Hình Bộ Thăng Chức Ký

Phần 4 – Chương 224: Chân Tướng (15)



Lượt xem: 29,165 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

“Mùng một tháng chạp, lúc ngươi tìm bà mối Lục, thời điểm đó Dương Viện chắc đã tìm bà ta, còn đưa cho bà ta thỏi vàng. Chuyện này ngươi chắc biết chứ?”

Triệu Thập Nhị cúi đầu: “Làm sao ta biết.”

“Trong yêu cầu Vương tú tài đưa ra, còn một điều cực kỳ quan trọng, chính là của hồi môn phong phú.” An Ảnh ngồi xổm xuống nói: “Nếu không phải Dương Viện đã đưa ra thỏi vàng, ngươi đại khái cũng sẽ nói với bà mối Lục Dương Viện là quỷ nghèo, có đúng không?”

Triệu Thập Nhị do dự một lát: “Các ngươi đang tra hung thủ sát hại Dương Viện?”

“Đó là đương nhiên.”

Triệu Thập Nhị ôm đầu gối: “Ta cứ tưởng cuối cùng vẫn sẽ lấy ta ra chịu tội thay. Thái Châu, ta năm tuổi đã bị mẫu thân bán đi, ký ức cũng có chút mơ hồ.”

Không đợi An Ảnh mở miệng, nàng ta nói tiếp: “Lần đầu tiên ta tìm bà mối Lục, định nói với bà ta là nhà Dương Viện nghèo khó. Nhưng bà mối Lục lại nói, Dương Viện đã đưa cho bà ta một thỏi vàng. Lúc đó ta liền thấy lạ, trên người Dương Viện căn bản không có tiền. Nàng ta còn không dư dả bằng một quản sự Triệu gia là ta.”

“Bà mối Lục nói, Dương Viện còn cam đoan sẽ có mười tám rương của hồi môn đầy ắp. Ta liền để ý tới, nói với bà mối Lục Triệu gia không để Dương Viện mang đi một cây kim, bảo bà mối Lục tốt nhất nên tận mắt nhìn xem, kẻo sau này lúc Dương Viện xuất giá lấy vải thô đá tảng đè rương, làm mất cái danh tiếng bà mối của bà ta.”

“Lúc đó ta tưởng đợi bà mối Lục xác minh xong, hôn sự của Dương Viện liền hỏng bét.” Triệu Thập Nhị ngẩng đầu lên: “Thế nhưng qua vài ngày, bà mối Lục nói với ta, Dương Viện cho bà ta xem khế đất khế nhà, rành rành đều là tên của Dương Viện. Chắc chắn không sai được. Nói là ca ca của Dương Viện đã làm tới lang trung tứ phẩm, lại còn quản lý công việc cầu đường của ba châu một huyện, dầu mỡ béo bở nhất.”

“Như vậy, ta không còn cách nào khác, chỉ có thể nói với bà mối Lục, Dương Viện là vì không thể sinh nở mới hòa ly với Triệu gia. Lại đưa cho bà ta một thỏi vàng.”

An Ảnh và Lương Tố nhìn nhau, xem ra nguồn gốc tiền bạc của Dương Viện có thể xác định được.

“Vậy là ngươi tổng cộng chỉ gặp bà mối Lục hai lần? Sau đó không bao giờ gặp bà ta nữa?” An Ảnh lại hỏi.

Triệu Thập Nhị gật đầu, lại nói: “Các ngươi thật sự có thể để ta lưu đày tới Thái Châu sao?”

Lương Tố nói: “Sắp qua tết, phạm nhân lưu đày thường là tháng ba xuất phát. Chỉ cần trước thời gian đó bọn ta phá được án của Dương Viện, tự nhiên sẽ giúp ngươi đổi địa điểm lưu đày thành Thái Châu.”

An Ảnh trầm tư.

Lục Cửu Nhi mua cho mẫu thân một cỗ quan tài, thừa dịp hôm nay thời tiết đẹp, lại bỏ tiền thuê vài người kèn trống thổi sáo, đưa mẫu thân ra ngoài thành.

Làm xong việc, nàng ta sờ sờ vào thanh đại đao trên người, lau khô nước mắt, sải bước đi vào thành.

An Ảnh và Lương Tố đứng trước cửa nhà nàng ta rất lâu, mới thấy Lục Cửu Nhi mặc đồ tang vội vã quay về.

“Các ngươi sao lại ở đây?” Lục Cửu Nhi kinh ngạc.

An Ảnh mắt sắc nhìn thấy thanh đại đao giấu sau lưng nàng ta: “Ngươi cầm đao làm gì?”

“Hừ, mấy tên cẩu quan các ngươi, căn bản không lo tới án của mẫu thân ta, ta chỉ có thể dựa vào chính mình.” Nàng ta chỉnh lại quần áo: “Ta tự mình tra án, cầm đao phòng thân.”

Lương Tố nhìn nàng ta: “Không phải ngươi là định dùng tư hình đấy chứ? Không được đâu. Bọn ta hôm nay chính là tới tra án.”

“Thật sao?” Lục Cửu Nhi mắt sáng rực lên: “Các không phải ngươi không thể tra sao?”

“Ta đã đánh tiếng với Phủ nha Kinh thành, bọn ta xác minh lại án của mẫu thân ngươi.” An Ảnh nói: “Ngươi cầm đao chuẩn bị đi tìm ai tra án?”

Lục Cửu Nhi ấp úng, An Ảnh nói: “Thực ra án của mẫu thân ngươi bọn ta không có manh mối gì, ngươi nghĩ ra điều gì, hoặc nghi ngờ ai đều nói với bọn ta, quan phủ bọn ta sẽ đi xác minh.”

“Nếu ngươi dùng tư hình, một là có thể bỏ lỡ hung thủ thực sự, hai là đưa chính bản thân mình vào chỗ chết, mẫu thân ngươi sợ là không được yên nghỉ.”

Lục Cửu Nhi lúc này mới loảng xoảng ném đao ra: “Ta nghe nói là người Triệu gia tới tìm mẫu thân ta đưa thỏi vàng, ta liền nghĩ tới Triệu gia tính sổ!”

Lương Tố lộ vẻ mặt hổ thẹn, nếu không phải hắn ta không xác minh rõ ràng mà vội vã thăng đường, cũng sẽ không truyền ra mấy tin tức mù mờ này, suýt nữa lại gây ra đại họa.

An Ảnh nhìn Lương Tố biết hắn ta đang nghĩ gì, nói với Lục Cửu Nhi: “Quản sự Triệu Thập Nhị của Triệu gia đã đưa cho mẫu thân ngươi một thỏi vàng, bảo mẫu thân ngươi nói với Vương tú tài, rằng Dương Viện khó sinh nở.”

“Còn một thỏi vàng nữa, hẳn là Dương Viện đưa cho mẫu thân ngươi, để bà ấy nói với Vương tú tài là nàng ta có của hồi môn phong phú.”

Lục Cửu Nhi ngơ ngác nhìn An Ảnh: “Đại nhân, ngài nói cho ta biết hung thủ là ai đi? Ngài nói như vậy, ta nghe không hiểu.”

“Hiện tại không biết hung thủ là ai. Ta chỉ kể tình hình vụ án cho ngươi nghe một lượt thôi.” An Ảnh an ủi nàng ta: “Bọn ta lát nữa phải tới Ngũ Trượng Lâu một chuyến, hỏi lại chuyện ngày hôm đó, ngươi có muốn cùng tới không?”

Lục Cửu Nhi gật đầu, lại đột nhiên nhặt thanh đại đao dưới đất lên, khiến An Ảnh và Lương Tố giật mình.

Lương Tố che phía trước An Ảnh: “Ngươi muốn làm gì?”

Lục Cửu Nhi gãi gãi đầu: “Ta chỉ hỏi xem, ta có cần mang theo đao không? Có phải không thích hợp không?”

An Ảnh thở dài: “Đừng mang nữa, hỏi chuyện thôi, chúng ta vẫn là văn minh một chút. Còn nữa, thanh đao này của ngươi ngay cả vỏ cũng không có, nguy hiểm quá. Mau cất đi.”

Lục Cửu Nhi ngoan ngoãn gật đầu: “Được, ta để ở nhà.”

Ba người vừa đi vừa chuyện trò: “Ngươi đã an táng mẫu thân ngươi à?”

“Không thể để trong nhà được nữa. Ta dùng thỏi vàng mẫu thân để lại mua quan tài, lại mua đất, coi như an bài xong cho bà ấy.”

“Ta còn mua cho bà ấy một con vịt quay Ngũ Trượng Lâu. Bà ấy mơ tưởng từ lâu, mà vẫn chưa được ăn miếng nào.”đã

An Ảnh vỗ vỗ vai nàng ta, không nói thêm gì nữa.

Tiểu nhị Ngũ Trượng Lâu vừa nhìn thấy Lục Cửu Nhi liền định đuổi khách, thấy Lương Tố bên cạnh liền vội vã cúi người hành lễ: “Lương lang trung sao lại tới nữa? Lại tới uống rượu sao? Tiệm bọn ta vừa vặn…”

Lương Tố ngắt lời: “Vẫn là tới tra chuyện của bà mối Lục. Ngươi dẫn bọn ta tới nhã gian bà ấy nhảy lầu.”

Tiểu nhị đành dẫn ba người lên lầu, vừa đi vừa nói: “Lần trước chẳng phải xem rồi sao?”

“Còn có nghi vấn.” Lương Tố nói: “Tiểu nhị hầu hạ Bà mối Lục chính là ngươi? Ta nhớ ngươi tên là Tôn Tiểu Sơn phải không?”

“Chính là tiểu nhân.”

An Ảnh vừa lên lầu vừa nói: “Nhã gian Ngũ Trượng Lâu các ngươi là trả tiền trước hay uống rượu trước?”

“Cái này, khó nói lắm. Xem tình huống.” Tôn Tiểu Sơn mắt đảo qua đảo lại.

“Ồ, nghĩa là khách quý thì uống rượu trước, nhìn kẻ nghèo hèn thì phải trả tiền trước?” An Ảnh nói.

Tôn Tiểu Sơn lập tức cười tiếp lời: “Chính là chuyện như vậy. Ngành nghề bọn ta, chẳng phải nhìn sắc mặt khách sao?”

“Vậy thì lạ thật. Bà mối Lục lại không phải khách quen của các ngươi, cũng chẳng phải kẻ có tiền. Sao các ngươi không thu tiền đã để bà ấy vào nhã gian?” An Ảnh cười híp mắt hỏi.

Lương Tố tức khắc phản ứng lại, nhìn Tôn Tiểu Sơn chòng chọc: “Lần trước ta tới hỏi, ngươi cứ bảo bà ấy một mình đặt nhã gian. Bà mối Lục đâu ra tiền mà trả tiền đặt cọc cho các ngươi?”

Đúng, hai thỏi vàng đều ở nhà, vậy người có thể trả tiền rượu chắc chắn là người khác.