Sau Khi Lỡ Tay Cho Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Uống Nhầm Thuốc

Chương 1:



Lượt xem: 25 | Cập nhật: 25/09/2026 02:13

Tôi có bệnh.

Cái bệnh thích làm màu từ nhỏ.

Thế nên khi cô giáo ở căn cứ hỏi: “Lục Duật Xuyên đã trở thành thủ lĩnh của căn cứ đối phương, hắn đã phát động năm cuộc tấn công vào chúng ta, ai tình nguyện đi tiêu diệt hắn?”

Tôi bật dậy như lò xo: “Em!”

Cô giáo an ủi: “Khương Nhiên, vậy thì em đi đi, dù sao em và Lục Duật Xuyên cũng quen biết từ nhỏ, quan hệ còn không tồi…”

Tôi: “Em không đi đâu!”

“Lục Duật Xuyên đã là sát thủ cấp S khiến người ta nghe danh đã khiếp sợ rồi, em mới cấp B, em tìm hắn không phải là nộp mạng sao?”

Cô giáo: “…”

Cô giáo: “Vậy em đứng dậy làm cái gì!?”

Cô giáo túm cổ áo lôi tôi quăng ra khỏi cổng căn cứ.

Trước khi đi còn nhét vào tay tôi hai lọ thuốc.

“Đánh không lại thì em không biết hạ độc à!”

“Chỉ cần giết được Lục Duật Xuyên là được!”

Tôi nhìn hai lọ thuốc trong tay.

Một trong số đó nhãn mác bị xé ra rồi dán lại. Thoáng thấy có gì đó sai sai.

Nhưng không kịp suy nghĩ, tôi vội vàng nhét lọ thuốc vào trong áo rồi lên đường.

—

Sau khi dịch bệnh càn quét thế giới.

Ngoại trừ một số ít căn cứ của con người, khắp nơi trên thế giới đều bị sương độc bao phủ, con người không thể ở lại ngoài trời quá lâu, nếu không sẽ bị độc khí xâm nhập mà chết.

Khi Lục Duật Xuyên còn là một đứa trẻ, hắn trúng độc khí, mặt mày xanh xao, ngất xỉu trước cổng căn cứ.

Đúng lúc bị tôi đang canh cổng phát hiện.

Tôi kéo hắn vào, lòng nóng như lửa đốt gọi mọi người: “Cô ơi! Đàn anh ơi! Mở tiệc thôi!”

Cuối cùng tất nhiên là không mở tiệc được.

Cô giáo nhận nuôi Lục Duật Xuyên, hắn trở thành học viên cùng lớp với tôi.

Lục Duật Xuyên thiên phú dị bẩm.

Đẩy tôi xuống để trở thành người đứng đầu mới.

Hai chúng tôi trở thành kẻ thù không đội trời chung mà ai cũng biết.

Trong giờ bắn súng, tôi bắn đạn cao su vào trán Lục Duật Xuyên, hắn tức giận đến mức ôm chặt lấy tôi một cái.

Giờ ăn trưa, tôi cố tình hất đổ khay cơm của Lục Duật Xuyên, hắn hận đến mức mang bữa sáng cho tôi suốt ba ngày liền.

Trong giờ đấm bốc, tôi đấm một phát khiến Lục Duật Xuyên chảy máu mũi, hắn hôn lên mặt tôi một cái.

Vừa có thể bày tỏ sự bất mãn.

Vừa có thể phản kích.

Lại còn tránh được việc tôi đi mách cô giáo.

Cái loại con trai tâm cơ như thế này.

Thật sự là quá đáng ghét.

Cho đến một ngày sau đó, kho lương của căn cứ bị mất trộm, một lượng lớn vật tư bị lấy đi.

Đồng thời Lục Duật Xuyên cũng biến mất.

Chúng tôi mới biết, hóa ra Lục Duật Xuyên căn bản không phải là trẻ mồ côi vô tình đi lạc đến cửa căn cứ.

Mà là gián điệp do căn cứ đối phương phái đến.

Cô giáo nổi trận lôi đình: “Tài mà không giết chết hắn thì không xứng làm trưởng quan căn cứ!”

Tôi cũng nổi trận lôi đình: “Tôi không giết chết hắn thì không trả được mối thù hắn lẻn vào chăn của tôi tối hôm qua!”

Cô giáo: “?”

—

Rất nhanh sau đó, tôi đi đến trước cửa một căn cứ uy nghiêm.

Nhìn quy mô thì lớn hơn căn cứ của chúng tôi nhiều, vật tư chắc chắn cũng nhiều hơn.

Tôi tháo mặt nạ phòng độc, “bịch” một tiếng ngã xuống, miệng phun ra bọt kem đánh răng đã ngậm sẵn.

“Cứu mạng… tôi trúng độc rồi…”

Cổng căn cứ chậm rãi mở ra.

Một đôi bốt dài đen bóng hiện ra trước mắt tôi.

Nhìn dọc theo đôi chân dài đi lên, là vòng eo thon gọn dưới bộ đồng phục, bờ vai rộng, và một khuôn mặt lông mày thanh tú nhưng lạnh lùng, khí chất bức người. Đã lâu không gặp.

Lục Duật Xuyên cái đồ ngốc này.

Vệ binh bên cạnh Lục Duật Xuyên kinh hãi: “Trưởng quan! Cô ta sùi bọt mép rồi!”

Nghe vậy, tôi lại ho ra một ngụm kem đánh răng, bò dậy, nhắm chuẩn xác mà ngã vào lòng Lục Duật Xuyên. “Đúng, tôi trúng độc rồi… cứu mạng…”

Một đôi cánh tay mạnh mẽ vững vàng đỡ lấy tôi. Dưới lòng bàn tay, cách một lớp áo sơ mi đồng phục mỏng, tôi chạm vào cơ ngực săn chắc của Lục Duật Xuyên và… ủa? Sao tim hắn lại đập nhanh như vậy?

Lục Duật Xuyên liếc nhìn tôi, lạnh lùng nói: “Cô ta là người của căn cứ đối phương.”

Vệ binh kinh hãi: “Chúng ta vừa đánh nhau với căn cứ đối phương xong, cô ta chắc chắn đến để trả thù! Vậy chúng ta mau giết cô ta đi!”

Lục Duật Xuyên nhìn tôi, ánh mắt sắc lẹm như dao: “Nhưng mà, cô ta có thể đội sương độc đi suốt quãng đường đến đây, có lẽ là đã phản bội căn cứ của mình để đến đầu quân.”

Vệ binh: “… Nhưng trên đùi cô ta còn giắt hai con dao găm kìa!”

Lục Duật Xuyên: “Mang theo vật tư đến thì càng có thành ý.”

Vệ binh: “Sau lưng còn buộc bốn quả lựu đạn!”

Lục Duật Xuyên: “Cô ấy đã ném đâu.”

Vệ binh: “Trên lưng còn cắm tám ống thuốc nổ!”

Lục Duật Xuyên thiếu kiên nhẫn: “Chẳng phải vẫn chưa kích nổ sao?”

Vệ binh cuống cuồng, gào thét: “Chỉ huy! Cô ta đang bóp cổ ngài kìa!”

Lục Duật Xuyên dễ dàng đè bàn tay đang bóp cổ hắn của tôi xuống.

Lục Duật Xuyên: “Bị trúng độc sinh ra ảo giác thôi, đưa về đi, gọi bác sĩ.”

Vẻ mặt vệ binh xanh đỏ tím vàng đủ cả: “…”

Vệ binh: “Rõ.”