Nghĩa muội của Thẩm Lâm Thương viết thoại bản dâm thư, vang danh khắp kinh thành, vậy mà hắn lại bảo đó là tác phẩm do chính tay ta viết. Nào ngờ chỉ trong thoáng chốc, cả kinh thành đều đồn đại ta là yêu tinh vẽ da, là kẻ...
Nghĩa muội của Thẩm Lâm Thương viết thoại bản dâm thư, vang danh khắp kinh thành, vậy mà hắn lại bảo đó là tác phẩm do chính tay ta viết.
Nào ngờ chỉ trong thoáng chốc, cả kinh thành đều đồn đại ta là yêu tinh vẽ da, là kẻ lẳng lơ buông thả.
Hắn tràn ngập vẻ áy náy:
“Niệm Niệm ở kinh thành đưa mắt không có người thân, khó khăn lắm mới đứng vững được chân, nàng hãy giúp muội ấy một lần này đi.”
Ta tức đến mức đập nát tín vật định tình ngay tại chỗ, rồi đi tới Giang Nam xa xôi.
Đến khi trở lại kinh thành, thời gian đã trôi qua ba năm.
Thẩm Lâm Thương chắp tay sau lưng hỏi ta: “Tức giận suốt ba năm, chắc cũng đã nguôi giận rồi chứ?”
Ta gật gật đầu.
“Không giận nữa.”
Ta không những chẳng hề giận dữ, mà đã sớm quên sạch hắn từ lâu.
Từ bỏ hôn ước ba năm, ta vốn đã thành thân sinh con, phu thê ân ái.