Hình Bộ Thăng Chức Ký

Phần 4 – Chương 236: Chân Tướng (27)



Lượt xem: 29,165 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

Khâu Xung suy nghĩ một chút, gật đầu nói: “Ngoài lần cuối cùng từ chỗ Dương Dã trở về, không còn nhân chứng nào khác.”

“Đúng vậy. Khâu đại nhân quả nhiên lợi hại, vừa nhìn đã phát hiện ra mấu chốt của vấn đề.”

An Ảnh xoay người nói với mọi người: “Lịch trình gặp gỡ của Hoàng đại nhân cả buổi chiều hôm đó đều là do ông ta đã hẹn trước. Chỉ trừ một người.”

Quách Hi bước ra: “Khâu đại nhân, người đó chính là lão phu.”

“Ta cố ý chờ Hoàng đại nhân. Biết Tô đại nhân đã nói chuyện xong nên lập tức đi vào. Cuối năm, vô số văn thư hình sự các châu huyện dồn về, cần Hoàng đại nhân phê duyệt đóng dấu mới có thể niêm phong.”

“Dạo gần đây ông ta quá bận rộn, mãi không gặp được. Ta tìm được thời gian, tự mình chặn ở thư phòng ông ta. Lần trước cũng đã nói, hôm đó ông ta rất bực bội, chê văn thư của ta toàn sai sót. Ta cũng giận quá không để ý gì, đập cửa bỏ đi. Giờ mới biết, ông ta như thế là cố ý đuổi ta.”

An Ảnh nói: “Gần đây đang là thời điểm bận rộn nhất, thời gian của Hoàng thượng thư kín mít. Từ cuối giờ Mùi Tô đại nhân rời đi, cho đến giờ Thân đại khái là lúc gặp Trần đại nhân, khoảng thời gian đó nếu không phải dùng để gặp Quách đại nhân, thì hẳn là Hoàng thượng thư còn hẹn gặp người khác.”

Khâu Xung nói: “Nghe như thế có vẻ hợp lý. Nhưng Hoàng thượng thư là Thượng thư Hình bộ của các ngươi, người trong bộ đều nghe lệnh ông ta. Ông ta cứ đường hoàng nói là đã hẹn người khác là được, hà tất phải làm ra vẻ bí hiểm, còn bồi mạng mình vào?”

An Ảnh gật đầu: “Đúng là như vậy. Nhưng nếu chuyện mà Hoàng thượng thư muốn bàn lại không tiện nói ra thì sao?”

Trong mắt Khâu Xung thoáng qua vẻ hiểu ra, ông ta hỏi: “Xem ra An lang trung đã biết là ai?”

An Ảnh gật đầu, nàng cầm lấy văn thư đã được Vân Phàn ghép lại: “Tại sao trong phòng Hoàng thượng thư lại có nhiều mảnh giấy vụn đến vậy?”

“Không phải do hung thủ xé sao? Hôm qua mọi người đã suy đoán nửa ngày, cho rằng Hoàng thượng thư không có thời gian xé giấy. Nhưng nhìn văn thư đã ghép được này, dường như Trần Đông lại có hiềm nghi lớn hơn.”

An Ảnh lắc đầu nói: “Nếu như phần văn kiện này có liên quan đến hung thủ, hắn cứ lấy đi là xong, tại sao phải tốn công xé nát? Nghi vấn này hôm qua khi Tô đại nhân nói ra, ta đã suy nghĩ rất lâu, sau đó ta đã hiểu rõ.”

“Ồ?” Khâu Xung hỏi: “Tại sao?”

Mọi người ngoài cửa cũng nín thở lắng nghe.

An Ảnh nói: “Dòng nước nhỏ ẩn mình trong sông biển, rất khó mà nhận biết được. Nước ẩn mình trong sông biển, cây ẩn trong rừng sâu. Cùng một đạo lý, sở dĩ có nhiều mảnh giấy vụn như vậy là để che giấu mảnh giấy ở bên trong.”

Vân Phàn lập tức phản ứng lại: “Ý ngươi là hung thủ xé những văn kiện này để che giấu những mảnh giấy bên trong? Vậy chính là phần ta còn chưa ghép xong đây sao?”

An Ảnh gật đầu: “Còn nhớ mảnh ta tìm thấy từ trên giá sách không?”

“Đúng, mảnh đó ta ghép không được, nét chữ mờ nhạt.” Hắn ta lấy những mảnh còn lại trải phẳng lên bàn.

An Ảnh dùng kẹp tre gắp mảnh đó ra: “Chính là mảnh này.”

Khâu Xung nhìn không ra manh mối gì.

An Ảnh nói: “Đây là một phần tài liệu trong cung mà Tô đại nhân và Trần đại nhân đưa cho ta. Cũng chính là vụ án mà Tô đại nhân và Trần đại nhân cùng liên thủ điều tra.”

Khâu Xung lập tức thay đổi sắc mặt: “Người không phận sự ngoài cửa lập tức giải tán!”

Binh lính Hoàng Thành Ti đang định đuổi người, Tô Hoàng Triết nhẹ giọng nói bên tai Khâu Xung: “Khâu đại nhân, vụ án này quan hệ trọng đại với Hình bộ, quan viên Hình bộ nào cũng muốn biết chân tướng. Chúng ta chỉ nói về vụ án trong cung, người Hình bộ không biết chi tiết vụ án cụ thể. Dù sao thì các vụ phóng hỏa trong cung trước kia đều do Hình bộ phụ trách.”

“Vụ án này nửa chặn nửa che, Trần đại nhân cho dù được rửa tội, tiếng xấu cũng không thể gột rửa trong một sớm một chiều, ngài xem?”

Khâu Xung cân nhắc trong lòng, nếu Trần Đông được giải oan, chẳng bao lâu nữa còn có thể thăng tiến, nếu vì chuyện này mà kết oán với hắn ta thì thật không đáng. Nếu không thể giải oan, cũng cần nể mặt Trưởng công chúa và An quốc công, dù sao cũng là hoàng thân quốc thích.

Ông ta gật đầu: “Tô đại nhân nói có lý. Cứ để người Hình bộ ở ngoài cửa nghe là được.”

Lại nói khẽ với An Ảnh: “Vụ án trong cung thế nào, ngươi tự liệu mà nói.”

An Ảnh lập tức hiểu ý Tô Hoàng Triết, đáp: “Thuộc hạ đã biết.”

Trong lòng Lương Tố cuộn trào, sắc mặt ngày càng tái nhợt, hắn ta run rẩy nhìn Dương Dã, sóng lớn trong lòng mãnh liệt, miệng đắng chát như nhai phải hoàng liên.

Dương Dã khẽ cười: “An đại nhân làm sao nhận ra đây là tài liệu trong cung, miếng nhỏ xíu thế này, chữ nghĩa lại nhòe nhoẹt?”

An Ảnh nói: “Ta nhận ra được là nhờ vết dầu loang này.”

Nàng ngượng ngùng cười: “Có người ngoài cửa nói Trần đại nhân tính khí nóng nảy, văn thư hơi dính bẩn một chút đã bị hắn mắng nhiếc thậm tệ. Điều này mới khiến ta nhớ ra vết dầu này là do ta ăn uống vô ý làm rơi vào.”

“Lúc đó ta sợ Trần đại nhân phát hiện, dùng vải thấm nước lau đi, thành ra vết tích này, chữ bên trong cũng vì vậy mà bị nhòe, nhưng vết dầu này ta lại nhớ rất rõ.”

Dương Dã mỉm cười: “Những điều này chỉ là lời nói một phía của An lang trung, dù sao ngoài nàng ra, không ai nhìn thấy qua phần văn thư này cả, đúng không?”

An Ảnh lắc đầu: “Tài liệu trong cung đều có đánh số trang, về tra lại là biết tài liệu bọn ta đang giữ thiếu mất một trang nào. Việc này rất đơn giản.”

Nàng không nhìn Dương Dã nữa mà nói với Khâu Xung: “Ta không biết Hoàng đại nhân tìm thấy tờ văn thư này từ đâu, cũng không biết nó đóng vai trò gì trong vụ án mạng.”

“Nhưng ta suy đoán người xé nát tờ văn thư này hẳn là Hoàng thượng thư. Sau khi hung thủ sát hại ông ta, muốn tìm lại toàn bộ các mảnh giấy vụn, đáng tiếc là mảnh này bay lên giá sách chứ không rơi xuống đất. Hung thủ tìm rất lâu mà không thấy, hắn cũng biết giờ Thân Chu Văn nhất định sẽ vào đưa đồ ăn, trong lúc cấp bách đã nghĩ ra cách này.”

“Khắp nơi đều là mảnh giấy vụn, làm vậy thì dù có phát hiện ra mảnh giấy đó, người ta cũng sẽ không phát hiện.”

Khâu Xung lại hỏi: “Vậy ngươi giải thích thế nào về vấn đề thời gian Hoàng thượng thư bị sát hại? Ngoài Trần Đông ra, không ai có thời gian thích hợp cả?”

“Các ngươi có từng nghĩ tại sao khi Hoàng thượng thư bị đâm trúng bụng ngã xuống đất mà chưa tắt thở, ông ta lại không gọi người hay không? Chỉ cần cử động nhẹ cũng có thể gây chú ý cho thị vệ ngoài cửa, vậy mà ông ta lại nhẫn nhịn cơn đau kịch liệt lê người trên mặt đất? Hung thủ lúc đó đang ở trong phòng, trạng thái đó của Hoàng thượng thư chắc chắn không thể chạy thoát, vậy việc lê người đó có ý nghĩa gì?” An Ảnh hỏi ngược trở lại.

Trong ngoài gian phòng nhất thời yên tĩnh.

Dương Dã nói: “Chẳng phải là để viết lại thông tin dưới chân bàn sao? Vừa nãy Lương Tố đã nói, chỉ là chúng ta không thể thấu hiểu được sự ảo diệu trong đó.”

An Ảnh vẻ mặt nặng nề lắc đầu: “Thông tin trên góc bàn lát nữa ta sẽ nói. Ngoài điểm đó ra, tại sao ông ta không kêu cứu? Kêu cứu chẳng phải trực tiếp hơn viết chữ sao?”

“Vậy thì tại sao?” Trong đám người nghe lén ngoài cửa có người không nhịn được hỏi.

“Bởi vì lúc đó Hoàng đại nhân hiểu rất rõ, ông ta không thể gọi được ai. Bởi vì ngoài cửa không có người nào cả! Tất cả đều là do một tay ông ta đuổi đi!”

Khâu Xung cúi đầu: “Tự ông ta đuổi đi?”