cửa tiệm. Rốt cuộc chuyện này đã làm được bao nhiêu năm rồi? Bộ khoái có thể nhận được bao nhiêu lợi lộc từ đó? Đới phủ doãn chắc hẳn phải rõ chứ?”

Đới Sưởng liên tục gật đầu: “À, vấn đề cũ, sao có thể không rõ được.”

“Chuyện này khi ta tiếp quản phủ nha kinh thành thì đã có. Nói thật, bộ khoái làm việc mệt nhọc, nhưng tiền thì lại ít nhất trong phủ nha, quan văn bình thường còn nhiều tiền hơn bộ khoái. Nếu quản lý nghiêm ngặt, đến tí dầu mỡ cũng không có, điều này không thực tế chút nào.”

Đới phủ doãn vuốt râu, “Hơn nữa, trong tay bộ khoái có quyền lực, lại còn là quyền lực không nhỏ, bảo những người có quyền này không tham lấy nửa chút lợi lộc, ngươi thấy có khả năng không?”

An Ảnh gật đầu, “Điều này ta có thể hiểu được. Nhưng, hiện tại ta đang điều tra vụ án giết người, động cơ gây án rõ ràng nhất lúc này đại khái nằm trong những hành vi ám muội của đám bộ khoái này. Phiền Đới phủ doãn cứ thẳng thắn mà nói. Ta không phải đi kiểm tra sổ sách Phủ tịch, chuyện này ngài nên hiểu rõ.”

Đới Sưởng nói tới nói lui vẫn không đụng đến cốt lõi, chẳng qua cũng chỉ là việc bộ khoái phạm pháp, tư lợi, bản thân ông ta là phủ doãn kinh thành cũng khó tránh khỏi trách nhiệm.

Đới Sưởng do dự một chút rồi cũng thông suốt, chuyện của bộ khoái không phải mới có từ khi ông ta nhậm chức, đó là căn bệnh thâm căn cố đế! Nhưng cái chết của ba bộ khoái chính là chuyện lớn trong nhiệm kỳ của ông ta, nhất định phải phá.

Ông ta chỉnh lại quan phục, nói: “Chuyện này ta sẽ để Lưu ti lục nói chuyện với ngươi. Ông ta làm tư lục ở Phủ nha đã hai mươi năm, đều là người giao tiếp với bộ khoái. Những chuyện này ông ta nắm rõ trong lòng bàn tay.”

An Ảnh nhướng mày, ồ, buồn ngủ gặp chiếu manh, vốn dĩ đã định tìm vị Lưu ti lục này để trò chuyện, một hai tên bộ khoái đều nói đã nảy sinh mâu thuẫn với ông ta.

Lưu ti lục là một nam tử tầm bốn mươi tuổi, khiêm tốn hành lễ nói: “An chủ bộ.”

“Lưu ti lục. Ta đến để điều tra vụ án ba bộ khoái bị sát hại. Hiện nay các manh mối đều xoay quanh mối quan hệ giữa ba người họ. Có thể khiến ba bộ khoái tụ tập vào đêm khuya, đại khái là vì tiền tài, có vài chuyện phiền Lưu ti lục giải đáp giúp bọn ta.”

Lưu ti lục nhận được lệnh của Đới phủ doãn, nhanh chóng kể lại.

“Bộ khoái ở phủ nha kinh thành ngoài tiền lương và lương thực do quan phủ cấp, trong tối còn có ba nguồn thu nhập.”

“Phổ biến nhất là rút tiền dầu mỡ từ các cửa tiệm. Bộ khoái đều có lộ trình tuần tra cố định, các cửa tiệm dọc đường mỗi tháng đều sẽ cống nạp từ vài chục văn đến vài quan tiền.”

“Vài quan?” An Ảnh và Tiểu Dịch đều kinh ngạc, “Đây không phải số tiền nhỏ đâu.”

Lưu ti lục cười, giơ tay làm một con số, “Xuân Phong Các mỗi tháng cống nạp cho bộ khoái là ba quan.”

Không đợi An Ảnh nói, ông ta tiếp tục: “Số tiền này thường là các bộ khoái trong cùng một tuyến đường chia nhau, mỗi người đại khái có thể lấy được vài chục đồng. Nhưng như khu vực sông Kim Thủy toàn là tửu lầu kỹ viện, các cửa tiệm chịu chi tiền nhiều, số tiền nhận được cũng nhiều. Bộ khoái các tuyến đường khác chưa chắc đã có nhiều dầu mỡ như vậy.”

“Vậy cộng thêm những nguồn khác, cũng không ít đâu.” An Ảnh vẫn khá ngạc nhiên về số tiền khổng lồ, “Dù sao đây cũng là tế thủy trường lưu, năm nào tháng nào cũng có thể lấy.”

An Ảnh bỗng nhớ tới phụ thân của Dương Dã, “Trước đây Dương bộ đầu hình như không có nhiều tiền đến vậy?”

Lưu ti lục vốn đã biết mối dây dưa giữa An Ảnh và Dương Dã, rũ mắt xuống nói: “Dương bộ đầu biết những mánh khóe này, ông ấy rất ít khi lấy. Trước đây khu vực sông Kim Thủy đều mặc định giao cho bộ đầu quản lý.”