Sau Khi Lỡ Tay Cho Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Uống Nhầm Thuốc
Chương 2:
“Là kem đánh răng.”
Sau khi bác sĩ kiểm tra cho tôi một hồi, ông ta đưa ra kết luận.
Lục Duật Xuyên: “?”
Vệ binh: “?”
Bác sĩ lặp lại: “Trong miệng cô ta là kem đánh răng.”
Lục Duật Xuyên hơi nheo mắt, trầm giọng nói: “Không thể nào. Khương Nhiên sẽ không dùng mánh khóe vụng về như vậy.”
Bác sĩ phát cáu: “Này cậu bạn, cậu đứng gần cô ta như vậy, cậu không ngửi thấy mùi bạc hà à?!”
Nghe thấy câu này, mặt Lục Duật Xuyên bỗng đỏ bừng một cách kỳ lạ, hắn lầm bầm: “… Cô ấy luôn dùng sữa tắm mùi này.”
Bác sĩ: “?”
Bác sĩ mắng: “Thật sự là kem đánh răng! Không tin cậu tự đi mà kiểm tra!”
Tôi nằm trên giường bệnh, Lục Duật Xuyên cúi đầu nhìn tôi.
Hắn đưa tay ra, ngón tay không hiểu sao hơi run rẩy, định chạm vào môi tôi nhưng vừa chạm vào đã rụt ngay lại.
Tôi hé mắt nhìn.
Trong lòng hối hận đến xanh cả ruột.
Vốn dĩ định gặp Lục Duật Xuyên là liều mạng với hắn luôn, ai ngờ hắn lại cứu tôi về, còn tịch thu hết vũ khí của tôi!
Bỗng nhiên tôi nảy ra một kế.
Tôi há miệng, yếu ớt phun thêm tí bọt kem đánh răng: “Tôi thật sự trúng độc rồi… không tin anh tự kiểm tra đi.”
Hầu kết Lục Duật Xuyên khẽ chuyển động.
Sau đó, ngón tay đeo găng da đen của hắn nhẹ nhàng đưa vào miệng tôi.
Tôi “phập” một cái cắn xuống!
Không lấy được mạng Lục Duật Xuyên thì cắn đứt một ngón tay của hắn cũng không lỗ.
Kết quả giây tiếp theo tôi cắn trúng lưỡi mình, đau đến mức nước mắt trào ra ngay lập tức.
Lục Duật Xuyên không biết từ lúc nào đã đột ngột rút tay lại.
Hắn che mặt, đỏ mặt đến tận mang tai, vội vàng quay người rời đi.
“Các người, các người chữa bệnh cho cô ấy trước đi, tôi đi một lát sẽ quay lại.”
“Chỉ huy! Chỉ huy!”
Vệ binh đuổi theo chạy ra ngoài.
Bác sĩ giận dữ lườm tôi: “Có phải cô cố ý cắn chỉ hy Lục không! Cô đúng là gián điệp bên căn cứ đối diện phái tới rồi!”
Kết quả giây tiếp theo vệ binh xông vào: “Báo cáo bác sĩ! Cô ta chắc là trúng độc thật rồi!”
Bác sĩ: “?”
Vệ binh: “Chỉ huy Lục lúc chạy ra ngoài cả người đã đỏ rực lên!”
Bác sĩ: “??”
Vệ binh: “Anh ấy hiện đang dội nước lạnh!”
Bác sĩ: “???”
Bác sĩ cao giọng chất vấn tôi: “Cô và Lục Duật Xuyên rốt cuộc có quan hệ gì?”
—
Không có nghĩa vụ phải thông báo cho biết.
Tôi đảo mắt một cái, giả vờ độc phát tác mà ngất đi.
Khi tỉnh lại lần nữa, tôi thấy tay đang truyền dịch dinh dưỡng, xung quanh tối đen không một bóng người, thiết bị liên lạc trong tai vang lên.
Giọng của cô giáo truyền đến: “Khương Nhiên, em đến căn cứ đối diện chưa, đã giết Lục Duật Xuyên chưa?”
Tôi kể lại những chuyện đã xảy ra.
Cô giáo trầm tư hai giây: “Ý em là Lục Duật Xuyên không những không nghi ngờ em, còn bế kiểu công chúa đưa em vào căn cứ, còn tìm người chữa bệnh cho em, lại còn truyền cho em dịch dinh dưỡng trị giá cả ngàn cân lương thực?”
Tôi: “Đúng ạ. Cô ơi, cô nói xem sao hắn lại làm thế?”
Cô giáo: “Hắn chắc chắn là muốn giữ lại mạng của em, sau đó hành hạ em thật tàn nhẫn để báo thù chuyện hồi nhỏ em bắt nạt hắn.”
Tôi gật đầu: “Em cũng thấy thế.”
Tôi: “Nhưng bây giờ lựu đạn và thuốc nổ của em mất hết rồi, phải làm sao đây?”
Cô giáo nói:
“Em sờ vào trong áo xem, hai lọ thuốc đó còn không?”
“Đó là nọc rắn cô dày công nghiên cứu, chỉ cần trúng một giọt là trong vòng ba giây sẽ chết ngay lập tức.”
“Em tìm cơ hội hạ thuốc vào đồ ăn thức uống của Lục Duật Xuyên.”
“Đến lúc đó vật tư của bọn họ đều là của chúng ta hết! Khà khà khà.”
Tôi cũng bắt chước cô giáo khà khà khà cười theo.
Giây tiếp theo tiếng cười nghẹn lại trong cổ họng. Bởi vì Lục Duật Xuyên đẩy cửa bước vào.
Sắc mặt Lục Duật Xuyên u ám.
“Em cười cái gì?”
—
“Cười vì đời này ta phong lưu tự tại…”
Gân xanh trên trán Lục Duật Xuyên giật giật, sắc mặt càng khó coi hơn, hắn sải bước đi về phía tôi, trong lúc di chuyển, để lộ ra chiếc dùi cui điện dưới lớp áo đồng phục.
Tim tôi thắt lại.
Nay đã khác xưa, Lục Duật Xuyên sớm đã không còn là cái thằng nhóc để tôi tùy ý bắt nạt nữa, mà là thủ lĩnh của một căn cứ, hắn là vị quan hành pháp nắm giữ quyền lực, còn tôi là tù nhân.
Tôi lập tức sợ hãi lùi lại: “Đây là phòng y tế! Anh đừng có làm bậy nha!”
Lục Duật Xuyên cười: “Em nhìn kỹ lại xem, em đang ở trong phòng của tôi.”
Tôi nhìn quanh.
Bàn ghế ngăn nắp, tủ đựng đồ, trên tường còn treo một bộ đồng phục được là phẳng phiu.
Quỷ tha ma bắt.
Tôi thật sự đang ở trong phòng của Lục Duật Xuyên.
Lửa gần rơm, nam đơn nữ chiếc, cô giáo nói đúng rồi!
Lục Duật Xuyên chắc chắn là muốn âm thầm hành hạ tôi thật tàn nhẫn.
Lục Duật Xuyên rút dùi cui điện đi về phía tôi.
Tôi hét lên trong lòng: Cần chi viện! Tôi cần chi viện!
Tôi tưởng Lục Duật Xuyên định đánh mình.
Kết quả Lục Duật Xuyên đi đến bên giường, xoay tay nhét cái dùi cui vào tay tôi.
Tôi: “?”
Lục Duật Xuyên quỳ xuống trước đầu giường: “Đánh tôi đi.”
Hả? Tôi nhìn Lục Duật Xuyên.
Thoáng thấy trên đầu hắn hiện ra chữ cái giữa chữ L và N.
Thấy tôi mãi không động đậy. Lục Duật Xuyên nhướng mày, cười đầy ẩn ý: “Sao thế, hồi nhỏ chẳng phải em rất thích đánh tôi sao?”
Đó là hồi nhỏ!
Hồi nhỏ Lục Duật Xuyên còn thấp hơn tôi nửa cái đầu, bây giờ Lục Duật Xuyên cao mét chín, một đấm có thể dính tôi lên tường luôn mất.
Tôi nuốt nước bọt, thành thật nói: “Tôi sợ.”
“Sợ cái gì?”
“Sợ đánh anh xong anh lại sướng quá.”
“…”
Cứ gặp câu hỏi khó trả lời là hắn lại im lặng.
Lục Duật Xuyên hít một hơi thật sâu, cuối cùng nói: “Em là người của căn cứ đối phương, em đánh tôi một cái, tôi giả vờ bị em đánh ngất để thả em đi, nếu không tôi không biết giải thích thế nào với cấp dưới.”
Giải thích như vậy mà được sao?
Nhưng mà, Lục Duật Xuyên lại muốn thả tôi đi?
Vậy nhiệm vụ của tôi tính sao?
Lục Duật Xuyên cúi đầu, bỗng nhiên trở nên hơi căng thẳng, hắn xoa xoa tay: “Tuy nhiên, trước khi em đi, tôi có một câu luôn muốn nói với em…”
Đột nhiên, bụng tôi “ọt” lên một tiếng.
Lời của Lục Duật Xuyên bị tôi ngắt lời.
Tôi kích động nắm lấy tay hắn: “Tôi đói rồi! Ăn cơm xong rồi hẵng đi nhé!”
Lục Duật Xuyên nhìn tôi, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nuốt những lời định nói vào trong.
“Được, đi theo tôi.”
Trên đường đi theo Lục Duật Xuyên, tôi lén kéo áo ra, lộ ra hai lọ thuốc nhỏ giấu trong túi trong.
Một lọ mới, một lọ cũ.
Tôi nhìn lọ thuốc cũ kia, cái nhãn trên đó bị xé ra rồi dán lại.
Tôi dứt khoát lấy lọ cũ giấu vào trong tay áo.
Hàng lắng đọng qua chắc chắn là công hiệu mạnh.
Lát nữa sẽ hạ vào cơm để giết chết Lục Duật Xuyên.
Khà khà khà.
