Hình Bộ Thăng Chức Ký

Phần 4 – Chương 233: Chân Tướng (24)



Lượt xem: 29,165 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

“Vậy tại sao ông ta lại phải bò?” Lương Tố cũng tiếp lời: “Quả thật có chút kỳ lạ. Nếu chỉ là vết thương ở bụng, ông ta lớn tiếng kêu cứu, ta cảm thấy còn cứu được, chưa hề tổn thương nội tạng.”

Nhất thời ba người đều chìm vào trầm tư.

Tiếng báo giờ bên ngoài vang lên, đã qua giờ Tý.

An Ảnh tìm một chiếc ghế tựa vào ngủ thiếp đi, những người khác cũng tìm chỗ ngủ lại.

Đêm tối mịt mù, có người hưng phấn, có người lo âu, có người an nhiên chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, đám người An Ảnh chưa kịp ăn xong điểm tâm, Tiểu Dịch đã lao vào: “Không xong rồi, Hoàng Kính đã chết rồi!”

Bốn người lập tức chạy tới. Đợi họ tới nơi nghỉ của thị vệ, đã không ít người đứng đó.

Lúc này Phùng Năng cũng đã tới, ông ta nhíu mày chắp tay sau lưng bước vào phòng: “Chuyện gì xảy ra vậy?”

Phòng nghỉ của thị vệ xây một cái sập dựa tường, lửa bên trong đã tắt từ lâu.

Hoàng Kính đầu hướng ra ngoài nằm nghiêng dựa vào tường bên trái, miệng mũi chảy đầy máu.

Tạ Tuấn tiến lên nói: “Phùng đại nhân, Tô đại nhân.”

“Đêm qua bọn ta cùng ngủ lại. Sáng dậy hắn đã thế này. Ta chẳng biết gì cả, lúc đầu còn tưởng hắn bị bệnh, thò tay thử hơi thở, mới phát hiện hắn không còn hơi thở nữa.”

Phùng Năng nói với Tô Hoàng Triết: “Tô đại nhân, ngài tới hỏi đi. Ta nghe là được.”

Tô Hoàng Triết gật đầu: “Lương Tố, ngươi kiểm tra thi thể trước. Những người khác đều theo ta ra ngoài.”

An Ảnh nhặt đôi ủng của Hoàng Kính dưới đất lên: “Lương Tố, ngươi xem, bùn trên ủng hắn có giống bùn dính trên đất sau phòng Hoàng thượng thư không?”

Lương Tố gật đầu: “Cả Hình bộ chỉ có chỗ đó là đất đỏ vận từ ngoài vào, dùng để trồng trúc cho Hoàng thượng thư. Hắn tới đó làm gì?”

An Ảnh nói: “Ngươi kiểm tra thi thể trước đi, ta và Tô đại nhân đi hỏi chuyện trước.”

Tạ Tuấn và những thị vệ khác đứng dưới hiên, kể lại tỉ mỉ: “Đêm qua mấy người bọn ta ăn chút canh mì rồi ngủ thiếp đi, lúc đó Hoàng Kính vẫn tốt. Hắn cằn nhằn không ít, lật qua lật lại toàn là những lời đòi báo thù cho Hoàng đại nhân, bọn ta khuyên hắn, hiện giờ đã có Hoàng Thành Ti tiếp quản, chúng ta cứ nói rõ sự việc là được, hiện tại cũng chưa định luận được.”

“Cứ lảm nhảm như thế, chưa tới giờ Tý, bọn ta đều ngủ mất.” Tạ Tuấn nói: “Trên sập tổng cộng có tám thị vệ ngủ, hôm qua quá mệt mỏi, mọi người đều ngủ như chết. Sáng dậy mọi người cũng không để ý, ta cũng là khi trời sáng rõ mới thấy miệng mũi hắn có máu.”

An Ảnh tiến lên hỏi: “Đêm qua hắn từng ra ngoài, các ngươi có biết không?”

Chu Văn gãi đầu: “Ta ngủ cạnh hắn, nửa đêm về sáng đúng là có nghe tiếng hắn xuống giường. Cứ tưởng hắn đi xí gì đó, lát sau hắn đã quay về, ta nghe tiếng hắn lật qua lật lại, chê hắn ồn, ta còn trùm chăn ngủ.”

Những thị vệ khác đều bày tỏ hôm qua quá mệt, dù có nghe tiếng Hoàng Kính họ cũng lười dậy kiểm tra.

Chẳng bao lâu Lương Tố đi vào nói: “Trên người Hoàng Kính không có ngoại thương, hẳn là bị trúng độc.”

Tô Hoàng Triết nói: “Trúng độc?”

Mấy thị vệ đều lạ lùng nói: “Đêm qua đồ ăn mấy người chúng ta đều giống nhau, cũng ngủ cùng nhau. Sao lại một mình hắn trúng độc?”

Chu Văn nói: “Chẳng lẽ đêm qua hắn lén ăn vụng nên bị độc chết?”

Vương chủ bộ đứng bên cạnh nghe thấy, lập tức nói: “Hình bộ hôm qua đột nhiên bị bao vây, thức ăn trong nhà bếp đêm qua cơ bản đã ăn sạch. Nửa đêm lấy đâu ra đồ mà cho hắn ăn? Hơn nữa, đêm qua còn nấu chút nước nóng cho các nơi, chúng ta ngay cả củi cũng dùng hết sạch. Hắn hoặc là nửa đêm dậy uống nước lạnh nên bị độc chết.”

Phùng Năng một tay ôm đầu: “Ôi chao, sao lắm chuyện thế này. Ta phải nghỉ một chút đã, già rồi, không dùng được nữa. Vẫn phải phiền Tô đại nhân vất vả điều tra.”

Tô Hoàng Triết nói: “Phùng đại nhân có muốn tới chỗ Trần đại nhân nghỉ ngơi không, vừa yên tĩnh, vừa là lời căn dặn của Khâu đại nhân.”

Phùng Năng lập tức cười nói: “Tô đại nhân suy nghĩ chu đáo.”

Tô Hoàng Triết lại quay về chỗ ở của thị vệ, kiểm tra thi thể Hoàng Kính một lần nữa.

An Ảnh ở bên cạnh nói: “Cái chết của Hoàng thượng thư hôm qua, khẩu cung của Hoàng Kính vô cùng quan trọng, hiện giờ hắn bị hại, liệu có liên quan tới cái chết của Hoàng thượng thư không?”

Tô Hoàng Triết gật đầu, hắn cầm tay Hoàng Kính lên: “Tiểu An, Lương Tố, hai người xem, trong kẽ móng tay toàn là bùn. Hôm qua lúc hắn nói chuyện, rõ ràng móng tay rất sạch sẽ.”

Lại gọi Tạ Tuấn tới hỏi: “Tại sao tay Hoàng Kính lại bẩn thế này? Các ngươi đi ngủ mà không rửa ráy sạch sẽ sao?”

Chu Văn và Tạ Tuấn đều nói: “Không thể nào, đêm qua một phòng bọn ta được phân một thùng nước nóng, mọi người đều rửa mặt rửa tay.”

Tô Hoàng Triết nói: “Các ngươi trước giờ đều ngủ phòng này? Hắn vẫn luôn nằm chỗ sát tường này sao?”

Tạ Tuấn nói: “Đúng vậy. Bọn ta ban đêm phải thay phiên trực, đôi khi tối ngủ ở đây. Hoàng Kính từ trước tới giờ chỉ ngủ ở vị trí sát tường.”

An Ảnh lập tức hiểu ý Tô Hoàng Triết, bảo Lương Tố nhấc thi thể Hoàng Kính ra, kiểm tra bức tường thật kỹ.

Lương Tố không hiểu: “Ngươi muốn tìm gì?”

“Kẽ móng tay hắn toàn là bùn, chắc chắn là đã đào đất. Hắn đào đất hoặc là để tìm đồ, hoặc là để giấu đồ. Nơi hắn có thể ở lâu dài chính là phòng trực ban của thị vệ. Thử tìm quanh chỗ hắn ngủ xem, đây hẳn là nơi hắn có thể tự kiểm soát.”

Lương Tố bừng tỉnh: “Thì ra là vậy.”

Tô Hoàng Triết chỉ vào một chỗ nói: “Bùn ở khe gạch chỗ này giống bùn trong kẽ móng tay hắn, lại khác với những chỗ khác, các ngươi cạy ra xem.”

Chu Văn và Tạ Tuấn bên cạnh lập tức xông vào giúp, chỗ này đất rất tơi xốp, chẳng mấy chốc đã cạy được một viên gạch, bên trong rõ ràng đặt hai miếng bạc.

Tạ Tuấn vừa định đưa tay ra lấy, đã bị Lương Tố kéo lại: “Đừng lấy vội.”

An Ảnh dùng kẹp tre lấy miếng bạc ra, chỉ vào vết hằn trên đó: “Xem ra Hoàng Kính là cắn phải miếng bạc nên mới trúng độc.”

Tạ Tuấn không kìm được nói: “Nửa đêm nửa hôm hắn lấy đâu ra bạc?”

“Xem ra, lời hôm qua hắn nói phải kiểm chứng lại.” Tô Hoàng Triết nói, “Mang thi thể hắn tới kho trước đã.”

Khâu Xung rất nhanh đã tới Hình bộ, biết Hoàng Kính bị trúng độc mà chết, thế mà lại cười vỗ tay: “Ta ngược lại hơi khâm phục hung thủ này đấy. Lúc này mà còn nghĩ ra chuyện giết người, to gan mà tâm cũng tinh tế, đúng là một cao thủ.”

Lại nói: “Thánh chỉ khẩu dụ, vụ án này giao cho Dương lang trung và An lang trung của Hình bộ cùng điều tra, ta và Tô đại nhân giám sát. Dương lang trung, vụ án nên tra như thế nào? Có trình tự quy tắc gì không?”

Dương Dã chần chừ một chút nói: “Ta vẫn cảm thấy Trần đại nhân hiềm nghi lớn nhất, không thể chỉ nghe lời hắn nói một chiều. Ngoài ra, hai thị vệ cũng có hiềm nghi, họ đều có cơ hội vào phòng Hoàng thượng thư.”

Khâu Xung quay sang An Ảnh: “An lang trung ngươi thấy sao?”

An Ảnh nói những điểm nghi vấn đã thảo luận tối qua ra trước, lại nói: “Cái chết của Hoàng Kính, khẩu cung của hắn cần phải thẩm duyệt lại. Đương nhiên cũng không chỉ là vấn đề khẩu cung, có thể hắn đã nhìn thấy nghe thấy gì đó, từ đó phát hiện ra hung thủ.”

“Đầu tiên vẫn là thu thập tất cả mảnh giấy trong thư phòng Hoàng thượng thư.” An Ảnh vừa nói vừa bước đi, “Kiểm tra xem nội dung văn kiện bị xé nát rốt cuộc là gì.”