Hình Bộ Thăng Chức Ký

Phần 4 – Chương 232: Chân Tướng (23)



Lượt xem: 29,165 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

An Ảnh cảnh giác nói: “Khoan đã, vừa rồi ngài nói Trịnh Diễn gửi tài vật tới phủ của Dương lang trung?”

“Là Dương phủ? Hay là căn nhà Dương Dã thuê ở cạnh Hình bộ?”

Lương Tố cũng phản ứng lại: “Chẳng lẽ tiền bạc của Dương Viện là từ đó mà ra?”

Những người còn lại không rõ về vụ án của Dương Viện, An Ảnh giải thích qua loa.

Một lát sau, Tô Hoàng Triết mở lời: “Điều này lại giải thích được vấn đề của Dương Viện.”

Trần Đông tiếp tục nói: “Dù sao chuyện của Dương Dã trong lòng ta tự hiểu. Quản nhiều quá lão Hoàng không vui, ông ta cho rằng Dương Dã là nhân tài hiếm thấy.”

“Lúc trước chia ba phủ một châu cho Dương Dã cũng là ý của lão Hoàng. Phân quyền, bồi dưỡng thế lực của chính mình, lối đi thường thấy, ta không có lý do gì để từ chối.”

An Ảnh nói: “Hoàng đại nhân nói những điều này, sau đó thì sao?”

“Ta không có gì để nói. Lão Hoàng muốn ta hỗ trợ chỉ điểm Dương Dã.” Trần Đông hừ một tiếng, “Ta chỉ điểm hắn? Ta không có thời gian đó. Ta liền nói nếu là chuyện này thì không có gì để nói cả.”

Trần Đông lại nói: “Sau đó ông ta đột nhiên gọi thị vệ cửa vào lấy sổ sách của ba phủ một châu. Ta biết ý của lão Hoàng, muốn giúp Dương Dã lau mông chứ gì. Ta liền nói với lão Hoàng, Dương Dã đã tách những thứ này từ tay ta thì ta sẽ không quản nhiều thêm một câu nào.”

“Lão Hoàng nói Dương Dã dẫu sao cũng là lang trung dưới quyền ta. Ta liền hỏi ông ta, lúc Dương Dã xử lý những việc này có từng đến hỏi ta một câu hay không?”

“Lão Hoàng đang lật văn thư trên bàn, đột nhiên im bặt, phất phất tay bảo ta đi.” Trần Đông nói.

An Ảnh ghi chép cẩn thận: “Ta đi kiểm tra lại thư phòng của Hoàng thượng thư lần nữa. Những mảnh giấy đó ta vẫn chưa thu dọn xong. Thư phòng cũng chưa kiểm tra kỹ.”

“Muộn rồi, bảo người mang chút đồ ăn thức uống vào đây trước đi.” Tô Hoàng Triết nói, “Mọi người cứ ngủ một giấc đã, mai tính tiếp.”

Phùng Năng phất tay: “Các ngươi về đi, Trần đại nhân vẫn phải ở lại chỗ này. Ta ở cùng Trần đại nhân.”

Trần Đông tựa vào bàn: “Phùng đại nhân, không ngờ ta với ngài còn có cái duyên này.”

Phùng Năng cười khà khà: “Đó chính là cái duyên của hai ta. Mau tới đây, mang cho bọn ta ít trà nóng cơm nóng vào, giày vò cả nửa ngày, mắt hoa chân mỏi, lớn tuổi rồi mà.”

Nhóm người Tô Hoàng Triết bước ra, Vân Phàn đi theo An Ảnh: “Tiểu An, ta có thể tới chỗ ngươi tá túc một đêm không?”

“Được, không vấn đề gì.” An Ảnh nói, “Ngài bảo Tào nương tử mang chút trà nước cơm nóng tới đây, bọn ta sắp đói chết mất.”

Bốn người chen chúc một chỗ, Tào nương tử bưng tới một nồi lớn canh mì cắt và canh thịt cừu.

Lương Tố ăn mấy miếng thì buông xuống, Vân Phàn bực bội nói: “Chẳng lẽ ngươi đang lo lắng cho người huynh đệ tốt đó của ngươi đấy chứ.”

Lương Tố lắc đầu: “Không phải lo lắng, mà là cảm thấy hắn biến thành bộ dạng gì, ta còn chẳng nhận ra nữa.”

“Trước kia hắn đâu có như vậy. Hắn học hành chăm chỉ, lại có tài hoa, đối đãi với người ôn hòa, làm người quang minh lỗi lạc.” Lương Tố bưng bát canh nóng, hơi nóng xông làm mắt hắn ta khó chịu, “Ta đọc sách ở thư viện phủ Kim Lăng năm năm, đều ngủ cùng phòng với hắn. Ta không có huynh đệ ruột, hắn cũng vậy. Ta vẫn luôn nghĩ bọn ta chính là huynh đệ ruột thịt.”

Vân Phàn nói: “Hắn xuất thân hàn môn, trong triều không ai nâng đỡ, hắn sẽ không bao giờ có ngày ngóc đầu lên được. Hắn dựa vào Hoàng thượng thư là cách sáng suốt nhất.”

“Hoàng thượng thư chết thảm, hắn đòi tìm hung thủ thay Hoàng thượng thư là chuyện không thể trách. Nhưng hắn vội vàng đẩy Trần Đông ra chịu tội, để thu gom thế lực của Hoàng thượng thư, dáng vẻ ăn coi thường người khác quá.” Vân Phàn nói: “Hắn quá coi thường Trần Đông. Người từng phá án đều biết, hiềm nghi có lớn đến mấy cũng phải có động cơ.”

“Trần Đông sao có thể ám sát lão Hoàng tại Hình bộ? Đừng nói lão Hoàng có nói lời nhục nhã với hắn hay không, chỉ dựa vào tính khí của Trần Đông, hắn ngay cả với Phùng Năng còn cúi đầu, sao có thể trở mặt với lão Hoàng tới mức động thủ?” Vân Phàn tiếp tục.

An Ảnh vừa ăn vừa xem khẩu cung: “Ngày mai ta còn phải đi hỏi lão Quách đôi điều. Thái độ của Hoàng thượng thư với ông ấy có chút kỳ quái.”

Tô Hoàng Triết gật đầu: “Quả thật là vậy.”

“Hơn nữa thật ra cả buổi chiều có hai khoảng thời gian hoàn toàn không có lính canh.” Tô Hoàng Triết chỉ vào khẩu cung.

An Ảnh lập tức phản ứng lại: “Chỗ thứ nhất là lúc Quách lang trung rời đi. Chỗ thứ hai là lúc Trần Đông rời đi.”

Vân Phàn lắc đầu: “Nhìn từ hiện trường vụ án, động tĩnh này hẳn là không nhỏ, hai khoảng thời gian này đều không đủ dài. Có vẻ cũng hơi miễn cưỡng. Dù sao hung thủ phải đâm Hoàng đại nhân, Hoàng đại nhân giãy giụa trên mặt đất, sau đó mới bị cắt cổ.”

“Giết người xong rời đi mà không bị phát hiện. Chuyện này ít nhất cũng phải hai khắc chứ nhỉ?” Vân Phàn nói, “Nhìn thế này, chỉ có thời gian của Trần Đông là thích hợp nhất.”

An Ảnh nói: “Chắc vẫn không đủ, hiện trường nhiều mảnh giấy như vậy, xé thôi cũng mất bao nhiêu thời gian.”

Lương Tố vỗ An Ảnh: “Nào, ta mô phỏng lại tình hình lúc đó. Ta đóng vai hung thủ, nàng đóng vai Hoàng thượng thư.”

“Ngươi đứng gần bàn sách, ta đứng ở đây.” Lương Tố nói: “Hoàng thượng thư xé nát những văn thư này, hung thủ nổi giận, cầm lấy con dao găm Trần Đông để lại trên bàn, đâm liên tiếp hai nhát vào bụng Hoàng thượng thư.”

“Đợi đã.” Tô Hoàng Triết xua tay, “Các ngươi kiểm tra xem những văn thư bị xé là gì chưa? Sao có thể có người vì xé văn thư mà giết người? Điều này không đúng.”

An Ảnh nói: “Ta chỉ nhặt một phần, đại khái là sổ sách xét duyệt do Trần Đông phụ trách. Nhưng quá nhiều, ta chưa xem kỹ.”

Tô Hoàng Triết lại nói: “Không đúng, nếu là do Hoàng đại nhân xé, ông ta rảnh rỗi xé văn thư làm gì? Ông ta không hài lòng thì bảo người làm lại là được. Nếu là hung thủ xé, tại sao hắn phải xé nhiều văn thư như vậy trước mặt Hoàng thượng thư? Hình bộ không ai có thể ở trước mặt Hoàng thượng thư xé giấy như vậy cả.”

An Ảnh nghĩ ngợi: “Quả thật là vậy. Ta nằm xuống trước, tiếp tục xem xét những điểm nghi vấn bên trong.”

An Ảnh bò trên mặt đất một đoạn, dừng lại bắt đầu viết chữ.

Lương Tố lúc này nói: “Liệu có phải hung thủ vừa xé giấy lúc Hoàng thượng thư bò không. Nếu không tại sao lúc đầu hắn không phát hiện Hoàng thượng thư đang viết chữ?”

“Cho nên hung thủ đâm Hoàng thượng thư trước rồi xé giấy, xé được một nửa mới phát hiện Hoàng thượng thư chưa chết, còn viết chữ. Sau đó mới giết hại ông ta.”

“Dù là tình huống nào, hiện trường văn thư bị xé xem ra đều là mấu chốt.” Vân Phàn nói: “An Ảnh, ngươi cứ trải phẳng những mảnh vụn nhặt được ra trước đi, chúng ta xem có thể phục hồi không.”

Tô Hoàng Triết lại lắc đầu: “Nếu văn thư này quan trọng đến thế, hung thủ mang đi là được, tại sao phải tốn sức xé nát?”

An Ảnh đang bò trên đất, đột nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức bò dậy nói: “Các người không thấy lạ sao? Hoàng thượng thư bị đâm vào bụng, nhẫn nhịn đau đớn bò đoạn đường này, tại sao không kêu cứu?”

“Lại tại sao phải viết chữ? Ông ta hẳn phải biết lúc đó hung thủ đang ở trong phòng, viết chữ chắc chắn sẽ bị hắn phát hiện, hung thủ khẳng định sẽ không để chúng ta thấy được ông ta đã viết gì.”

“Bò và viết chữ.” An Ảnh nói: “Với trí óc của Hoàng thượng thư, khẳng định sẽ làm chuyện gì có ích, sao lại toàn làm mấy chuyện vô dụng thế?”

Vân Phàn gãi đầu: “Liệu có phải ông ta ngã xuống, sau đó vì đau mà ngất đi, nên không thấy hung thủ đứng sau lưng đang xé giấy?”