Hình Bộ Thăng Chức Ký
Phần 4 – Chương 223: Chân Tướng (14)
Ngày hôm sau là một ngày đẹp trời, tuy nhiệt độ giảm không ít nhưng nắng vàng chiếu rực rỡ.
Lương Tố hớn hở chạy tới tìm An Ảnh: “Mau lên, Tiểu An, chúng ta ra ngoài tra án nào.”
“Ta còn đang ăn sáng đây, ngươi chờ chút.” An Ảnh bưng bát canh thịt dê lớn húp sùm sụp. Tay nghề của nữ bộc Tô gia quả nhiên tinh xảo.
“Không phải ngươi đi xem mắt với cô nương sao? Sao mới qua một đêm đã lại đi tra án.”
Lương Tố gõ bàn: “Ta chính là nuốt không trôi cục tức này.”
An Ảnh nói: “Ngươi mới làm được bao lâu, tra được đến mức này đã không dễ. Bao nhiêu người đã dừng lại ở kết luận Dương Viện tự sát đấy. Ngươi đã điều tra chuyện Hồi Xuân Đường, xác nhận mục đích thực sự việc hòa ly của Dương Viện.”
“Lại xác nhận chân tướng Triệu Thập Nhị hạ độc trong đường bột, tránh cho nhiều người khác chết oan.”
“Cũng đâu phải bậc thánh nhân, làm việc không một chút sai sót. Đừng nghe người khác xì xào bàn tán, kẻ nào cũng tưởng mình mở được thiên nhãn, đứng ở chỗ cao tay chỉ trỏ này nọ.”
“Nhưng ta vẫn sơ suất.” Lương Tố có chút bực mình.
An Ảnh nói: “Làm sao có thể yêu cầu ngươi vụ án nào cũng hoàn mỹ không tì vết. Nếu không thì tại sao Hình bộ phải duyệt lại các vụ án trên cả nước.”
“Nhưng ta chính là…”
“Ngươi là Hình bộ, không sai. Lần này ngươi lỗ mãng là ở chỗ nôn nóng thăng đường. Ta biết, ngươi muốn khiến Đới phủ doãn tâm phục khẩu phục. Ngươi cảm thấy Đới phủ doãn là cố tình gây khó dễ cho Dương Dã…”
“Chính là vậy. Lập trường của Đới phủ doãn vốn không đúng, ông ta chính là nhắm vào Dương Dã!” Lương Tố phẫn nộ nói.
“Lương Tố, vậy lập trường của ngươi thì đúng sao? Chẳng phải ngươi cũng hết mực che chở Dương Dã, nên Triệu Thập Nhị vừa nhận tội, ngươi liền không đợi nổi mà muốn kết án, đến mức những nghi vấn chúng ta nói trước đó đều không đi xác minh.” An Ảnh đặt bát đũa xuống, nghiêm nghị nói: “Lập trường của ngươi còn không bằng Đới phủ doãn. Ông ta nhắm vào Dương Dã là một chuyện, nhưng ông ta chưa từng động tay động chân vào vụ án, chỉ là đưa ra nghi vấn.”
“Duyệt lại những nghi vấn này vốn là chức trách của Hình bộ chúng ta!”
Lương Tố sững người tại chỗ, hồi lâu không nói được gì.
“Ta và Dương Dã cùng ăn cùng ngủ ở thư viện Kim Lăng ba năm, ta thực sự không muốn tin…”
An Ảnh ngắt lời hắn ta: “Xem ra lần trước lời ta nói ngươi không lọt tai. Ngươi thông minh thế, ngươi tự suy nghĩ một chút đi.”
“Lời ngươi nói lần trước?” Lương Tố nghĩ lại liền nhớ ra: “Ý ngươi là bất kể nghi phạm là ai, chỉ cần tra nghi vấn?”
“Cuối cùng ngươi cũng nhớ ra. Ta chưa từng nói xem Dương Dã là nghi phạm, mà là nghiêm túc tìm điểm nghi vấn. Không chỉ liên quan đến Dương Dã, mà còn bao gồm cả người khác. Khi tra án, tuyệt đối không được có định kiến, ngươi phải đi theo manh mối từng bước một.”
Lương Tố hít sâu một hơi: “Ta nhớ kỹ.”
An Ảnh nói: “Vậy bước tiếp theo ngươi định thế nào?”
Lương Tố nói: “Ta xem lại lời khai chúng ta điều tra lần trước, ta phát hiện ra vài chỗ nghi vấn.”
“Lần trước chúng ta nói, phải tra tình hình tiền tài của Dương Viện. Tại sao nàng ta nói mình có một số tiền lớn?”
“Chỗ bà mối Lục cũng phải tiếp tục điều tra. Triệu Thập Nhị chỉ đưa cho bà ta một thỏi vàng, vậy thỏi còn lại chắc chắn là Dương Viện đưa, nhưng vàng đâu ra mà nàng ta có?”
An Ảnh ăn nốt miếng canh thịt dê cuối cùng, súc miệng rồi nói: “Ừ, hướng này không sai.”
Lương Tố lại nói: “Còn nữa, phân tích của Đới phủ doãn ngày hôm đó nhắc nhở ta. Dương Viện đã trúng độc sớm hơn thời gian uống rượu. Phải tra xem một ngày nàng ta ăn uống những gì.”
An Ảnh lau miệng: “Chỗ bà mối Lục ngươi còn tra không?”
Lương Tố hỏi: “Ngươi cảm thấy cái chết của bà mối Lục có nghi vấn? Ta thực sự đã tới Ngũ Trượng Lâu tra một vòng, người chứng kiến tại hiện trường bà mối Lục nhảy lầu ta đều hỏi cả, quả nhiên không có điểm nghi vấn.”
“Có,” An Ảnh nói: “Nhảy lầu mà chết, không nên có nhiều vết trầy xước như vậy. Nhưng nhìn vết thương thì đúng là mới, không phải vết thương cũ.”
“Hơn nữa, một đôi mẫu nữ nương tựa nhau, người mẫu thân vừa kiếm được tiền, sao có thể bỏ lại nữ nhi mà tìm cái chết?”
An Ảnh lại nói: “Triệu Thập Nhị có khai gì về chuyện bà mối Lục không?”
Lương Tố lắc đầu: “Ta không hỏi kỹ, nàng ta chỉ nói đưa cho bà mối Lục một thỏi vàng, bảo bà ta nói với Vương tú tài là Dương Viện không thể sinh nở.”
An Ảnh nói: “Chuyện bà mối Lục chúng ta tra lại xem, cũng coi như có lời giải đáp cho Lục Cửu Nhi.”
“Còn nữa, Tô đại nhân sai ngươi tra chuyện Từ Thọ.” An Ảnh nói sơ qua tình hình điều tra ngày hôm qua, “Bây giờ chúng ta cần tra ra quan hệ giữa Từ Thọ và Quách Thái hậu.”
Lương Tố vung tay một cái: “Ta gọi gia gia ta đi, ông ấy rành lắm! Chúng ta trước hết đi tìm Lục Cửu Nhi hỏi thử.”
An Ảnh lắc đầu: “Không, chúng ta bắt đầu từ nơi gần trước. Đến lao ngục, thẩm vấn Triệu Thập Nhị. Trong chuyện này, vấn đề của Triệu Thập Nhị không nhỏ.”
Lương Tố nói: “Ngươi cảm thấy là Triệu Thập Nhị giết bà mối Lục?”
“Động cơ. Ngươi nói xem Triệu Thập Nhị có động cơ gì để giết bà mối Lục?” An Ảnh hỏi ngược lại.
Lương Tố cúi đầu trầm tư: “Bà mối Lục lần lượt nhận thỏi vàng của Dương Viện và Triệu Thập Nhị. Nhu cầu của Dương Viện, là muốn bà mối Lục tuyên truyền nàng ta của hồi môn phong phú. Điểm này, trước kia chúng ta đã bàn, một khi nàng ta gả qua đó, lời dối trá tự nhiên sẽ bị vạch trần. Vương tú tài có thể từ hôn, Dương Viện được không bù mất. Huống hồ nàng ta lấy ra được thỏi vàng, ít nhất có thể chứng minh là có tài lực nhất định.”
“Mà nhu cầu của Triệu Thập Nhị thì là muốn nói cho Vương tú tài biết, Dương Viện khó sinh nở, ngăn cản Dương Viện tái giá ở Kinh thành.”
“Triệu Thập Nhị là nữ bộc của Triệu gia, nàng ta nói ra thì người ta mới tin. Hơn nữa bà mối Lục cũng chẳng phải người chính trực, có vàng thì tự nhiên sẽ nói. Nhưng một khi Dương Viện biết, nàng ta chắc chắn sẽ nói ra chân tướng. Dù là bà mối Lục hay Triệu Thập Nhị đều sẽ bị lộ.”
An Ảnh ngắt lời: “Triệu Thập Nhị có sát tâm với Dương Viện, nàng ta không hề có ý định để Dương Viện biết.”
“Nói như vậy, Triệu Thập Nhị đối với bà mối Lục cũng nên có sát tâm. Nếu bà mối Lục chết, lời nói dối của Triệu Thập Nhị liền đứt đoạn ở đây, không tra được đến người Triệu Thập Nhị.” Lương Tố nói.
“Về luận lý mà nói thì hơi khiên cưỡng. Giết người không dễ thế, nếu bà mối Lục nhận tiền rồi ngậm miệng, hoàn toàn không cần phải ra tay.” An Ảnh gật đầu: “Trước hết đi thăm dò ý tứ nàng ta xem. Lần này nàng ta chỉ bị phán tội giết người chưa thành, chắc sẽ không dễ dàng mở miệng đâu.”
Lương Tố có chút bực mình dậm chân: “Lúc đó nên thừa cơ hỏi nhiều hơn về chuyện của bà mối Lục, giết một người là tội chết, giết hai ngươi cũng là tội chết, nếu Triệu Thập Nhị thực sự giết bà mối Lục, ước chừng sẽ khai ra ngay.”
“Không sao, bây giờ có cái hay của bây giờ.” An Ảnh nói: “Triệu Thập Nhị cũng không phải là không có mong cầu. Nàng ta sẽ không thổ lộ chuyện bà mối Lục, nhưng chuyện Dương Viện nàng ta chắc chắn sẽ nói.”
Đại lao.
Triệu Thập Nhị ngồi tựa vào rào chắn.
An Ảnh hỏi: “Triệu Thập Nhị, có vài việc ta muốn hỏi ngươi, nếu ngươi phối hợp thì có thể sắp xếp cho ngươi một nơi thích hợp.”
“Ngươi tội giết người chưa thành, chiếu theo luật mười trượng, lưu đày ba trăm dặm.” Lương Tố nói: “Nơi lưu đày cách ba trăm dặm có chỗ tốt có chỗ xấu, quê quán ngươi ở Thái Châu, không nhiều không ít vừa hay cách Kinh thành ba trăm dặm.”
Ánh mắt Triệu Thập Nhị lay động, nói: “Các ngươi muốn biết cái gì?”
