Hình Bộ Thăng Chức Ký

Phần 4 – Chương 190: Bộ Khoái (8)



Lượt xem: 29,165 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

An Ảnh nhớ tới lời than vãn trước đây của Dương Viện, xem ra cũng không phải không có nguyên do. Cấp dưới của phụ thân đều sống sung túc, vậy mà gia đình họ muốn ăn chút thịt cũng phải đợi đến ngày lễ tết, khó tránh khỏi tâm lý bất bình.

“Nguồn thu nhập thứ hai là làm người bảo lãnh cho vay bạc. Chuyện này ta nghĩ An chủ bộ hỏi kỹ phu nhân Thẩm gia là sẽ rõ. Khách buôn ngoại tỉnh gặp lúc thiếu hụt tiền bạc, vay mượn ở tiền trang, đất khách quê người, không ai bảo lãnh. Bộ khoái làm người bảo lãnh rồi nhận chút hoa hồng.”

Lưu ti lục nói tiếp: “Nguồn thu nhập thứ ba chính là thuế phiếu người chết.”

An Ảnh hỏi, “Chuyện này bọn ta đã rõ. Ta muốn biết, việc này cũng đã tồn tại từ lâu nhỉ? Sẽ có mâu thuẫn gì không? Ví dụ như người thân của người chết phát hiện ra việc này, nên báo thù?”

Lưu ti lục lắc đầu, “Loại rủi ro này các bộ khoái đều có cân nhắc.”

“Các loại người chêt ở kinh thành đều báo lên Phủ nha, bộ khoái kiểm tra xong rồi do Thiếu doãn đại nhân định đoạt. Nếu là án mạng, còn phải qua Hình bộ thẩm duyệt, đồ vật trên người đều là tang vật, tuyệt đối không dám tham ô. Chuyện này chắc An đại nhân cũng biết, năm nào ngươi cũng phải thẩm duyệt.”

An Ảnh gật đầu, “Vậy là những người tai nạn hoặc ốm chết? Số lượng chắc không lớn nhỉ?”

“Không nhiều, không chỉ vậy, còn phải tra rõ người này có còn người thân trên đời hay không, nếu không, chỉ cần một lá trạng từ, bộ khoái cũng thấy sợ.”

“Vậy nói cách khác, trường hợp này số lượng rất hữu hạn, hơn nữa nghe giọng điệu của ông, hình như nên có một bản danh sách?” An Ảnh cười nói.

Lưu ti lục liếc nhìn Đới phủ doãn, thấy ông ta khẽ gật đầu, liền lấy từ trong tay áo ra một cuộn giấy, “Nghe nói An chủ bộ đã đến nhà của ba bộ khoái, chắc cũng đã nghe nói bọn họ nảy sinh mâu thuẫn không nhỏ với ta.”

“Đúng là vậy, sao Lưu ti lục định nói ra ư?” An Ảnh đón lấy tờ giấy mở ra nhìn, chà, tên tuổi người chết, quê quán, tình trạng người thân, tình trạng hàng hóa mang theo đều ghi chép đầy đủ.

“Nói ra thì kẻ đầu têu chính là người quen cũ của An chủ bộ, cũng là người quen cũ của bọn ta, Dương lang trung.” Lưu ti lục cười nói: “Dương lang trung vốn dĩ am hiểu những chuyện này của bộ khoái kinh thành, không biết vì sao lại lấy chuyện này làm cớ để thanh tra thuế phiếu của khách buôn.”

Đới phủ doãn xen vào một câu, “An chủ bộ, ba cách kiếm tiền vừa rồi đều là thói quen lâu đời. Hai cách đầu không chỉ có bộ khoái ở phủ nha, người ở Binh mã ti còn có Hình bộ các ngươi, chưa chắc đã không nhúng tay vào. Còn việc rút thuế phiếu người chết cuối cùng này, theo ta biết, các nha môn khác thật sự không có cơ hội đó. Cho nên, ngươi xem, Dương Dã chỉ đích danh chọn cái này để ra tay, đại khái cũng có nguyên do của nó chứ nhỉ?”

Trong lòng An Ảnh đã hiểu rõ, chẳng qua cũng là cuộc đấu đá giữa Hoàng thượng thư và Đới phủ doãn thôi. Đới phủ doãn vốn xuất thân từ Hình bộ, đại khái bị Hoàng thượng thư sai khiến đến phát phiền, gần đây không chịu nghe lời, Hoàng thượng thư liền dùng Dương Dã để tung ra chiêu này.

Chiêu này nói lớn không lớn, không lay chuyển được địa vị của Đới phủ doãn trước mặt Thánh thượng, nhưng đã đâm thủng rồi thì tự nhiên phải xử lý, nhiều bộ khoái ở phủ nha kinh thành được nuôi béo nhiều năm như vậy, làm sao chịu nhả ra, chuyện này đủ để Đới phủ doãn bận rộn một phen.

Lưu ti lục thấy biểu cảm của An Ảnh, lại nói: “Mâu thuẫn giữa ta và Tiền Nhị, Trương Tam đều nằm ở mấy tờ thuế phiếu này.”

“Đại nhân của bọn ta cho bộ khoái mười ngày để trả lại số tiền thuế phiếu. Tiền Nhị và Trương Tam không phục, hai người bọn họ tư cách lâu năm, mua đi bán lại thuế phiếu nhiều nhất, số bạc phải trả lại cũng nhiều, nên không vui.”

“Ra là vậy. Thế còn Triệu Đại?” An Ảnh hỏi, “Nghe nói hắn làm nhiều nghề nhất, số tiền dầu mỡ hắn nhận cũng không ít nhỉ?”

“Triệu Đại ư, Triệu Đại là người đầu tiên trả tiền lại đấy.” Lưu ti lục nói: “Ta biết Triệu Đại là kẻ tháo vát, những chuyện khác làm không ít. Nhưng hắn mới vào làm chưa bao lâu, việc thuế phiếu này là cơ hội hiếm có, hắn tổng cộng chỉ nhúng tay hai lần, số tiền trả lại cũng không nhiều.”

An Ảnh gật đầu, “Việc thuế phiếu chắc còn một vấn đề nữa, còn hàng hóa buôn bán chui thì sao?”

Lưu ti lục nói: “Nếu không có thuế phiếu, giam giữ hàng hóa là phù hợp với luật Đại Khải, không cần xử lý. Việc mua đi bán lại thì có điểm không thỏa đáng nhưng không vi phạm luật.”

An Ảnh cười, chiêu trò này của Đới phủ doãn nhìn thì động tĩnh lớn, kỳ thực rơi lên người bộ khoái chỉ là hạt mưa nhỏ, chỉ có Tiền Nhị và Trương Tam là người nhúng tay vào thuế phiếu nhiều nhất nên mới bất mãn làm ầm lên.

Lại hỏi: “Mối quan hệ của ba bộ khoái này thế nào? Trần đại nhân của bọn ta phát hiện ba người khi tuần tra thường đi cùng nhau, nhưng trước mặt người khác lại tỏ ra quan hệ bình thường. Chắc không phải có mờ ám gì chứ?”

“Nhắc đến mối quan hệ của ba người họ, ta có thể nói là người ở Phủ nha hiểu rõ nhất.” Lưu ti lục nói: “Triệu Đại là do ta sắp xếp vào Phủ nha làm bộ khoái. Hắn tính tình tháo vát, nhưng với các bộ khoái khác trong phủ đều chỉ là quan hệ xã giao thông thường.”

“Còn về Tiền Nhị và Trương Tam, trước kia quan hệ khá tốt, vài năm trước không biết vì chuyện gì mà trở mặt.” Lưu ti lục tiếp tục, “Ta âm thầm nghe ngóng được, đại khái là do tiền tài chia không đều thôi. Loại chuyện này trong đám bộ khoái thường thấy.”

Cuối cùng An Ảnh mới hỏi: “Ta kiểm tra Triệu Đại và Tiền Nhị, năm năm trước đều kiếm được một khoản tiền khá lớn, Trương Tam ở đó ta tạm thời chưa tra ra. Ông có ấn tượng gì không? Năm năm trước có vụ án nào đặc biệt không?”

“Năm năm trước?” Lưu ti lục suy tư một lúc, rồi nói: “An chủ bộ mở cuộn giấy kia ra xem chút đi, ta nhớ năm năm trước quả thực có tịch thu một lô ngọc trai, hình như cũng đáng giá chút tiền tài.”

An Ảnh nhìn thoáng qua, “Ừ, Lưu ti lục trí nhớ tốt thật, đúng là có một khoản như vậy.”

“À, An chủ bộ quá khen. Chỉ là vừa mới sao chép xong, trong đầu vẫn còn chút ấn tượng. Tài liệu chi tiết về vụ án này vẫn còn trong Giá các khố của bọn ta, nếu cần, lát nữa ta sẽ tìm ra cho ngươi.”

An Ảnh thấy hỏi cũng gần đủ rồi, định đi hỏi bộ khoái tên Quách Lục kia.

Lưu ti lục lại cản nàng lại, An Ảnh không hiểu nhìn về phía Đới phủ doãn.

Đới Sưởng nói: “Nghe nói Dương Dã đã tìm ngươi? Ngươi nghĩ sao?”

An Ảnh ngơ ngác, “Đới phủ doãn có ý gì? Ta không hiểu.”

Lưu ti lục hạ giọng nói: “Bộ khoái ở phủ nha nói Dương Dã muốn tái hợp với ngươi, ngươi không đồng ý. Phủ doãn đại nhân đang nói về chuyện này.”

An Ảnh nhìn Đới phủ doãn, “Chuyện này không liên quan đến vụ án nhỉ? Sao Đới phủ doãn lại quan tâm đến chuyện này vậy.”

“Chỉ là thuận miệng hỏi thôi. Nghe nói Dương Dã ở Hình bộ rất nở mày nở mặt, nắm giữ sổ sách của ba phủ một châu, quyền lực không nhỏ.” Đới phủ doãn chậm rãi nói, “Nghe nói gần đây ngươi đã chuyển đến ở trong căn nhà gần Hình bộ? Những căn nhà ở đó giá không rẻ đâu…”

An Ảnh ngắt lời ông ta: “Đới phủ doãn, có lời cứ nói thẳng, không cần phải vòng vo như vậy.”

Lưu ti lục lấy ra hai cuộn tài liệu, “Vân phẩm sự đã tìm ngươi rồi, ngươi nói vụ án của Dương Viện không có điểm khả nghi.”

An Ảnh gật đầu, “Đúng là như vậy.”

“Nếu ta muốn nó có điểm khả nghi thì sao?” Lưu ti lục khẽ nói.

An Ảnh đột ngột ngẩng đầu nhìn Đới Sưởng, “Đới phủ doãn, ngài đây là có ý gì?”

“An chủ bộ, nghe nói ngươi thiên tư thông tuệ, không lẽ điểm này cũng không hiểu sao?” Đới Sưởng cười nói: “Cùng nhau lật đổ kẻ thù, Tô đại nhân không dạy ngươi chiêu này sao?”