Hình Bộ Thăng Chức Ký
Phần 4 – Chương 235: Chân Tướng (26)
Tô Hoàng Triết nhẹ nhàng đá An Ảnh một cái, khẩu hình nói: “Nàng làm hay ta làm?”
An Ảnh hơi do dự, nàng hiểu ý Tô Hoàng Triết.
Lúc này nếu không mau chóng làm rõ vụ án, dù sau này tìm thấy bằng chứng, cũng sẽ bị coi là thủ đoạn để bao che cho Trần Đông.
Dương Dã đi nước đi này, không thể không phục sự cao minh của hắn ta, thông tin mơ hồ khiến mọi hiềm nghi đều chỉ vào Trần Đông, lại nắm bắt thời cơ khiến bên mình không kịp tra rõ thêm manh mối.
Người có thể đấu với hắn ta chỉ có nàng và Tô đại nhân.
Tô đại nhân đã tranh cãi với Hoàng đại nhân trước đó, Thánh thượng chỉ cho hắn giám sát, không cho hắn chủ đạo phá án chính là để tránh hiềm nghi.
Chưa đợi An Ảnh cân nhắc xong, Lương Tố đứng phắt dậy: “Nói như vậy Dương lang trung chỉ tra xét mỗi thông tin này? Đây thậm chí còn chẳng tính là bằng chứng.”
Khâu Xung gác chân lên ghế: “Xem ra Lương lang trung tìm được không ít bằng chứng?”
“Đúng vậy.” Lương Tố cảm thấy mình dù thế nào cũng phải nói gì đó.
“Ta phụ trách nghiệm thi cho Hoàng đại nhân. Trước tiên ta xin nói, Hoàng đại nhân bị đâm vào bụng không gây tử vong.” Lương Tố nói: “Sau khi ông ta bị đâm thì ngã xuống đất cạnh bàn sách. Hung thủ này hẳn là không có kinh nghiệm gì, nếu không hắn phải biết mấy nhát đó không đủ lấy mạng.”
“Ta nghĩ điểm này có thể loại bỏ hiềm nghi của Trần đại nhân không? Dù sao Trần đại nhân kinh nghiệm phong phú, người chết hay chưa, chết tới mức độ nào, hắn đều hiểu rõ như lòng bàn tay.”
Dương Dã cười khẩy: “Lương đại nhân, ngươi dù sao cũng là Hình sự lang trung, sao chuyện này cũng có thể coi là bằng chứng? Chẳng lẽ không phải là do Trần đại nhân đang đùa giỡn Hoàng đại nhân hay sao? Cho ông ấy cơ hội, lại cắt cổ ông ấy. Lúc Trần đại nhân thẩm vấn chẳng phải am hiểu chiêu này nhất sao?”
An Ảnh thầm nghĩ, lần này người Hình bộ đều bị lời của Dương Dã dẫn dắt. Thủ đoạn thẩm vấn của Trần Đông tàn nhẫn, thường tra tấn phạm nhân tới ranh giới cái chết, lại cho một tia hy vọng, để phá hủy ý chí của phạm nhân. Điểm này rất nhiều người Hình bộ đều biết.
Cách nói của Dương Dã, khiến mọi người Hình bộ càng nghi ngờ Trần Đông hơn. Hơn nữa Trần Đông dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy với đồng liêu thậm chí là cấp trên, càng khiến mọi người căm ghét hắn ta.
Quả nhiên, biểu cảm của quan viên Hình bộ trở nên vi diệu.
Trần Đông không tiếng động cười nhạt, An Ảnh tuyệt đối không thể để Trần Đông mở miệng, thấy hắn ta dường như muốn nổi giận, liền đưa mắt ra hiệu cho Tô Hoàng Triết.
Tô Hoàng Triết ấn tay Trần Đông, lại ra hiệu khẩu hình cho An Ảnh: “Bằng chứng.”
An Ảnh gật đầu.
Lương Tố trên sảnh rõ ràng cũng hiểu ra, hắn ta tức giận nhưng không thể xả, Dương Dã cố ý bóp méo phân tích của mình, hắn ta nhìn sang An Ảnh, nàng gật đầu với hắn ta, khẽ nói: “Nói thẳng phát hiện vừa rồi đi.”
Lương Tố rất nhanh khiến mình bình tĩnh lại: “Mọi người có từng nghĩ, với năng lực của Hoàng thượng thư, ông ta lại không rõ vết thương của mình sao? Ông ta nhịn đau mà bò, lại vì sao đã biết rõ hung thủ ở trong phòng vẫn cứ muốn viết chữ?”
Khâu Xung nghiêm túc biểu cảm: “Vì sao?”
“Vì ông ta muốn chuyển hướng sự chú ý của hung thủ!” Lương Tố đè nén sự kích động, đây là manh mối hắn ta tự suy luận ra được.
“Mọi người theo ta qua đây.” Lương Tố vừa đi vừa nói, “Hoàng thượng thư biết hung thủ vẫn luôn ở trong phòng, ông ta để lại bất cứ thông tin nào đều có thể bị phát hiện. Cho nên sau khi ngã xuống, chắc chắn ông ta đã viết gì đó, sau đó sẽ bò một đoạn đường, lại viết tiếp.”
“Chẳng lẽ ngươi phát hiện được thứ Hoàng thượng thư đã viết? Viết tên hung thủ ư?” Khâu Xung bước nhanh, nếu manh mối Lương Tố phát hiện là thật, thì vụ án lập tức có thể phá.
Lương Tố hơi chột dạ, đâm lao phải theo lao: “Tên thì chưa viết, mọi người cùng xem, cùng nghiên cứu một chút.”
Khâu Xung nghi hoặc nhìn Lương Tố.
Mọi người rất nhanh tới thư phòng Hoàng thượng thư.
Lương Tố nằm trên đất nói: “Vị trí ban đầu Hoàng thượng thư ngã xuống là ở đây, với sải tay của ông ta vừa đủ tới góc bàn.”
“Các ngươi xem.”
Khâu Xung, Phùng Năng, Tô Hoàng Triết, Dương Dã và An Ảnh đều bò xuống xem.
Khâu Xung nhìn một lúc nói: “Mười ngày?”
“Hoàng thượng thư muốn nói gì?” Khâu Xung hỏi Tô Hoàng Triết: “Tô đại nhân có ý kiến gì không?”
Tô Hoàng Triết lắc đầu, ngược lại Vân Phàn nhìn kỹ một lúc nói: “Chữ chắc chắn do Hoàng thượng thư viết, nét ngang nét dọc khi đặt bút đều hơi nghiêng về bên phải, nhưng ý này thì không hiểu.”
Khâu Xung cúi đầu nói: “Lương Tố, ý ngươi là Hoàng thượng thư viết dòng chữ này trước, sau đó mới bò về phía trước một đoạn viết chữ, khiến hung thủ tưởng rằng Hoàng thượng thư chỉ viết ở đây, nên bỏ qua dòng chữ viết ngay từ đầu.”
Vân Phàn đột nhiên chỉ vào vết máu nhỏ bên cạnh nói: “Đây có phải là một nét phẩy? Chỗ này dường như cũng có một nét phẩy, Hoàng thượng thư có phải muốn viết chữ ‘Mộc nhật hậu’? Đây là ý gì?”
Khâu Xung sắc mặt âm trầm: “Lương lang trung, thứ ngươi phát hiện xem ra chẳng có tác dụng gì mấy. Hoàng thượng thư phí hết tâm cơ không viết tên hung thủ, viết những thứ này làm chi?”
An Ảnh thở dài, bước ra ngoài cửa.
Quan viên Hình bộ đều tụ tập bên ngoài xì xào bàn tán: “Chắc chắn là Trần đại nhân làm, chắc chắn là hắn không chịu nổi Hoàng thượng thư chỉ tay năm ngón với hắn. Gần đây Hoàng thượng thư trọng dụng Dương lang trung, đại khái là làm Trần đại nhân không vui.”
Lại có người nói: “Ta thấy chính là Trần Đông cố ý gây khó dễ cho Hoàng thượng thư. Người đó xưa nay vẫn vậy, âm hiểm đáng sợ.”
“Hoàng thượng thư gần đây cũng tính khí tệ hại, công việc sơ suất một chút là bị khiển trách, văn thư chỉ cần dính chút vết bẩn là bị bắt viết lại. Trần đại nhân tính khí cũng tệ, hai bên đụng vào nhau, thế là thành ra vậy. Aiz, tiếc cho Hoàng đại nhân thật.”
“Chẳng phải sao, Trần đại nhân làm việc xưa nay hà khắc, xử lý chậm, văn thư sai, đều là bị mắng.”
Các manh mối trong đầu An Ảnh bỗng xâu chuỗi lại.
Nàng bước nhanh quay lại phòng nói: “Khâu đại nhân, có thể cho ta nói đôi lời không? Ta nghĩ ta đã biết hung thủ là ai.”
Khâu Xung hơi ngạc nhiên nhìn nàng một cái: “Được thôi, ngươi vốn là quan điều tra do Thánh thượng chỉ định mà. An lang trung, nói trước hung thủ là ai xem?”
An Ảnh lắc đầu: “Ta nói phân tích vụ án trước đã, như vậy các người mới hiểu rõ đầu đuôi vụ án này.”
Lương Tố và Vân Phàn kích động nắm tay nhau, Lương Tố nói: “Tiểu An cuối cùng cũng tìm ra, không uổng công hai ta bận rộn một phen.”
“Ấy, lúc ngươi nói chuyện, ta căng thẳng nuốt nước bọt. Biết thừa ngươi chẳng tìm ra gì, chỉ thuần túy câu giờ.”
“Ngươi thì khác gì chứ.”
“Mọi người im lặng một chút.” An Ảnh hướng về phía quan viên Hình bộ đang tụ tập bên ngoài nói: “Ta nói về cái chết của Hoàng Kính trước.”
“Hoàng Kính là một trong những nhân chứng mấu chốt trong vụ án Hoàng đại nhân. Hung thủ trong lúc Hình bộ cảnh giới toàn bộ, mạo hiểm lớn như vậy giết chết Hoàng Kính, hẳn là Hoàng Kính đã nhìn thấy hung thủ.”
Khâu Xung ngắt lời: “Điều này có vẻ hơi vội vàng nhỉ? Hoàng Kính rốt cuộc vì sao mà chết còn chưa xác định được.”
An Ảnh gật đầu: “Đúng. Khâu đại nhân cân nhắc như vậy quả thực rất thận trọng, vậy ta đổi cách nói.”
“Lời chứng của Hoàng Kính, phần lớn đều có thể kiểm chứng lẫn nhau với những người khác, cho nên hắn không có cách nào nói dối. Có đúng không?”
