Minh Đài Hữu Anh
Chương 8:
Sau này, ta đã có chút hiểu được ý của Chu Chính An.
Cái danh “Ngọc Lâu Xuân Khách” càng ngày càng vang xa, có kẻ đã không thể ngồi yên được nữa rồi.
Hôm nay ở hội thơ, đám quý nữ vây quanh ta đông đến mức nước chảy không lọt.
Tô Niệm Niệm ngồi ở đối diện, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Nàng ta vốn dĩ có danh tài nữ, ngày trước ở những dịp như thế này, nàng ta mới là ngươi được như sao vây trăng kia.
Thế nhưng hôm nay, trước mặt nàng ta vắng ngắt, đến một người nói chuyện cũng không có.
Nàng ta nhìn ta, cố nén sự đố kỵ cuồn cuộn.
Hôm nay là hội thơ, vốn dĩ phải làm thơ.
Đến lượt nàng ta, ánh mắt đâm thẳng qua: “Về thoại bản của Ngọc Lâu Xuân Khách, Chu phu nhân không định làm sáng tỏ một chút sao?”
Ta nhướng mày.
“Ngươi nhận tiền của chủ thư cục, không cảm thấy lương tâm bất an hay sao?”
“Hoài Vương đối với ngươi ngưỡng mộ không dứt, vậy mà lại đáng thương bị ngươi lừa vào hố sâu. Nếu như y biết được sự thật, e là sẽ thất vọng về ngươi đến cực điểm mất.”
Nàng ta khuôn mặt đầy vẻ không phục, vành mắt hơi đỏ lên, trông như thể chịu phải tủi thân to lớn bằng trời, từng câu từng câu gặng hỏi.
Ta đã hiểu rõ mọi chuyện.
Giờ đây, ta đang là ngọn gió đang thịnh, ai ai cũng nói ta là kỳ tài, đến cả chủ thư cục kiếm được lợi nhuận cũng phải nhắm mắt chia cho ta một phần.
Thậm chí, một vị Hoài Vương có tước vị, cũng ngưỡng mộ ta hết lời.
Những thứ này, vốn dĩ phải thuộc về nàng ta.
Ta thản nhiên đáp lại: “Tô cô nương muốn ta nói điều gì?”
Thấy thái độ của ta không mặn không nhạt, nàng ta hoàn toàn nóng nảy, đứng phắt dậy.
Xác nhận:
“Ngươi căn bản không phải là Ngọc Lâu Xuân Khách! Cuốn sách đó cũng không phải do ngươi viết!”
“Ngươi dựa vào danh nghĩa của ta lừa đời lấy tiếng, tại sao vẫn có thể nhẹ nhàng như không như vậy?!”
“Đây chính là sự giáo dưỡng của quý nữ thế gia các ngươi?”
Cả căn phòng yên lặng như tờ.
Trên mặt mọi người toàn là sự kinh ngạc.
Ta chậm rãi mỉm cười:
“Ngày đó, chính Thẩm Thiếu phó tự mình lục soát điều tra, khăng khăng khẳng định cuốn sách là do ta viết, còn lấy ra bản thảo làm bằng chứng.”
“Sao đến hôm nay, lại biến thành của ngươi?”
“Nói miệng không bằng chứng, nói dối cũng không biết đường soạn bản thảo.”
Mọi người châu đầu ghé tai, những tiếng xì xầm truyền tới, giễu cợt nàng ta e là bị điên rồi, muốn cướp đoạt danh tiếng của người khác.
Tô Niệm Niệm ấm ức lại bất lực, giải thích:
“Năm đó sự việc xảy ra đột ngột, nghĩa huynh trong lúc tình thế cấp bách mới nói thoại bản do nàng ta viết, còn đút lót cho chủ thư cục. Lúc đó ta cũng giấu không hay biết gì. Khi biết chuyện, chuyện đã thành rồi.”
“Ta cũng không phải cố ý…” Nàng ta siết chặt chiếc khăn tay, quay sang phía ta, tủi thân cắn môi: “… Nhưng mà, Chu phu nhân, ngươi muốn tiếp tục ăn cắp thoại bản của ta đến bao giờ nữa?”
Mọi người nhìn sang, tràn ngập sự không thể tin nổi.
Tiếp đó, Tô Niệm Niệm từ trong tay áo lấy ra một xấp giấy, quét mắt nhìn mọi người:
“Đây là bản thảo do chính tay ta viết, là phần tiếp theo của câu chuyện thoại bản, trên đó là chữ viết của ta, tuyệt đối không thể giả được.”
Nói xong, ánh mắt nàng ta sáng quắc nhìn ta chòng chọc.
Chất vấn: “Cho nên, Chu phu nhân, ngươi còn muốn mạo danh thế chỗ đến bao giờ nữa?”
Mọi người ồ lên một tiếng, tiếng bàn tán nổi lên bốn phía.
“Cho nên Tô Niệm Niệm mới là người viết thực sự của cuốn sách sao?”
“Vậy năm đó… rõ ràng là Thẩm Thiếu phó nói nàng ấy là người viết… không phải, cố ý oan uổng Dung cô nương sao?”
Nhìn khuôn mặt đắc ý thỏa mãn của nàng ta, ta đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười.
Năm đó, ta vậy mà lại vì cái loại ngu ngốc này, tức giận đau lòng suốt một thời gian dài.
Thẩm Lâm Thương có lẽ làm sao cũng không ngờ tới, vị nghĩa muội mà hắn vứt bỏ đạo nghĩa cũng phải bảo vệ, vì muốn đòi lại cái danh tiếng này, lại chẳng hề ngần ngại lôi chuyện hắn thiên vị mà phạm pháp ra ánh sáng.
Hoàn toàn không màng tới việc Thẩm Lâm Thương sẽ phải đối mặt với tai họa ngập đầu như thế nào.
Từ đầu đến cuối, Thẩm Lâm Thương chỉ là một công cụ có thể lợi dụng mà thôi.
Tuy nhiên, ta ngẫm nghĩ một chút.
Hắn chắc chắn cũng sẽ cam tâm tình nguyện mà thôi.
Tô Niệm Niệm lưng ưỡn thẳng, khuôn mặt tràn ngập sự tự tin, chờ ta chịu thua.
Ta như nguyện vọng của nàng ta:
“Đúng vậy, ta chưa bao giờ thừa nhận ta là Ngọc Lâu Xuân Khách.”
“Cuốn sách đó, quả thực không phải do ta viết.”
Tô Niệm Niệm cảm thấy nàng ta đã thắng rồi.
—
Nhưng mà, hướng gió ở kinh thành này thay đổi rất nhanh.
Thoại bản mới rộ lên được chừng một tháng, Tô Niệm Niệm được tâng bốc thành tài nữ ngút trời cũng chỉ mới vài ngày.
Thế nhưng chỉ trong một đêm, tòa nhà sụp đổ hoàn toàn.
Sách, vẫn tiếp tục là sách cấm.
Những khúc chiết trong chuyện này, chẳng qua chỉ là một vở kịch do Chu Chính An và Hoài Vương phối hợp diễn xuất mà thôi.
Trước tiên là tâng lên cao, sau đó mới ra tay chém xuống.
Lần nữa gặp lại Thẩm Lâm Thương và Tô Niệm Niệm, là ở trên Kim Loan Điện.
Thiên tử ngồi ở ngai vàng trên cao.
Thẩm Lâm Thương quỳ trên mặt đất, sống lưng không còn ưỡn thẳng nữa, trông như bị rút mất xương sống, chỉ còn lại một thân chật vật.
Hắn nhìn thấy ta, sắc mặt hơi thay đổi: “A Anh…”
Giọng nói khàn khàn, tràn ngập sự hối hận.
Ta ngó lơ hắn, hướng về phía Thiên tử hành lễ.
Ở bên cạnh, Tô Niệm Niệm quỳ trên mặt đất, lảo đảo muốn ngã, sắc mặt ảm đạm.
Nàng ta có lẽ chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có ngày hôm nay.
Khi thoại bản lại lần nữa vang danh kinh thành, Hoàng thượng cũng không nhẫn nại được bao lâu, Thiên tử long nhan nổi giận, hạ lệnh nghiêm tra.
Tô Niệm Niệm lúc này mới biết sợ hãi.
Khi Phủ doãn tới tận nhà, nàng ta còn chối bỏ trách nhiệm, nói người viết là ta.
Nhưng mà.
Phủ doãn đã lục soát thấy bản thảo chưa hoàn thành tại nơi ở của nàng ta.
Mọi người ở hội thơ hôm đó đều là nhân chứng.
Trước những bằng chứng thép, chủ thư cục cũng buộc phải nói ra sự thật, khai báo năm đó là do Thẩm Lâm Thương uy hiếp dụ dỗ, ép ông ta vu hại ta.
Từng việc từng việc một, bày ra trước mắt, không cho phép nàng ta chối cãi.
Thiên tử nổi giận lôi đình.
Vị Thiếu phó của Thái tử do chính tay mình tuyển chọn, bề ngoài phong quang tễ nguyệt, vậy mà vì bảo vệ vị nghĩa muội viết sách cấm mà không màng đạo đức, hãm hại vị hôn thê.
Nặng nề hơn nữa, tháng trước hắn còn tâng bốc văn tài sách cấm, làm nhục văn nhã.
Cho nên, vụ án này Hoàng thượng quyết định đích thân thẩm vấn.
