Hình Bộ Thăng Chức Ký

Phần 4 – Chương 191: Bộ Khoái (9)



Lượt xem: 29,165 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

An Ảnh hỏi: “Ngài định làm thế nào?”

Đới Phủ doãn đưa mắt ra hiệu, Lưu ti lục mở tập vụ án lên và nói: “Vụ này quả thực không có sơ hở. Thuốc độc là Dương Viện tự mình mua, lại uống trước mặt mười mấy người. Rượu cũng là tự tay nàng ta lấy.”

“Tuy nhiên, nếu có thể chứng minh Dương Dã hạ độc vào rượu từ trước…”

“Không thể nào!” An Ảnh ngắt lời Lưu ti lục: “Tập vụ án ta đều đã xem qua.”

“Tại hiện trường, sau khi Dương Dã tửu lượng không đủ liền nằm nghỉ sang một bên. Dương Viện tự mình lấy một bình rượu từ trên bàn, cái chén sử dụng chính là chén Dương Dã vừa uống xong, vốn không có độc.”

“Hiện trường còn có nhân chứng nhìn thấy Dương Viện lén bỏ thứ gì đó vào trong rượu.”

An Ảnh nhìn Đới Phủ doãn, nói: “Dù thế nào cũng không cách nào chứng minh Dương Dã hạ độc trước. Nếu hạ vào trong chén, chính hắn đã trúng độc mà chết; nếu hạ vào bình rượu, thì cả bàn người đều đã độc chết rồi.”

Đới Phủ doãn cười hắc hắc: “Cho nên mới cần An Chủ bộ nghĩ một kế sách. Với năng lực của An Chủ bộ, hẳn là có cách. Vả lại, nghe nói lúc trước hai người cũng không vui vẻ gì. Nếu để hắn cứ thuận buồm xuôi gió như vậy, sau này cuộc sống của An Chủ bộ e là sẽ chẳng dễ chịu gì đâu.”

An Ảnh nhìn Đới Phủ doãn, lặng lẽ cầm lấy hai cuộn tài liệu kia.

Đới Sưởng hài lòng mỉm cười, ra hiệu cho Lưu ti lục tiễn khách.

Ra khỏi cửa, Tiểu Dịch hoảng sợ nhìn An Ảnh: “Tiểu An, ngươi sẽ không…”

“Đương nhiên là không rồi.” An Ảnh nhún vai: “Không cầm lấy tập vụ án này, Đới Phủ doãn sao có thể yên tâm về ta được chứ. Cứ để ông ta tạm yên lòng vài hôm vậy.”

“Nhân tiện cũng tra xét lại vụ án này. Tập vụ án không có nghi điểm, không có nghĩa là vụ án không có uẩn khúc. Dương Viện là người ta hiểu rõ, bảo nàng ta tự sát, ta thực sự không tin.” An Ảnh vỗ vỗ chiếc tay nải đeo sau lưng: “Đi thôi, phải thu thập lời khai của Quách Lục trước khi trời tối.”

Kết quả, khi hai người tìm được Quách Lục, hắn ta lại đang say đến bất tỉnh nhân sự.

Tiểu Dịch định tạt nước lạnh để hắn ta tỉnh, nhưng bị An Ảnh ngăn lại.

Giữa mùa đông giá rét, lỡ như bị phong hàn, thân thể yếu ớt e là sẽ bệnh nặng không dậy nổi. Đành để sáng sớm ngày mai lại đến tìm hắn ta.

Trên đường về Hình bộ, Tiểu Dịch nhìn An Ảnh nói: “Tiểu An, mấy ngày nay không gặp, dáng vẻ ngươi phá án càng ngày càng giống Tô đại nhân và Trần đại nhân.”

“Hử?” An Ảnh có chút khó hiểu.

Tiểu Dịch gãi đầu: “Không nói rõ được. Cái bộ dạng ngươi cười đùa với Đới Phủ doãn thì giống Tô đại nhân. Cái bộ dạng không giận mà uy của ngươi lại có chút giống Trần đại nhân.”

“Xem ra ngươi không ít lần cùng họ làm việc.” Tiểu Dịch thở dài: “Đáng tiếc, ta muốn học theo mà không học nổi.”

An Ảnh vò đầu, hồi tưởng lại trước kia, ồ, trước kia mình không phải như vậy sao? Không nhớ rõ nữa, những chuyện cũ đều đã mơ hồ. Tốt lắm, quên đi là được. Quên đi chính là một loại năng lực, xem ra mình lại tinh tiến thêm rồi.

An Ảnh nhớ lại chuyện trước đó liền hỏi: “Sau này bận rộn quá, ta quên hỏi huynh chuyện nhà cửa của huynh đã xử lý thế nào?”

Tiểu Dịch thở dài một tiếng: “Đều đàm phán ổn thỏa, chỉ là tình nghĩa cũng chẳng còn. Phụ thân ta trả lại bạc cho ta, căn nhà phía đông cho đại ca.”

“Lưu Tú tài cùng Tiểu Liễu nhi đồng ý sao? Chẳng phải lúc trước họ vốn để mắt tới ba căn nhà phía đông kia sao?”

“Ừ, Lưu Tú tài nói chi bằng đi mua một ngôi nhà cạnh nhà ông ấy là được. Sính lễ hai mươi lượng, cộng thêm hai mươi lượng phụ thân ta trả lại, Lưu Tú tài bỏ thêm hai mươi lượng nữa, mua được một nửa căn nhà cạnh nhà ông ấy. Tiểu Liễu nhi vui mừng lắm.”

An Ảnh mỉm cười, Lưu Tú tài quả là thông minh.

Dương Dã đang cúi đầu đứng trước mặt Hoàng Nhất Thanh.

“Hoàng Thượng thư, vụ án mà Tô Thị lang giao cho An Ảnh, đại khái là một vụ án cũ từ ba mươi năm trước.” Dương Dã xoa cổ tay, từng chữ từng chữ nói: “Tuy nhiên, ta xem qua vài cái, không giống án của Hình bộ, giấy viết đều là giấy tiêu thượng hạng, tập vụ án Hình bộ thống nhất dùng giấy da.”

Ánh mắt Hoàng Nhất Thanh lay động, vụ án từ ba mươi năm trước?

Ông ta điềm nhiên nói: “Ồ, ngươi chỉ nhìn vài cái đã biết là vụ án từ ba mươi năm trước sao?”

“Năm Vĩnh Khang thứ hai. Ta nhìn thấy năm tháng, nên suy tính một chút.” Dương Dã cung kính đáp.

“Ta còn tưởng ngươi đã lấy được tập vụ án rồi chứ.” Hoàng Nhất Thanh cười khà khà: “Quả nhiên là quan hệ với An Ảnh không tầm thường.”

Dương Dã cười khổ một tiếng: “Chuyện của ta và An Chủ bộ, người trong Hình bộ ai mà không biết? Bây giờ quan hệ còn chẳng bằng đồng liêu bình thường, đây là ta lấy tin từ chỗ Lương Tố.”

“Lương Tố?” Hoàng Nhất Thanh nhíu mày: “Tôn tử của Lương Viện sứ. Hắn làm sao lại đi cùng với Tô Hoàng Triết?”

“Đại khái là vì đi lại gần gũi với An Ảnh.” Dương Dã nói tiếp: “An Ảnh hình như quan hệ với Trần đại nhân cũng không tệ, mấy lần Trần đại nhân đi phá án đều thích dẫn theo An Ảnh. Dưới trướng hắn vốn dĩ có không ít nữ quan…”

“Trần Đông thì không cần nghi ngờ nữa.” Hoàng Nhất Thanh xua tay: “Hắn ở lại Hình bộ chẳng được bao lâu nữa đâu.”

“Ồ? Hắn sắp được thăng chức sao?” Dương Dã mỉm cười, chu đáo dâng tách trà cho Hoàng Nhất Thanh.

“À, ngươi ngồi xuống nói chuyện đi.” Hoàng Nhất Thanh chỉ vào chiếc ghế hoa bên cạnh: “Thân phận này của hắn ở Hình bộ bốn năm cũng là đủ rồi. Vụ án trà cống kết thúc, thế nào cũng phải thăng tiến một chút. Chút mặt mũi này, Thánh thượng vẫn phải cho Huệ Bình Trưởng công chúa.”

“Hình bộ này sắp trống ra một vị trí Tả Thị lang, Dương Trạng nguyên đại khái sớm đã có tính toán trong lòng rồi nhỉ?” Hoàng Nhất Thanh đẩy tách trà rỗng tới: “Lần này ngươi kiểm tra thuế phiếu làm rất khéo, Đới Sưởng chắc hẳn đang bận đến sứt đầu mẻ trán rồi.”

“Cũng là nhờ Hoàng Thượng thư điểm hóa. Chuyện không thể làm lớn, nếu không mọi người đều khó coi. Nhưng lại khiến Đới Phủ doãn phải bận rộn một phen. Vừa hay chuyện bộ khoái là thích hợp nhất, không thể ép cũng không thể tra, chỉ có thể dỗ dành.” Dương Dã cầm bình nước nóng trên lò, nhẹ nhàng rót đầy nước nóng vào tách trà Long Tuyền của Hoàng Nhất Thanh.

Hoàng Nhất Thanh cầm tách trà lên, nhìn sống lưng thẳng tắp của Dương Dã: “Dương Dã, ngươi và ta đều là những kẻ đọc sách xuất thân từ nhà nghèo. Chuyện gì có thể chỉ điểm, ta tự nhiên sẽ không giấu giếm. Ta hỏi ngươi, chuyện hôn sự của ngươi tính toán thế nào?”

Không đợi Dương Dã mở miệng, Hoàng Nhất Thanh nói tiếp: “Nghe nói ngươi vẫn còn quấn lấy An Chủ bộ? Theo ta, thân phận nàng ta bình thường, ngươi hiện giờ thứ cần nhất là một mối hôn sự có bối cảnh đủ vững chắc. Nếu không, đừng nói đến vị trí Thị lang, e là chức Lang trung hiện tại của ngươi cũng không giữ nổi!”

Dương Dã nuốt nước bọt: “Ta và An Ảnh đã hủy hôn từ lâu, cái gọi là quấn lấy chỉ là sợ nàng ấy bị Tô đại nhân làm lỡ dở, không liên quan đến tình cảm.”

Hoàng Nhất Thanh nhìn thần sắc hắn ta không giống đang giả bộ, mới gật đầu: “Ừ, loại chuyện này vẫn nên cẩn thận thì hơn. Phủ Tống Thừa tướng vài ngày nữa có buổi hội thơ thưởng mai, đến lúc đó cùng đi đi.”

Nói xong, mở hộp sơn đen trên bàn làm việc, lấy ra một tấm thiệp đưa cho Dương Dã.

Dương Dã trở về phòng, lấy mảnh giấy từ trong ống tay áo ra, thứ mà hắn ta đã lén lấy từ chỗ Lương Tố, cẩn thận kẹp vào trong sách. Hắn ta mở tủ quần áo, gom chiếc áo bông và đôi giày An Ảnh làm trước kia thành một gói, đặt ở nơi sâu nhất trong tủ.

Làm xong tất cả, hắn ta tựa vào ghế, nhắm mắt lại, quên đi, có những chuyện quên đi là tốt nhất.

Quên đi chính là một loại năng lực, đáng tiếc là ta không có.