Hình Bộ Thăng Chức Ký

Phần 4 – Chương 243: Chương Kết (4)



Lượt xem: 29,165 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

Quách Vân Thanh nhìn về phía Lâm Diệp nói: “Phu quân, ông và ta vì đích tỷ đã làm đủ nhiều rồi. Hiện tại còn phải đem cả cái mạng này của ta lấp vào nữa sao?”

Chát chát mấy roi, đau đến mức Quách Vân Thanh lập tức hôn mê bất tỉnh.

Trần Đông lại nói: “Đôi uyên ương hoang dã hai người cũng thật không dễ dàng. Ta tra qua, hai người ngay cả một mụn con cũng không có. Lâm đại nhân, bất hiếu có ba, không có con là lớn nhất. Ông thẹn với Tiên hoàng, thẹn với tổ tiên, cái thứ bất trung bất hiếu như ông!”

Trần Đông đột nhiên vung đao, tức khắc cắt đứt ngón trỏ bàn tay phải đang nắm chặt rào gỗ của Lâm Diệp.

Lâm Diệp đau đớn mồ hôi đầm đìa, “Trần thị lang, ngươi dùng tư hình với quan viên triều đình, ngươi không sợ ta…”

Không đợi Lâm Diệp nói xong, Trần Đông lại lấy ra lò lửa đang đốt, “Ta có gì mà phải sợ, vụ án Thánh thượng giao phó mà.”

Hắn ta cầm lấy một cục than hồng đang cháy tiến về phía Quách Vân Thanh.

“Dừng tay!” Lâm Diệp kinh hãi nhìn Trần Đông, “Ngươi kẻ điên này, mau bỏ xuống. Rốt cuộc ngươi muốn biết cái gì?”

“Quách Thái hậu biết kế hoạch của Chiêu Đức Đế từ đâu?” Tô Hoàng Triết dựa vào ghế nhàn nhạt hỏi.

“Ý đồ của ông khi đổi vật trúng độc từ giấm sang bánh sữa là gì? Từng cái từng cái nói cho rõ ràng.”

Lâm Diệp nhìn chằm chằm tay của Trần Đông, từng chữ từng chữ nói ra, “Là Từ Thọ nói cho Quách Thục nghi, à không, Quách Thái hậu.”

“Từ Thọ cùng bà ấy có tình giao không cạn. Ông ta vừa biết được kế hoạch của Tiên đế, liền hiểu rõ mình không sống nổi. Ông ta đã lén nói cho Quách Thái hậu, chính là sợ bà ấy lo lắng cho Nhị hoàng tử.”

“Quách Thái hậu làm rõ sự việc, liền tới tìm ta. Bà ấy thuyết phục Từ Thọ độc chết các hoàng tự khác, như vậy, Thái tử không thể kế vị…”

Không đợi ông ta nói xong, một mũi tên ngắn bay tới, trực tiếp găm vào cổ họng Lâm Diệp.

Trần Đông và Tô Hoàng Triết mạnh mẽ đứng dậy nhìn về phía sau.

Quách Thái hậu vịn tay cung nữ chậm rãi đi vào: “Xem ra ai gia tới đúng lúc lắm.”

An Ảnh và Lương Tố nhìn Vân Phàn phía sau Quách Thái hậu, ngẩn người hồi lâu, bị người nhắc nhở mới chậm rãi quỳ xuống.

Quách Thái hậu đi đến trước mặt Trần Đông, “A Đông, ngươi to gan thật.”

“Mẫu thân ngươi nói ngươi ngang tàng bất cần đời, ta ngược lại cảm thấy ngươi có chút đảm đương của nam tử, chỉ cho ngươi con đường bằng phẳng ngươi lại không chịu đi, sao, thích đi đường vòng?”

Trần Đông quỳ trên mặt đất không nói năng gì.

Quách Thái hậu lại ngồi xuống trước mặt Tô Hoàng Triết nói: “Tiểu Thi, từ nhỏ đã khen ngươi thông minh. Khó trách, An Ninh chính là người thông minh. Đáng tiếc, chính vì quá thông minh, ngược lại không sống lâu được. Nếu mẫu thân ngươi mà hơi ngốc một chút, thì đã sống được nhỉ?”

Tô Hoàng Triết ngẩng đầu lên, “Ồ? Mẫu thân ta biết là Tiên đế hạ độc, nên đã bị giết?”

Quách Thái hậu cười gật đầu, “Bà ta cảm thấy vài hoàng tự chết một cách kỳ quặc, bà ta đã âm thầm điều tra, còn tra ra tận Từ Thọ và Lâm Diệp. Đáng tiếc, bà ta hiểu rõ sự việc, lại không hiểu rõ lòng người.”

“Tiên đế sao có thể để bà ta tra ra sự việc một cách rành mạch rõ ràng được chứ? Độc chết con ruột mình, vu oan cho phát thê, loại chuyện này sao có thể để người trong thiên hạ biết?”

Tô Hoàng Triết ngồi thẳng người dậy, “Ngài không sợ Thánh thượng biết sao?”

Quách Thái hậu nhẹ nhàng ngồi trên ghế, “Thánh thượng biết được thì đã sao? Ta thay hắn nhổ tận gốc tất cả đối thủ, đưa hắn lên ngai vàng! Hắn có lập trường gì mà có thể trách móc ta? Dựa vào sức lực của hắn mà muốn đối phó với Tạ gia, chẳng qua chỉ là châu chấu đá xe!”

Tô Hoàng Triết lại nói: “Ngài có từng nghĩ tại sao Thánh thượng lại muốn ta và Trần Đông điều tra lại vụ án này không?”

Quách Thái hậu hừ nhẹ một tiếng, “Ta không muốn biết, cũng không cần thiết phải biết. Sự việc đến hôm nay, ngươi có thể làm chẳng qua cũng chỉ là nói với Thánh thượng suy luận của ngươi.”

“Tưởng tượng hay chân tướng, ngươi nghĩ Thánh thượng sẽ phán đoán thế nào? Chuyện ba mươi năm trước, nên theo gió mà tan biến.”

Tô Hoàng Triết nhìn về phía cửa, cao giọng nói: “Khâu đại nhân, Phùng đại nhân.”

Quách Thái hậu mạnh mẽ quay đầu lại, chỉ thấy Khâu Xung đỡ Khánh Hòa Đế chậm rãi đi vào.

Chúng nhân trong phòng đều quỳ xuống hành lễ.

Trần Đông bước lên phía trước, nói: “Thánh thượng, thuộc hạ sơ suất, Lâm Diệp vừa bị bắn chết. Hiện tại đã không còn chứng nhân trực tiếp nữa.”

Khánh Hòa Đế xua xua tay, lại nói với Quách Thái hậu: “Mẫu hậu, đứng lên làm gì? Ngồi xuống nghe đi.”

Sắc mặt Quách Thái hậu thay đổi, muốn nói lại thôi. Bà ta nhẹ giọng nói: “Thánh thượng…”

Không đợi bà ta nói xong, Khánh Hòa Đế ho khan hai tiếng, Phùng Năng bưng tới một chén nước ấm, y uống một chút, không thèm để ý tới Quách Thái hậu, mà quay sang nói với Tô Hoàng Triết: “Tiểu Thi, nghe ý của ngươi, ngươi biết tại sao ta lại muốn điều tra lại vụ án này?”

Tô Hoàng Triết hành lễ: “Hồi Bệ hạ. Thần đã biết.”

“Ồ?” Khánh Hòa Đế cười vang, “Ngươi ngược lại là to gan. Ngươi làm quan từ trước đến nay luôn khéo léo đưa đẩy, sao hôm nay nói năng lại thẳng thừng thế này.”

Tô Hoàng Triết dập đầu, “Vụ án Bệ hạ giao phó đã điều tra xong xuôi, có thể cho phép thần bẩm báo chi tiết?”

“Nói đi, vừa vặn Mẫu hậu cũng ở đây, cùng nhau nghe một chút.”

Quách Thái hậu đứng dậy, chau mày nói: “Bệ hạ, chuyện ba mươi năm trước, hôm này con khơi lại làm gì? Mọi việc ta làm chẳng lẽ không phải vì con sao?”

Khánh Hòa Đế xua xua tay, “Vân Phàn, Lý Thắng, các ngươi hầu hạ Thái hậu cho tốt. Tiểu Thi, ngươi đứng dậy mà nói.”

Phùng Năng dẫn người mang những nhân viên khác trong lao ra ngoài.

Quách Thái hậu nắm chặt ghế, nhìn chằm chằm Tô Hoàng Triết, “Tô thị lang! Cẩn trọng lời nói!”

Tô Hoàng Triết đứng dậy nói: “Tạ Bệ hạ. Tạ Thái hậu nhắc nhở.”

Hắn thuật lại toàn bộ quá trình vụ án một cách rành mạch, “Chân tướng của việc hạ độc ba mươi năm trước chính là như vậy.”

“Tiên đế và Quách Thái hậu chính là kẻ đầu sỏ của vụ án.”

“Đương nhiên, bằng chứng hiện tại chỉ có đơn thuốc do viện sứ Lục Sướng để lại.”

“Nhân chứng Lâm Diệp vẫn chưa kịp trả lời thần câu hỏi cuối cùng, đã bị Quách Thái hậu diệt khẩu.”

Tô Hoàng Triết ngẩng đầu nhìn về phía Khánh Hòa Đế nói: “Thực ra nguyên nhân Lâm Diệp đổi vật trúng độc thần đã biết, chỉ là muốn nghe ông ta tự mình nói ra mà thôi. Đáng tiếc.”

Môi của Quách Thái hậu run rẩy như bị dao cắt, bà ta mím chặt môi.

“Ban đầu, thần cứ tưởng là trên người ba cung nhân có vấn đề gì đó.”

Tô Hoàng Triết mỉm cười nói: “Lương Tố tra rất lâu vẫn không phát hiện điểm đặc biệt nào của ba cung nhân. Thần liền biết hướng điều tra đã sai. Nếu muốn giết ba cung nhân, hà tất phải cần thủ đoạn phức tạp tinh vi như vậy?”

“Không cần thiết.” Tô Hoàng Triết nhìn về phía vị Hoàng đế đang ngồi phía trước, sắc mặt không đổi mà nói: “Trong cung muốn để vài cung nhân biến mất, quá dễ dàng.”

“Vậy nên chúng thần đổi một cách tư duy.”

“Từ giấm chuyển thành điểm tâm, ngoài việc ba cung nhân xảy ra tình trạng, còn những tình trạng khác thì sao?”

An Ảnh tức khắc hiểu ra, vấn đề không nằm ở chỗ cung nhân mà là ở những người khác cũng dùng giấm. Nàng nhìn thư từ trong tay, dần hiểu ra nguyên nhân, nàng nhìn về phía vị Khánh Hòa Đế đang ngồi trên đài, trong lòng cảm thấy có chút bi thương.

Tô Hoàng Triết nhìn về phía Khâu Xung, “Khâu đại nhân, bằng chứng đều mang tới chưa?”

Khâu Xung lấy ra một xấp văn kiện, “Đều ở đây cả, Tô đại nhân.”

Tô Hoàng Triết lấy ra một tờ nói: “Các người đã xem thực đơn của tất cả hoàng tự ngày hôm đó.”

Trần Đông ở bên cạnh liếc qua, nhẹ giọng nói: “Trong thực đơn của Nhị hoàng tử cũng có cua, còn có mì chan gạch cua.”

Khánh Hòa Đế nhìn tờ thực đơn đó im lặng hồi lâu, “Tiểu Thi, ngươi nói tiếp đi.”