Hình Bộ Thăng Chức Ký
Phần 4 – Chương 227: Chân Tướng (18)
Triệu Thập Nhị lại nói: “Sao ngươi biết người tới Ngũ Trượng Lâu buổi chiều không phải là bà mối Lục? Ta không tin tiểu nhị có thể phân biệt gương mặt người ta rõ ràng đến thế, ta trang điểm theo gương mặt bà mối Lục, chỉ dựa vào miệng nói sao biết không phải là bà ta?”
An Ảnh khép tập vụ án lại nói: “Vì ngươi không gọi món vịt nướng.”
Lục Cửu Nhi đứng một bên lập tức đỏ hoe mắt, hai tay nắm chặt thành quyền.
“Ban đầu không nghi ngờ nhiều lắm. Nhưng bà mối Lục luôn tâm niệm muốn mang vịt nướng về cho nữ nhi, nhưng lại không gọi món đó, quả thực rất kỳ lạ. Chỉ cần hỏi thêm một câu về ngoại hình là biết ngay. Ngươi trang điểm có giống đến đâu, nhưng dáng người vẫn có sự chênh lệch. Bà mối Lục gầy nhỏ thó, ngươi lại to khỏe. Tự nhiên dễ phân biệt.”
“Chẳng qua là người rơi xuống tử vong, máu thịt mơ hồ. Tiểu nhị trong tiệm chỉ nhìn thoáng qua từ xa, không ai soi xét kỹ mà thôi.”
Lương Tố nói: “Được, không phí lời nữa. Đền mạng đi. Triệu Thập Nhị, lần này tội chết ngươi khó thoát.”
Triệu Thập Nhị quỳ dưới đất, không nói lời nào. Nàng ta cứ ngỡ lần thẩm vấn này chủ quân cũng sẽ tới dự thính, liền ngẩng đầu nhìn quanh một vòng.
An Ảnh hiểu ý định của nàng ta, lên tiếng: “Bọn ta đã gửi thư cho Triệu Thông, hắn không muốn tới, chỉ nói cứ xử theo luật, không cần thông báo cho Triệu gia nữa.”
Triệu Thập Nhị rã rời đổ sụp xuống đất.
Đợi mọi người tản đi, An Ảnh mới hỏi: “Có một điểm ta thực sự không hiểu, chuyện ngươi giết Dương Viện chắc chắn sẽ bị bại lộ, ngươi cũng khó thoát tội chết. Tại sao giết bà mối Lục lại tốn nhiều tâm tư che đậy như vậy? Hình như không cần thiết?”
Triệu Thập Nhị mặt không cảm xúc nói: “Ta sợ nếu vì vụ án Bà mối Lục mà ta bị chém đầu, về sau vụ án Dương Viện dính líu tới chủ quân thì nói không rõ ràng được. Đường bột Triệu gia mang tới có độc, nếu quản sự là ta không còn, chủ quân làm sao giải thích cho rõ? Cộng thêm việc chủ quân bất hòa với Dương Viện, e là nha môn cho rằng chủ quân là người hạ độc.”
An Ảnh thở dài, thu dọn đồ đạc rời đi.
Lương Tố ở cửa hưng phấn nói, “Tiểu An, bước tiếp theo chúng ta làm gì?”
An Ảnh nói: “Đi tìm Phan Nhị Cẩu.”
“Ai cơ?” Lương Tố không phản ứng kịp.
“Người hôm đó dự tiệc Trạng nguyên. Đi thôi.” An Ảnh phủi phủi quần áo, “Gia gia ngươi ở đó có tìm được manh mối gì không?”
“Gia gia ta đang tra, ông ấy làm việc ngươi cứ yên tâm. Từ Thọ dù sao cũng là danh y một đời, vẫn còn không ít đồ tôn còn sống, không thể không có chút thông tin nào.”
Hai người phóng ngựa phi nước đại tới thôn Phan gia, Phan Nhị Cẩu khoác một chiếc áo da chó, ngậm cọng rơm tựa vào đống cỏ đang mơ mộng giữa ban ngày.
Khi được hỏi tại sao tham gia bữa tiệc Trạng nguyên Dương gia, Phan Nhị Cẩu cười toét miệng, “Hôm đó ta ở trong thành làm việc xong, vừa hay gặp Dương Trạng nguyên và Phan nương tử bàn việc, định món ăn với rượu.”
“Hắn quả đúng là người tốt, thấy ta làm việc tỉ mỉ, liền nói mời ta uống rượu. Bảo ta nhất định phải tới ăn tiệc của hắn, thế là ta tới.”
An Ảnh lại hỏi: “Ngươi và Dương Dã không có quan hệ gì đặc biệt chứ?”
Phan Nhị Cẩu cười lớn, “Người thô kệch như bọn ta sao có thể có quan hệ với Trạng nguyên? Chẳng qua là uống bữa rượu thôi, đó là Trạng nguyên cho bọn ta mặt mũi, trong lòng bọn ta phải biết thân biết phận!”
Lương Tố cùng An Ảnh lại vội vã quay về thành, Lương Tố hỏi: “Tại sao Dương Dã phải tìm một gã nhàn rỗi không quen biết tham gia tiệc? Ta còn tưởng bữa tiệc đó của hắn đều là người thân Dương gia.”
An Ảnh vẻ mặt bình tĩnh, “Người thân Dương gia ta cũng có biết đôi chút. Họ là người Hồ Châu, người thân ở kinh thành vốn không nhiều, hôm đó mở mười tám bàn, ta vẫn luôn không hiểu, người ở đâu ra mà đông thế.”
“Tại sao hắn lại cần nhiều người như vậy, ta cũng không biết. Nếu hắn thực sự muốn tổ chức long trọng, tự nhiên sẽ có người đến cổ vũ, tại sao phải tìm mấy gã nhàn rỗi?”
An Ảnh đột nhiên ghìm ngựa, lẩm bẩm: “Người Hồ Châu?”
“Sao thế? Chẳng phải chính ngươi nói là người Hồ Châu sao? Có gì đáng nghi chứ? Hai ngươi vốn dĩ là đồng hương mà.” Lương Tố khó hiểu nói.
An Ảnh nói, “Chúng ta phải tìm Phan nương tử thêm lần nữa, xem Dương Viện rốt cuộc đã ăn những gì.”
Phan nương tử tuy ngạc nhiên vì An Ảnh và Lương Tố lại ghé thăm, nhưng vẫn khách khí tiếp đãi họ.
Khi nghe tin bột trắng Dương Viện đổ vào chén rượu hôm đó không phải là thuốc độc, nàng ta lộ vẻ khó tin.
“Các ngươi nghi ngờ nàng ta là trúng độc vì ăn thứ khác?”
An Ảnh gật đầu, “Ngươi hãy nói lại tất cả những món Dương Viện đã ăn hôm đó xem.”
Phan nương tử mỉm cười lắc đầu: “Không thể nào. Món ăn Dương nương tử ăn hôm đó đều lấy từ nhà bếp. Những thứ nàng ta ăn, người khác cũng đều ăn cả, không ai bị trúng độc. Hoặc là nàng ta tự mình lén ăn thứ gì đó bọn ta không biết.”
Vừa nói, nàng ta đột nhiên dừng lại, lắc đầu, “Nàng ta tự làm bánh cá, nhưng nàng ta và ca ca cùng ăn, người trong bếp bọn ta đều nhìn thấy. Ca ca nàng ta cũng không sao cả.”
Phan nương tử quay sang hỏi nữ bộc làm việc bên cạnh, “A Xuân, hôm đó ngươi cũng ở đó đúng không? Ta nói có đúng không?”
A Xuân đặt công việc trong tay xuống, chà xát đôi bàn tay rồi bước tới nói: “Không sai đâu. Ta ở ngay bên cạnh, nhìn thấy rõ mồn một.”
“Dương nương tử tự làm bánh cá, lúc bưng ra nàng ta tự mình cắt một miếng ăn, chỗ còn lại ca ca nàng ta lấy đi. Hai huynh muội ăn uống rất vui vẻ.”
“Lúc làm bánh cá, chỉ có một mình Dương Viện thôi sao?”
A Xuân không nghĩ ngợi gì liền đáp: “Đâu có, ca ca nàng ta cùng làm với nàng ta. Trạng nguyên lang tướng mạo đẹp, tính tình cũng tốt, còn giúp muội muội làm đồ ăn, một chút cũng không chê nhà bếp. Thật đúng là nam nhân tốt.”
An Ảnh lập tức hỏi: “Dương Trạng nguyên cũng làm cùng? Làm món gì?”
A Xuân đáp: “Làm nhân táo đỏ.”
Hai ngươi ra ngoài, Lương Tố nói: “Ngươi nghi ngờ Dương Dã hạ độc trong bánh cá?”
An Ảnh gật đầu.
Lương Tố nói: “Không phải ta thiên vị Dương Dã, tuy hắn tham gia làm bánh cá, có thể hạ độc. Nhưng qua mô tả của A Xuân và Phan Nhị Nương, Dương Viện tự mình cắt bánh cá, ăn trước. Dương Dã ăn chỗ còn lại.”
“Hắn tự ăn sao không sao? Dù Dương Dã chỉ hạ độc một phần nhỏ, thì đó cũng là Dương Viện chọn trước. Lỡ đâu nàng ta chọn trúng phần không độc, vậy phần còn lại Dương Dã không ăn cũng rất kỳ lạ chứ?”
An Ảnh gật đầu, “Ngươi nói rất có lý, chúng ta về Hình bộ trước đã.”
Hai người vừa vội vã tới Hình bộ, còn chưa kịp uống ngụm nước, Vân Phàn đột nhiên xông vào, hổn hển hét lên: “Hai ngươi cuối cùng cũng về, xảy ra chuyện rồi! Lão Hoàng, lão Hoàng đã bị người ta giết!”
“Cái gì?” An Ảnh kinh hãi làm rơi cả sổ sách, “Hoàng Thượng thư bị giết?”
Lương Tố nhanh chóng thu dọn đồ đạc, “Đi, chúng ta tới ngay lập tức.”
Vân Phàn vừa đi vừa nói: “Trần Đông hiện là nghi phạm, bị khống chế trong phòng công vụ tại Hình bộ. Dương Dã đã sai người vào cung bẩm báo.”
An Ảnh vẻ mặt nặng nề, “Trần đại nhân sao lại thành nghi phạm được?”
“Lúc giờ Dậu, người hầu Chu Văn của Hoàng Thượng thư đưa điểm tâm tới cho ông ta, đẩy cửa ra thì phát hiện ông ta đã nằm trong vũng máu.”
