Hình Bộ Thăng Chức Ký
Phần 4 – Chương 226: Chân Tướng (17)
Tại công đường.
Triệu Thập Nhị nghe thấy tiếng bước chân liền mở mắt.
Nàng ta nhìn thấy bộ khoái đi vào, có chút kích động bò đến trước lan can, “Ta có thể đi Thái Châu rồi sao?”
Bộ khoái lắc đầu nói: “Dẫn ngươi đến nội đường bên cạnh, mấy vị đại nhân muốn hỏi chuyện.”
Triệu Thập Nhị mơ màng bị bộ khoái dẫn tới một công đường, nàng ta nhìn thấy An Ảnh đang ngồi trên công đường, vừa định lên tiếng thì An Ảnh đã mở lời: “Việc ngươi đi Thái Châu, xem ra có chút khó khăn.”
Triệu Thập Nhị lập tức biến sắc nói: “Đám cẩu quan các ngươi…”
An Ảnh nói: “Triệu Thập Nhị, chuyện ngươi giết bà mối Lục bọn ta đã làm rõ. Là ngươi tự mình thành thật khai báo, hay là để bọn ta dùng hình?”
Triệu Thập Nhị nhanh chóng bình tĩnh lại, “Sao? Lại muốn thăng đường? Vậy nếu muốn ta nhận tội thay thì cứ nói thẳng, ta nhận.”
Lương Tố vừa định mở miệng liền bị An Ảnh ngăn lại, “Hôm nay là Hình bộ thẩm vấn, khổ chủ cùng người của nha môn kinh thành đều ở đây. Ngươi cũng đừng làm ra vẻ mình chịu oan ức, vụ án trước đó không ai ép ngươi nhận, ngươi bị phạt trượng hình và lưu đày, vô cùng rõ ràng minh bạch. Nếu ngươi còn nói một câu quan phủ bắt ngươi chịu tội thay, ta sẽ thêm cho ngươi một gậy, tội coi thường quan phủ!”
Triệu Thập Nhị tức giận trừng mắt nhìn An Ảnh, “Được thôi, vậy ngươi nói xem ta giết bà mối Lục như thế nào?”
An Ảnh nói: “Nếu ngươi đã không muốn tự mình khai báo, vậy thì để ta nói.”
“Căn nguyên của chuyện này trước đó Lương lang trung đã thẩm qua. Triệu Thập Nhị vì ngăn cản Dương Viện tái giá ở kinh thành, đã mua chuộc bà mối Lục ngụy tạo lời nói dối rằng Dương Viện không thể sinh con.”
“Vậy thì trình tự việc này là Dương Viện bỏ tiền nhờ bà mối Lục nói giúp đỡ trước mặt Vương tú tài, đồng thời đảm bảo mình có của hồi môn hậu hĩnh.” Nói đến đây, An Ảnh cố ý nhìn về phía Dương Dã đang dự thính, thấy vẻ mặt hắn không thay đổi.
Nàng lại tiếp tục nói: “Sau đó, Triệu Thập Nhị lần đầu tiên gặp bà mối Lục, định dùng lý do gia cảnh Dương Viện nghèo khó để cản trở hôn sự.”
“Bà mối Lục nghe xong, hẳn là đã đi tìm Dương Viện xác thực, Dương Viện đưa ra bằng chứng. Kế này thất bại. Triệu Thập Nhị hết cách, lần thứ hai gặp mặt chỉ đành ngụy tạo chuyện Dương Viện không thể sinh con, lại đưa cho bà mối Lục một thỏi vàng.”
Lâm thiếu doãn ngồi một bên nói: “Chuyện này bọn ta đều biết, không cần nói nhiều nữa, ngươi cứ nói thẳng là được.”
An Ảnh nói: “Bà mối Lục tổng cộng nhận hai thỏi vàng, gặp Triệu Thập Nhị hai lần. Theo lý mà nói, chuyện này đến đây là chấm dứt. Triệu Thập Nhị cũng nói nàng ta chỉ gặp Bà mối Lục hai lần.”
“Nhưng, bà mối Lục vào chiều ngày mười chín lại nói với nữ nhi là mình đã lo xong vài việc, sẽ có vài khoản tiền thưởng. Lục Cửu Nhi, có phải vậy không?”
Lục Cửu Nhi tiến lên nói: “Quả thực là như vậy.”
“Nói cách khác, sau khi bà mối Lục nhận được hai thỏi vàng, lại có người muốn đưa cho bà ta một khoản tiền lớn. Lúc đó Dương Viện đã chết, vậy người có thể tiếp tục đưa tiền cho bà ta, e là chỉ có Triệu Thập Nhị ngươi?”
Triệu Thập Nhị ngoảnh đầu đi, “Cũng chỉ suy đoán mà thôi.”
An Ảnh lại nói: “Sáng ngày hai mươi, bà mối Lục nói với nữ nhi Lục Cửu Nhi của bà ta là mình phải ra ngoài. Và nói với Lục Cửu Nhi rằng tối về sẽ mang một con vịt nướng Ngũ Trượng Lâu về.”
“Bọn ta lần theo lộ trình bà mối Lục đi, cuối cùng tìm thấy một ngôi nhà hoang. Đã vớt được vật chứng trong giếng khô.”
Bộ khoái lấy ra một chiếc trâm bạc.
“Lục Cửu Nhi, ngươi có nhận ra chiếc trâm này không?”
Lục Cửu Nhi cầm lấy nhìn một chút rồi nói: “Đây là trâm của mẫu thân ta. Mới làm cách đây không lâu, bên trên còn nhờ người khắc tên ta là Cửu Nhi. Sau khi ta nhặt thi thể của mẫu thân về thì phát hiện chiếc trâm biến mất, cứ ngỡ là rơi ở nơi khác bị người ta nhặt mất.”
“Bà mối Lục tuy rơi từ trên cao xuống, nhưng thân thể có nhiều vết trầy xước. Song, ta rất lấy làm lạ. Cho đến khi nhìn thấy cái giếng đó, ta mới hiểu ra. Bà ta quả thực là ngã mà chết, nhưng nơi chết không phải là Ngũ Trượng Lâu, mà là cái giếng khô kia. Cái giếng đó không lớn, vết trầy xước trên người và mặt bà mối Lục đều là do va vào thành giếng mà có.”
“Chiếc trâm này chính là tìm thấy trong giếng. Trong giếng tìm thấy không ít vết máu, có thể khẳng định đó là hiện trường vụ án.”
Dương Dã có chút kỳ lạ nói: “Vậy người rơi từ Ngũ Trượng Lâu xuống chẳng phải là bà mối Lục sao? Bà ta đều đã chết, sao lại chạy tới Ngũ Trượng Lâu được?”
An Ảnh gật đầu nói: “Vậy thì phải mời tiểu nhị Tôn Tiểu Sơn của Ngũ Trượng Lâu đến nhận mặt bà mối Lục đã tới Ngũ Trượng Lâu hôm đó.”
Tôn Tiểu Sơn đi lên công đường, Triệu Thập Nhị lập tức hoảng loạn lùi về sau.
An Ảnh nói: “Tôn Tiểu Sơn, ngươi nhận xem, người này nhìn có quen mắt không?”
Tôn Tiểu Sơn bước lên nhìn chằm chằm Triệu Thập Nhị một lúc, rồi kinh ngạc kêu lên: “Đây chẳng phải là bà mối Lục đã nhảy lầu sao? Sao vẫn còn sống?”
Lâm thiếu doãn lập tức phản ứng lại: “Chẳng lẽ bà mối Lục ngươi gặp hôm đó là nàng ta?”
Tôn Tiểu Sơn gật đầu, “Bà mối Lục tới hôm đó chính là người này, chẳng lẽ người chết không phải là nàng ta?”
An Ảnh nói: “Triệu Thập Nhị trước tiên đội mũ che mặt tới Ngũ Trượng Lâu đặt nhã gian, cố ý hỏi Tôn Tiểu Sơn có quen bà mối Lục không.”
“Sau khi nhận được câu trả lời phủ định, Triệu Thập Nhị yên tâm mô tả ngoại hình của chính mình, được Tôn Tiểu Sơn đón vào nhã gian với thân phận bà mối Lục.”
Tôn Tiểu Sơn lên tiếng: “Nhưng trong phòng rõ ràng chỉ có một mình nàng ta, sao lại biến thành người khác được.”
An Ảnh nói: “Nàng ta không cần ngươi hầu hạ, sau khi vào phòng liền thay quần áo, đi thẳng ra ngoài, dìu bà mối Lục đã chết ngụy trang thành dáng vẻ say rượu vào. Hôm đó tiệm các ngươi người qua kẻ lại, đâu đâu cũng là học trò ngâm thơ say mèm, hai người say khướt dìu nhau là khó bị chú ý nhất.”
“Sau khi thay quần áo trong phòng, liền đẩy bà mối Lục từ cửa sổ xuống. Bà mối Lục rơi sấp mặt xuống đất, xung quanh toàn là máu, người ngoài không thể nhận diện. Đợi đến lúc ngươi nghe tiếng động, thò đầu ra nhận dạng kỹ thì vị bà mối Lục giả này đã nghênh ngang rời đi từ lâu.”
An Ảnh lại nói với Tôn Tiểu Sơn: “Ngươi nhận ra bà ta từ trang phục. Điều này lại khớp với lời khai của Lục Cửu Nhi tới tìm mẫu thân. Chiêu ‘thay xà đổi cột’ này quả thực cao tay.”
Lâm thiếu doãn đập bàn nói: “Thì ra là vậy! Hay cho ngươi một ả tiện tì, một mặt lập kế hoạch giết chủ mẫu cũ, một mặt lại tàn sát người vô tội, thật là to gan lớn mật, vô pháp vô thiên!”
Triệu Thập Nhị quỳ trên mặt đất, dáng vẻ như đã bất cần, nói: “Đúng, bà mối Lục là ta giết. Bà ta hẹn ta tới ngôi nhà cũ đó, chính là vì muốn đòi ta thêm tiền, bà ta còn đi nghe ngóng khắp nơi nói không nghe nói thân thể Dương Viện có vấn đề gì, lại còn nói Dương Viện đã gả cho chủ quân hai năm, bụng vẫn chưa có động tĩnh, chưa chắc đã là nguyên nhân từ phía nữ tử.”
“Ta sợ bà ta tra ra nguyên do, ngược lại còn làm lộ chuyện của chủ quân, trong cơn hoảng loạn liền đẩy bà ta xuống giếng.”
“Vì hai bọn ta vốn dĩ đã hẹn nhau, sau khi xong việc sẽ mời bà ta tới Ngũ Trượng Lâu uống rượu. Ta liền nghĩ ra kế này. Vốn dĩ tất cả mọi người đều tin đây là bà mối Lục tự sát, sao các ngươi lại có thể nghĩ ra bà ta bị mưu sát chứ?”
Nàng ta nhìn Lục Cửu Nhi nói: “Ta còn biết Lục Cửu Nhi đi phủ nha kinh thành báo quan, bị bộ khoái đuổi ra ngoài. Nàng ta tự mình đi Ngũ Trượng Lâu điều tra, bị tiểu nhị ở đó đuổi ra. Không ai tin nàng ta.”
An Ảnh nói: “Ngươi đã không biết bà mối Lục đã sống những ngày tháng như thế nào, cũng không biết tình cảm giữa bà mối Lục và nữ nhi bà ta.”
