Hình Bộ Thăng Chức Ký

Phần 4 – Chương 196: Bộ Khoái (14)



Lượt xem: 29,165 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

“Aiz, chẳng phải là lúc sắp chết nói không rõ ràng rồi đó sao. Không được mấy câu đã tắt thở. Sau đó bộ khoái phủ nha tới, dắt hai con chó vàng thử một chút, trong chén rượu có độc, trong bình rượu không có. Cũng phải thôi, một bàn người đều rót rượu từ trong bình, làm sao có độc được.”

Phan nương tử lải nhải lại nói không ít chuyện, đều giống hệt những gì viết trong tập vụ án.

An Ảnh chậm rãi bước ra ngoài, Lương Tố khó chịu nói: “Sao? An chủ bộ phát hiện ra điểm nghi vấn rồi hả?”

An Ảnh nhét lại cuốn sổ vào trong tay nải: “Đúng là có, ngươi có muốn nghe không?”

Lương Tố trợn tròn mắt: “Không thể nào? Ngươi lừa ta? Rõ ràng…”

“Viết trên giấy và tận tai nghe thấy là khác nhau.” An Ảnh nói: “Nhưng cũng chẳng có bằng chứng xác thực gì, ngươi không cần phải căng thẳng thế.”

Lương Tố nghe An Ảnh kể sơ qua vài điểm, liền nhảy dựng lên: “Ngươi thế mà cũng gọi là điểm nghi vấn? Rõ ràng là ngươi nghi thần nghi quỷ có phải không? Ngươi sẽ không phải công báo tư thù, cố ý gây khó dễ cho Dương Dã đấy chứ?”

An Ảnh móc móc tai: “Ngươi lại không tin tưởng ta đến thế? Chuyện ngụy tạo bằng chứng để gây khó dễ cho Dương Dã thì ta sẽ không làm. Nhưng nếu hắn thực sự phạm phải tội ác tày trời, ta cũng có cách để lôi hắn ra ngoài.”

Lương Tố im miệng, lẳng lặng đi được một đoạn đường lại nói: “Lần sau ta đi tra cùng ngươi.”

An Ảnh quay đầu nhìn hắn ta: “Sao, vẫn không tin ta, giám sát ta?”

“Ngươi tự mình tra, dù có thực sự tra ra gì đó, thân phận của ngươi cũng sẽ khiến người ta nghi ngờ. Chi bằng để ta tra, ta sẽ giao bằng chứng.” Lương Tố cúi đầu nói.

An Ảnh nhìn hắn ta, vỗ vỗ lưng hắn ta, nhận ra không với tới, vỗ vỗ eo thì có vẻ không thích hợp, liền rụt tay lại, nói: “Đa tạ.”

Lần này Vương Quế Hoa nhìn thấy An Ảnh và Lương Tố liền không còn khách khí như trước nữa.

“Người Hình bộ các ngươi nói Tiền Nhị nhà bọn ta giết Trương Tam? Các ngươi phun bậy cái gì đấy? Tiền Nhị nhà bọn ta cớ sao phải giết Trương Tam? Không thù không oán…”

Lương Tố ngắt lời: “Không đúng đâu nhỉ? Nghe người phủ nha nói, Tiền Nhị và Trương Tam dạo gần đây bất hòa lắm mà. Các bộ khoái khác dường như ai cũng biết cả.”

Vương Quế Hoa dựng lông mày lên: “Tên khốn kiếp nào nói bậy, Tiền Nhị nhà bọn ta và lão Trương vốn là bạn cũ, đâu ra thù oán lớn như vậy.”

An Ảnh chậm rãi trải sổ ra, Vương Quế Hoa thấy vị nữ quan này điềm tĩnh như thế, không nhịn được mà nói: “Ngươi còn muốn hỏi gì nữa chứ, ta đều đã nói không có chuyện đó.”

“Lần trước bọn ta hỏi chuyện, ngươi nói Lưu ti lục vu oan Tiền Nhị rút ruột tiền dầu mỡ của các cửa hàng. Sau đó bọn ta đã điều tra rõ ràng, Tiền Nhị và Lưu ti lục nảy sinh mâu thuẫn là chuyện gần đây phủ nha bắt bộ khoái phải nôn ra thuế phiếu của người chết đã bán đi. Ngươi cố ý làm nhiễu loạn thị phi, dẫn dắt bọn ta đi nghi ngờ Lưu ti lục. Lại nói không quen biết Trương Tam, nhưng thực ra lại cùng các bộ khoái khác làm những chuyện không thấy được ánh sáng.”

Mặt Vương Quế Hoa lúc trắng lúc đỏ, An Ảnh lại lấy bút chậm rãi chỉnh lại ngòi bút bị tưa, di di trên nghiên mực cho mượt rồi mới mở miệng: “Tiền Nhị giết Trương Tam là sự thật chắc chắn, tay hắn cầm dao nhọn giằng co với Trương Tam, Trương Tam bị hắn đâm năm nhát, vỡ nội tạng mà chết.”

“Ngươi bây giờ ngay cả cửa cũng không dám mở, là vì người nhà Trương Tam đến gây sự nhỉ? Bây giờ bọn ta điều tra rõ ràng mọi chuyện, bằng không ngươi có thể trốn đến bao giờ? Chẳng lẽ còn trốn cả đời?” An Ảnh chỉ chỉ cánh cửa đang đóng chặt.

Vương Quế Hoa nhìn cánh cửa đóng chặt, lập tức có chút tê liệt ngồi xuống: “An chủ bộ, ta cũng không biết vì sao Tiền Nhị nhà ta lại phải giết lão Trương. Vốn dĩ hai người họ rất tốt.”

“Ngươi hẳn là có thể phát hiện ra vài điểm không đúng chứ, ví dụ như Tiền Nhị có nói gì về chuyện của Trương Tam không? Trương Tam nợ hắn bao nhiêu tiền chẳng hạn?”

Vương Quế Hoa không kìm được rơi lệ: “Hoàn toàn không! Những tiền bạc đó của Tiền Nhị đều là kiếm được từ việc đi theo Trương Tam, chàng ấy cũng chẳng để ý nhiều ít, chẳng qua các bộ khoái khác đều làm thế, chàng ấy không làm thì trông khác người.”

“Tiền Nhị luôn nói lão Trương là người thực tế, mỗi lần đều báo lại sổ sách, nhất định phải tính toán rõ ràng từng li từng tí cho ông ta.”

An Ảnh lấy bút gãi đầu: “Chẳng phải ngươi nói Tiền Nhị nghèo sao, sao còn không để ý chút tiền bạc kia. Nghe Lưu ti lục nói, gần đây phải trả lại thuế phiếu người chết, Tiền Nhị và Trương Tam làm việc lâu nhất, chính hai người bọn họ gây sự không muốn trả lại tiền đấy.”

Vương Quế Hoa nghiến răng nói: “Lưu ti lục tính không đúng. Đem cả tiền thuế phiếu của người khác tham ô tính cả lên đầu hai người họ. Hai người bọn họ mới không phục.”

An Ảnh nhìn Vương Quế Hoa: “Chuyện năm năm trước, ngươi biết bao nhiêu thì nói ra hết đi.”

Sắc mặt Vương Quế Hoa thay đổi, “Ta biết gì chứ? Ta đã nói tiền dựng nhà là mẫu gia ta…”

“Đến lúc này ngươi còn giấu gì nữa? Tiền Nhị cớ sao lại vô duyên vô cớ giết Trương Tam? Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ, trong ba bộ khoái đã chết, chỉ có Tiền Nhị nhà ngươi là có đứa con thơ đang chờ bú sữa, Triệu Đại còn chưa có con, con của Trương Tam đã dựng vợ gả chồng rồi.”

“Ngươi, ngươi có ý gì?”

“Nếu Tiền Nhị và Trương Tam không có mâu thuẫn, Tiền Nhị cớ sao lại liều chết muốn giết Trương Tam? Khả năng cao là đã bị uy hiếp. Ngươi mau chóng nói hết những gì biết được, rồi mang con về mẫu gia ở một thời gian, đợi vụ án phá xong rồi hãy trở về.” An Ảnh nghiêm nghị nói, “Đừng có giở trò khôn vặt với bọn ta. Vụ án sớm muộn gì cũng phá được, chỉ sợ các ngươi đợi không nổi thôi!”

Lương Tố lén nhìn thoáng qua gương mặt của An Ảnh, thầm nghĩ kỹ thuật thẩm vấn này cao tay thật, thật có giả có, vừa lừa vừa dụ.

Vương Quế Hoa quả nhiên bị dọa sợ, nắm lấy tay An Ảnh: “Cái này, cái này, ta lập tức gọi đệ đệ ta tới đón bọn ta.”

“Biết gì thì nói hết ra, sớm ngày phá án, sớm ngày an tâm.” An Ảnh nắm lấy tay nàng ta trầm giọng nói.

“Ta nói, ta nói.” Vương Quế Hoa hoảng hốt nói: “Tiền Nhị và lão Trương có mâu thuẫn hay không ta thực sự không biết, nhưng Tiền Nhị chàng ấy gần một tháng nay đều đứng ngồi không yên, ta hỏi chàng ấy mấy lần có phải xảy ra chuyện gì không.”

“Chàng ấy đều bảo ta đừng có quản. Có đôi khi, nhìn chàng ấy ngẩn người, còn nói một câu báo ứng.” Vương Quế Hoa vừa lau nước mắt vừa nói: “Ta đúng là bất cẩn, lúc đó đáng lẽ nên tra hỏi đến cùng. Ta thật là…”

An Ảnh hỏi: “Năm năm trước rốt cuộc hắn dựa vào cái gì để kiếm tiền?”

Vương Quế Hoa lập tức sắc mặt trắng bệch, lại nắm chặt tay An Ảnh: “Trân châu. Chàng ấy cùng Triệu Đại, Trương Tam cùng nhau trộm nửa hộc trân châu.”

Lương Tố vội vàng nói: “Ngươi hãy nói chi tiết toàn bộ chuyện này một lần nữa. Bây giờ người chết chính là ba người này, đại khái là có liên quan đến chuyện trân châu rồi.”

“Năm năm trước, đêm mùng tám tháng ba, ta nhớ rất rõ, bởi vì ngày hôm trước ta vừa chẩn ra có thai. Triệu Đại tới tìm Tiền Nhị thì thầm to nhỏ trong phòng cả nửa ngày. Lúc đó Triệu Đại còn chưa thành thân, đang lo lắng chuyện sính lễ, hắn muốn dành dụm tiền.”

“Ta ở cửa nghe lỏm được, Tiền Nhị nói quán trọ Ngũ Phúc là địa bàn của lão Trương, phải kéo lão Trương vào mới được, sau đó hai người họ liền cùng nhau ra ngoài.”

“Qua mấy ngày, chàng ấy liền mang về một túi trân châu lớn, dọa ta hết hồn. Những viên ngọc tròn trịa to lớn, hạt nào cũng là hàng thượng hạng.”

“Chàng ấy nói lần này kiếm được một mẻ lớn, ba người bọn họ lén giấu lại nửa hộc trân châu, chàng ấy chia được một túi lớn. Chàng ấy bảo đệ đệ ta mang đi bán, tổng cộng bán được ba trăm tám mươi lượng bạc. Lấy tám mươi lượng dựng nhà, tiền còn lại để đệ đệ ta mang đi mở một cửa tiệm lương thực.”