Hình Bộ Thăng Chức Ký

Phần 4 – Chương 213: Chân Tướng (4)



Lượt xem: 29,165 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

Bốn người vội vã đến Lương gia.

Lương Nan thắt tạp dề, khăn mồ hôi trên cổ, hớn hở nói: “Ta đã nghiên cứu ra mãn dần, có sổ tay của Thái Tiểu Đình, chế tạo ra không hề phiền phức.”

Ông ta nói tiếp: “Phụ thân ta bảo ta dùng gia súc làm thí nghiệm, kết hợp với sổ tay của Thái Tiểu Đình, ta phát hiện ra vài vấn đề.”

“Kết luận mà An đại nhân đưa ra lần trước là độc mãn dần được hạ trong giấm.” Lương Nan lau mồ hôi: “Nếu chỉ như vậy, thì bệnh tình của ba vị hoàng tự sẽ không nghiêm trọng đến thế.”

Mọi người có mặt nhất thời không phản ứng kịp.

Tô Hoàng Triết nói: “Ngài làm sao đưa ra kết luận này?”

Lương lão thái gia vuốt râu: “Thái Tiểu Đình vốn không phải kẻ cực đoan, chế thuốc và chế độc thực ra đạo lý như nhau. Thuốc của ông ta đều lấy sự ôn hòa làm gốc, độc cũng vậy.”

“Độc mãn dần không hề kịch liệt, cần phải dùng lại nhiều lần trong thời gian dài mới đạt đến trạng thái mà lời khai mô tả về ba vị hoàng tự.”

“Nếu chỉ thêm một ít vào giấm, phối hợp với vật phát bệnh, cùng lắm chỉ có vài triệu chứng. Lập tức đi khám thì đáng lẽ không nên có gì đáng ngại.”

Trần Đông trầm giọng nói: “Nói như vậy, Viện sứ Lục Sướng, người chịu trách nhiệm điều trị cho ba vị hoàng tự, chẳng phải có hiềm nghi lớn nhất sao?”

“Chắc không phải Lục Sướng đâu. Nếu ông ta có vấn đề, tại sao lại lén giấu phương thuốc và sổ tay? Phái của bọn ta đều giỏi đại mạch phương, Từ Thọ giỏi tiểu mạch phương.” Lương lão thái gia nói: “Ba vị hoàng tự tuổi còn nhỏ, việc điều trị của họ đáng lẽ do Từ Thọ chủ đạo, Lục Sướng và Chu Hữu Quyền chỉ là hỗ trợ.”

An Ảnh trầm tư: “Xem ra vấn đề đều nằm ở tên Từ Thọ này. Chỉ là nhân viên liên quan của Thái Y Cục đều đã không còn, không thể hỏi ra được gì cả.”

Lương Nan ở bên cạnh ngắt lời: “Các ngươi khoan hãy thảo luận, ta còn chưa nói hết đâu. Sổ tay của Lục sư thúc thực ra đã nói gần hết những vấn đề của các ngươi.”

Lương Nan vừa định giơ cuốn sổ lên đã bị phụ thân mình gõ một cái vào đầu: “Sao con không nói sớm.”

Lương Nan ôm đầu: “Phụ thân, không phải con không nói với người trước, mà là người cứ nói người đau đầu bảo con sang một bên còn gì?”

“Phương thuốc của ba vị hoàng tự đều do Từ Thọ quyết định, Lục sư thúc và Chu Hữu Quyền chỉ là kiểm duyệt. Nhưng hai ngươi họ không xem nhi khoa, nên không phát hiện ra vấn đề.” Lương Nan chậm rãi nói.

“Nhưng sau khi bệnh tình của ba vị hoàng tự nặng thêm, Lục sư thúc phát hiện ra vấn đề nên đặc biệt tra cứu sách y nhi khoa, phát hiện ra vài chỗ dùng thuốc đều rõ ràng vượt quá liều lượng thông thường.”

“Các ngươi xem vài chỗ này, thúc ấy đều đánh dấu lại. Còn chú thích vài chỗ liều lượng viết trong sách y. Đặc biệt là Đại công chúa tuổi nhỏ cân nặng cũng nhỏ, liều lượng đại hoàng dùng rõ ràng gần giống liều lượng của người trưởng thành.”

An Ảnh thực ra đã xem qua một lần, chỉ là không hiểu lắm ý nghĩa, nghe xong phân tích của Lương Nan, nàng chợt hiểu ra: “Vậy nên ba vị hoàng tự lúc đầu bị trúng độc do giấm thực ra không nghiêm trọng. Nhưng trong quá trình điều trị giai đoạn sau, Từ Thọ đã khiến những hoàng tự vốn không quá nghiêm trọng kia vì uống thuốc giải mà dẫn đến phát bệnh tử vong.”

“Trong lời khai thẩm vấn của Lâm Diệp không hề đề cập đến lời khai trị bệnh của ba vị thái y.” Tô Hoàng Triết cũng nói: “Nếu năm đó thẩm vấn Từ Thọ một chút, vụ việc này cũng không khó tra. Lâm Diệp chắc là người biết tất cả chân tướng.”

Lương lão thái gia đập bàn: “Vậy các ngươi còn không mau đi bắt ông ta. Tra tới tra lui chẳng bằng người trong cuộc tự mình nói ra.”

Trần Đông lắc đầu: “Lâm Diệp đã mất tích.”

Tô Hoàng Triết nhẹ nhàng nắm tay hắn ta: “Đường này e là không có cách nào tra xét.”

An Ảnh không để ý đến hành động của hai ngươi, toàn tâm toàn ý nói: “Ta tóm lược lại vụ án, các người nghe xem bên trong có ăn khớp hay không.”

“Kẻ hạ độc vào trong giấm và kẻ khiến Từ Thọ hạ độc giai đoạn sau chắc chắn không phải là một người.” An Ảnh vừa dứt lời, Lương Tố không nhịn được hỏi: “Tại sao ngươi có thể đưa ra kết luận này?”

“Kẻ chủ đạo việc hạ độc trong giấm vốn không có lực kiểm soát Thiện phòng, sau khi hắn tốn bao công sức thay toàn bộ người trong Thiện phòng, lại chỉ hạ độc trong giấm, mà những thứ độc này không đủ để gây tử vong.”

An Ảnh nói: “Ta gọi người này là hung thủ Giáp. Ta thấy mục đích của hung thủ Giáp không phải là sát hại hoàng tự. Nếu không hắn cứ dùng kịch độc là xong, chẳng cần phiền phức dùng mãn dần.”

“Người này quan hệ mật thiết với Lâm Diệp, Lâm Diệp bao che cho hung thủ Giáp, thậm chí sát hại ba cung nhân để chuyển hướng nguồn gốc trúng độc. Nhưng tại sao phải chuyển hướng nguồn gốc trúng độc thì ta vẫn chưa nghĩ thông. Tuy nhiên cuộc điều tra ban đầu của Lâm Diệp đáng lẽ có thể phát hiện mục đích và thủ đoạn của hung thủ Giáp.”

“Còn kẻ thao túng Từ Thọ đầu độc ba vị hoàng tự chắc chắn là người khác. Ta gọi là hung thủ Ất.”

An Ảnh nói: “Mục đích của hung thủ Ất hoàn toàn khác với Giáp. Ta không biết hắn có biết mục đích của Giáp hay không, nhưng mục đích của hung thủ Ất là sát hại ba vị hoàng tự.”

Lương Nan ở bên cạnh xen vào: “Vừa nãy ngươi nói hung thủ Giáp dùng trực tiếp kịch độc là xong. Câu này nhắc nhở ta.”

Ông ta nói tiếp: “Độc mãn dần có một đặc điểm, giai đoạn đầu dù có triệu chứng, nhưng sau khi khỏi bệnh thì hầu như vô hại với cơ thể người. Sổ tay của Thái Tiểu Đình đã xác nhận đi xác nhận lại điểm này.”

Tô Hoàng Triết nghe đến đây liền nói: “Nói như vậy, hung thủ Giáp này thực ra không muốn hoàng tự bị tổn thương, nên mới đặc biệt đi một vòng dùng mãn dần.”

Hắn nhìn nhìn Trần Đông: “Hung thủ Giáp không có quyền kiểm soát Thiện phòng, nhưng lại có thời gian và mưu kế thay toàn bộ người trong Thiện phòng mà không bị Tạ Hoàng hậu phát hiện. Đại Lý Tự khanh Lâm Diệp cam tâm tình nguyện che giấu sự thật thay hắn.”

Trần Đông kinh hãi thay đổi sắc mặt, hắn ta túm chặt tay Tô Hoàng Triết: “Chẳng lẽ là…”

“Chiêu Đức Đế. Chỉ có lập trường và năng lực của ông ta mới có thể làm được những việc này.” Tô Hoàng Triết nhìn năm người trong phòng nói: “Chuyện này chỉ sáu người chúng ta biết. Nếu lọt ra một chút phong thành…”

Lương Nan lập tức nói: “Nếu có tiết lộ, sẽ bị trời đánh, Lương gia bọn ta tuyệt hậu!”

An Ảnh run run giơ tay thề: “Ta mà tiết lộ, chết không được tử tế.”

Trần Đông không nói, đứng một bên, Lương Tố chỉ vào hắn ta nói: “Sao hắn không thề độc!”

Trần Đông cười lạnh: “Ta và Tô đại nhân vâng lệnh xử lý vụ án này, án hỏng, không cần lời thề độc hiển linh, hai bọn ta đã chết trước!”

Lương Tố ngậm miệng, lùi lại một bước: “Đều tra đến tận Chiêu Đức Đế, tại sao ông ta phải đi một vòng lớn để làm những việc này chứ?”

Tô Hoàng Triết trầm giọng nói: “Muốn lật đổ Tạ gia, chắc chỉ có cách mưu phản. Nhưng Tạ gia làm sao để ông ta tìm được loại chứng cớ như thế. Lùi lại một bước, chỉ có thể là sát hại hoàng tự. Mọi chuyện đều xảy ra trong cung, ông ta đều có thể kiểm soát được. Theo kế hoạch của ông ta, đáng lẽ hoàng tự bình an vô sự, tội chứng của Tạ thị xác thật.”

“Vậy hung thủ Ất kia là ai?” Mắt Lương lão thái gia nhìn chằm chằm vào An Ảnh.

An Ảnh lắc đầu: “Ta vốn nghi ngờ Quách Thái hậu. Nhưng ta không nghĩ bà ta có thể biết trước kế hoạch của Chiêu Đức Đế.”

“Hung thủ Ất phải thỏa mãn các điều kiện sau: phải biết trước kế hoạch của Chiêu Đức Đế, có thể khiến Từ Thọ xả thân giúp đỡ, Lâm Diệp điều tra xong vẫn giúp che giấu chân tướng. Địa vị của Quách Thái hậu trong hậu cung năm đó không làm được những việc này.”