Hình Bộ Thăng Chức Ký
Phần 4 – Chương 242: Chương Kết (3)
An Ảnh nói: “Dụng cụ lấy ráy tai?”
Trần Đông cầm lên xem xét, “Đồ vật này chế tác không tầm thường.”
Hắn ta chợt nghĩ ra điều gì, nhìn về phía Tô Hoàng Triết: “Đây có phải là dùng để mở khóa không? Ta nhớ ngày trước Hoàng Thành Ti từng dùng dụng cụ mở khóa như thế này.”
“Ta đi hỏi Phùng Năng thử xem.”
Phùng Năng nheo mắt nhìn một hồi, nói: “Chế tác thứ này không dễ chút nào.”
“Nó dùng để mở khóa sao?”
Phùng Năng gật đầu, “Loại khóa cần loại kim bạc này để mở hẳn là khóa loại tinh vi. Trong cung bọn ta cũng không thường thấy.”
An Ảnh nhìn bản đồ, “Vị trí phố Nhân Hoàng này khá kỳ lạ. Đồ đạc hắn mang theo chắc là định chạy về Mân địa. Nhưng phố Nhân Hoàng ở phía Bắc. Lẽ ra hắn nên xuất cửa Nam, đi về phía Bắc làm gì?”
Tô Hoàng Triết từng chút từng chút chỉ vào vị trí trên bản đồ, “Bách Tuyền Trai.”
“Tại sao?” Trần Đông hỏi.
“Tiền trang lớn nhất phía Bắc thành. Ngoài chỗ này ra, ta không nghĩ được nơi nào khác cần loại khóa tinh vi đến thế.”
“Đi, đi hỏi một chút.”
Chưởng qũy Bách Tuyền Trai là Tiền Đại Hưng đón tiếp đám người Tô Hoàng Triết, Trần Đông vào ngồi trong nhã tọa phía sau tiền trang.
“Hai vị đại nhân hạ cố đến tiểu điếm, không biết tiểu nhân có thể giúp gì cho các ngài?”
An Ảnh lên tiếng: “Hoàng đại nhân của bọn ta có gửi đồ ở chỗ các ngươi không?”
Tiền Đại Hưng vốn dĩ đang cười tươi, nghe thấy câu này nếp nhăn trên mặt lập tức túm lại thành một cục, “Các vị đại nhân, đây chẳng phải là làm khó tiểu nhân sao. Người Hoàng gia đều còn đó, các ngài làm vậy có chút không ổn chứ nhỉ? Bọn ta làm nghề tiền trang, cái này nếu người Hoàng gia làm ầm ĩ lên, sau này bọn ta còn làm ăn thế nào? Hay là ngài gọi cả người Hoàng gia đến, cùng nhau mở tủ?”
An Ảnh lập tức nói: “Người Hoàng gia hiện tại đều chưa tới lấy, chắc hẳn Hoàng Thượng thư hoàn toàn không nói cho họ biết. Giờ phút này không phải vấn đề tài sản cá nhân, mà là chuyện lớn của triều đình. Ông làm nhân chứng, bọn ta mở tủ của Hoàng đại nhân, nếu là vàng bạc châu ngọc, bọn ta coi như không thấy.”
“Nếu là văn kiện triều đình, bọn ta lập tức lấy đi. Ngươi nghĩ xem, nếu thư từ liên lạc của phản tặc gửi ở chỗ ngươi mà bị phát hiện, ngươi cũng khó lòng thoát tội.”
Đôi lông mày đang rủ xuống của Tiền Đại Hưng lập tức nhướng lên, việc nặng nhẹ tức khắc hiểu rõ.
Ông ta hạ thấp giọng nói: “Các ngài đợi một chút.”
Không bao lâu sau, ông ta dẫn theo hai tiểu nhị bưng một cái hòm sắt đi vào.
Trần Đông cầm cây dụng cụ lấy ráy tai bằng bạc đó chọc vào ổ khóa, khuấy động hồi lâu mà không thấy động tĩnh gì.
Tiền Đại Hưng cúi người cười nói: “Đại nhân, ổ khóa này phải dùng cùng lúc hai chiếc chìa khóa.”
Nói xong, ông ta tháo một chiếc thìa bạc từ trên thắt lưng xuống, lại nhận lấy chiếc mà Trần Đông đang cầm, ông ta đồng thời vặn xoay hai chiếc chìa, cái hòm sắt cạch một tiếng liền mở ra.
Bên trong đặt ngăn nắp một xấp thư từ.
Tô Hoàng Triết cầm lên xem một cái, “Tiền chưởng qũy, chuyện này xử lý thế nào, ngươi tự biết trong lòng rồi chứ?”
Tiền Đại Hưng cúi đầu chắp tay giơ cao quá đỉnh đầu nói: “Tiểu nhân biết. Đa tạ đại nhân cứu mạng tiểu nhân.”
Từ tiền trang đi ra, Trần Đông nói: “Đêm nay Lâm Diệp sẽ bị áp giải vào Hình bộ. Các ngươi cùng tới đi, rất nhanh người sẽ bị Hoàng Thành ti yêu cầu chuyển đi. Phùng Năng để lại cho ta thời gian khoảng một canh giờ.”
“Làm khó cho ngươi rồi.” Tô Hoàng Triết vỗ vỗ vai Trần Đông, “Ân huệ của Phùng Năng, e là không dễ trả.”
“Đối với ta mà nói không tính là việc lớn. Ngược lại là ngươi, nghĩ kỹ chưa? Làm sao để báo cáo với Thánh thượng?”
“Hung thủ là Tiên hoàng và Thái hậu, điều này bảo y làm sao tự xử? Tiên hoàng đã băng hà, nhưng Quách Thái hậu vẫn còn đó.”
“Quách Thái hậu tuy nói chỉ là dưỡng mẫu, nhưng tình cảm giữa hai ngươi không cạn, lại có chữ Hiếu đứng đầu. Kẻ đầu sỏ không phải Tạ gia, Thánh thượng e là không thể dành cho ngươi sắc mặt tốt được.”
Tô Hoàng Triết ngẩng đầu nhìn trời, “Vừa đi vừa xem. Cùng lắm là không giết ta thôi.”
Lao ngục Hình bộ.
Lâm Diệp đã là một ông lão tóc bạc phơ lưng còng.
Tùy tùng dọn cho Trần Đông một chiếc ghế, hắn ta ngồi xuống đối diện với Lâm Diệp. Hai ngươi cách nhau bởi chắn gỗ.
“Lâm đại nhân, nghe danh đã lâu, không ngờ lại gặp nhau trong tình cảnh này.”
Lâm Diệp nhìn hắn ta, “Người ở phía sau đều ra đi. Không cần phải trốn nữa. Các ngươi thẩm vấn cũng chẳng được bao lâu đâu, nếu muốn nói thì ra cả đây cùng trò chuyện, không thì không còn cơ hội nữa.”
Tô Hoàng Triết đang nấp ở phía sau mỉm cười nhẹ, nói với An Ảnh và Lương Tố: “Ông ta đã nói như vậy, thì cùng ra diện kiến một chút.”
Lâm Diệp nhìn chằm chằm Tô Hoàng Triết hồi lâu, nói: “Ngươi chính là Tô Hoàng Triết, nhi tử của An Ninh quận chúa và Tô Bách?”
“Phải.” Tô Hoàng Triết bước đến trước rào chắn gỗ nói: “Lâm đại nhân, là tự ông nói, hay là bọn ta đến hỏi?”
Lâm Diệp nói: “Trước tiên cho ta chút rượu, đã bao nhiêu năm không về kinh thành, chỉ muốn uống một chén rượu thịt dê của Ngũ Trượng Lâu.”
Trần Đông gác chân lên, cười một cách hào sảng, “Không ngờ khẩu vị của ta và ông lại giống nhau đến thế. Được thôi, Tiểu Dịch đi chạy vặt một chuyến, ngươi đi mua cho Lâm đại nhân hai hũ rượu thịt dê. Ta và ông ấy cùng uống.”
Lâm Diệp mỉm cười nhẹ, “Hậu bối ngày nay thật không tệ. Thủ đoạn hay lắm. Trong cung không giấu nổi nhỉ?”
Tô Hoàng Triết ngồi xuống nói: “Vốn dĩ chính là vụ án do trong cung sắp đặt.”
Sắc mặt Lâm Diệp hơi biến đổi một chút, rất nhanh khôi phục lại bình thường nói: “Thánh thượng muốn biết điều gì? Lão phu cũng là người nửa thân xuống đất rồi, chỉ mong nói ra hết thảy, kẻo mang theo xuống quan tài.”
Tô Hoàng Triết chậm rãi nói lại quá trình suy luận, Tiểu Dịch xách rượu đi vào.
Lâm Diệp uống một chén một cách sảng khoái, “Chính là cái vị cay nồng này, những nơi khác đều không ủ được loại rượu ngon thế này.”
Lại nói: “Những điều ngươi nói, nghe thì hợp tình hợp lý, nhưng không có lấy một chút bằng chứng.”
“Không, đơn thuốc Lục Sướng để lại chính là bằng chứng.” Tô Hoàng Triết: “Vụ án ba mươi năm trước, cũng không thể lật lại, chỉ cầu người biết ta biết.”
Trần Đông cũng uống một ngụm lớn, ném chén xuống nói: “Xem ra Lâm đại nhân không nể mặt mũi?”
“Đã nghe danh hai vị Thị lang trẻ tuổi của Hình bộ thủ đoạn cao cường từ lâu. Tô thị lang giỏi phá án, tư duy tinh vi, không kẽ hở. Trần thị lang thủ đoạn thẩm vấn độc ác, người bình thường không chịu nổi ba ngày sẽ khai ra. Lão phu cũng muốn thử một chút.”
Lương Tố và An Ảnh thì thầm, “Người này nói chuyện sao mà hèn thế nhỉ?”
“Có lẽ chuẩn bị sẵn tinh thần là phải chết một phen, nên chẳng sợ hãi gì?” An Ảnh còn đang xem thư từ của Hoàng Thượng thư ở bên cạnh.
Đối phó với Lâm Diệp, hai ngươi Tô Trần đều đích thân ra tay, hai người họ chỉ xem kịch vui thôi.
Lát nữa khi Trần Đông động thủ, liền nhân cơ hội lẻn ra ngoài. Xem nhiều, ảnh hưởng sức khỏe tinh thần.
Trần Đông kéo vạt áo bào, “Được thôi, ta vốn không có tư tưởng trọng nam khinh nữ. Đến đây, áp giải Quách Tiêu Dao lại đây.”
Lâm Diệp giận dữ trừng mắt, ném chén rượu xuống, “Ngươi điên rồi! Đó là muội muội ruột của Thái hậu!”
Trần Đông rút dao găm trên người ra, “Ta không biết. Lúc bắt về, tên trên hộ tịch của bà ta là Quách Tiêu Dao, họ hàng xa của Quách gia.”
“Họ hàng xa thôi mà, Hình bộ bọn ta phá án không lo được nhiều thế đâu.”
“Đến đây, trước tiên quất vài roi đã. Cho Lâm đại nhân khai vị một chút.”
Thị vệ bên cạnh lấy cây roi từ trong nước muối ra.
Quách Vân Thanh gần năm mươi tuổi, được bảo dưỡng tốt, việc bị áp giải từ Tùng Giang về kinh thành đã lấy đi nửa cái mạng của bà ta.
Mấy roi này quất xuống, bản thân còn đường nào sống sót nữa.
